Xuất khẩu đồ gỗ nhưng vẫn phải nhập khẩu gỗ nguyên liệu

Hiện các doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ xuất khẩu đã ký được hợp đồng đến hết năm 2010. Tuy nhiên, nguyên liệu gỗ trong nước mới chỉ đáp ứng được khoảng 20% nhu cầu sử dụng.

Để hàng hóa tăng giá đột biến, lãnh đạo quận, huyện phải chịu trách nhiệm

Giá cả nhiều mặt hàng đang diễn biến khá phức tạp. TPHCM sẽ đối phó ra sao để bình ổn giá hàng hóa từ nay đến Tết Tân Mão? PV Báo SGGP đã phỏng vấn Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Hồng xoay quanh vấn đề này.

Từ ngày 1-9, lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam là 8%/năm

Ngày 25-8, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra Thông báo số 316/TB-NHNN về một số mức lãi suất bằng đồng Việt Nam, áp dụng từ ngày 1-9-2010 như sau:

Khai trương Văn phòng giao dịch Công ty Du lịch Công đoàn Việt Nam tại Hoà Bình

(HBĐT) - Ngày 25/8, tại Liên đoàn Lao động tỉnh, Công ty Du lịch Công đoàn Việt Nam tổ chức Lễ khai trương Văn phòng giao dịch tại Hoà Bình.

Gian nan chặng đường đưa hàng Việt về nông thôn

(HBĐT) - Tính cho đến thời điểm này, đã qua 1 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, chưa có con số thống kê chính xác những giá trị kinh tế do nó mang lại, song có một điều không thể phủ nhận, đây là chủ trương được các doanh nghiệp, nhà sản xuất trong nước mong chờ hơn cả.

Cao Sơn: Người dân góp ngô, sắn làm đường giao thông

(HBĐT) - Xã Cao Sơn là một xã nghèo của huyện Đà Bắc. Xã còn 3 xóm thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Do địa hình nhiều đồi núi ít ruộng, nên nguồn thu nhập của xã chủ yếu là trồng ngô, sắn, dong giềng. Khó khăn là thế, nhưng năm nào xã cũng “xung phong” nhận đóng góp làm đường giao thông nông thôn.

Để các HTX vận tải phát triển

(HBĐT) - Từ năm 1997, Luật Hợp tác xã (HTX) có hiệu lực đã tạo hành lang pháp lý cho các HTX vận tải hoạt động trong điều kiện mới. Nhiều người tham gia vào HTX, mạnh dạn đầu tư vốn, chuyển đổi phương tiện, số lượng HTX vận tải tăng lên. Nhiều tuyến cố định trong và ngoài tỉnh được khai thác, đời sống xã viên từng bước được cải thiện.

Áp dụng bình ổn giá ngay khi hàng hóa thiết yếu tăng giá bất hợp lý

Từ 1/10, khi hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục thực hiện bình ổn giá có biến động bất thường, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền sẽ công bố các biện pháp nhằm bình ổn giá.

Doanh nghiệp nhập khẩu ôtô chùn tay

Hàng loạt những tác động từ chính sách đã khiến giá cả ôtô biến động, thủ tục hải quan khắt khe hơn, mức thuế nộp cao hơn, thời hạn lưu kho dài hơn... Bên cạnh đó là những tác động hậu chính sách khiến các DN chịu rủi ro... Tất cả những điều này đã khiến cho DN nhập khẩu (NK) ôtô chùn tay.

7 tháng, tiết kiệm 131 triệu kWh điện

Theo tin từ Tổng Công ty Điện lực TPHCM, trong 7 tháng đầu năm 2010, kết quả thực hiện sản lượng điện tiết kiệm trên toàn địa bàn thành phố là 131,53 triệu kWh, đạt tỷ lệ 158,10% kế hoạch do Tập Đoàn Điện lực Việt Nam giao

Xây dựng Tập đoàn Xăng dầu đa sở hữu Ðáp ứng nguồn xăng dầu cho sản xuất, tiêu dùng

Trong giai đoạn 2006 - 2010, trong bối cảnh kinh tế thế giới và kinh tế trong nước có nhiều biến động phức tạp, giá dầu thô trên thế giới liên tục biến động mạnh, bất thường (năm 2008, cao nhất 147,27 USD/thùng và thấp nhất dưới 33 USD/thùng; đến cuối năm 2009 giá gấp gần hai lần đầu năm).

Hiệu quả xã hội từ chương trình cứng hoá đường giao thông nông thôn

(HBĐT) - Với đặc thù là tỉnh miền núi địa hình phức tạp, điều kiện đi lại của người dân còn gặp nhiều khó khăn, năm 2004, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án “Cứng hoá đường giao thông nông thôn” giai đoạn 2004-2012. Trải qua hơn nửa chặng đường, toàn tỉnh đã cứng hoá được 984 km đường GTNT, hiệu quả xã hội từ việc thực hiện Đề án đã được khẳng định tạo nguồn động viên, khích lệ lớn đối với các tầng lớp nhân dân.

Giàu lên từ nghề trồng nấm

(HBĐT) - Dẫn chúng tôi đi thăm các gian nhà trồng nấm, anh Hoàng Văn Chuyên, xóm Gò Trại, xã Cư Yên, huyện Lương Sơn cho biết: Trồng nấm không cần nhiều vốn và điểm thuận lợi là có thể tận dụng những sản phẩm phụ của nông nghiệp như rơm rạ, bông, bã mía, mùn cưa đều có thể là nguồn nguyên liệu để thực hiện trồng nấm

Khan hiếm gạo cho xuất khẩu

Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo ở ĐBSCL đang than phiền nguồn cung gạo nguyên liệu cho xuất khẩu hiện khan hiếm. Tại một số địa phương, lúa gạo trong dân và thương lái vẫn còn nhưng doanh nghiệp không mua được vì nông dân chưa bán ra, chờ giá tăng thêm.

Sữa chính thức phải đăng ký giá bán

Các doanh nghiệp kinh doanh sữa phải đăng ký giá trước khi quyết định tăng và chịu sự kiểm soát các yếu tố hình thành giá. Thông tư số 122/2010/TT-BTC Bộ Tài chính vừa ban hành quy định rõ như vậy.

Vốn nội vượt vốn ngoại

Nguồn vốn đầu tư tại các KCX-KCN TPHCM đã có sự đổi chiều ngoạn mục: Vốn trong nước cao hơn hẳn so với vốn đầu tư nước ngoài

Hai "đầu tàu" kinh tế không kìm được mức tăng CPI

Theo Tổng cục Thống kê, mặc dù CPI tháng 8 của hai “đầu tàu” kinh tế là Thành phố Hồ Chí Minh giảm 0,25% và Hà Nội tăng rất nhẹ là 0,15% nhờ triển khai quỹ bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu, nhưng vẫn không đủ sức “ghìm” mức tăng giá tại nhiều địa phương.

Giá tiêu xuất khẩu giảm nhẹ

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam giảm nhẹ trong đầu tháng 8 do thế giới có thêm nguồn cung mới từ In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a... Hiện giá tiêu đen xuất khẩu ở mức 3.800 USD/tấn, tiêu trắng ở mức 5.500 đến 5.800 USD/tấn.

Thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai dự án sản xuất kinh doanh

(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, tỉnh ta đã thu hút 50 dự án đầu tư với số vốn đăng ký khoảng 4.000 tỷ đồng ( 10 dự án FDI với số vốn 30 triệu USD), trong đó có 15 dự án đưa vào sản xuất kinh doanh với số vốn thực hiện 2000 tỷ đồng.

Đào tạo nghề cho xây dựng - Thị trường đòi hỏi, trường nghề lãng quên

(HBĐT) - Trong khá nhiều năm qua, nhu cầu thực tế của đại đa số doanh nghiệp xây dựng cũng như các chủ xây dựng tư nhân luôn ở tình trạng thiếu trầm trọng nhân công cũng như thợ lành nghề. Nhưng trên thực tế, các trường trung cấp, cao đẳng nghề TW, địa phương trên địa bàn tỉnh ta không thể tuyển sinh nổi dù chỉ một lớp sơ cấp nề hay trung cấp xây dựng.

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 42: Phát triển dịch vụ logistics khối ASEAN

Với tư cách là Chủ tịch ASEAN 2010, từ ngày 22 đến 28-8, tại Đà Nẵng, Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 42 và các hội nghị liên quan, với sự tham gia của 18 Bộ trưởng Kinh tế ASEAN và 8 nước, cộng đồng đối tác (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand, Ấn Độ, EU, Nga). Mở đầu sự kiện quan trọng này là Hội thảo chuyên đề về thực thi lộ trình hội nhập về dịch vụ logistics, diễn ra sáng 22-8.

Việt Nam tham gia Cúp “Thế giới Bánh mì và Bánh ngọt”

Ngày 25/8 tới, khoảng 35 ứng viên đến từ những tên tuổi lớn trong làng bánh mì Việt Nam sẽ tham gia vòng đấu loại khu vực phía Nam, nhằm tìm kiếm những thợ bánh giỏi tham gia Cúp “Thế giới Bánh mì và Bánh ngọt”.

Giá vàng tăng trong khi đồng USD giảm tại châu Á

Trong phiên giao dịch ngày hôm nay (23/8) trên thị trường châu Á, giá vàng đã lấy lại đà đi lên, trong khi đồng USD giảm giá và chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm.

Hoàn chỉnh những "mạch máu" giao thông của đất nước

Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 28-8-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký quyết định thành lập Bộ Giao thông Công chính của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Người đã nhấn mạnh: "Giao thông là mạch máu của tổ chức. Giao thông tốt thì các việc đều dễ dàng. Giao thông xấu thì các việc đình trệ". Hôm nay, trong công cuộc đổi mới của đất nước, ngành giao thông vận tải (GTVT) vẫn thể hiện vai trò của một ngành kinh tế quan trọng, luôn "mở đường" đi trước. Các tuyến đường, cây cầu, bến cảng... tiếp tục được xây dựng trên khắp mọi miền, dần tạo nên những "mạch máu" giao thông ngày càng hoàn chỉnh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền và giảm đói nghèo.

Ngân hàng NN&PTNT huyện Yên Thuỷ: Đưa vốn về nông thôn, tạo sức bật cho phát triển KT-XH

(HBĐT) - Nỗ lực đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong những năm qua, Ngân hàng NN&PTNT huyện Yên Thuỷ đã xúc tiến mạnh mẽ nhiều hoạt động nhằm đưa vốn về nông thôn, góp phần tạo sức bật cho phát triển KT-XH của địa phương.