(HBĐT) - Theo số liệu thống kê mới nhất của Sở VH-TT&DL, năm 2014, toàn tỉnh đón 2.104.207 lượt khách đến thăm quan, du lịch, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm trước, vượt 5,2% so với kế hoạch năm 2014.

Giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Ất Mùi 2015

(HBĐT) - Tối 24/1, tại UBND xã Piềng Vế (Mai Châu), Sở VH-TT&DL phối hợp Công an tỉnh, UBND các huyện Mai Châu, Lạc Sơn và thành phố Hoà Bình tổ chức giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Ất Mùi năm 2015. Đến dự có lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tham gia giao lưu và Đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh, Trung tâm văn hóa tỉnh, đội văn nghệ quần chúng Công an tỉnh, đội văn nghệ quần chúng các xã thuộc huyện Mai Châu.

Tháng chạp yêu thương

Có ai đó nói rằng thời gian trôi nhanh như một tiếng thở dài, quả không sai chút nào. Mới ngày nào tháng giêng còn xanh non mơn mởn những chồi, nụ vậy mà bỗng chốc, cái rét tháng chạp chạm ngõ nhanh một cách không ngờ. Tháng chạp về đan cài biết bao nhiêu nỗi niềm. Cánh cửa tháng chạp bắt đầu khép lại cho tất thảy 12 tháng yêu thương. Có chút tiếc nuối, ngẩn ngơ và chút phấn khích đến ngỡ ngàng khi tháng chạp về.

Nở rộ các hoạt động tình nguyện quốc tế cho thanh - thiếu niên

(HBĐT) - Có dịp dự chương trình tổng kết các hoạt động năm 2014 và trao học bổng cho học sinh giỏi của các lớp học năng khiếu thuộc dự án “Xây dựng trung tâm Văn hóa thanh - thiếu niên” (VHTTN) do tổ chức GNI - Hàn Quốc viện trợ tại Trung tâm VHTTN, được chứng kiến không khí vui vẻ, phấn khởi của các thầy, cô giáo, tình nguyện viên, các em HS, phụ huynh trước những kết quả đạt được của Trung tâm và đặc biệt là thành tích của các em nhỏ. Những món quà ý nghĩa, chia sẻ, gửi trao thực sự ấm áp, đáng quý.

Trung tâm Văn hóa tỉnh:
Đa dạng các hoạt động truyền thông

(HBĐT) - Năm 2014, Trung tâm Văn hóa tỉnh tiếp tục bám sát sự kiện lịch sử, chú trọng những vấn đề nổi cộm của tình hình hiện nay làm nội dung truyền thông, đồng thời thường xuyên đổi mới phương pháp nhằm từng bước đa dạng hóa thông tin, tuyên truyền với mục đích nâng cao chất lượng thông tin, giúp người dân tiếp cận các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước một cách dễ hiểu, dễ nhớ nhất - Đồng chí Lê Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh cho biết.

Huyện Kỳ Sơn chú trọng thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới

(HBĐT) - Đồng chí Nguyễn Thị Xuyên, Trưởng phòng LĐ -TB&XH, Phó Ban TT Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) huyện Kỳ Sơn cho biết: Trong năm 2014, được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Ban VSTBPN từ huyện đến cơ sở đã bám sát chương trình công tác trọng tâm gắn với các nhiệm vụ phát triển KT -XH để xây dựng các chương trình hoạt động phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương.

Nâng cao hiệu quả QLNN về VH - TT và DL

(HBĐT) - Ngày 22/1, Sở VH,TT&DL đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác VH-TT -DL và gia đình năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết đồng bào dân tộc Mông xã Hang Kia, Pà Cò

(HBĐT) - Ngày 22/1, đồng chí Hoàng Quang Minh, Ủy viên TT HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo MTTQ, Ban Dân tộc, Công an, Nông dân, Bộ CHQS, tỉnh Đoàn, Hội LHPN tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên đồng bào dân tộc Mông xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu) nhân dịp đón Tết cổ truyền năm 2015.

Toàn tỉnh có trên 15 vạn gia đình văn hóa

(HBĐT) - Theo thống kê của ngành VH -TT&DL, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2014, toàn tỉnh có 155.184 hộ gia đình đạt văn hóa, chiếm 79,03%; 1.287 làng, bản, tổ dân phố văn hóa, chiếm 62,32%; 610 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, chiếm 93,55%; 619 trường học văn hóa, chiếm 91,98%.

Xóm Khoang giữ vững danh hiệu làng văn hóa

(HBĐT) - Xóm Khoang, xã Sơn Thuỷ (Kim Bôi) có 173 hộ với gần 700 nhân khẩu. Hưởng ứng CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, Ban vận động KDC xóm Khoang đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xóm triển khai thực hiện tốt 6 nội dung của CVĐ. Xóm đã thực hiện nhiều biện pháp tích cực để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Dấu ấn công tác tuyên truyền, cổ động ở thành phố Hòa Bình

(HBĐT) - Thời khắc của năm cũ đang dần trôi, nhìn vào những con đường, góc phố của thành phố Hòa Bình (TPHB) được trang hoàng để đón mừng năm mới, tôi chợt nảy ra ý định tìm hiểu về công việc của những người làm công tác tuyên truyền, cổ động. Tôi tìm đến Trung tâm VH -TT TPHB. Khi các cán bộ, viên chức có mặt gần như đông đủ để nghe Giám đốc trung tâm triển khai kế hoạch tuyên truyền, cổ động mừng Đảng, mừng xuân 2015.

Thăm, tặng quà, chúc Tết đồng bào Mông xã Hang Kia, Pà Cò 

(HBĐT) - Ngày 16/1, đoàn công tác của Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Nghiêm Phú Doãn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc tết bà con đồng bào dân tộc Mông 2 xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu) nhân dịp tết cổ truyền đồng bào dân tộc Mông năm 2015. Tham gia đoàn có đại diện Ban Dân tộc tỉnh, Ủy ban MTTQ thành phố Hòa Bình.

Thành phố Hòa Bình:
Ra mắt câu lạc bộ âm nhạc đường phố Hoa Nắng

(HBĐT) - Tối ngày 15/1, Trung tâm văn hóa - thể thao thành phố Hòa Bình tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ âm nhạc đường phố Hoa Nắng. Đến dự có đại diện lãnh đạo Sở VH-TT&DL, Sở GD&ĐT, UBND thành phố và các ban ngành, đoàn thể thành phố Hòa Bình…

Tổng kết công tác gia đình năm 2014

(HBĐT) - Ngày 14/1, Sở VH,TT&DL đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác gia đình tỉnh năm 2014, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh - Trưởng BCĐ công tác gia đình tỉnh chủ trì hội nghị.

Ban VH-XH&DT triển khai công tác năm 2015

(HBĐT) - Ngày 14/1, Ban VH-XH&DT (HĐND tỉnh) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Dự hội nghị có TT HĐND tỉnh, thành viên Ban VH-XH&DT, lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban VH-XH&DT chủ trì hội nghị.

Huyện Cao Phong thu hút trên 133 nghìn khách du lịch

(HBĐT) - Năm 2014, huyện Cao Phong đã tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, mở các tua, tuyến và sản phẩm du lịch mang nét đặc trưng của huyện như du lịch sinh thái, du lịch văn hoá, tâm linh... từng bước đưa tỷ trọng du lịch, dịch vụ phát triển tương xứng với tiềm năng của huyện...

Thực hiện nếp sống văn minh trong tiệc cưới còn nhiều trăn trở

(HBĐT) - Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL của Bộ VH- TT & DL ngày 21/1/2011 về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội đã nêu rõ những quy định, khuyến khích tổ chức lễ cưới với tiêu chí tiết kiệm, không vì mục đích kinh doanh, vụ lợi. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không mấy đám cưới tổ chức đúng theo các tiêu chí đó, việc lấn chiếm đường giao thông làm địa điểm, tổ chức trong giờ hành chính, tình trạng tiệc cưới xa hoa, lãng phí... vẫn còn phổ biến.

Phát triển văn hoá theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(HBĐT) - Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện tầm nhìn văn hoá rộng lớn và trí tuệ văn hoá sâu sắc; là ánh sáng chỉ đường, là sức mạnh thôi thúc hành động chẳng những đối với nhân dân ta mà còn đối với tất cả những ai đang đấu tranh cho tự do, độc lập, cho sự tiến bộ của loài người.

Ngành PT – TH tỉnh tổng kết công tác năm 2014

(HBĐT) - Sáng 9/1, Đài PT&TH tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác  ngành Phát thanh, Truyền hình năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

24 đội tham gia liên hoan “Vũ điệu học đường” năm 2015

(HBĐT) - Ngày 8/1, tại Trung tâm hoạt động TTN, Ban thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức liên hoan “Vũ điệu học đường” năm 2015. Dự liên hoan có đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn và Công ty CP viễn thông quân đội Vietel Hòa Bình, trên 300 vũ công là học sinh, sinh viên (HS-SV) của 24 đội thi đến từ các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, THPT thuộc 11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh và đông đảo khán giả, cổ động viên của các trường đến cổ vũ.

Bảo tàng tỉnh mở cửa trưng bày trong dịp Tết

(HBĐT) - Từ đầu tháng 1/2015 đến hết Tết Nguyên đán, Bảo tàng tỉnh đã mở cửa trưng bày trên 2.000 hiện vật cổ hiện đang được lưu giữ bảo tồn, bảo tàng phục vụ người dân trên địa bàn và du khách thập phương. Hàng ngày, ước phục vụ cho trên 100 du khách đến thăm quan, tìm hiểu giá trị lịch sử, văn hóa của các hiện vật.

10 người được bầu chọn đề nghị phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”

(HBĐT) - Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” tỉnh đã họp bầu chọn 10 hồ sơ đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” đợt đầu của tỉnh năm 2015.

Quyết định thành lập BQL Di tích tỉnh

(HBĐT) - Ngày 31/12/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2328/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý di tích tỉnh trực thuộc Sở VH -TT&DL.

Xóm Ao Trạch (Dân Hòa – Kỳ Sơn)
16 năm liền giữ vững làng văn hóa

(HBĐT) - Năm 1998, xóm Ao Trạch là một trong những xóm đầu tiên của xã Dân Hòa nói riêng và huyện Kỳ Sơn nói chung vinh dự đón nhận làng văn hóa cấp tỉnh. Để 16 năm liên tục giữ vững danh hiệu làng văn hóa, những năm qua, cấp uỷ, chính quyền xóm Ao Trạch đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo dân cư trên địa bàn đẩy mạnh phát triển KT -XH, giữ gìn ANTT. Các tổ chức, đoàn thể tích cực vào cuộc, các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện chương trình xây dựng NTM.