Cậu học trò Lê Minh Khiết ba lần đỗ thủ khoa trong mùa thi 2011.

Một cậu học trò là con út trong một gia đình thuần nông ở Quảng Ngãi đã lập kỷ lục khi không chỉ đỗ thủ khoa tốt nghiệp trung học phổ thông mà còn đỗ thủ khoa cả hai trường đại học lớn của Thành phố Hồ Chí Minh.

Kiến nghị thay đổi điểm sàn

Ngày 3/8, Hiệp hội các trường ĐH, CĐ ngoài công lập đã có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đề nghị xem xét về điểm sàn trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay.

Hà Nội sẽ vinh danh 110 thủ khoa vào ngày 21.8

Ngày 3.8, theo đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Bí thư Thành đoàn Hà Nội: Hội đồng xét chọn thủ khoa xuất sắc năm 2011 của Hà Nội đã nhận được 119 hồ sơ của các trường gửi đề nghị xét chọn và tuyên dương thủ khoa xuất sắc.

Phập phồng điểm sàn đại học

Đến nay, trong khi những trường tốp trên nhẹ nhàng công bố luôn điểm chuẩn mà không phải chờ điểm sàn, thì những trường tốp dưới hoặc ngoài công lập thấp thỏm lo không tuyển đủ chỉ tiêu.

Đã có 249 trường công bố điểm thi ĐH, CĐ

CĐ Kinh tế Công nghiệp Hà Nội, CĐ Y tế Thái Bình, CĐ Sư phạm Quảng Ninh vừa công bố điểm thi tuyển sinh 2011. Như vậy, đến giờ đã có 249 trường công bố điểm. Dân trí sẽ tiếp tục cập nhật điểm thi của các trường, mời bạn đọc đón xem.

Điểm thi môn Sử thấp: Do lỗi hệ thống hay phương pháp giảng dạy?

Mùa tuyển sinh 2011, phổ điểm môn Sử được coi là thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Có nhiều lý do để xã hội đánh giá quá trình giảng dạy môn Sử có vấn đề nhưng nếu chỉ đơn thuần nhìn từ việc điểm thi thấp liệu đã thuyết phục?

Thêm 418 công chức, viên chức được tuyển dụng

(HBĐT) - 6 tháng đầu năm, Sở Nội vụ đã phối hợp tổ chức thi tuyển công chức, viên chức tại 3 hội đồng thi: Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Văn hóa - Thể thao& Du lịch, UBND huyện Yên Thủy. Đồng thời, hướng dẫn thẩm định quy trình xét tuyển viên chức sự nghiệp theo kế hoạch biên chế năm 2010 và 2011 cho 9 đơn vị.

Không có thủ khoa đại học đạt tuyệt đối 30 điểm

Hết thời hạn công bố điểm, cả nước không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối ở cả ba môn thi với tổng số 30 điểm.

Nhiều ngành tuyển bằng điểm sàn

Hôm qua (1-8) thời hạn cuối cùng các trường ĐH công bố điểm thi. Đến nay có khoảng 230 trường ĐH-CĐ, trong đó chủ yếu là các trường ĐH hoàn tất việc công bố điểm thi. Bức tranh về điểm thi năm nay đã được định hình khá rõ. Rất nhiều trường đang đứng trước nguy cơ thiếu chỉ tiêu đào tạo, nhiều ngành học đứng trước nguy cơ đóng cửa hoặc ghép ngành.

Báo động việc dạy và học môn văn, sử, địa: Khoa học xã hội đi về đâu? Tôi đã chọn nhầm đường?

Một người bạn của tôi - “trót” theo khối C, tốt nghiệp (TN) một trường ĐH có tiếng ở TPHCM với chuyên ngành thư viện - chia sẻ: “Ngày tôi nộp đơn vào cơ quan, lãnh đạo hỏi thư viện mà cũng có trường dạy à? Mấy cái này tưởng chỉ để dành cho những người bị cắt giảm biên chế chuyển sang thôi chứ? Tôi cũng được nhận vào làm, lương thuộc dạng “giảm biên chế”, tôi nản nhưng cũng cố gắng, chỉ biết than mình đã chọn nhầm đường”. Bạn tôi ngao ngán.

Mở lớp đào tạo tiếng dân tộc thiểu số cho 50 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh

(HBĐT) - Vừa qua, Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học tỉnh đã khai giảng 2 lớp học tiếng dân tộc Mông và tiếng dân tộc Thái cho trên 12 đơn vị thuộc lực lượng công an trong toàn tỉnh.

Đẩy nhanh thực hiện chế độ cho giáo viên mầm non hợp đồng

(HBĐT) - Toàn tỉnh có 216 trường mầm non công lập với trên 5.300 CB, GV, trong đó trên 3.100 GV hợp đồng. Cuộc sống của những GV mầm non ngoài biên chế vô cùng khó khăn do chỉ được hưởng mức lương cơ bản.

Điểm sàn có thể tương đương với năm 2010

Chiều 31.7, trao đổi với Báo chí, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết: Với kết quả điểm thi năm nay, có thể khẳng định đề thi năm nay đáp ứng đúng yêu cầu của Bộ GD-ĐT, thể hiện được ý tưởng phân loại tốt trình độ thí sinh.

Để lọt học sinh giỏi toán

Đánh giá về thành tích sa sút của VN ở kỳ thi Olympic toán quốc tế (IMO) 2011, thầy Nguyễn Vũ Lương, hiệu trưởng Trường THPT chuyên - ĐHQG Hà Nội, cho rằng quy trình tuyển chọn học sinh hiện nay chưa tốt.

Bộ GD-ĐT phản hồi về điểm thi môn Lịch sử thấp

Ngày 31/7, Bộ GD-ĐT có công văn tiếp thu những ý kiến của độc giả về điểm thi môn Lịch sử trong kỳ tuyển sinh ĐH-CĐ vừa qua.

Hấp dẫn chương trình MBA tại Việt Nam

Với nhu cầu về các nhà quản trị có tầm nhìn quốc tế và tốc độ phát triển ngày càng cao của xã hội, Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh MBA tại Việt Nam thực sự là một công cụ cần thiết giúp các nhà lãnh đạo bắt kịp với sự thay đổi của thị trường.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận:
“Hàng ngàn điểm 0 là bình thường”

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận cho rằng việc có hàng ngàn điểm 0 môn lịch sử trong kỳ thi tuyển sinh đại học vừa qua là bình thường. Việc thay đổi chương trình môn sử cũng mới đang ở giai đoạn phải... bàn. Ông Luận nói:

ĐH Y dược Huế cấp học bổng toàn phần cho thủ khoa 29,5 điểm

Ngày 29/7, PGS.TS. Cao Ngọc Thành, Hiệu trưởng ĐH Y-Dược Huế đã gửi thư chúc mừng cho gia đình em Phạm Thái Sơn (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) vừa đỗ thủ khoa trường này kỳ thi ĐH, CĐ 2011. Em Sơn sẽ được cấp học bổng toàn phần và nhiều ưu đãi khác.

Thay đổi cách thức tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2012

Liên quan đến vấn đề đổi mới thi cử, trao đổi với PV Thanh Niên bên hành lang kỳ họp QH, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận cho biết: bắt đầu từ năm học 2011-2012, Bộ GD-ĐT đã quyết định sẽ thay đổi cách thức tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT. Cụ thể, sẽ không tiếp tục áp dụng hình thức thi theo cụm, chấm đổi chéo bài thi tự luận giữa các tỉnh.

134 trường đạt chuẩn Quốc gia

(HBĐT) - Đến nay, tỉnh ta có 134 trường đạt chuẩn Quốc gia, bằng 18,9% tổng số trường toàn tỉnh.

Thành lập Trường Đại học Xây dựng miền Trung

Ngày 28/7, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1279/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Xây dựng miền Trung trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Xây dựng số 3.

Nên từ bỏ “giấc mơ” thuộc sử như "cháo"

Nhiều ý kiến bạn đọc với tâm trạng lo lắng trước thực trạng học sinh yếu kiến thức lịch sử qua kết quả kỳ thi tuyển sinh ĐH năm nay gửi về tòa soạn. Tuổi Trẻ Online trích đăng.

Thủ khoa 29,5 điểm Học viện Quân y: “Chọn ngành Y vì mong được cứu người”

“Thấy mẹ hay đau ốm, nên từ nhỏ em đã mơ ước trở thành bác sĩ giỏi để cứu giúp mọi người. Đó cũng là động lực để em học tập tốt và có được ngày hôm nay...” - Hoàng Xuân Tuấn Anh - thủ khoa 29,5 điểm của Học viện Quân y tâm sự.

Prudential Việt Nam trao 20 suất học bổng cho học sinh nghèo huyện Lạc Thủy

(HBĐT) - Ngày 28/7, tại Nhà văn hóa huyện Lạc Thủy, Công ty BHNT Prudential Việt Nam đã tổ chức “Ngày hội Prudential” và trao 20 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học huyện Lạc Thủy, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

Chủ động phòng, tránh xâm hại tình dục trẻ em

(HBĐt) - Trẻ em là người dưới 16 tuổi. Xâm hại tình dục trẻ em (XHTDTE) xảy ra khi một người lớn tuổi hơn, khỏe mạnh hơn sử dụng quyền lực, sức mạnh, tiền và vật chất để lợi dụng, ép buộc, dụ dỗ, lừa gạt trẻ tham gia vào các hoạt động tình dục. XHTD ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể chất, tinh thần, sức khỏe của trẻ. Vì vậy cần chủ động đẩy mạnh công tác phòng, tránh.