(HBĐT) - Theo dự kiến, lễ đón bằng UNESCO ghi danh di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, do UBND tỉnh Nam Định, Bộ VH-TT&DL phối hợp tổ chức sẽ diễn ra vào dịp Khai hội Phủ Dầy (tối 2/4, tức ngày 6/3 âm lịch).
(HBĐT) - Những câu thơ toát lên hồn đất, hồn người Mộc Châu (Sơn La) trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng đã được nhạc sĩ Quỳnh Hợp phổ nhạc thành ca khúc “Những mùa Tây Tiến” trong album “ô kìa Mộc Châu” vừa ra mắt nhân dịp kỷ niệm 70 năm Trung đoàn 52 thực hiện cuộc Tây Tiến (27/2/1947 – 27/2/2017), giới thiệu vẻ đẹp thơ mộng và quyến rũ của vùng cao nguyên với du khách.
(HBĐT) - Theo Phòng VH –TT huyện Lạc Thủy, năm 2016 toàn huyện có 80,6% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 53,5% thôn, xóm, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa và 90,1% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.
(HBĐT) - Sáng 2/3, tại Khu du lịch sinh thái Serena, xóm Khai Đồi, xã Sào Báy (Kim Bôi), Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017.
(HBĐT) - Chiều ngày 1/3, đoàn công tác của Sở VH,TT&DL, do đồng chí Bùi Ngọc Lâm, Giám đốc Sở VH- TT&DL làm trưởng đoàn đi khảo sát thực tế một số bến cảng và lòng hồ Hòa Bình, chuẩn bị cho việc quy hoạch phá triển du lịch của tỉnh. Cùng đi với đoàn có lãnh đạo UBND, phòng VH-TT huyện Tân Lạc.
(HBĐT) - Lễ hội tổ chức ở quy mô hẹp, chưa đáp ứng hết nhu cầu của người dân; công tác tổ chức lễ hội còn mang nặng hình thức sân khấu hóa, chưa lôi kéo chủ thể lễ hội là người dân vào cuộc; một số lễ hội có giá trông giữ xe vượt từ 5 – 10 lần quy định; vấn đề vệ sinh ATTP chưa thực sự được chú trọng; vẫn còn tồn tại hiện tượng lén lút đổi tiền lẻ trái phép….Đó là những hạn chế đã và đang diễn ra tại các lễ hội trong tỉnh, cần được khẩn trương chấn chỉnh.
(HBĐT) - Với vị trí tiếp giáp với TP Hà Nội, là cửa ngõ vùng Tây Bắc, Hòa Bình là vùng đất mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc Mường, Thái, Tày, Dao, Mông. Mỗi dân tộc đều có nét độc đáo về bản sắc văn hóa trong kiến trúc nhà ở, các lễ hội dân gian, nghệ thuật múa, hát, thi ca, trang phục, ẩm thực, nghề thủ công truyền thống. Đặc biệt là nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng, cội nguồn của Sử thi “Đẻ đất, Đẻ nước”, cùng nhiều di tích, danh lam thắng cảnh và nhiều lễ hội truyền thống đặc sắc được bảo tồn.
(HBĐT) - Ngày 27/2, tại Sở VH,TT&DL tỉnh Hoà Bình, Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc đã tổ chức hội nghị triển khai công tác Thi đua – Khen thưởng năm 2017. Tới dự, có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
(HBĐT) - Ngày 27/2, UBND huyện Yên Thuỷ đã tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh quần thể di tích Núi Nghìa, xã Ngọc Lương. Tới dự có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và huyện Yên Thuỷ cùng đông đảo bà con địa phương và du khách địa phương.
(HBĐT) - Đầu năm, hầu khắp các bản làng trong tỉnh đều mở lễ hội vui xuân, cầu cho một năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu. Các lễ hội thường diễn ra trong tháng giêng gắn liền với những hoạt động văn hoá đặc sắc. Việc tổ chức tốt các lễ hội đầu năm là cơ sở để gìn giữ, phát huy bản sắc văn hoá truyền thống của cộng đồng các dân tộc trong tỉnh cũng như tăng sức hấp dẫn đối với du khách thập phương…
(HBĐT) - Đắk Lắk - Tây Nguyên, vùng đất làm say lòng người. Nơi đây níu chân du khách bởi vẻ đẹp của núi đồi trùng điệp, đại ngàn xanh thẳm kỳ bí, những hồ nước, thác nước tuyệt đẹp… Thủ phủ cà phê nơi đây còn là vùng đất nổi tiếng về những di sản và lễ hội.
(HBĐT) - “Trước khi đến đây, chúng tôi đã từng nghe giới thiệu và tìm hiểu khá nhiều thông tin về hang xóm Trại. Đây là di tích khảo cổ cấp quốc gia được ví như “bảo tàng văn hóa” tiêu biểu và hiếm hoi sót lại của người Việt cổ, nơi minh chứng sinh động cho những giá trị trường tồn của nền văn hóa Hòa Bình” - bạn Hà Mỹ Hạnh, cựu sinh viên khoa lịch sử, trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết.
(HBĐT) - Mùa xuân là cả một mùa xanh/Giời ở trên cao, lá ở cành/Lúa ở đồng tôi và lúa ở/Đồng nàng và lúa ở đồng anh. Những câu thơ về mùa xuân của tác giả Nguyễn Bính được thể hiện bởi nhà thơ Mai Ngọc Vũ đã mở màn cho chương trình Ngày thơ Việt Nam diễn ra vào tối 9/2 (13 tháng giêng) tại trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ. Ngày thơ Việt Nam lần thứ 15 được tổ chức trong sự mong chờ, háo hức của những người yêu thơ trong và ngoài tỉnh.
(HBĐT) - Nếu vào dịp Tết, những đứa trẻ háo hức, mong chờ tấm áo mới bố mẹ mua cho thì với người Mường Bi, không kể giới tính, tuổi tác, tất cả đều có chung niềm mong ước, đó là được đi du xuân ở lễ hội Khai hạ Mường Bi tổ chức vào ngày mùng 7 Tết hàng năm. Ngoài phần lễ trang trọng, phần hội thực sự tạo điểm nhấn hấp dẫn du khách với những môn thể thao dân tộc, ẩm thực truyền thống, đặc biệt là phần thi hát đúm.
(HBĐT) - Trước cách mạng tháng Tám năm 1945, vùng đất Cao Phong thuộc châu Kỳ Sơn. Lúc đó, châu Kỳ Sơn có 4 tổng (Cao Phong, Quỳnh Lâm, Mông Hóa và Hòa Bình). Sau này, với nhiều thời điểm khác nhau (sau cách mạng Tháng Tám, trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cũng như thời kỳ sau khi đất nước thống nhất…), nhiều xã của huyện Kỳ Sơn đã chuyển đến và chuyển đi với các huyện, thị xã lân cận.
(HBĐT) - Sưu tầm hiện vật chiến tranh (cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp) diễn ra cách nay trên dưới 7 thập kỷ, công việc không hề dễ. Tuy vậy, bằng tâm huyết và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Bảo tàng tỉnh Hòa Bình đã nỗ lực hết mình và có được thành công nhất định.
(HBĐT) - Đối với người dân xã Yên Trị (Yên Thủy) và các vùng lân cận, lễ hội hang Chùa – chùa Hang được xem là một trong những lễ hội quan trọng nhất những ngày đầu năm. Ra xuân, cùng với khí thế sản xuất sôi động, người dân Yên Trị náo nức cho lễ hội hang Chùa – chùa Hang, cầu một năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi.
(HBĐT) - Từ ngày 21 - 23/2, tại Yên Bái, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái tổ chức lớp tập huấn làm báo trong thời đại facebook cho các hội viên.
Chủ tịch nước vừa có quyết định trao 10 giải thưởng Hồ Chí Minh và 56 giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật cho các tác giả, cụm tác giả có tác phẩm, công trình nghiên cứu xuất sắc, có nhiều đóng góp cho nền văn học, nghệ thuật nước nhà.
(HBĐT) - Sáng 21/2, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị công bố Bộ chữ dân tộc Mường và triển khai Kế hoạch ứng dụng Bộ chức dân tộc Mường tại tỉnh Hòa Bình. Dự hội nghị, về phía Trung ương có GS.TS Nguyễn Văn Hiệp, Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học; GS.TS Nguyễn Văn Khang, Tổng Biên tập Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Về phía tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự và chỉ đạo hội nghị; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các huyện Tân Lạc, Lạc Sơn, Cao Phong, Kim Bôi.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Chỉ thị 06/CT-TTg yêu cầu chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm.
(HBĐT) - Cách Hà Nội khoảng 70 km, Bảo tàng Không gian văn hóa Mường nằm trong một thung lũng đá vôi nhỏ ở thành phố Hòa Bình. Tạm khép lại bận rộn, chúng tôi tìm về nơi này để hiểu thêm vì sao nhiều người lựa chọn từ bỏ chốn ồn ào đô thị về đây vào mỗi dịp nghỉ lễ, cuối tuần để sống trong không gian tĩnh lặng, gần gũi của người Mường xưa. Không khô khan như cái tên “bảo tàng” thường thấy, du khách đến với nơi đây sẽ có dịp được tìm hiểu về văn hóa Mường trong một không gian gần gũi với thiên nhiên và tràn đầy sức sống.
(HBĐT) - Đã thành thông lệ, cứ đến mùng 8 tháng giêng hàng năm, nhân dân xóm Trại, tổ 16, phường Thái Bình (TP Hòa Bình) cùng bạn bè, những người con từ khắp miền quê trở về với lễ hội đình Mường Trại. Tạm gác mọi bộn bề, lo toan của năm cũ để cùng thắp nén hương thơm, hướng sự thành kính và lòng biết ơn về chốn tâm linh nơi các vị tiền nhân tiên tổ.
(HBĐT) - Vừa qua, huyện Kỳ Sơn đã tưng bừng tổ chức Khai mạc Hội xuân Văn hoá - Thể thao, xuân Đinh Dậu 2017. Tham dự Hội xuân có các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, các ban, ngành, đoàn thể và trên 300 diễn viên, vận động viên của 10 xã, thị trấn, cùng đông đảo nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện.
(HBĐT) - Từ năm 2012, lễ hội đình Cổi, xã Bình Chân (Lạc Sơn) được phục dựng. Phần lễ tổ chức theo nghi thức truyền thống của người Mường cổ là rước kiệu và sắc phong. Phần hội tổ chức múa chèo đình truyền thống kết hợp với hoạt động văn hóa, văn nghệ, TD-TT, các trò chơi dân gian dân tộc Mường vùng Lạc Sơn. Từ đó đến nay, lễ hội là một phần không thể thiếu trong đời sống tâm linh của bà con trong vùng.