Theo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, cho vay hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn theo Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là 1 trong 4 chương trình tín dụng có dư nợ lớn nhất trong các chương trình mà chi nhánh đang quản lý. Đến hết tháng 2/2024, dư nợ chương trình tín dụng này đạt trên 701 tỷ đồng với gần 16,8 nghìn khách hàng còn dư nợ.
Trong 2 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh có 5.740 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Doanh số cho vay đạt trên 269 tỷ đồng, tập trung vào các chương trình tín dụng: giải quyết việc làm (72,5 tỷ đồng), hộ nghèo (50,1 tỷ đồng), hộ cận nghèo (43,7 tỷ đồng), hộ mới thoát nghèo (25 tỷ đồng), nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (28 tỷ đồng).
Những năm qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Mai Châu đã thực hiện các giải pháp linh hoạt trong huy động vốn tiết kiệm trong cộng đồng dân cư. Qua đó giúp tăng nguồn vốn để bổ sung cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn.
Những năm qua, thông qua các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, nguồn vốn tín dụng chính sách đã đến tận tay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh. Hoạt động ủy thác cho vay đã phát huy tối đa hiệu quả, giúp nhiều người dân vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.
Đến hết tháng 2/2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 767.936 triệu đồng, bằng 19% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 13% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh và bằng 139% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 699.172 triệu đồng, bằng 19% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 13% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh; thu xuất nhập khẩu ước đạt 56.964 triệu đồng, bằng 22% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
Đến hết năm 2019, xã Mường Chiềng (Đà Bắc) hoàn thành 19/19 tiêu chí, cán đích nông thôn mới (NTM). Tuy nhiên, năm 2020, xã Mường Tuổng (cũ) sáp nhập vào xã Mường Chiềng, qua rà soát, số tiêu chí NTM mới đạt 12 tiêu chí.
Là một trong những địa phương thường xuyên xảy ra hạn hán, thiếu nước sản xuất nên ngay từ đầu vụ chiêm xuân 2024, huyện Yên Thủy đã triển khai linh hoạt nhiều biện pháp phòng chống hạn hán, đảm bảo nguồn nước dự phòng, xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp. Qua đó nhằm hạn chế tối đa các ảnh hưởng tiêu cực của thời tiết đến đời sống và sản xuất của người dân.
Việc Bitcoin và vàng liên tục chinh phục các đỉnh cao mới đang gửi đi những thông điệp trái chiều về mức độ rủi ro trên các thị trường toàn cầu.
Chiều 6/3, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15. Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND tỉnh, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.
Ngày 6/3, Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân liên phường Phương Lâm - Đồng Tiến tổ chức đại hội thường niên năm 2024.
Những tháng đầu năm 2024, do trùng với đợt nghỉ Tết Nguyên đán nên dù tiến độ thi công các công trường trên địa bàn Hà Nội có ảnh hưởng, nhưng nguồn vốn được giải ngân vẫn tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Toàn thành phố đang tập trung giải ngân cho 226 dự án đầu tư công.
Đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng ven đô không chỉ để giữ và gia tăng tài sản mà còn là cách khẳng định vị thế cũng như phong cách sống khác biệt. Dự án Ivory Villas & Resort được đánh giá sẽ trở thành "tâm điểm thượng lưu”, là một trong những cái tên đáng đầu tư nhất trên thị trường hiện nay.
Sau vài lần đầu tư chăn nuôi lợn, trâu, bò đều thất bại, anh Nguyễn Hồng Minh ở xóm Mùi, xã Độc Lập, TP Hòa Bình bén duyên với con dúi, hay còn gọi là "chuột rừng”.
Các bộ luật sửa đổi quan trọng liên quan trực tiếp đến thị trường bất động sản gồm Kinh doanh Bất động sản, Nhà ở, Đất đai được Quốc hội thông qua mới đây sẽ đồng loạt có hiệu lực từ tháng 1/2025.
Ngày 5/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã làm việc trực tiếp, trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương về dự thảo quyết định điều chỉnh phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg.