Ngày 24/12/2024, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Công ty cổ phần Bigfa vinh dự được ghi danh trong Top 200 Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2024 – giải thưởng danh giá tôn vinh những thương hiệu tiêu biểu nhất của Việt Nam. Đây là niềm tự hào lớn không chỉ cho Bigfa mà còn cho tỉnh Hòa Bình khi doanh nghiệp xuất sắc trở thành một trong hai đại diện tiêu biểu của tỉnh được vinh danh tại sự kiện uy tín này.
Xác định sản xuất vụ đông đem lại giá trị kinh tế cao, huyện Kim Bôi đã chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động nông dân bám sát khung thời vụ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật, đưa các giống cây năng suất, giá trị cao vào sản xuất. Người dân trong huyện đang đẩy mạnh chăm sóc cây vụ đông, đảm bảo cây sinh trưởng, phát triển tốt, góp phần nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích.
Nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì đà phục hồi bền bỉ với tốc độ phục hồi tháng sau cao hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới có nhiều thuận lợi nhưng cũng biến động khó lường.
Chiều 24/12, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành phiên họp để xem xét, quyết định một số vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách.
Ngày 23/12, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng chủ trì cuộc họp thẩm định Đề án đề nghị công nhận TP Hòa Bình là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hòa Bình. Dự họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Thành ủy Hòa Bình; lãnh đạo một số sở, ngành, UBND TP Hòa Bình...
"Thông báo quan trọng: Từ ngày 01/01/2025, khách hàng chưa cài đặt sinh trắc học sẽ không thực hiện được giao dịch online trên SmartBanking và thanh toán online từ thẻ”. Đọc thông báo này của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), anh Trần Văn Hải (tổ 1, phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình) vội đến phòng giao dịch BIDV gần nhất để cài đặt sinh trắc học và cập nhật thông tin giấy tờ tùy thân. Cũng như nhiều khách hàng đang sử dụng các dịch vụ trực tuyến của ngân hàng, anh Hải không muốn bị hạn chế hoặc gián đoạn giao dịch vì bấy lâu nay, anh đã quen với việc thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM).
Kỳ họp thứ 23, ngày 6/12/2024, HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua Nghị quyết số 479/2024/NQ-HĐND về quy định cụ thể nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.
Trung tuần tháng 12, thời điểm chính vụ thu hái quýt cổ Nam Sơn tại xã Vân Sơn (Tân Lạc). Các nhà vườn trên địa bàn xã "quên ăn, quên ngủ” để thu hoạch, đảm bảo cung cấp cho tư thương thu mua tận vườn. Niên vụ 2024, quýt cổ tiếp tục "được mùa, được giá”, người dân phấn khởi chuẩn bị đón một mùa Xuân mới no đủ, ấm áp.
Việt Nam đang dần tạo dựng một ngành lúa gạo khác biệt so với các nước, tập trung vào gạo thơm, gạo chất lượng.
Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may Việt Nam đạt 44 tỷ USD, tăng 11,26% so với năm 2023. Đây là con số ấn tượng, bởi năm qua ngành dệt may đối diện rất nhiều khó khăn, thách thức trước diễn biến phức tạp của thị trường. Tiếp nối thành quả đã đạt được, ngành dệt may mạnh dạn đặt mục tiêu xuất khẩu đạt 47-48 tỷ USD năm 2025.
Ngày 23/12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.
Trong chương trình công tác tại Lào Cai, chiều 22/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khảo sát dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và dự lễ khởi công dự án nhà ở xã hội tại thành phố Lào Cai.
Các cơ chế hợp tác hiện nay về kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Mỹ đang được vận dụng tương đối hiệu quả, tích cực, chủ động, đáp ứng được những nhiệm vụ đề ra trong mối quan hệ kinh tế - thương mại song phương.
Năm 2024 khép lại với nhiều điểm sáng trong điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). Những kết quả đạt được là tiền đề quan trọng, tạo thế và lực để toàn ngành cùng đất nước bước sang kỷ nguyên mới vươn mình, phát triển, giàu mạnh.
Tuy còn nhiều khó khăn nhưng với nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, sự đầu tư của các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG), chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Đà Bắc đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tính đến tháng 11/2024, bình quân tiêu chí NTM của huyện đạt 13 tiêu chí/xã; có 4 xã đạt 19/19 tiêu chí, 1 xã đạt 14 tiêu chí và 11 xã đạt từ 10 - 13 tiêu chí, không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí.