Giống như những năm trước, Viện Goethe tiếp tục mang không khí Giáng sinh đến với hai TP Hà Nội và Hải Phòng với các tác phẩm âm nhạc của Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel và các nhà soạn nhạc tên tuổi khác, cùng các bài hát giáng sinh nổi tiếng trong chương trình Hòa nhạc Giáng sinh.

Bưu điện huyện Mai Châu:
Xây dựng văn hóa công sở gắn với hiệu quả hoạt động sản xuất - kinh doanh

(HBĐT) - Những năm qua, việc xây dựng văn hóa công sở gắn với hiệu quả hoạt động sản xuất - kinh doanh đã được Bưu điện huyện Mai Châu thực hiện có hiệu quả, không chỉ tạo được niềm tin với khách hàng mà còn nâng cao doanh thu của đơn vị.

Huyện Lạc Sơn:
Trên 430 diễn viên, nghệ nhân tham dự hội thi trình tấu cồng chiêng, hoà tấu nhạc cụ dân tộc và hát dân ca Mường

(HBĐT) - Trong 2 ngày 27 và 28/11, huyện Lạc Sơn đã tổ chức hội thi trình tấu cồng chiêng, hoà tấu nhạc cụ dân tộc và hát dân ca Mường năm 2014. Đã có trên 430 diễn viên, nghệ nhân của 25 đoàn thuộc các xã, thị trấn, đơn vị ngành tham dự.

Mời bạn đọc, cộng tác viên tham gia viết bài, gửi ảnh cho Báo Hòa Bình Tết Ất Mùi 2015

(HBĐT) - Mừng xuân mới Ất Mùi 2015, Báo Hòa Bình xuất bản số báo đặc biệt: Tết Ất Mùi. Ban Biên tập Báo Hòa Bình kính mời các nhà báo, nhà nghiên cứu, CTV, bạn đọc trong và ngoài tỉnh tham gia viết bài, gửi ảnh cho báo.

Hội thi “Chi hội trưởng Phụ nữ giỏi” và CLB “Gia đình hạnh phúc” năm 2014

(HBĐT) - Ngày 27/11, Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội thi “Chi hội trưởng Phụ nữ giỏi và CLB “Gia đình hạnh phúc” năm 2014. Tham dự hội thi có đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Sở VH-TT&DL và đông đảo hội viên phụ nữ, thành viên CLB "Gia đình hạnh phúc" các huyện, thành phố trong tỉnh.

Kỳ Sơn: Biểu dương 9 tập thể, 16 cá nhân tiêu biểu đạt chuẩn văn hóa 

(HBĐT) - Ngày 27,11, huyện Kỳ Sơn đã tổ chức hội nghị biểu dương cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 5 năm, giai đoạn 2009 – 2014.

Nhìn lại 1 năm thực hiện chi trả lương hưu qua bưu điện ở huyện Lạc Sơn

(HBĐT) - Sau 1 năm thực hiện chi trả lương hưu qua hệ thống Bưu điện đã đạt được những kết quả quan trọng, những người thụ hưởng lương hưu, trợ cấp xã hội tại địa bàn huyện Lạc Sơn rất hoan nghênh cách làm của Bưu điện. Song không tự mãn, Bưu điện huyện Lạc Sơn đã nghiêm túc rút kinh nghiệm những mặt làm được, những tồn tại, yếu kém để khắc phục, tiến tới làm tốt hơn.

Nâng cao ý thức, trách nhiệm của CB, CNVC-LĐ về thực hiện nếp sống văn hóa

(HBĐT) - Qua 5 năm triển khai thực hiện (2009 - 2014), phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa được các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh triển khai sâu rộng đến các tổ chức công đoàn cơ sở và đã đạt được những kết quả quan trọng góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy vai trò của tổ chức công đoàn cơ sở.

Đôi nét suy nghĩ về mo Mường

(HBĐT) - Cuộc đời mỗi con người ở các dân tộc khác nhau đều có những nghi lễ liên quan đến vòng đời như: sinh đẻ, trưởng thành, kết hôn Với người Mường, tang lễ là nghi lễ cuối cùng của cuộc đời mỗi con người mà con người chỉ được thụ hưởng khi chết. Với người Mường, khi chết đi, họ chuyển sang thế giới ma bên mường Chạ Đống cùng với tổ tiên, họ hàng bên ma. Từ những niềm tin và quan niệm này nên dân tộc Mường sản sinh ra các thiết chế tang ma thực hiện những nghi lễ cần thiết để chuẩn bị và tiễn đưa người quá cố đi đến cõi vĩnh hằng.

Lạc Sơn: Biểu dương 42 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 

(HBĐT) - Ngày 21/11, Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện Lạc Sơn tổ chức hội nghị biểu dương "cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" 5 năm, giai đoạn 2009 - 2014.

Hội thi điều dưỡng ứng xử hay, tay nghề giỏi

(HBĐT) - Ngày 20/11, Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh tổ chức đêm chung kết hội thi điều dưỡng ứng xử hay, tay nghề giỏi năm 2014. Dự hội thi có 23 thí sinh đến từ các phòng, khoa chuyên môn của bệnh viện.

Hiệu quả phong trào thi đua xây dựng “Làng văn hóa”

(HBĐT) - Theo số liệu thống kê, hiện nay trên địa bàn huyện Yên Thủy có khoảng gần 75% xóm, khu phố đạt danh hiệu làng văn hóa. Từ nhiều năm nay, việc xây dựng làng văn hóa đã trở thành động lực thúc đẩy nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, phấn đấu thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Đặc biệt, từ các nguồn hỗ trợ và nhân dân đóng góp, hoạt động chung tay vì cộng đồng, giúp đỡ hộ nghèo đã diễn ra sôi nổi, thiết thực. Cụ thể từ năm 2008 đến nay, toàn huyện có gần 2.500 hộ nghèo được hỗ trợ trên 25 tỷ đồng; hàng nghìn nhà tạm đã được thay bằng nhà kiên cố. Đời sống của người dân được cải thiện đã giúp cho việc huy động nguồn lực, xã hội hóa việc trùng tu di tích, tôn tạo danh lam thắng cảnh, sửa chữa các hạng mục công trình văn hóa diễn ra thuận lợi. Toàn huyện đã có gần 80% xóm có nhà văn hóa từng bước hoàn thiện đạt chuẩn theo quy định.

72 tiết mục tham gia giao lưu văn nghệ “Bài ca người giáo viên nhân dân”

(HBĐT) - Kỷ niệm 32 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11), 55 phục vụ sự nghiệp giáo dục miền núi, trong 2 ngày 17 và 18/11, tại huyện Kỳ Sơn, Sở GD&ĐT đã tổ chức giao lưu văn nghệ “Bài ca người giáo viên nhân dân” năm 2014.

Huyện Tân Lạc tích cực thực hiện các mục tiêu vì sự tiến bộ phụ nữ

(HBĐT) - Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2020, thời gian qua, Ban VSTBPN các cấp huyện Tân Lạc đã tích cực triển khai các hoạt động thực hiện các mục tiêu cụ thể nhằm nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tổ 16 - 25 phường Tân Thịnh

(HBĐT) - Tối ngày 16/11, khu dân cư tổ 16 - 25, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Dự và chung vui ngày hội có đồng chí Trần Văn Hoàn, UVTV, Bí thư Thành ủy; lãnh đạo MTTQ tỉnh, Hội LHPN tỉnh.

Chung kết chương trình ngày hội đua tài năm 2014

(HBĐT) - Tối ngày 14/11, Trung tâm văn hóa Thanh thiến niên tỉnh tổ chức chương trình ngày hội đua tài năm 2014 cho 300 thanh thiếu niên đang sinh hoạt, học tập tại trung tâm.

MTTQ huyện Lạc Thủy:
Biểu dương 20 khu dân cư, hộ gia đình xuất sắc

(HBĐT) - Ngày 14/11, Ủy Ban MTTQ huyện Lạc Thủy đã tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và tổng kết phong trào thi đua, biểu dương khu dân cư, hộ gia đình xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” năm 2014.

Khởi công dự án Bảo tồn và tôn tạo di tích lịch sử văn hoá Đền Thác Bờ

(HBĐT) - Ngày 14/11, Sở VH,TT&DL đã tổ chức khởi công dự án Bảo tồn và tôn tạo di tích lịch sử văn hoá Đền Thác Bờ, xã Vầy Nưa (Đà Bắc).

Lạc Sơn: Giao lưu truyền thông phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS

(HBĐT) - Tại UBND xã Liên Vũ (huyện Lạc Sơn), Ban Chấp hành Tỉnh đoàn phối hợp với Ban Chấp hành Huyện đoàn Lạc Sơn, Ban chỉ đạo 09 xã Liên Vũ tổ chức chương trình giao lưu truyền thông Đội tuyên truyền phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS năm 2014. Buổi giao lưu thu hút gần 1.000 ĐV-TN và nhân dân trên địa bàn huyện tham gia cổ vũ.

Lương Sơn:
Chuyển biến trong phong trào xây dựng cơ quan văn hóa

(HBĐT) - Huyện Lương Sơn hiện có 110 cơ quan, đơn vị có tổ chức công đoàn trực thuộc LĐLĐ huyện (trong đó có 70 công đoàn khối trường học, 20 công đoàn xã, thị trấn; 9 công đoàn khối các cơ quan, 11 doanh nghiệp), với tổng số 3.342 lao động. Trong 5 năm, phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp” đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2009-2014 đã được cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong huyện quan tâm phối hợp chỉ đạo, tuyên truyền, vận động, thu hút được đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức, lao động tham gia hưởng ứng.

Phụ nữ Đà Bắc:
Nhiều hoạt động phòng chống bạo lực gia đình

(HBĐT) - Xác định được vị thế của người phụ nữ trong gia đình cũng như xã hội, Hội Phụ nữ huyện Đà Bắc đã triển khai có hiệu quả các hoạt động phát huy vai trò, trách nhiệm của hội viên phụ nữ trong xây dựng mô hình gia đình hạnh phúc, bền vững góp phần tích cực vào phòng - chống bạo lực gia đình.

Giao lưu văn nghệ, truyền thông phòng - chống TNXH tại xã Sơn Thủy

(HBĐT) - Tối ngày 12/11, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Phòng PV28 (Công an tỉnh), Hội LHPN Kim Bôi, xã Sơn Thủy tổ chức đêm giao lưu văn nghệ, truyền thông phòng - chống TNXH, lồng ghép tuyên truyền Đề án 343.

Đêm nhạc “Quê hương và mái trường”

(HBĐT) - Tối 11/11, tại Nhà văn hoá huyện Kỳ Sơn, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức đêm nhạc “Quê hương và mái trường” của 2 nhạc sỹ - thầy giáo Tống Đức Cửu và Đinh Thanh Lượng. Đến dự đêm nhạc có lãnh đạo Sở VH-TT&DL, UBND huyện Kỳ Sơn, các sở, ban, ngành của huyện và đông đảo người thân, bạn yêu nhạc.

Yên Thượng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

(HBĐT) - Đã có thời điểm, bản sắc văn hóa dân tộc ở nhiều địa phương của tỉnh, trong đó có xã vùng cao Yên Thượng (Cao Phong) bị mai một ít nhiều. Con em không mặn mà với việc học tiếng, học hát, không thích mặc trang phục dân tộc, còn rất ít nghệ nhân biết và truyền dạy lời ca, tiếng hát bọ mẹng, thường rang... Kể từ khi NQT.ư 5 (khóa VIII) về “Xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, cán bộ và nhân dân các dân tộc trong xã đã phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn phát triển KT -XH, từng bước khôi phục, bảo tồn và phát huy những nét văn hóa truyền thống vốn có.