Giá xăng dầu đang gây nhiều tranh cãi.

Góc khuất trong kinh doanh xăng dầu, vốn chịu tiếng tăng nhanh giảm chậm nhiều năm qua, đang được xới xáo lên sau thông điệp mạnh mẽ của Bộ trưởng Tài chính.

TPHCM:
Khách hàng bao vây chi nhánh ngân hàng Agribank đòi tiền

Gửi tiền vào ngân hàng nhưng bị “sếp” chi nhánh ngân hàng cấu kết với một giám đốc doanh nghiệp đóng dấu bảo lãnh phong tỏa. Không lấy được tiền đã gửi, người dân tiếp tục kéo đến bao vây ngân hàng.

Phân bón Mỹ Việt: Sản xuất “chui” và kém chất lượng

Ngày 22-9, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM đã công bố kết quả bước đầu về những sai phạm tại Công ty CP phân bón Mỹ Việt. Đó là chi nhánh Củ Chi của công ty sản xuất phân bón khi chưa được cơ quan chức năng cho phép, không có các hệ thống xử lý chất thải, điều kiện phòng cháy chữa cháy khi sản xuất phân bón, các sản phẩm nguyên liệu vi phạm về nhãn.

Lương Sơn phát triển chăn nuôi theo mô hình, trang trại

(HBĐT) - Những năm qua, công tác chăn nuôi được huyện Lương Sơn đặc biệt chú trọng, coi đây là đòn bẩy thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nông nghiệp của địa phương. Theo thống kê trong nhân dân, toàn huyện có gần 11.000 con trâu, trên 4.300 con bò và trên 60.000 con lợn, khoảng 600.000 con gia cầm. Thêm vào đó còn phát triển trên 100 con bò sữa, trong đó có 65 con cho sữa, sản lượng sữa xấp xỉ 300 tấn.

Petrolimex phản bác chuyện "lãi to"

Chiều 21/9, Tổng công ty xăng dầu Việt Nam trần tình với báo chí về việc không có chuyện lãi 780 đồng/lít xăng theo như Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa khẳng định trước đó 1 ngày tại cuộc hội thảo “nảy lửa” giữa hai Bộ Tài chính và Công Thương.

Đòi lại Thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột:
Ngoại giao trước, khởi kiện sau

Ngày 21-9, ông Trần Hiếu - phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - cho biết đã có công văn gửi Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học - công nghệ, Bộ Công thương, Bộ Công an và Hiệp hội Cà phê - ca cao VN đề nghị giúp đỡ tỉnh tác động bằng con đường ngoại giao để yêu cầu phía doanh nghiệp Trung Quốc hủy bỏ văn bằng nhãn hiệu “Buôn Ma Thuột” được bảo hộ số bằng 7970830 và phản đối cấp đơn đăng ký bảo hộ logo “Buon Ma Thuot Coffee-1896”.

Rau xanh tăng mạnh, thực phẩm giữ giá

Trong những ngày qua, thời tiết không thuận lợi cho sự sinh trưởng của cây trồng khiến giá rau xanh tăng mạnh, trong khi đó thực phẩm vẫn đứng giá.

Đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp:
Thiết thực và hiệu quả cải thiện môi trường kinh doanh

(HBĐT) - Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ngành chức năng đang triển khai kế hoạch đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn nhằm phát hiện những thủ tục hành chính còn phiền hà, đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch, đề cao trách niệm công vụ trong giải quyết các thủ tục hành chính theo ngành, lĩnh vực, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển SX-KD.

Phụ nữ phường Phương Lâm: Đa dạng các ngành nghề SX-KD

(HBĐT) - Có dịp đi thăm các mô hình phát triển kinh tế của các hội viên phụ nữ phường Phương Lâm theo lời giới thiệu của chị Bùi Thị Kiều Hoa, Chủ tịch Hội PN phường mới thấy được sự đa dạng trong các ngành nghề SX-KD, sự năng động, nhạy bén, cần cù, ham học hỏi của các hội viên phụ nữ góp phần vào sự phát triển KT-XH chung của phường.

Bàn điều hành giá xăng dầu:
Hai bộ nặng lời, lộ ra nhiều chuyện

Cuộc tranh luận với nhiều lời lẽ hiếm khi thấy đã hé lộ nhiều thông tin mà hàng triệu người dân chưa được biết, như lời một chuyên gia: “Xăng dầu VN tù mù cả trong giải trình”.

Hàng loạt thương hiệu nổi tiếng Việt Nam bị chiếm đoạt:
Của chung ít ai lo!

Hàng loạt thương hiệu nổi tiếng của VN như càphê Buôn Ma Thuột, càphê DakLak, nước mắm Phú Quốc bị doanh nghiệp nước ngoài chiếm dụng và đăng ký bảo hộ đã cho thấy việc quản lý và khai thác thương hiệu quốc gia đang rơi vào tình trạng của chung ít ai lo.

Xuất khẩu dệt may về đích không suôn sẽ

Dệt may đã đạt được những đột phá vượt bậc về kim ngạch xuất khẩu (XK) trong gần 3 quý đầu năm 2011, với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 30%. Tuy nhiên, với tác động kinh tế ngày một xấu đi tại những thị trường chính như Mỹ, EU, cùng với đó là sự gia tăng chi phí đầu vào trong sản xuất, XK dệt may sẽ về đích không suôn sẻ như dự báo.

Chỉ số giá tiêu dùng tại Hà Nội tháng 9 tăng 0,2%

Theo Cục Thống kê thành phố Hà Nội, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Chín tại Thủ đô tăng nhẹ ở mức 0,2% so với tháng trước, tăng 21,74% so cùng kỳ năm 2010. Đây cũng là tháng có mức tăng CPI thấp nhất trong một năm qua tại Hà Nội.

Giá vàng thế giới giằng co quanh mốc 1.800 USD

Thị trường đã phát tín hiệu tăng trong suốt phiên giao dịch New York, giá quay lại mốc trên 1.800 USD. Tuy nhiên đà tăng này không được duy trì bền vững khi bước vào phiên giao dịch châu Á sáng nay.

Triển khai kế hoạch tôn vinh danh hiệu doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Hòa Bình lần thứ I

(HBĐT) - Chiều 20/9, tại Văn phòng UBND tỉnh đã diễn ra hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức lễ tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Hòa Bình lần thứ I”. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành chức năng, Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hội Doanh nghiệp trẻ. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVTƯ Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Chương trình bình ổn giá tác động tích cực tới thị trường và đời sống dân sinh

(HBĐT) - Trước tình hình thị trường có nhiều diễn biến khá phức tạp, giá cả các loại hàng hóa có xu thế tăng mạnh ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân, ngày 16/8/2011, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 146 về việc áp dụng các biện pháp bình ổn giá trên địa bàn tỉnh.

Kim ngạch xuất khẩu tăng 23,5% so với cùng kỳ

(HBĐT) - 8 tháng qua, hoạt động xuất, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động. Kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đạt gần 37,6 triệu USD, tăng 23,5% so với cùng kỳ, thực hiện đạt 67% so với kế hoạch năm 2011.

Giá vàng thế giới giảm sâu

Từ mốc trên 1.820 USD, giá quốc tế rơi thẳng xuống dưới 1.778 USD một ounce dưới áp lực mạnh lên của đồng USD. Quy ra tiền Việt, vàng chỉ còn tương đương khoảng 45,01 triệu đồng một lượng.

Tăng thời gian nghỉ thai sản lên 6 tháng: Quỹ vẫn dư

Theo tính toán, dù giữ nguyên mức đóng hiện nay đồng thời tăng thời gian hưởng chính sách thai sản lên 6 tháng, Quỹ ốm đau và thai sản vẫn thừa tiền chi trả. Các chuyên gia kiến nghị cần có những quy định cụ thể hơn về trợ cấp nuôi con, trợ cấp phí gửi trẻ vì không lo thiếu tiền.

Muối Sa Huỳnh-Quảng Ngãi: Nghịch cảnh với thương hiệu

Sa Huỳnh không chỉ là địa danh nổi tiếng trong và ngoài nước với di chỉ khảo cổ học được nhà khảo cổ học người Pháp M.Vinet phát hiện từ năm 1909, mà đây còn là vựa muối lớn của miền Trung.

S&P quyết định hạ mức tín nhiệm nợ công của Italy

Theo AFP, ngày 19/9, hãng xếp hạng tín dụng Standard & Poor's (S&P) đã hạ chỉ số tín nhiệm nợ công của Italy từ mức A+/A-1+ xuống mức A/A-1, đồng thời cho biết sự yếu kém về kinh tế, tài chính và chính trị của nền kinh tế lớn thứ ba trong khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) là nguyên nhân dẫn tới quyết định này.

Sở TN&MT đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư

(HBĐT) - Ngày 19/9, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội nghị đối thoại với các tổ chức, doanh nghiệp về thủ tục hành chính và dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên môi trường. Tới dự có đại diện sở, ngành, đại diện Hội Doanh nghiệp trẻ, Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng đông đảo các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn.

Tân Phong: Phòng dịch an toàn, chăn nuôi bền vững

(HBĐT) - Cách đây vài năm về trước gia đình anh Bùi Văn Phợi ở xóm Quyền, xã Tân Phong (Cao Phong) bị dịch LMLM. 3 con trâu nhà anh đều bị bệnh. Đang dịp thời vụ, trâu ở nhà không đi cày được, cả nhà lo chữa bệnh cho trâu. Sau đó, mỗi khi có dịp thú y xã phát loa tuyên truyền đi tiêm phòng cho trâu, anh chủ động đưa đi tiêm.

Nhiều nghịch lý trong thị trường xăng dầu

Trong biểu giá so sánh với các nước, doanh nghiệp thường lấy dẫn chứng thị trường Campuchia, Singapore, Malaysia…, những nơi có giá cao hơn (vì họ áp thuế nhập khẩu cao) để đối chứng chứ hầu như không đề cập đến giá xăng thành phẩm ở những nước lớn như Mỹ, Pháp, Nga, Trung Quốc…

Rộng cửa cho hàng Việt vào Ba Lan

Là cửa ngõ vào Tây Âu, Ba Lan đang đẩy mạnh xúc tiến phát triển thương mại với VN. Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Beata Stelmach, thứ trưởng ngoại giao phụ trách kinh tế, cho biết: