Hệ thống đường GTNT xã Phú Lão (Lạc Thuỷ) được cứng hoá đảm bảo cho nhân dân đi lại và giao lưu hàng hoá.

(HBĐT) - Xác định giao thông nông thôn (GTNT) là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển KT -XH, nâng cao dân trí, phục vụ dân sinh, khai thác thế mạnh, tiềm năng của địa phương. Do đó, ngay từ đầu triển khai chương trình xây dựng NTM, các địa phương đã tích cực tuyên truyền lợi ích của GTNT giúp người dân thực hiện theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, tự nguyện hiến đất mở rộng đường và đóng góp ngày công tham gia xây dựng đường GTNT.

Thanh kiểm tra 50 cơ sở SXKD nông lâm thuỷ sản

(HBĐT) - Trong 9 tháng, huyện Lương Sơn đã phối hợp với Sở NN&PTNT thực hiện việc kiểm tra, đánh giá phân loại các cơ sở SXKD và chế biến sản phẩm nông lâm, thủy sản, vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Huyện Đà Bắc: Cấp gần 3,6 vạn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, huyện Đà Bắc đã cấp được gần 3,6 vạn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với trên 28.600 ha đất.

Kỳ Sơn: KCN Mông Hóa- 5 dự án đang hoạt động SXKD

(HBĐT) - Hiện nay, KCN Mông Hóa huyện Kỳ Sơn có 13 dự án đầu tư trong nước, với tổng số vốn đăng ký trên 622 tỷ đồng. Có 5 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh. Doanh thu đạt gần 68 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 450 triệu đồng, giải quyết việc làm cho 138 lao động địa phương.

Đông Bắc khai thác tiềm năng phát triển KT -XH

(HBĐT) - Xã Đông Bắc có 7 xóm với 891 hộ, 3.920 nhân khẩu. Xã cách trung tâm huyện Kim Bôi 9 km với tổng diện tích tự nhiên 1.123 ha. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã đã tập trung chỉ đạo và vận động nhân dân khai thác tiềm năng, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng KH -KT vào sản xuất, đời sống người dân trên địa bàn từng bước được cải thiện.

Các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ

(HBĐT) - Tình hình thiệt hại do mưa lũ xảy ra từ ngày 16 – 18/9 trên địa bàn tỉnh ở mức độ nghiêm trọng với 3 người chết do bị nước lũ cuốn trôi; đời sống sinh hoạt của hàng nghìn hộ dân gặp khó khăn vì ngập úng, nguy cơ mất an toàn; nhiều công trình giao thông, cầu, cống, công trình điện bị hư hỏng. Sản xuất nông nghiệp cũng thiệt hại nặng nề. Bên cạnh việc triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả trong, sau mưa lũ còn cần có sự hỗ trợ, cứu trợ thiên tai để sản xuất sớm được khôi phục, đời sống của các hộ gặp thiên tai sớm ổn định.

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH LẦN THỨ NHẤT, NHIỆM KỲ 2015-2020
Hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phát triển lành mạnh và bền vững

(HBĐT) - Trao đổi với PV Báo Hòa Bình, thạc sỹ Nguyễn Cao Sơn, Chủ tịch Hội DNN&V tỉnh cho biết: Trong bối cảnh mới hội nhập ngày càng sâu rộng, việc thành lập Hiệp Hội doanh nghiệp (DN) tỉnh là xu thế tất yếu để triển khai những giải pháp giải quyết hiệu quả những khó khăn, thách thức đặt ra đối với cộng đồng doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu “Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập và Phát triển”, xây dựng cộng đồng DN tỉnh lớn mạnh bền vững.

Hòa Bình thực sự đã là quê hương thứ 2 của An Thịnh

(HBĐT) - Có bề dày hoạt động SX-KD, chính thức đặt chân đến Hòa Bình vào năm 2005, đến nay, tròn 10 năm xây dựng và phát triển, Công ty CP BĐS An Thịnh Hòa Bình (An Thịnh) đã gặt hái được những thành công đáng ghi nhận, trở thành một trong những doanh nghiệp có trách nhiệm, đóng góp thiết thực cho định hướng phát triển kinh tế bền vững của tỉnh.

Hoàng Sơn - chặng đường 15 năm phát triển

(HBĐT) - Gần 15 năm ghi dấu chặng đường đầy nỗ lực, vượt qua biết bao gian khó của tập thể lãnh đạo và cán bộ, nhân viên Hoàng Sơn tiến tới mục tiêu trở thành tập đoàn kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực phát triển bền vững để hội nhập. Hoàng Sơn đang sở hữu những nền tảng vững chắc để phát triển, đó là tầm nhìn dài hơi, năng lực quản trị doanh nghiệp tiến tới chuyên nghiệp và chuyên môn cao, những giải pháp kinh doanh mang tính đột phá, thích ứng và nhanh nhạy nắm bắt cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước, huy động và khai thác tốt các nguồn lực để tạo sự phát triển bền vững trong hội nhập.

Đồng hành cùng doanh nghiệp

(HBĐT) - Giám đốc BIDV Hòa Bình Lương Quang Minh cho biết: Trải qua chặng đường gần 40 năm xây dựng và trưởng thành, BIDV Hòa Bình đã có sự đổi mới toàn diện, không ngừng lớn mạnh, đóng góp vào thành công chung của BIDV và sự phát triển KT-XH của tỉnh . Từ 11 cán bộ ban đầu, đến nay chi nhánh đã có gần 100 cán bộ, trong đó, trên 81% trình độ đại học và trên đại học, có hiện diện mạng lưới ở hầu hết các địa bàn trọng điểm của tỉnh.

Anh Kỳ nỗ lực trở thành doanh nghiệp mạnh

(HBĐT) - Công ty CP Đầu tư Phát triển Anh Kỳ (Anh Kỳ) là doanh nghiệp trẻ được thành lập từ tháng 10/2000 với 20 cán bộ, công nhân viên. 15 năm là chặng đường đầy khó khăn, thử thách nhưng tập thể lãnh đạo Công ty cùng CB,CNV đã chèo lái “con thuyền” doanh nghiệp mang thương hiệu “Anh Kỳ” với hơn 400 CB,NV vững vàng và không ngừng phát triển, trở thành doanh nghiệp mạnh của tỉnh. Anh Kỳ đã không ngừng học hỏi, nỗ lực nghiên cứu thị trường trong và ngoài tỉnh, vươn xa thị trường quốc tế.

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH LẦN THỨ NHẤT, NHIỆM KỲ 2015-2020
Ý kiến doanh nhân

Doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh

(HBĐT) - Các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh, thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Hầu hết các dự án FDI đều thực hiện đúng các mục tiêu đã cam kết trong giấy phép chứng nhận đầu tư. Dự án sản xuất hàng may mặc xuất khẩu của Tập đoàn Esquel có tổng mức đầu tư 25 triệu USD, quy mô sản xuất giai đoạn 1 là 7 triệu sản phẩm/năm, 100% sản phẩm xuất khẩu, được cấp phép vào năm 2011, khởi công năm 2012, chính thức đi vào hoạt động vào đầu năm 2014, đến nay đã đi vào hoạt động ổn định.

Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM

(HBĐT) - Xác định rõ mục tiêu xây dựng NTM nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, những năm qua, các địa phương đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền để người nông dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, từ đó nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng NTM.

Đổi thay ở Hang Kia

(HBĐT) - Hang Kia là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Mai Châu, cách trung tâm huyện 40 km về phía Tây Bắc, diện tích tự nhiên 2.348,35 ha được phân chia thành 5 xóm gồm: xóm Hang Kia, Pà Khôm, Thung Mài, Thung Ẳng, Thung Mặn với tổng số 586 hộ, 3.195 nhân khẩu, 99,5% là người dân tộc Mông.