Giá vàng thế giới trên thị trường châu Á vào đầu giờ sáng 8/2 đang quay đầu tăng trở lại nhưng không như mong đợi cho dù tâm lý hoảng loạn, bán tháo không còn phổ biến như trong hai phiên cuối tuần.

Trao cúp thương hiệu uy tín - sản phẩm chất lượng vàng cho 70 doanh nghiệp

Ngày 7-2, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ “Trao cúp thương hiệu uy tín- sản phẩm chất lượng vàng được người tiêu dùng Việt Nam bình chọn năm 2010” cho 70 doanh nghiệp tiêu biểu trong các lĩnh vực: dịch vụ, phân phối, sản xuất tiêu dùng… trên lãnh thổ Việt Nam. Trong đó top Thương hiệu uy tín, sản phẩm, dịch vụ chất lượng vàng là 15 đơn vị, Top Thương hiệu bền vững: 25 doanh nghiệp và Top Thương hiệu triển vọng: trên 30 doanh nghiệp.

Bảo đảm chất lượng hàng hóa trong dịp Tết Nguyên Đán

(HBĐT) - Thị trường những ngày giáp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc là thời điểm sôi động nhất trong năm. Sức mua, lượng hàng hóa tiêu thụ lớn với nhiều chủng loại, mặt hàng phong phú, đặc biệt là các mặt hàng phục vụ tết như bánh kẹo, mứt tết, rượu bia, thuốc lá...

Vốn ngoại vào mạnh

5 phiên giao dịch liên tiếp trong đầu tháng 2.2010, thị trường chứng khoán đã chứng kiến dòng vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) chảy vào thị trường mạnh mẽ.

Dịch vụ cuối năm, 'sờ' đâu cũng 'cháy'

Dịch vụ dọn nhà ngày Tết đang vào cao điểm phục vụ. Hiện tại, nhiều đơn vị đã kín lịch, đơn đặt hàng dài đến tận ra giêng.

Vàng có thể trôi tuột xuống chân thác giá

Giá vàng có thể tụt xuống khoảng 800 USD/ounce - Tom Winmill - Giám đốc quản lý danh mục đầu tư của Quỹ Midas Fund nhận định như vậy khi trả lời phỏng vấn Bloomberg.

Trăm hoa thi nhau nở trước giờ G

Cùng với những người trồng mai và đào đang gặp những bất lợi do ảnh hưởng thất thường của thời tiết những ngày áp tết, người dân các xã Đại Thịnh, Mê Linh (huyện Mê Linh, Hà Nội) - nơi được coi là "vựa hoa" mới và lớn nhất của thủ đô cũng đang lâm vào cảnh trăm hoa thi nhau nở trước giờ G.

Sản xuất vụ đông ở Đà Bắc: Thiếu thị trường tiêu thụ?

(HBĐT) - Nhiều năm trước, đối với nhiều bà con ở vùng cao huyện Đà Bắc thì việc sản xuất vụ đông là chuyện xa lạ. Sau khi thu hoạch vụ mùa thì nhiều người đã tính đến chuyện “nghỉ ngơi” để ăn Tết. Ít người nghĩ đến chuyện tận dụng đất làm vụ đông.

Tiêu thụ lúa gạo: Bảo đảm lợi ích cao nhất của người trồng lúa

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo trên cơ sở kết quả XK gạo năm 2009, Chỉ đạo về điều hành xuất khẩu gạo năm 2010, Công văn 221/TTg-KTTH (ngày 4.2) của Thủ tướng đã giao Bộ NNPTNT dự báo sản lượng lúa gạo hàng hóa và nhu cầu tiêu dùng nội địa năm 2010.

Giá vàng “sụp đổ”

Sau nhiều ngày cầm cự ở mức trên 26,4 triệu đồng/lượng, giá vàng ngày 5.2 rớt mạnh 1,43 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, hiện giá vàng trong nước vẫn đang cao hơn giá thế giới.

Đề xuất kiện Mỹ ra WTO, thứ trưởng Bộ Công thương Lê Danh Vĩnh: “Chúng tôi đã cân nhắc rất kỹ”

Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) đã đề xuất Chính phủ VN kiện Mỹ ra Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) liên quan đến việc áp thuế chống bán phá giá tôm VN. Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lê Danh Vĩnh - thứ trưởng Bộ Công thương - nói:

Doanh nghiệp được chậm nộp thuế thêm 6 tháng

Bộ Tài chính đang hoàn thiện hướng dẫn về việc gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Siêu thị nghẹt khách sắm Tết

Nhiều người tiêu dùng “chê” chợ, đến siêu thị để mua hàng hóa có bao bì, nhãn mác. Giá một số mặt hàng thực phẩm tại các chợ đang tăng

Việt Nam đề xuất kiện Mỹ ra WTO về thuế chống phá giá tôm: Đủ cơ sở giành chiến thắng

VN có đủ cơ sở pháp lý, thực tiễn để đưa vụ kiện tôm ra WTO và đủ căn cứ để chứng minh Mỹ ra các quyết định không phù hợp, vi phạm quy tắc WTO

Kỳ Sơn đẩy mạnh phát triển sản xuất CN,TTCN

(HBĐT) - Nhiều năm nay, tổ sản xuất chổi chít xuất khẩu của gia đình chị Nguyễn Thị Hải ở xã Mông Hóa, huyện Kỳ Sơn đều đặn tạo việc làm thường xuyên cho trên 20 lao động địa phương và trên 30 lao động theo thời vụ với mức thu nhập bình quân 800.000 – 1.500.000 đồng/người/tháng.

Trung Bì năng động chuyển đổi cơ cấu kinh tế để thoát nghèo

(HBĐT) - Đồng ruộng xã Trung Bì, huyện Kim Bôi bao đời nay được biết đến là một vùng khó canh tác, quanh năm người dân chỉ biết độc canh 2 vụ lúa. Vài năm trở lại đây, Trung Bì đã quyết tâm làm cuộc “cách mạng” trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng được những mô hình sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao.

Thời kỳ hậu WTO: Cần một cơ chế chống “sốc”

Tròn 3 năm gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), các doanh nghiệp Việt Nam ít nhiều đã học được cách chống đỡ với các cú sốc, nhưng có thể nhận thấy, vẫn còn những lĩnh vực chưa phát triển đúng với tiềm năng.

Rục rịch tăng giá vé máy bay nội địa

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị phương án khung giá cước đi máy bay nội địa hạng phổ thông. Theo đó, mức giá đề xuất cho chặng bay nội địa Hà Nội - TPHCM sẽ tăng lên khoảng 2 triệu đồng/chiều.

Đề xuất 2 phương án giá điện mới

Ngày 3.2, Bộ Tài chính cho biết, Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) đã có đề xuất 2 phương án giá với mức tăng dự kiến 10,7% hoặc 6,8% so với giá bình quân năm 2009.

Nhìn lại bức tranh toàn cảnh về thu hút đầu tư ở tỉnh ta

(HBĐT) - Trong năm 2009, trên địa bàn tỉnh có 35 dự án được cấp Giấy CNĐT. Trong đó, UBND tỉnh cấp cho 29 dự án, gồm 02 dự án FDI và 27 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư khoảng 2.234 tỷ đồng.

Sản xuất công nghiệp phục hồi mạnh

Theo số liệu thống kê, giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước trong tháng đầu tiên năm 2010 ước đạt 62.800 tỉ đồng, những sản phẩm công nghiệp chủ lực vẫn giữ được mức tăng cao như máy điều hòa nhiệt độ, bình nước nóng, lốp ôtô...

2010: Ngân hàng cạnh tranh mạnh mảng bán lẻ?

Theo một báo cáo gần đây về hoạt động chung của ngân hàng (NH), nếu tháng 4/2008 chỉ có các NH nhỏ của Việt Nam yếu thanh khoản thì đến cuối năm 2009, ngay các NH lớn cũng vấp phải khó khăn này.

Thu hút nhà đầu tư ngoại

Các chuyên gia dự báo, nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) sẽ tiếp tục tham gia mạnh vào thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.

Lời nhiều nhờ... khủng hoảng!

Nhận định đúng và biết nắm bắt cơ hội nên một số đơn vị đã thu lợi nhuận cao trong khủng hoảngTrong lúc không ít doanh nghiệp (DN) chịu tác động của khủng hoảng đã rơi vào tình trạng phải thu hẹp hoạt động thì một số DN không những đã chống chọi tốt với “bão”, mà còn tăng trưởng tốt hơn trước đó.

Sở Nông nghiệp và PTNT: Tổng kêt công tác khuyến nông khuyến ngư năm 2009

(HBĐT) - Ngày 2/2/2010, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khuyến nông, khuyến ngư năm 2009 và triển khai nhiệm vụ năm 2010.