Thấy dân nghèo khát khao cho con đi học, thầy Võ An quyết định mở lớp học tình thương. Học phí chỉ 1.000 đồng/học sinh/tháng do phụ huynh tự nguyện đóng góp

Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh năm 2011

Nhiều trường ĐH tiếp tục gửi về Bộ GD-ĐT chỉ tiêu (CT) tuyển sinh dự kiến năm 2011.

“Phao cứu trợ” tuyển sinh vô hiệu

Đầu tháng 11, Bộ GD-ĐT ký văn bản gia hạn tuyển sinh cho các trường ngoài công lập đến ngày 15/11. Tuy nhiên, việc "thả phao cứu trợ" muộn mằn của Bộ không giúp các trường thay đổi được tình thế khủng hoảng thiếu chỉ tiêu.

Trường THPT Công Nghiệp Hòa Bình 40 năm xây dựng và trưởng thành

(HBĐT) - Trường THPT Công Nghiệp Hoà Bình tiền thân là trường Thanh niên vừa học, vừa làm TXHB được thành lập ngày 27/8/1970. Ngay trong những ngày đầu thành lập tuy chỉ có một lớp 10 với 30 học sinh và 8 giáo viên thỉnh giảng, một dãy nhà lớp học đơn sơ, một xưởng trường nhưng thầy và trò nhà trường đã bắt tay vào thực hiện tốt nhiệm vụ: vừa học tập, vừa lao động sản xuất.

Thanh tra Sở GD - ĐT: Góp phần tăng cường nề nếp, kỷ cương giáo dục

(HBĐT) - Chánh Thanh tra Sở GD - ĐT Vũ Trấn Phương cho biết: Trong những năm qua, Thanh tra Sở đã chủ động xây dựng kế hoạch, tích cực phối hợp với các phòng chức năng, Phòng GD-ĐT các huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, trong những năm qua, Thanh tra Sở đã chú trọng tới công tác CCHC, nâng cao chất lượng công vụ, kịp thời đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót để nâng cao chất lượng các hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Trường THPT Công Nghiệp kỷ niệm 40 năm thành lập trường và đón Huân chương Lao động hạng Nhất

(HBĐT)- Ngày 19/11, trường THPT Công Nghiệp đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập, đón Huân chương Lao động hạng nhất và kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự.

Trường CĐ Nghề Sông Đà kỷ niệm 25 năm ngày thành lập trường

(HBĐT) - Ngày 19/11, trường Cao đẳng nghề Sông Đà đã tổ chức kỷ niệm 25 năm ngày thành lập và kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ: Mít tinh kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt nam

(HBĐT) - Ngày 19/11, Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ đã tổ chức lễ kỷ niệm 28 năm ngày Nhà giáo Việt nam (20/11/1982 - 20/11/2010). Tới dự có đồng chí Hoàng Văn Đức, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

Mãi chọn nghề dạy học

Truyền thống hiếu học của nhân dân ta xưa nay cũng như những thành tựu giáo dục của VN có sự đóng góp to lớn của lớp lớp nhà giáo

Y tế trường học: Vừa thiếu, vừa yếu

Đảm nhận một nhiệm vụ quan trọng là đảm bảo sức khỏe cho học sinh song có một thực tế là hiện nay, y tế trường học chưa được qua tâm đầu tư đúng mức. Tình trạng người ít, chuyên môn hạn hẹp, phương tiện lạc hậu, thu nhập quá thấp, không có cơ hội thăng tiến, … đã khiến các cán bộ y tế lần lượt rời bỏ trường học ra đi, hiệu quả trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe học sinh khó có thể nâng cao, các bệnh học đường xuất hiện ngày càng nhiều, đặc biệt ở cấp mầm non và tiểu học.

Thầy cô cắm bản

Nhiều năm đã qua, nhưng trong ký ức của tôi vẫn vẹn nguyên hình ảnh người thầy đeo túi dết căng phồng sách vở, lầm lũi dắt ngựa ngược dốc núi, cùng dáng mảnh mai của cô giáo trẻ ôm bó hoa lau xuyên rừng về bản với học sinh…

Bộ GD Và ĐT gặp mặt đại diện Nhà giáo nhân dân và Nhà giáo ưu tú

(HBĐT) - Sáng 18/11, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 28 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2010) và gặp mặt đại diện Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú ngành Giáo dục được Nhà nước phong tặng lần thứ 11 năm 2010.

Kỳ sơn thi đua “Dạy tốt - học tốt”

(HBĐT) - Ở trường THCS Dân Hoà, một nhóm học sinh tay cầm hoa, cờ tập các kịch mục cho chương trình 20/11. Cô giáo Nguyễn Thị Kim (giải nhất môn địa lý cấp huyện năm học 2009-2010) đang chuẩn bị giáo án, bài giảng trên máy tính dành cho ngày hội giảng. Thầy Nguyễn Xuân Tản, Hiệu trưởng nhà trường tâm sự: Mỗi dịp 20/11, trường lại có thêm động lực để phấn đấu thực hiện tốt phong trào thi đua dạy tốt-học tốt; nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn (mỗi năm học, nhà trường đều có 20 học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh).

Bộ trưởng Đại học và Nghiên cứu Pháp: "GS Ngô Bảo Châu là vị giáo sư của ba nước và ba châu lục"

Lễ tôn vinh Giáo sư Ngô Bảo Châu nhận giải thưởng Fields 2010, đã diễn ra trọng thể tối 16-11 tại hội trường lớn Khoa Toán Đại học Paris Nam (Paris 11), ở thành phố Orsay, ngoại ô phía nam thủ đô Pari.

Hoa khôi Imiss Thăng Long coi trọng nhất là việc học

Sau hơn 1 tháng đăng quang cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Hà Nội (Imiss Thăng Long) năm 2010, nhận được nhiều lời mời tham gia hoạt động nghệ thuật nhưng Phạm Thị Thu Nga kiên quyết từ chối, cô tập bạn trung dồn mọi nỗ lực cho công việc học tập.

Thầy giáo của học trò nghèo

Học giỏi nhưng nhà nghèo nên không thể học đại học, anh Huỳnh Tưởng về làm ruộng, nuôi vịt, tự học rồi mở lớp dạy miễn phí cho học trò nghèo. Niềm vui bất ngờ khi hầu hết học trò của anh Tưởng đều đỗ đạt

TPHCM họp mặt 159 Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú

Ngày 17-11, Công đoàn ngành giáo dục TPHCM đã tổ chức họp mặt giao lưu với 159 Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, trong đó có 37 thầy, cô giáo vừa được phong tặng danh hiệu trong năm 2010.

Trường THPT 19-5 kỷ niệm 40 năm thành lập

Ngày 17/11, trường THPT 19-5 đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập (1970 – 2010). Đồng chí Bùi Ngọc Đảm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã tới dự, chung vui với thầy, trò nhà trường.

Tặng 20 suất học bổng cho học sinh mồ côi, tàn tật, vượt khó, học giỏi

( HBĐT) - Trong 2 tháng 10 – 11 vừa qua, Hội Bảo trợ NTT & TMC tỉnh đã trích 40 triệu đồng từ nguồn quỹ hội hỗ trợ 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho các em nhỏ là trẻ mồ côi, tàn tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó, học giỏi trên địa bàn tỉnh.

Lương Sơn xây dựng được nhiều điển hình khuyến học

(HBĐT) - Bà Hà Thị Loan, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học huyện Lương Sơn cho biết: Sau Đại hội Hội khuyến học huyện lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2007 - 2012, các hoạt động của Hội đã tiếp tục được củng cố, mở rộng phong phú và đa dạng hơn.

Tân PGS trẻ nhất năm 2010: "Ngoài giảng dạy, tôi còn truyền đam mê"

32 tuổi, hiện là giảng viên khoa Cơ khí, ĐH Bách khoa TP.HCM, PGS.TS Từ Diệp Công Thành đã từ chối mọi lời mời của các công ty, các trường đại học nước ngoài để quay về ngôi trường mình đã học tiếp tục “truyền lửa” cho thế hệ đàn em.

Ðào tạo hơn 35 nghìn bác sĩ, cử nhân và cán bộ y tế

Ngày hôm qua, Trường đại học Y Hà Nôi tổ chức Ngày hội trường đầu tiên và kỷ niệm 108 năm Ngày thành lập. Ðây cũng là ngày cách đây 65 năm (năm 1945) Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến dự lễ khai giảng và phát bằng tốt nghiệp đại học của trường

Nghẹn lòng cảnh 4 chị em côi cút sau lũ

Cơn lũ tràn qua, ngôi nhà của 4 chị em cũng chẳng có gì để cuốn đi. Ngôi nhà của của các em: Trần Thị Thảo, Trần Thị Quyên, Trần Thị Trang, Trần Thị Thương, ngoài thùng rỗng, quần áo rách, chăn màn cũ mèm, mốc meo và vài cái nồi không trong bếp thì không còn thứ gì đáng giá.

Gương mặt đoạt Giải thưởng Võ Trường Toản 2010: Lặng lẽ cống hiến

30 giáo viên tiêu biểu đoạt giải thưởng Võ Trường Toản năm nay, mỗi người đến với nghề giáo bằng một câu chuyện của số phận nhưng điểm chung là họ đều chấp nhận gắn bó và sống hết mình với nghề. Cô Huỳnh Thị Thanh Xuân (giáo viên Trường THCS Phú Mỹ, quận Bình Thạnh) đã lặng lẽ tìm ra hướng đi mới giúp học sinh hứng thú học văn trong suốt 34 năm qua.

Vì con, mở trường

Ở TPHCM, có những phụ huynh dốc sức mở trường để đứa con khuyết tật của họ và nhiều trẻ cùng cảnh ngộ được học hành. Ở đó, họ vừa là cha, là mẹ và cũng là giáo viên