Tròn 10 năm khẳng định tên tuổi của mình trong dòng nhạc trữ tình, Sao Mai Vũ Thắng Lợi sẽ thực hiện đêm nhạc "Khát vọng” để tri ân khán giả vào ngày 21-12 tới đây tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.

Hơn 40 nghìn người tham gia Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc

Ngày 26-11, tỉnh Cao Bằng đã tổ chức bế mạc, tổng kết chuỗi sự kiện kết nối du lịch các tỉnh vùng Việt Bắc và trao Cờ đăng cai chương trình năm 2019 cho tỉnh Lạng Sơn.

Hội nghị cộng tác viên Báo Hòa Bình năm 2018

(HBĐT) - Ngày 26/11, Ban biên tập Báo Hòa Bình tổ chức hội nghị cộng tác viên năm 2018. Đến dự có gần 20 cộng tác viên, thông tin viên tiêu biểu của Báo Hòa Bình.

Tín hiệu vui về nghệ thuật hát xẩm

Sau bao thăng trầm và ít nhiều bị mai một, thất truyền, hát xẩm đang dần được khôi phục bởi những tấm lòng nhiệt huyết và đam mê với nghệ thuật truyền thống. Từ một loại hình diễn xướng dân gian phổ biến nơi đông người qua lại như bến sông, hè đường, góc chợ… và là phương tiện cho không ít người khiếm thị mưu sinh, xẩm đã lên sân khấu trong các chương trình nghệ thuật, phục vụ khách du lịch.

Lan tỏa phong trào xây dựng gia đình văn hóa tại xã Yên Nghiệp

(HBĐT) - Đưa chúng tôi đến thăm xóm Mai Sơn, được chứng kiến không khí nghiêm túc của người dân bình xét gia đình văn hóa (GĐVH), đồng chí Bùi Văn Ích, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn) chia sẻ: Cơn bão lịch sử năm 2009 đã gây thiệt hại nặng nề cho bà con 2 xã Tân Mai và Phúc Sạn (Mai Châu).

Quảng bá sản phẩm trong khu du lịch Hồ Hoà Bình

(HBĐT) - Trong 3 ngày, từ ngày 21/11-23/11, Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức đoàn presstrip đến tuyên truyền, quảng bá sản phẩm trong khu du lịch lòng hồ Sông Đà. Tham gia đoàn có đại diện các cơ quan ban ngành của tỉnh và 20 cơ quan báo chí của trung ương, địa phương.

Khai mạc Triển lãm Ảnh và Phim Phóng sự - Tài liệu trong Cộng đồng ASEAN tại Việt Nam

(HBĐT) - Chiều 23/11, tại Cung văn hóa tỉnh Hòa Bình đã diễn ra Lễ khai mạc Triển lãm Ảnh và Phim Phóng sự - Tài liệu về Đất nước con người - Bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu - Các Dân tộc trong cộng đồng ASEAN tại Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức.

Tìm hiểu giá trị di tích lịch sử “Nơi lưu dấu chiến công của anh hùng Cù Chính Lan”

(HBĐT) - Ngày 23/11, nhân dịp kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ XIV. Ban quản lý di tích tỉnh tổ chức tuyên truyền, giới thiệu giá trị di tích lịch sử cách mạng quốc gia "Nơi lưu dấu chiến công của anh hùng Cù Chính Lan” cho gần 130 em học sinh trường TH&THCS Bình Thanh (Cao Phong).

Khai trương phòng trưng bày chủ đề “Di sản văn hóa tiêu biểu các dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình”

(HBĐT) - Sáng 23/11, tại Bảo tàng tỉnh, Sở VH-TT&DL tổ chức khai trương phòng trưng bày với chủ đề "Di sản văn hóa tiêu biểu các dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình” chào mừng kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11/2018. Dự khai trương có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và trên 100 giáo viên, học sinh trường THCS Lý Tự Trọng.

Về Mường Ải trong ngày hội đại đoàn kết

(HBĐT) - Tôi có dịp trở lại Mường Ải, xã Phong Phú (Tân Lạc) đúng vào Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Những câu hát, trò chơi dân gian hòa quyện trong tiếng cười giòn của lũ trẻ. Du khách người Pháp bịn rịn không muốn rời xa sau hai ngày trải nghiệm ý nghĩa tại nơi này… Tất cả tạo nên ấn tượng đặc biệt về Mường Ải đậm nét văn hoá, thân thiện, ấm áp không chỉ trong ngày hội.

Đóng góp ý kiến hoàn thiện Đề án "Bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình, giai đoạn 2018-2023"

(HBĐT) - Chiều 22/11, Ban chỉ đạo về Di sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình họp, đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề án "Bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình, giai đoạn 2018-2023". Dự hội nghị có các thành viên BCĐ và lãnh đạo UBND các huyện Kim Bôi, Lạc Sơn, Cao Phong, Tân Lạc. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị.

Hàng thủ công mỹ nghệ “lột xác” nhờ thiết kế

(HBĐT) - Rời khỏi những tạo hình đơn giản, thô sơ ban đầu, hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam ở nhiều làng nghề đã trở nên lột xác, mang một dáng vẻ bắt mắt, và trở thành món đồ thời thượng được bán với giá cao hơn rất nhiều với các thương hiệu nước ngoài.

Huyện Yên Thủy: 79% xóm, khu phố có nhà văn hóa

(HBĐT) - Theo số liệu thống kê của UBND huyện Yên Thủy, tính đến nay, trên địa bàn toàn huyện có 125/158 xóm, khu phố có nhà văn hóa, đạt tỷ lệ 79%.

Mời bạn đọc, công tác viên gửi bài, tranh, ảnh cho Báo Hòa Bình Tết Kỷ Hợi 2019

(HBĐT) - Mừng đất nước, mừng Đảng, mừng xuân mới 2019, Báo Hòa Bình xuất bản ấn phẩm đặc biệt Tết Kỷ Hợi - 2019. Ban Biên tập Báo Hòa Bình kính mời các nhà báo, nhà nghiên cứu, cộng tác viên, bạn đọc trong và ngoài tỉnh tham gia viết bài, gửi tranh, ảnh cho số báo xuân.

Đề tài xóm trọ sinh viên trở lại với “Chạy trốn thanh xuân”

"Chạy trốn thanh xuân”, bộ phim ghi lại những dấu ấn muôn màu muôn vẻ của mối tình đầu, những tình cảm lứa tuổi thanh xuân, cũng là bộ phim khép lại năm 2018 của Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam VFC, sẽ ra mắt khán giả vào cuối tháng 11 này.

“Táo Giao thông” Chí Trung đưa kịch Lưu Quang Vũ “Nam tiến”

"Táo Giao thông” Chí Trung cùng nhiều gương mặt nổi bật khác của sân khấu kịch miền Bắc sẽ đưa các tác phẩm tiêu biểu của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ "Nam tiến.”

Trao giải và triển lãm Cuộc thi ảnh nghệ thuật "Biển, đảo quê hương"

Ảnh đơn "Biển đợi" của tác giả Nguyễn Viết Rừng (thành phố Hải Phòng) và bộ ảnh "Bảo vệ chủ quyền biển, đảo" của tác giả Trần Duy Tình (tỉnh Bình Dương) là hai tác phẩm được vinh danh ở vị trí cao nhất tại Lễ trao giải và triển lãm Cuộc thi ảnh nghệ thuật về đề tài "Biển, đảo quê hương."

Toàn tỉnh có gần 79% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa

(HBĐT) - Những năm qua, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới được triển khai rộng khắp trong tỉnh. Ước đến hết năm 2018 toàn tỉnh có 78,9% gia đình văn hóa, 63,5% làng, bản, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa; 93,5% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân KDC xóm Đạn, xã Vũ Lâm

(HBĐT) - Ngày 15/11, nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2018), nhân dân Khu dân cư xóm Đạn, xã Vũ Lâm, huyện Lạc Sơn đã tưng bừng tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Tới dự ngày hội có đồng chí Quách Tùng Dương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hòa Bình; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở KH&ĐT, Hội Nông dân tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Lạc Sơn.


Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc xóm Ải, xã Phong Phú

(HBĐT) - Ngày 16/11, đồng chí Hoàng Văn Tứ, UV BTV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân khu dân cư xóm Ải, xã Phong Phú (Tân Lạc). Cùng dự có lãnh đạo UB MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Y tế, Sở VH,TT&DL, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Tân Lạc.

Bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa – cần sự chung tay

(HBĐT) - Hòa Bình là vùng đất có hệ thống di sản văn hóa phong phú, da dạng về thể loại. Đến nay, toàn tỉnh có 41 di tích được xếp hạng cấp quốc gia. Đó là nguồn tài sản vô giá, là nền tảng tinh thần và động lực phát triển của địa phương. Tuy nhiên, cùng với thời gian, các di tích dần xuống cấp và việc phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa cũng gặp nhiều khó khăn. Chung tay, góp sức để bảo tồn, phát huy giá trị các di tích văn hóa, lịch sử là việc làm cần thiết để bắc cầu nối quá khứ - hiện tại - tương lai và tạo động lực phát triển của tỉnh nhà.

Lạc Sơn:
Giao lưu truyền thông Hội nông dân tham gia xây dựng Nông thôn mới

(HBĐT) - Tại xã Xuất Hóa, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Hội Nông dân huyện Lạc Sơn tổ chức chương trình giao lưu truyền thông xây dựng Nông thôn mới. Tham dự giao lưu có các đội nông dân 3 xã Xuất Hóa, Liên Vũ, Vũ Lâm.

Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xóm Báo xã Bao La

(HBĐT) - Ngày 14-11, Khu dân cư xóm Báo xã Bao La (Mai Châu) đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí đại tá Hà Tất Đạt, UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã đến dự.

Ngày hội Đại đoàn kết khu dân cư xóm Mon, xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn

(HBĐT) - Ngày 14/11, nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2018), đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại Khu dân cư xóm Mon, xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn. Cùng đi có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Sở TN&MT, Sở TT&TT; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Kỳ Sơn.

Hội chợ Đặc sản vùng miền và Mỗi làng một sản phẩm: Những điểm mới đặc biệt

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Hà Nội (HPA), Hiệp hội Xuất khẩu hàng Thủ công Mỹ nghệ Việt Nam (Vietcraft) – hai đơn vị phối hợp tổ chức Hội chợ Đặc sản vùng miền và Mỗi làng một sản phẩm (OVOP) cho biết, Hội chợ năm nay có nhiều điểm mới và đặc biệt so với các năm trước.