(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 04/CT- UBND về tăng cường công tác dồn điền, đổi thửa (DĐĐT) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Tháng 1, kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 119 triệu USD

(HBĐT) - Trên địa bàn tỉnh hiện có 49 doanh nghiệp hoạt động xuất, nhập khẩu. Bước vào năm 2021, các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu khẩn trương ổn định, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Trong tháng 1, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 119,97 triệu USD, tăng 2,32% so với tháng trước, đạt 9,85% kế hoạch năm.

Nguồn cung dồi dào và giá cả ổn định suốt dịp Tết Nguyên đán

Do nguồn cung khá dồi dào, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, sức mua không lớn nên giá phần lớn các mặt hàng trong dịp Tết Nguyên đán giữ ổn định so với những ngày cận Tết.

Thị trường thực phẩm sau Tết ổn định

(HBĐT) - Từ sáng mùng 2 Tết (ngày 13/2/2021), nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, nhiều tiểu thương tại các chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh đã mở hàng kinh doanh trở lại. Thị trường thực phẩm sau Tết tương đối ổn định, nguồn hàng dồi dào, đa dạng, giá cả hợp lý. Thậm chí giá bán một số loại rau xanh còn rẻ hơn so với trước Tết Nguyên đán.

Thị trường ổn định, nhiều siêu thị, cửa hàng đã hoạt động trở lại

Theo dự báo của Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), các chợ dân sinh ngày mùng 5 Tết (ngày 16/2) tiếp tục mở hàng bán; đồng thời, nhiều siêu thị hoạt động trở lại. Tuy nhiên, nhu cầu mua sắm sáng mồng 5 Tết của người dân sẽ chưa nhiều, tập trung chủ yếu vào các mặt hàng rau quả, thực phẩm tươi sống; giá cả hàng hóa dự báo không có biến động.

Huyện Kim Bôi xảy ra cháy 2,5 ha rừng núi đá

(HBĐT) - Vào hồi 20h15’ ngày 11/2 (tức 30 Tết), UBND huyện Kim Bôi nhận được tin báo qua điện thoại của UBND xã Mỵ Hoà về việc có đám cháy rừng núi đá thuộc địa bàn phố Mỵ Thanh.

Kiên quyết không để dịch bệnh lan rộng, bảo đảm không để ai thiếu Tết

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương theo dõi sát tình hình, chủ động xây dựng các kịch bản, tình huống, chuẩn bị mọi phương án và các biện pháp phù hợp để sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả, bảo đảm phát hiện nhanh, hành động quyết liệt hơn để dập dịch triệt để trong thời gian ngắn nhất, kiên quyết không để dịch bệnh xâm nhập, lan rộng.

Phiên chợ Tết đặc biệt giữa mùa Covid

(HBĐT) - Sáng ngày 10/2 (tức ngày 29 Tết), chợ phiên Phú Lương, xã Quyết Thắng (Lạc Sơn) nhộn nhịp kẻ bán, người mua. Chợ Tết luôn là phiên chợ được bà con xã vùng sâu này chờ đón nhất trong năm, bởi đây là phiên chợ cuối cùng để bà con sắm sửa hàng Tết, cũng là dịp để gặp gỡ, mở đầu cho những chuyến du xuân.

Khai thác trên 320 ha rừng trồng tập trung

(HBĐT) - Để triển khai thực hiện hiệu quả Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu và kế hoạch trồng rừng năm 2021, các địa phương, đơn vị, cơ sở sản xuất cây giống đang khẩn trương chuẩn bị vật tư, cây giống. Đồng thời, các địa phương rà soát hiện trường, chuẩn bị vật tư, vật liệu sản xuất giống cây lâm nghiệp để phục vụ công tác trồng rừng theo kế hoạch.

Tháng 1, sản lượng cá thu hoạch ước đạt trên 1.000 tấn

(HBĐT) - Thời gian qua, trong tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng tăng tỷ trọng sản lượng nuôi lồng và kết hợp nuôi trồng trên các hồ thủy lợi. Phát triển nuôi cá lồng trên các sông, hồ lớn, nhất là Hồ Hòa Bình với các loài đặc sản có chất lượng, giá trị cao, ứng dụng công nghệ nuôi trồng cải tiến.

Viết tiếp khúc ca ánh điện sông Đà

(HBĐT) - "Anh lên đây với quê em/Đất Mường xây thành phố/Gọi tên con sông quê hương/ Từng mang bao ước hẹn/Anh tới quê em vượt bao ghềnh thác/Nghe âm vang từ trong con lũ/Niềm hạnh phúc ánh điện sông Đà...". Đã biết bao lần nghe ca khúc "Tiếng gọi sông Đà" của nhạc sỹ Trần Chung, vậy mà mùa xuân này, nghe lời ca rộn ràng mà sâu lắng cất vang bên công trình thủy điện Hòa Bình khiến lòng chộn rộn, xốn xang đến lạ. Cũng phải thôi, bởi khởi đầu xuân mới, nơi đây tàu xe lại ngược xuôi và lại "âm vang tiếng máy reo" của một công trình mới mang nhiều ý nghĩa - công trình Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng (NMTĐHBMR).

Vững vàng vượt qua thử thách, thực hiện khát vọng xây dựng tỉnh Hòa Bình giàu mạnh

(HBĐT) - Năm 2020 là năm đầy khó khăn, thách thức và có nhiều biến động mạnh trên các mặt của đời sống xã hội. Tình trạng khô hạn đầu nguồn sông Đà; đại dịch Covid-19 bùng phát, diễn biến phức tạp đã tác động nghiêm trọng đến phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH). Song, bằng niềm tin, sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và sự cộng đồng trách nhiệm của cả hệ thống chính trị thực hiện khát vọng phát triển, tỉnh Hòa Bình đã đạt được những thành quả hết sức quan trọng. Trước thềm xuân Tân Sửu 2021, phóng viên Báo Hòa Bình đã có cuộc trò chuyện với đồng chí BÙI VĂN KHÁNH, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh thăm, chúc Tết các đơn vị trực Tết

(HBĐT) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ngày 8/2, đoàn công tác do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phos Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm và chúc Tết các đơn vị trực Tết, gồm: Điện lực thành phố Hòa Bình; Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đang làm nhiệm vụ. Tham dự đoàn có lãnh đạo một số sở, ngành và Văn phòng UBND tỉnh.

Dấu ấn công nghiệp vượt khó

(HBĐT) - Tờ lịch cuối cùng của năm 2020 được bóc, cũng có nghĩa khép lại một năm đầy khó khăn, trở ngại do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 và dịch bệnh, thiên tai bất thường đến các ngành nghề lĩnh vực kinh tế. Trong đó, không thể không nói tới những tác động tiêu cực đến sản xuất - kinh doanh (SX-KD) của ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo, điều hành sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc trách nhiệm của các sở, ngành chức năng, trên hết là sự năng động, nhanh nhạy để thích ứng với thời cuộc của cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, đã giúp ngành công nghiệp của tỉnh có sự bứt phá, đạt được kết quả rất đáng ghi nhận.

Nâng cao tỷ lệ đô thị hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

(HBĐT) - Nhiều năm trở lại đây, với sự tập trung phát triển đô thị hóa (ĐTH) và đạt được những kết quả đáng khích lệ, đã tạo động lực thúc đẩy KT-XH của tỉnh ngày càng phát triển.

Thành phố "thay áo mới”

(HBĐT) - Xuân đã về! Dòng Đà Giang vẫn êm đềm uốn lượn tựa dải lụa qua thành phố Hòa Bình mến yêu. Vậy mà ta như lạ, như quen giữa thành phố bên sông Đà. Hòa vào dòng người tấp nập đi siêu thị, trung tâm thương mại, đi chợ sắm Tết, ngắm phố phường thênh thang với những con đường lớn bên những công trình mới sừng sững mà lòng lâng lâng, ngỡ như thực, như mơ.

Trên những cung đường mùa xuân

(HBĐT) - 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, dẫu vẫn còn những khó khăn, song không thể không khẳng định, tỉnh ta đã gặt hái được nhiều thành công trong phát triển KT - XH, bởi những quyết sách mang tính chiến lược trong lãnh đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Trong những gam màu tươi sáng, phải nói tới sự đột phá trong việc ưu tiên nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ, kết nối, giúp mở rộng cánh cửa đón nhận làn sóng đầu tư mới vào tỉnh, cũng như đưa Hòa Bình đến gần hơn với bạn bè trong nước, quốc tế.

Nuôi trâu ở xứ sở ruộng bậc thang

(HBĐT) - Không chỉ cuốn hút bởi những thảm cỏ may rộng mênh mông, những thửa ruộng bậc thang nối tiếp hàng trăm, hàng nghìn bậc. Xã Miền Đồi (Lạc Sơn) còn được biết đến là nơi nhiều hộ dân sở hữu đàn trâu "khủng", số lượng vài chục con.

Xứ Mường - bốn mùa quả ngọt

(HBĐT) - Miền sơn cước Hòa Bình được thiên nhiên ưu đãi, mùa nào thức đấy, quanh năm cây cối xanh tươi, quả ngọt trĩu cành. Khi những cánh đào khoe sắc gọi xuân về, khắp các bản làng nhộn nhịp, rộn ràng tiếng ca, cũng là lúc người nông dân trong tỉnh tạm gác những nhọc nhằn, vất vả để hưởng thụ thành quả.

Sản phẩm OCOP - sự kết tinh giữa văn hóa và chất lượng

(HBĐT) - Các sản phẩm nổi tiếng của tỉnh như: Cam Cao Phong, gà Lạc Thủy, cá sông Đà, sản phẩm thổ cẩm dệt tay của dân tộc Thái… được tiếp thêm sức mạnh, chắp cánh từ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Toàn tỉnh hiện có 71 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh. Trong đó có 18 sản phẩm 4 sao, 53 sản phẩm 3 sao.

Huyện Lương Sơn - vùng đất cửa ngõ giàu tiềm năng

(HBĐT) - Huyện Lương Sơn nằm ở cửa ngõ phía Đông Bắc của tỉnh, giáp ranh với TP Hà Nội, giao thông đi lại thuận lợi. Huyện đã, đang thu hút nhiều dự án trong và ngoài nước đầu tư vào lĩnh vực du lịch, nông nghiệp sạch. Huyện đang hội nhập để phát triển kinh tế, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn đối với du khách, đặc biệt là người dân Thủ đô Hà Nội.

Gỡ khó đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp

(HBĐT) - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra nhiệm vụ: Phát triển công nghiệp thực sự trở thành động lực của nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng cao, bền vững và hiệu quả, làm động lực thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển và thực hiện các mục tiêu xã hội, phấn đấu đến năm 2025, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 54% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh; diện tích đất các khu, cụm công nghiệp (CCN) chiếm khoảng 1% diện tích đất tự nhiên của tỉnh. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm sớm đưa kinh tế của Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước. Tuy nhiên, việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng một số khu, CCN còn nhiều vướng mắc và đang được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quyết liệt chỉ đạo nhằm tháo gỡ khó khăn.

Giữ thương hiệu cam Cao Phong thời “bão giá”

(HBĐT) - Sản phẩm cam Cao Phong nổi tiếng ngon, đang đứng trước sức ép cạnh tranh, giá giảm mạnh, tiêu thụ khó hơn. Tuy nhiên, theo các nhà vườn và cơ quan quản lý, nếu kiên trì thực hiện quản lý tốt quy hoạch, thực hiện nghiêm túc các quy trình sản xuất an toàn, giữ thương hiệu sản phẩm, cây cam vẫn có thể phát triển hiệu quả, mang lại cơ hội làm giàu cho người nông dân.

Thông xe đường kết nối Quốc lộ 6 với đường Chi Lăng - TP Hòa Bình

(HBĐT) - Dự án đường kết nối quốc lộ 6 (QL 6) với đường Chi Lăng, TP Hòa Bình có ý nghĩa quan trọng phát triển không gian đô thị, xây dựng hạ tầng giao thông đồng bộ, kết nối, mở ra không gian phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ cho thành phố, được khởi công từ đầu năm 2020, theo kế hoạch, năm 2022 hoàn thành. Với sự vào cuộc quyết liệt của chủ đầu tư, chính quyền TP Hoà Bình và các bên liên quan, đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành tổ chức thông xe kỹ thuật trước Tết Nguyên đán Tân sửu 2021, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân và du khách.