Kho bạc Nhà nước tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, duy trì hiệu quả  hệ thống thông tin quản lý ngân sách - kho bạc.

(HBĐT) - Dự án hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (gọi tắt là dự án TABMIS) được triển khai và vận hành tại cơ quan tài chính, các đơn vị kho bạc Nhà nước (KBNN) từ T.Ư đến cấp quận, huyện và các bộ, ngành.

Giai đoạn 2010 - 2014 đầu tư 1.413 tỷ đồng xây dựng hạ tầng điện

(HBĐT) - Giai đoạn 2010 - 2014, với tổng giá trị đầu tư 1.413 tỷ đồng, tỉnh ta đã xây dựng mới 26,3 km đường dây 110 kV, 515, 4 km đường dây trung áp và 1.659 km đường dây hạ áp, 4 trạm biến áp 110 kV có tổng dung lượng 11 kVA, 418 trạm biến áp hạ thế có tổng dung lượng 75.102 kVA.

Kiểm tra tình hình sản xuất tại một số địa phương

(HBĐT) - Ngày 27/2, đoàn công tác do đồng chí Trần Văn Tiệp, Giám đốc Sở NN & PTNT làm trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình sản xuất tại huyện Lạc Thủy.

Thu nhập khá nhờ trồng cây phật thủ

(HBĐT) - So với cấy lúa, trồng ngô ở vùng nông thôn thì trồng cây phật thủ cho thu nhập cao gấp 4 - 5 lần. Đó là lời khẳng định của ông Nguyễn Văn Khuyên, xóm Thông, xã Hợp Thịnh (Kỳ Sơn) nhờ cây trồng này mà cuộc sống của gia đình ông từ khó khăn vươn lên làm giàu ngay tại mảnh đất quê hương.

Huyện Kỳ Sơn tập trung khai thác nguồn lực phát triển KT -XH

(HBĐT) - Theo đồng chí Đinh Văn Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Sơn, năm 2014, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân trong huyện đã đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

Kiểm tra sản xuất tại Yên Thủy, Lạc Sơn và Kim Bôi

(HBĐT) - Sáng 26/2, đoàn công tác của Sở NN&PTNT do Phó Giám đốc Sở Vương Đắc Hùng dẫn đầu đã kiểm tra sản xuất tại huyện Yên Thủy và Lạc Sơn.

Hợp Thịnh sôi nổi phong trào hiến đất, góp công xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Những ngày cuối năm, chúng tôi có dịp về thăm Hợp Thịnh (Kỳ Sơn) - xã điểm xây dựng NTM của tỉnh. Đồng chí Lê Đình Phương, Chủ tịch UBND xã phấn khởi chia sẻ: Thời gian qua, triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, cán bộ và nhân dân trong xã đã tích cực tham gia. Đặc biệt trong năm 2014, hưởng ứng phong trào thi đua của huyện và tình hình thực tế, xã phát động phong trào thi đua chuyên đề “Xây dựng đường giao thông nội đồng theo tiêu chí NTM” nhằm phấn đấu hoàn thành tiêu chí số 2 về giao thông.

Bình ổn giá cả trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán

(HBĐT) - Trong thời gian trước và trong Tết Nguyên đán năm 2015, công tác quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh được tăng cường thông qua kiểm tra thực hiện pháp luật về giá, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm... đã góp phần tạo thị trường lành mạnh, bảo vệ sản xuất trong nước và quyền lợi người tiêu dùng.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 giảm 0,18%

(HBĐT) - Tháng 2, hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động, nhu cầu mua sắm và tiêu dùng của người dân tăng để phục vụ Tết Nguyên đán Ất Mùi. Tuy nhiên, do nắm bắt được nhu cầu tiêu dùng, có kế hoạch tăng nguồn hàng phục vụ, áp dụng các biện pháp bình ổn giá nên giá cả một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu không có biến động lớn.

Ổn định giá cả, thị trường hàng hóa sau Tết

(HBĐT) - Kể từ ngày 21/2 (mồng 3 Tết) trở đi, gần như tất cả các chợ trên địa bàn tỉnh đã lác đác hoạt động. Hàng hóa cung cấp chủ yếu là thực phẩm tươi sống, rau xanh, các loại hoa quả. Từ ngày mồng 6 Tết, khi mọi sinh hoạt của người dân đã bình thường, các chợ đã đi vào nề nếp, tình trạng họp chợ lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tự giải tỏa.

Viettel Hòa Bình - Đơn vị tốp đầu trong đóng góp ngân sách tỉnh

(HBĐT) - Trong ngày cuối năm 2014, tập thể cán bộ, công nhân viên Viettel - Chi nhánh Hòa Bình tập trung cao độ trong hoạt động kinh doanh, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Những nỗ lực của Viettel Hòa Bình trong suốt những năm qua đã được đánh giá bằng những con số cụ thể với mức tăng trưởng vượt bậc năm sau cao hơn năm trước. Nhờ đó, Viettel Hòa Bình luôn là đơn vị trong tốp đầu đóng góp vào ngân sách tỉnh với con số hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Đầu tư hạ tầng cơ sở vùng khó khăn Lạc Sỹ

(HBĐT) - Lạc Sỹ còn nhiều khó khăn nhưng mấy năm nay, hạ tầng KT -XH được đầu tư và phát huy hiệu quả, cải thiện cuộc sống, sản xuất của người dân. Đồng chí Chủ tịch UBND xã Quách Hương Lam cho biết: Lạc Sỹ là xã vùng sâu đặc biệt khó khăn, cách trung tâm huyện Yên Thủy gần 20 km, nguồn sống người dân chủ yếu là sản xuất nông, lâm nghiệp. Con đường liên xã nối đường Hồ Chí Minh được đầu tư từ nhiều năm trước đến nay vẫn phát huy tác dụng, phá thế cô lập của xã, góp giao lưu, thông thương hàng hóa.

Từ 15 giờ 24-2, sử dụng Quỹ Bình ổn giá để giữ ổn định giá xăng dầu

Ngày 24-2, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã có văn bản yêu cầu các thương nhân đầu mối giữ ổn định giá bán các chủng loại xăng dầu và điều chỉnh mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

“Cây bạc triệu” trên đồng đất Hòa Bình

(HBĐT) - Theo Sở NN &PTNT, hiện nay, cây có múi chiếm khoảng 15% diện tích cây ăn quả, song giá trị so sánh lại chiếm tới 40% giá trị cây ăn quả. Với hiệu quả kinh tế nổi bật và tính ổn định cao, các loại cây có múi như cam, quýt, bưởi, chanh... đã trở thành những “cây bạc triệu” trên đồng đất Hòa Bình, được lựa chọn là cây chủ lực làm giàu cho hàng nghìn hộ nông dân trong toàn tỉnh.

Khi người nông dân là chủ thể xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Bức tranh NTM với các mảng màu xanh ngắt từ đồng ruộng trù phú đến giao thông nông thôn, khu dân cư, trường học đã được các địa phương quy hoạch cụ thể. Phong trào xây dựng NTM của tỉnh ta đang khơi dậy từ mỗi người dân tham gia một cách tích cực, không trông chờ, ỷ lại sự hỗ trợ của Nhà nước.

Niềm vui đón Tết ở xã đầu tiên cán địch NTM

(HBĐT) - Những ngày cuối năm, không khí ở khắp làng trên, xóm dưới tại tất cả 8 xóm của xã Dũng Phong (Cao Phong) rộn ràng hẳn lên. Xóm nào cũng vang lời ca, tiếng hát, điệu nhạc tập luyện để thi tài tại hội thao mừng Đảng, mừng xuân của người cao tuổi xã. Nói là ngày vui của Hội Người cao tuổi nhưng đã thu hút hàng ngàn người đến xem, cổ vũ với các phần thi dưỡng sinh, bóng chuyền hơi và mỗi chi hội 3 tiết mục văn nghệ. Tiếng cồng chiêng, thường rang hay những bài hát mới do chính những lão nông sáng tác làm rộn rã lòng người, đánh thức những nụ hoa đào bung nở.

Muôn sắc chợ phiên

(HBĐT) - Có dịp đi đây, đi đó, đến với nhiều phiên chợ từ chợ quê nông thôn đến các chợ vùng cao trong tỉnh, tôi luôn háo hức, xốn xang khi được hòa mình vào một phần cuộc sống của bà con các dân tộc, cảm nhận nét văn hóa chợ vùng miền đặc sắc.

Chợ Bờ - phiên cuối năm tìm về

(HBĐT) - Thường ngày, Chợ Bờ cũng chẳng có gì cuốn hút. Nhất là khi đó đã là nơi tôi từng đi, từng đến và khám phá đủ đầy mọi sắc thái, ngọn nguồn. Ấy vậy, chẳng hiểu sao Chợ Bờ phiên cuối năm vẫn có sức hút lạ kỳ. Cũng vẫn là những con người xa lạ, những cảnh vật nơi sóng nước sơn thủy quen thuộc trên từng ngách đá, sao lại khó lòng dứt ra. Cứ mãi da diết, thôi thúc tìm về...

Năm Mùi kể chuyện nuôi dê làm giàu

(HBĐT) - Từ nhiều đời nay, con dê đã gắn với đời sống bà con xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy. Nơi đây núi đá vôi bao quanh, đất canh tác ít nên con dê là lựa chọn số 1 để phát triển kinh tế gia đình và cũng chẳng có cây gì, con gì hơn con dê.

Ngân hàng CSXH huyện Yên Thuỷ triển khai công tác tín dụng năm 2015

(HBĐT) - Ngân hàng CSXH huyện Yên Thủy vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tín dụng năm 2014, triển khai công tác tín dụng năm 2015.

Đảng bộ thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy):
Gắn công tác xây dựng Đảng với lãnh đạo phát triển KT -XH

(HBĐT) - Với nhận thức công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, quyết định việc lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, năm 2014, Đảng bộ thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy) đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ CB, ĐV trong toàn Đảng bộ.

Sắc xuân trên những cánh rừng

(HBĐT) - Những cánh rừng trồng xanh ngắt chạy dài, những vườn keo lai, keo tai tượng mỡ màng xen lẫn với trám, lát vươn mình trong nắng gió. Đất trời Hoà Bình hôm nay được khoác lên mình tấm áo xanh đầy sức sống của rừng. Đi dưới những tán rừng, không khí thoáng đãng trong, lành khiến lòng bỗng thanh thản lạ thường, tôi chợt nhớ đến lời ca trong một bài hát của nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân: “Một người không thể ngăn được gió /Một người không thể ngăn được lũ... Nhiều người trồng ta sẽ có ngàn cây /Vạn người trồng ta sẽ có rừng cây”.

Năm đầu ở khu tái định cư xóm Mừng

(HBĐT) - Bao năm nay, nhiều hộ dân ở xóm Mừng, xã Xuân Phong (Cao Phong) sống ở những ngọn núi cao sát khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Thượng Tiến. Họ chỉ biết trồng ngô, sắn, đi làm thuê hay dựa vào rừng để sống, nay được Nhà nước quan tâm đầu tư nhiều hộ bỏ hẳn cuộc sống du canh, du cư về với bản.

Khúc ca xuân trên quê hương

(HBĐT) - Theo lời bài hát “Nhớ mãi Kim Bôi” của nhạc sỹ Huy Tâm: “Anh ơi, anh hãy về Kim Bôi quê mẹ giữa mùa hoa mơ trắng ríu rít phiên chợ Bo Kim Bôi chén vàng xưa đong đầy nước mắt. Suối khoáng trong nhưng đời vẫn đục. Kim Bôi chén vàng nay đong đầy no ấm. Suối khoáng trong soi đời đẹp giàu ”... chúng tôi về thăm Mường Động đúng vào mùa hoa mơ, hoa đào khoe sắc thắm. Về Kim Bôi để tận mắt chứng kiến sự đổi thay của vùng đất chén vàng.