(HBĐT) - Như tin đã đưa, từ ngày 10/6, người dân quanh khu vực Trạm thu phí Km 17+100 đường Hòa Lạc – Hòa Bình tái diễn việc tụ tập đông người, dừng đỗ phương tiện tại tất cả các làn đường của trạm, cản trở hoạt động thu phí, gây ách tắc giao thông hàng km. Trước tình hình này buộc nhà đầu tư là Công ty TNHH BOT Quốc lộ 6 – Hòa Lạc – Hòa Bình phải 2 lần xả trạm. Điều đáng nói là từ khi xả trạm lần 2, vào khoảng 16h ngày 10/6, người dân không giải tán mà vẫn tập trung rất đông, nhiều phương tiện dừng đỗ trái quy định chặn các làn đường thông qua đêm. Tính đến 17g ngày 11/6, tình trạng này chưa được cải thiện. Nhà đầu tư vẫn tiếp tục phải xả trạm.
(HBĐT) -UBND huyện Lương Sơn và Công ty TNHH MTV Biotech Quế Lâm, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) vừa tổ chức chương trình ký kết hợp tác xây dựng, phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn huyện Lương Sơn. Thời gian hợp tác từ 3 - 5 năm. Mô hình được thực hiện tại các xã: Thành Lập, Cư Yên, Liên Sơn.
(HBĐT) - "Lãnh đạo tỉnh luôn đồng hành giải quyết khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư (DN, NĐT) vì sự phát triển của tỉnh”. Đó là chủ trương nhất quán của cấp ủy, chính quyền tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang khẳng định tại hội nghị đối thoại với các DN, NĐT tổ chức mới đây đã nhận được sự đồng thuận của nhiều DN.
(HBĐT) -Nhằm mục đích gia tăng lợi ích cho khách hàng khi gửi tiền tại Agribank, từ ngày 31/5/2019 đến hết ngày 28/8/2019, Agribank triển khai chương trình tiết kiệm dự thưởng "Sinh lợi an toàn – Hàng ngàn giải thưởng” với hơn 40.000 giải thưởng, tổng giá trị giải thưởng lên tới 12,2 tỷ đồng.
(HBĐT) - UBND huyện Lạc Sơn vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa, hè thu và vụ đông năm 2019, đánh giá kết quả dồn điền, đổi thửa 6 tháng đầu năm 2019.
(HBĐT)-Hiện nay, trên địa bàn huyện Kim Bôi có 14 chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ nông sản giữa hộ nông dân và các doanh nghiệp, hợp tác xã với tổng diện tích khoảng 380 ha. Trong đó, diện tích liên kết với doanh nghiệp khoảng 193 ha, diện tích liên kết với hợp tác xã khoảng 187 ha.
(HBĐT) - Huyện Lạc Thủy có trên 19.100 ha rừng, hơn một nửa diện tích đó là nhãn, vải và cây ăn quả lâu năm. Đây cũng là nguồn thức ăn tự nhiên quý để khai thác ngành ong. Được thiên nhiên ưu đãi về điều kiện tự nhiên, khí hậu, những năm qua, nghề nuôi ong tại các xã trên địa bàn huyện Lạc Thủy ngày càng phát triển, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Sản phẩm mật ong của Lạc Thủy có chất lượng cao, được ưa chuộng trên thị trường, trở thành nguồn thu nhập chính của nhiều gia đình.
(HBĐT) - Qua 8 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Lương Sơn đã đạt được những kết quả quan trọng. Số xã được công nhận đạt chuẩn NTM và bình quân tiêu chí/xã dẫn đầu toàn tỉnh. Chất lượng các tiêu chí ngày càng được nâng cao, diện mạo NTM dần hình thành rõ nét. Huyện đang tập trung chỉ đạo để thực hiện mục tiêu bảo đảm đủ điều kiện lập hồ sơ xét công nhận đạt huyện NTM vào năm 2019.
(HBĐT) - UBND huyện Cao Phong vừa có thông báo kết thúc vụ thu hoạch sản phẩm cam quả. Vụ sản xuất cam, quýt năm 2018 – 2019, toàn huyện Cao Phong có 3.015,6 ha, trong đó cam, quýt thời kỳ kinh doanh 1.344,6 ha, sản lượng đạt trên 35.000 tấn, chủ yếu tập trung vào một số loại cam như: lòng vàng, Xã Đoài, Sông Con, cam Sành, cam Marrs, đường Canh, quýt Ôn Châu, quýt Cao Phong… Các giống này đã tiêu thụ hết trong năm 2018.
(HBĐT) - Hiện nay, trên địa bàn huyện Yên Thủy có 3 HTX hoạt động quản lý, kinh doanh bán lẻ điện nông thôn. Theo đánh giá của UBND huyện, lưới điện HTX quản lý đều là lưới điện hạ áp do Dự án Re II đầu tư và đang trong thời gian trả nợ vốn vay của HTX nên việc đầu tư cải tạo hạn chế, một số khu vực, đường dây 0,4 kV kéo dài chưa được đầu tư đồng bộ. Vì thế, công suất, chất lượng điện không đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, đặc biệt là trong mùa nắng nóng.
Chiều 6-6, tại tỉnh Bến Tre, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Bến Tre tổ chức khai mạc Hội chợ nông nghiệp và sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm) khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
(HBĐT) - Ngày 6/6, Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh) do đồng chí Hoàng Văn Đức, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại Sở Xây dựng về tình hình chấp hành pháp luật của các dự án đầu tư xây dựng đô thị mới, đô thị sinh thái trên địa bàn tỉnh.
(HBĐT) - Ngày 6/6, Sở NN&PTNT tổ chức Hội nghị tập huấn biện pháp phòng, chống tổng hợp sâu keo mùa thu. Tham gia tập huấn có gần 100 đại biểu thuộc các đoàn thể của tỉnh; đại diện Phòng NN&PTNT, Trạm KNKL các huyện, thành phố và đại diện các xã, xóm có diện tích ngô bị sâu keo mùa thu gây hại mạnh trong sản xuất vụ xuân năm 2019.
(HBĐT) - Với nhiều tác dụng trong điều trị các bệnh về gan, chống oxy hóa, phong tê thấp, xương khớp..., cây cà gai leo được người dân xã Đa Phúc (Yên Thủy) trồng nhiều năm nay như một vị thuốc quý, đồng thời cũng là nguồn thu nhập của nhiều gia đình. Tiếp tục khẳng định là sản phẩm uy tín trên thị trường, chính quyền xã đã chỉ đạo nhân dân mở rộng diện tích trồng cà gai leo, áp dụng KH-KT, xây dựng cơ sở chế biến nhằm giúp người dân nâng cao thu nhập, ổn định đầu ra cho sản phẩm.
Đã từng có thời gian khai thác cát cả chính quy và "vận dụng", chứng kiến nhiều hệ lụy như ô nhiễm môi trường, thay đổi dòng chảy, sạt lở "bờ xôi ruộng mật" của người dân, ông Trần Văn Đô (trú khu 5, xã Tiên Du, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) đã tự nghiên cứu, chế tạo máy làm cát nhân tạo với mong muốn trả lại bình yên cho dòng sông, cũng như chống lại nạn "cát tặc”...