Cùng với các nội dung, hoạt động của Dự án 6 - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021- 2026, công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các DTTS trên địa bàn huyện Lạc Sơn có thêm động lực thúc đẩy.
Tối 10/12, Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ II năm 2024 được tổ chức tại Hà Nội.
Tối 8/12, tại Nhà hát Hồ Gươm, hai Pianist Nguyễn Việt Trung (Việt Nam) và Eric Lu (Hoa Kỳ) cùng hội ngộ và có những màn biểu diễn đặc sắc trong đêm hòa nhạc giao hưởng chủ đề "Chopin: Huyền diệu dương cầm” (Chopin: Magical piano).
Thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 tại Quyết định số 96/QĐ-TTg, ngày 19/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 224/QĐ-BVHTTDL, ngày 28/1/2022 của Bộ VH-TT&DL về việc ban hành Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, thời gian qua, công tác truyền thông được tỉnh Hoà Bình quan tâm thực hiện và đạt hiệu quả tích cực.
Thực hiện Dự án 6 - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024, huyện Lạc Sơn tập trung triển khai các nội dung, hoạt động theo hướng đa dạng, thiết thực nhằm thúc đẩy mục tiêu của dự án là "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch”.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập ngày càng sâu rộng, việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Xác định rõ vai trò tiên phong, xung kích trong mọi hoạt động, những năm qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn.
Ngày 4/12, Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh tổ chức Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho các Câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) năm 2024.
Những năm qua, huyện Lạc Thuỷ tập trung thực hiện tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hoá trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM), qua đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xây dựng NTM trên toàn huyện.
Sáng 30/11, tại TP Nam Định, Viện Nghiên cứu tôn giáo (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nam Định phối hợp với UBND huyện Vụ Bản tổ chức Hội thảo khoa học: "Huyền Trân công chúa: cuộc đời và giai thoại”.
Sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn và phát huy (BT&PH) giá trị di sản văn hoá (DSVH) các dân tộc tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 (NQ04) đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và có sự chuyển biến tích cực. Đến nay, trong 10 chỉ tiêu của NQ04 đã có 3 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra đến năm 2025. Điển hình là có 70% di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) của các dân tộc trong tỉnh nằm trong danh mục DSVHPVT quốc gia được BT&PH, vượt 20% so với NQ đề ra.
Trước đây, vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên gắn với hệ thống ruộng bậc thang ở xã vùng cao Miền Đồi (Lạc Sơn) được biết đến nhưng thông tin chưa lan tỏa. Năm 2024, với sự vào cuộc của truyền thông cùng nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền trong triển khai hoạt động tham quan, trải nghiệm mùa lúa chín đã giúp địa phương trở thành "từ khóa” được đông đảo du khách tìm kiếm và khám phá.
Tối 28-11, hàng ngàn người dân cùng nhau hòa mình vào không khí sôi động của Lễ khai mạc Tuần Văn hóa-Thể thao-Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024 với chủ đề "Long An-Khát vọng sông Vàm".