Hôm qua 14-4, ngày cuối cùng của thời hạn cho thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) tuyển sinh ĐH-CĐ 2011 theo tuyến trường THPT và các sở GD-ĐT địa phương. Nhìn vào thống kê hồ sơ của thí sinh, nhiều trường giật mình vì nhận đến 5.000-6.000 hồ sơ ĐKDT nhưng lại không có thí sinh nào dự thi vào khối C. Trước thông tin mới cập nhật này, các nhà nghiên cứu khoa học xã hội, giáo viên các môn xã hội ở các trường THPT choáng váng trước sự lựa chọn của giới trẻ.

Nâng cao chất lượng các trường phổ thông dân tộc nội trú

Trong giáo dục dân tộc, hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) là loại trường chuyên biệt. Hệ thống các trường này không chỉ góp phần nâng cao dân trí mà còn tạo nguồn cán bộ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương có đồng bào dân tộc sinh sống.

GS.TS Nguyễn Đức Dân: Đưa ngôn ngữ chat vào từ điển tiếng Việt

Đó là một gợi ý của GS.TS Nguyễn Đức Dân, nhân câu chuyện ban biên tập của bộ từ điển tiếng Anh danh tiếng Oxford vừa thông báo đã bổ sung thêm một số từ vựng của ngôn ngữ thời @. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Đăng ký dự thi ĐH, CĐ 2011: Kinh tế nhiều, sư phạm ít

Bắt đầu từ ngày 15 đến hết ngày 21-4, thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi trực tiếp tại các trường ĐH, CĐ

Thông tin mới nhất về tuyển sinh lớp 10

Ngày 13.4, UBND TP.HCM đã phê duyệt kế hoạch tuyển sinh các lớp 10 năm học 2011 - 2012.

Tân Lạc: 122 học sinh dân tộc thiểu số tham dự giao lưu “Tiếng Việt của chúng em” cấp tiểu học

(HBĐT) - Ngày 11/4, tại trường tiểu học xã Phong Phú, phòng GD & ĐT huyện Tân Lạc đã tổ chức giao lưu “Tiếng Việt của chúng em” cấp tiểu học lần thứ nhất, năm 2011 dành cho học sinh dân tộc thiểu số. Cuộc giao lưu đã thu hút 22/25 trường tiểu học trên địa bàn, 122 học sinh dân tộc thiểu số tham dự.

Giải quyết thực trạng “nhà tạm” và hướng tới hoàn thiện mạng lưới trường học

(HBĐT) - Ngày 1-2-2008, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 20 về việc phê duyệt đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012. Tiếp đó, UBND tỉnh cũng đã có Quyết định số 1809 phê duyệt kế hoạch thực hiện đề án. Từ những định hướng đó cùng sự vào cuộc quyết liệt của nhiều cấp, ngành, việc thực hiện Đề án ở tỉnh ta đang có được những kết quả đáng mừng; góp phần quan trọng trong nâng tầm chất lượng cơ sở vật chất cho các trường trong tỉnh.

Tuyển sinh ĐH, CĐ 2011: Các lưu ý khi làm bài thi trắc nghiệm

Nội dung đề thi phải được in rõ ràng, không thiếu chữ, mất nét; tất cả các trang của đề thi đều ghi cùng một mã đề thi. Nếu có những chi tiết bất thường trong đề thi, hoặc có 2 đề thi trở lên, thí sinh báo ngay cho cán bộ coi thi xử lý.

Khối ngành Kinh tế dẫn đầu

Ngày mai (14.4) hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) vào các trường CĐ, ĐH theo tuyến Sở GD-ĐT. Tuy nhiên, thí sinh (TS) vẫn còn cơ hội chỉnh sửa, thay đổi quyết định khi có thêm gần 10 ngày nộp hồ sơ trực tiếp tại các trường ĐH, CĐ.

Thi tốt nghiệp THPT môn Văn - Cách học thiếu sáng tạo khó đạt điểm cao

Đề thi tốt nghiệp môn Văn ngày càng chú ý đến tính chủ động và sáng tạo của học sinh. Trao đổi với PV Báo SGGP, Thạc sĩ Triệu Thị Huệ, tổ trưởng môn Văn Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TPHCM, cho biết: Đã đến lúc không được coi môn Văn chỉ là một môn “học bài”, chỉ cần học thuộc lòng là có thể làm được bài.

Dạy thêm cho học sinh tiểu học phải được cấp phép

Theo quy định về quản lý dạy thêm, học thêm vừa được UBND TP Hà Nội ban hành, từ ngày 18-4, ba trường hợp không được dạy thêm, học thêm là các trường học 2 buổi/ngày; học sinh tiểu học; các trường ĐH, CĐ dạy chương trình phổ thông

Tích cực chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011

(HBĐT) - Ngày 23/3/2011, Bộ GD&ĐT đã có thông báo số 1594 về các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2011. Kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức vào các ngày 2, 3, 4 tháng 6/2011 với 6 môn bắt buộc. Đối với giáo dục THPT gồm các môn: ngữ văn, toán, ngoại ngữ, vật lý, sinh học, địa lý; các môn ngoại ngữ, vật lý, sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm. Đối với GDTX thi 6 môn: ngữ văn, toán, vật lý, sinh học, lịch sử, địa lý; trong đó, các môn vật lý, sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm. Trước nhiệm vụ này, ngành GD&ĐT tỉnh cũng chủ động vào cuộc.

Ngành khoa học xã hội mất sức hút

Thí sinh ngày càng ít quan tâm đến nhóm ngành khoa học xã hội - nhân văn (KHXH-NV) đến mức các chuyên gia đầu ngành cho rằng đang ở mức báo động đỏ.

Nhiều điểm mới trong tuyển sinh ĐH- CĐ vừa làm vừa học 2011

Bộ GD-ĐT vừa ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh ĐH và CĐ hình thức vừa làm vừa học. Quy định này có hiệu lực từ 24-5-2011

Thi tố nghiệp THPT: Lưu ý để làm tốt môn toán

Việc ôn tập ở thời điểm này nên có trọng tâm xoay quanh những vấn đề thường được đề cập trong nội dung đề thi. Với môn toán, mỗi ngày chỉ cần ôn một giờ với chương trình của 1/6 chương là đủ

Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức chương trình thắp sáng ước mơ

(HBĐT)- Ngày 9/4, Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ đã tổ chức chương trình thắp sáng ước mơ. Chương trình có sự tham gia của trên 300 học sinh khối lớp 12 và các cán bộ lớp khối 10, 11 cùng 6 vị khách mời. Đây là những cựu học sinh của nhà trường hiện nay đã thành đạt và giữ nhiều trọng trách trên các lĩnh vực ngân hàng, nông nghiệp, giảng viên, lực lượng vũ trang… ở T.Ư và địa phương.

Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp- Hướng nghiệp tỉnh:
Nỗ lực đưa công tác giáo dục lao động hướng nghiệp đi vào thực chất

(HBĐT)- Là đơn vị thực hiện việc tham mưu với Sở GD-ĐT về công tác giáo dục lao động hướng nghiệp cho học sinh phổ thông, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp- Hướng nghiệp tỉnh đã có nhiều nỗ lực nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đưa công tác giáo dục, lao động hướng nghiệp đi vào thực chất.

Huyện Yên Thuỷ:
55 giáo viên THCS đoạt giải và được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện

(HBĐT)- Trong năm học 2010-2011, ngành GD&ĐT huyện Yên Thuỷ có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, trong đó vẫn duy trì có hiệu quả Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

2.500 cơ hội việc làm cho thanh niên

(HBĐT)- Ngày 8/4, Tỉnh Đoàn phối hợp với Trung tâm giới thiệu việc làm (Sở LĐ- TB& XH) tổ chức phiên giao dịch việc làm “Ngày hội thanh niên với nghề nghiệp và việc làm” với sự tham gia 50 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng, trong đó có 20 doanh nghiệp đến phỏng vấn trực tiếp, giới thiệu 2.500 cơ hội việc làm thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Đà Nẵng:
"Xoay" đủ cách để lo bữa ăn cho trẻ thời “bão giá”

Trong khi giá cả lương thực, thực phẩm tăng vùn vụt, các trường mẫu giáo, tiểu học có học sinh bán trú phải tìm đủ cách lo để đảm bảo dinh dưỡng cho các bữa ăn ở trường cho trẻ khi vẫn cố kiềm, chưa tăng thu tiền ăn.

Tăng cường hợp tác giáo dục giữa Việt Nam-Hoa Kỳ

Ngày 8/4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp Thứ trưởng Phụ trách Thương mại quốc tế Bộ Thương mại Hoa Kỳ, Francisco Sanchez đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Tiếp tục phát triển chương trình tiên tiến bậc đại học

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, tiếp tục xây dựng và phát triển Chương trình tiên tiến bậc đại học trong những năm tiếp theo là một trong những yêu cầu cấp thiết.

Hội thi khoa học và kỹ thuật quốc tế:
Đề tài tạo chất bảo quản từ vỏ tôm đoạt giải đặc biệt

Đề tài nghiên cứu khoa học mang tên “Áo giáp của tôm - chất thải thân thiện” của Nguyễn Hải An, học lớp 11A2 Trường THPT Trần Đại Nghĩa (TP.HCM), đã được chấm giải đặc biệt dành cho cá nhân tại Hội thi khoa học và kỹ thuật quốc tế (ISEF) do Công ty Intel Việt Nam và Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức.

264 học viên ILA đạt Chứng chỉ Anh ngữ quốc tế của ĐH Cambridge

Tối 4.4.2011 vừa qua, tại nhà hát Hòa Bình (TP.HCM), ILA tưng bừng tổ chức buổi lễ trao chứng chỉ Anh ngữ quốc tế của Đại học Cambridge cho 264 học viên trong đó có 65 em đạt thành tích xuất sắc. Đến tham dự buổi lễ trao giải quy mô, trang trọng này ngoài các em học sinh còn có gia đình phụ huynh, đại diện Sở Giáo dục Đào tạo TP.HCM và đại diện ĐH Cambridge tại Việt Nam.

Yên Thuỷ: 692 em đoạt giải học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh

(HBĐT)- Trong năm học 2010-2011, ngành GD&ĐT huyện Yên Thuỷ tiếp tục trú trọng tới công tác giáo dục mũi nhọn và có nhiều giải pháp trong việc phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu các môn học.