Ngày 7-6, trong lúc thi công tuyến cáp quang thuộc dự án mở rộng đường Lê Trung Đình (thành phố Quảng Ngãi), các công nhân thuộc Chi nhánh Vietel Quảng Ngãi đã phát hiện 28 bình vôi cổ với nhiều kiểu dáng khác nhau được chôn cùng một hố dài khoảng 2m, rộng 1m, sâu khoảng 70cm tại ngã tư Lê Trung Đình - Nguyễn Du, gần sát với cổng thành Quảng Ngãi xưa.

Truyền nhân võ Tây Sơn lên phim

Đời võ là câu chuyện cảm động kể về lão võ sư Ngô Bông cả cuộc đời gắn liền với nghiệp võ. Ông không những truyền dạy những nét tinh hoa võ học mà còn để lại một hình ảnh đẹp trong lòng của nhiều võ sinh về nhân cách sống, tinh thần thượng võ.

Sống thật cùng nhân vật

Vào vai người nghiện, nhiễm HIV, trở thành tên giang hồ đầu trộm đuôi cướp hay trở thành nông dân chính hiệu đôi khi là một thử thách lớn với các diễn viên trẻ

Festival Huế 2010: Tái hiện không gian di sản văn hóa thế giới

Tối 6-6, tại hồ Tịnh Tâm, TP Huế (Thừa Thiên - Huế) diễn ra Chương trình nghệ thuật Vẻ đẹp Việt II với tên gọi "Hơi thở của nước". Đây là một trong những lễ hội chính, mới lạ và lần đầu được tổ chức tại Festival Huế 2010.

Về một ca khúc Nga được nhiều người Việt Nam yêu thích

Đôi bờ là ca khúc trữ tình Nga thể hiện tình yêu trong sự chia ly và khắc khoải đợi chờ. Phần lời ca khúc là của Gri-gô-ri Mi-khai-lô-vích Pô-den-ni-a và phần nhạc của An-đrây Y-a-cốp-le-vích Ét-xpai.

Khán giả đội mưa xem khai mạc Festival Huế 2010

Tối 5.6, tại Quảng trường Ngọ Môn (Thừa Thiên-Huế), Festival Huế 2010 đã chính thức khai mạc với chủ đề Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển. Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cùng nhiều đoàn đại biểu cấp cao các Bộ, ngành T.Ư và hàng vạn du khách trong và ngoài nước đã đến dự lễ khai mạc.

Pháp xuất bản sách về thảm họa da cam tại VN

Cuốn sách “Chất độc da cam - thảm họa Việt Nam” của tác giả André Bouny do Nhà xuất bản Pháp Demi-Lune ấn hành, đã chính thức được phát hành vào ngày 5/6 nhân Ngày Môi trường Thế giới.

Từ "Thiên thần áo trắng" đến bài học làm trò

40 tập phim "Những thiên thần áo trắng" do Lê Hoàng biên kịch và đạo diễn đã từng được khán giả VTV3 kỳ vọng. Phim xây dựng một lớp 12A gồm những học sinh rất thông minh, cá tính. Đặc biệt nhất là sự gia nhập lớp học ấy của July Miu, một cô bé sống ở Anh quốc theo cha về nước.

Khai mạc festival Huế: Những đại tiệc văn hoá không lặp lại

Tối nay, tại sân khấu Ngọ Môn, Festival Huế 2010 khai mạc, mở đầu cho 9 ngày - đêm tràn ngập những đại tiệc văn hoá mang đậm dấu ấn không chỉ của Huế, Việt Nam, mà còn của những “bạn bè” đến từ 5 châu lục.

Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam Đỗ Hồng Quân: Nhà nước cần có chiến lược đầu tư dài hạn cho sự nghiệp âm nhạc dân tộc

Nhìn lại toàn cảnh lịch sử phát triển của âm nhạc cách mạng Việt Nam, có thể thấy rằng ngay từ những ngày đầu thành lập Hội Nhạc sĩ, chúng ta đã có những định hướng đúng đắn, đầu tư chiến lược căn bản và hiệu quả. Nhưng sự đứt nhịp cũng đã diễn ra vài ba chục năm, và thực trạng đời sống âm nhạc hôm nay đang có những vấn đề bức xúc nổi cộm.

Cuộc tranh cãi về “tính dân tộc” trong tác phẩm múa

Có sáng tạo nhưng không được xa lạ, đậm chất dân tộc nhưng phải mới mẻ - đó là tiêu chí lớn nhất của cuộc thi "Tác phẩm múa các dân tộc Việt Nam lần thứ nhất" vừa diễn ra tại Hà Nội. Cuộc thi là một trong những nỗ lực của Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam (VN) nhằm tìm kiếm các tác phẩm múa đặc sắc cho dòng múa dân gian dân tộc, thực hiện đường lối xây dựng và phát triển nền văn hóa văn nghệ VN tiên tiến, đậm đà bản sắc.

Xét chọn tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

(HBĐT) - Ngày 4/6, BCĐ Cuộc vận động Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tổ chức xét chọn tác phẩm tiêu biểu để trao thưởng trong năm 2010.

Hoa hậu Nga 2010 Irina Antonenko: Sẽ học nấu món ăn Việt

Vừa đăng quang Hoa hậu Nga 2010 vào tháng 3, Irina Antonenko (18 tuổi, cao 1,78m) cùng hai người đẹp trong Top 10 cuộc thi Hoa hậu Nga 2010 Evgenia Eusebia và Tamara Zhukova đã có tour từ thiện và tham gia các hoạt động thời trang tại hai nước châu Á. Việt Nam là nước đầu tiên mà các người đẹp đến. Chiều 3-6, ba người đẹp của xứ sở Bạch Dương đã có cuộc gặp gỡ báo chí tại khách sạn Sheraton, TPHCM. PV Báo Sài Gòn Giải Phóng đã có cuộc phỏng vấn với hoa hậu Irina Antonenko.

Trưng bày cổ vật “Tiếng vọng từ biển khơi”

Hàng trăm cổ vật được tìm thấy qua các cuộc khai quật ở sâu trong lòng biển những con tàu của Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam bị đắm từ TK15 – TK18.

“Đạo” phim truyền hình?

Sau Gió nghịch mùa, Đối mặt, Tin vào điều không thể, Người đàn bà thứ hai... nay thêm Sắc đẹp và danh vọng mang “nghi án” đạo phim truyền hình của nước ngoài

Những sáng tác mới của các họa sĩ xứ Thanh

Hội Văn học - Nghệ thuật Thanh Hóa phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh vừa tổ chức Triển lãm mỹ thuật Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhiều công trình phụ trợ của địa đạo Vịnh Mốc xuống cấp

Nhà chiếu phim được xây dựng với sức chứa khoảng 100 khách nhưng màn hình tivi thì quá nhỏ so với diện tích phòng xem, lại không có phim tư liệu về địa đạo Vịnh Mốc; ngôi nhà vì thế từ lâu đã trở thành nơi tạm nghỉ ngơi cho du khách(!).

Triển lãm “Mỹ thuật Huế nhìn từ thác bản điêu khắc cung đình”

Ngày 2-6, trong không gian kiến trúc cổ xưa của Hữu Tùng Tự - Thế Tổ Miếu (Đại nội Huế), Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tổ chức triển lãm “Mỹ thuật Huế nhìn từ thác bản điêu khắc cung đình”. Triển lãm giới thiệu 30 bản thảo là các tác phẩm điêu khắc cung đình thời Nguyễn.

Văn học là cách tốt nhất để hiểu một dân tộc

Chiều qua, đoàn nhà văn cựu chiến binh Mỹ sang tham dự Hội thảo “Văn học Việt Nam – Hoa Kỳ sau chiến tranh” (do trường Đại học Văn hóa Hà Nội và Trung tâm William joiner phối hợp tổ chức) đã được tiếp kiến Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết tại Hà Nội.

Tranh Argentina góp mặt trên Con đường gốm sứ

Chiều 2/6, Lễ khánh thành đoạn tranh gốm Argentina trên công trình nghệ thuật "Con đường gốm sứ ven sông Hồng" - Công trình 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội đã diễn ra tại Hà Nội.

Quần thể mộ cổ trong khuôn viên Viện Pasteur?

Theo chia sẻ của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Đức Mạnh thì với kinh nghiệm của một người từng có thâm niên vài chục năm gắn bó với công tác khảo cổ, khai quật mộ cổ, khu vực Viện Pasteur TP HCM tồn tại khá nhiều mộ táng cổ.

Việt Nam sẽ tổ chức Olympic ca nhạc châu Á 2011

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành công văn số 1570/BVHTTDL-HTQT đồng ý cho phép tổ chức cuộc thi Olympic ca nhạc châu Á tại hai thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) và Nha Trang (Khánh Hòa) từ ngày 28/8 đến 4/9/2011.

Hòa nhạc và trình diễn Sumo Nhật Bản kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội

Hòa nhạc và trình diễn Sumo Nhật Bản kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội của Nhật Bản: Chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp VN phối hợp với Lãnh sự quán VN tại Nhật Bản tổ chức chương trình hòa nhạc Hà Nội (14&15.8); TP.HCM (21&22.8) với sự tham gia của nghệ sĩ khiếm thị Nobuyuki Tsụii và trình diễn Sumo Nhật Bản với các hoạt động diễu hành, trình diễn, giao lưu...

Bốn lễ hội đặc sắc bên dòng sông Hương

Trong các nội dung của Liên hoan (Festival) Huế 2010, có bốn lễ hội lớn được du khách đặc biệt quan tâm là: Huyền thoại sông Hương, Lễ Tế Giao, Hành trình mở cõi và Ðêm Hoàng cung. Cả bốn lễ hội đều được dàn dựng hoành tráng, vừa mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống, văn hóa Huế, vừa kết hợp được các yếu tố hiện đại, trẻ trung, hấp dẫn được nhiều loại hình nghệ thuật sinh động.

Nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6: Mùa hè, vào rừng sách trẻ thơ

Trẻ thơ luôn luôn cần tình yêu thương và dìu dắt tận tình ngay từ việc đọc sách. Nếu giữ lối suy nghĩ áp đặt, chỉ cho trẻ đọc những gì vui vui, mang tính "giáo dục cao", vô tình người lớn cướp mất thế giới riêng của trẻ, hình thành thói quen đọc sách dễ dãi, suy nghĩ cùn mòn.