(HBĐT) - Ngày 16/9, tại Trung tâm hội nghị Hòa Bình, thành phố Hòa Bình, tổ chức ChildFund Việt Nam đã tổ chức liên hoan phim lần thứ nhất "Lan tỏa ước mơ”. Tới dự có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh ta: Sở LĐ - TB&XH, Sở VH - TT&DL, Sở GD&ĐT, Tỉnh đoàn; lãnh đạo huyện Kim Bôi (Hòa Bình), huyện Ngân Sơn (Bắc Kạn), Quảng Uyên (Cao Bằng); lãnh đạo đại diện tổ chức ChildFund Việt Nam và 300 trẻ em đến từ 3 tỉnh.

Triển khai Quy chế quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn huyện Mai Châu

(HBĐT) - Ngày 15/9, UBND huyện Mai Châu tổ chức hội nghị triển khai Quy chế quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn huyện Mai Châu. Tham dự hội nghị có gần 100 đại biểu đại diện cho các phòng, ban liên quan, UBND các xã, thị trấn, đại diện các thôn, xóm, tổ chức, hộ có hoạt động kinh doanh du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn huyện.

Tháo gỡ khó khăn cho các phương tiện vận tải khách du lịch

(HBĐT) - Hồ Hòa Bình là tuyến đường thủy nội địa quốc gia (chiều dài 203 km). Khi hồ Hòa Bình được quy hoạch khu du lịch quốc gia, lượng du khách đến thăm quan, trải nghiệm khu vực hồ Hòa Bình nâng lên đáng kế, theo đó, hoạt động vận tải thủy diễn ra ngày càng sôi động.

Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với nông thôn mới ở huyện Lạc Sơn

(HBĐT) - Từ khi triển khai thực hiện cuộc vận động (CVĐ) "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn huyện Lạc Sơn đã tập hợp được đông đảo cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng tham gia. Hiệu quả mà CVĐ mang lại đã góp phần thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng NTM.

Tiến tới Kỷ niệm 85 năm thế giới công nhận nền “Văn hóa Hòa Bình” (1932- 2017):
Tôn vinh những giá trị khảo cổ đặc sắc nổi tiếng thế giới trên quê hương Hòa Bình

(HBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 85 năm thế giới công nhận nền "Văn hóa Hòa Bình”(1932- 2017), tỉnh ta sẽ tổ chức các hoạt động nhằm tuyên truyền quảng bá, giới thiệu và tôn vinh những giá trị văn hóa khảo cổ đặc sắc về một nền văn hóa thời đồ đá nổi tiếng thế giới trên quê hương Hòa Bình. Phóng viên Báo Hòa Bình đã có cuộc trao đổi với đồng chí Bùi Ngọc Lâm, Giám đốc Sở VH-TT&DL, Trưởng Ban tổ chức kỷ niệm 85 năm thế giới công nhận nền "Văn hóa Hòa Bình” xung quanh vấn đề này.

Liên hoan các làng du lịch cộng đồng tiêu biểu Việt Nam góp phần thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch vùng Tây Bắc

(HBĐT) - Liên hoan các làng du lịch cộng đồng tiêu biểu Việt Nam năm 2017 dự kiến được tổ chức trong 3 ngày (từ 29/9 đến hết ngày 1/10/2017) tại sân vận động trung tâm huyện Mai Châu và một số điểm thuộc thị trấn Mai Châu (Mai Châu). Phóng viên Báo Hòa Bình phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan các làng du lịch cộng đồng tiêu biểu Việt Nam xung quanh việc tổ chức sự kiện này.

Tết Độc lập - ngày hội văn hóa đa sắc màu

(HBĐT) - Những năm trở lại đây, Tết Độc lập không chỉ là dịp để các gia đình đoàn tụ sau những tháng ngày đi làm ăn xa quê mà đây còn dịp được bà con trong tỉnh mong đợi bởi những hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao đầy sắc màu.

Huyện Tân Lạc nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

(HBĐT) - Thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐK XDĐSVH), những năm qua, huyện Tân Lạc đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với xây dựng NTM và văn minh đô thị, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Phát triển loại hình nghệ thuật hài kịch ứng tác

Không đạo cụ, phục trang, cũng không có ý tưởng hay kịch bản, người diễn tức thì đưa ra lời thoại, tình huống liên tiếp sao cho ráp lại thành câu chuyện. Ðó chính là sức hấp dẫn của hài kịch ứng tác - một loại hình nghệ thuật mới đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Văn Dung – người nhạc sĩ gắn đời mình với Đài TNVN

Gần 40 năm công tác tại Đài TNVN, các tác phẩm của nhạc sĩ Văn Dung gắn liền với làn sóng phát thanh. 

Lễ Vu lan không nên chỉ trọng hình thức

Cho rằng lễ Vu lan dần trở nên vững bền, sâu sắc hơn trong văn hóa Việt, tuy nhiên nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ trao đổi với Tiền Phong rằng cần xem lại nếu các nghi lễ đó quá trọng hình thức, tổ chức tràn lan theo phong trào.

Hỗ trợ trang thiết bị hộ homestay khu vực lòng hồ Hòa Bình

(HBĐT) - Thực hiện quyết định của UBND tỉnh về hỗ trợ bảo tồn phát triển du lịch cộng đồng trên khu vực hồ Hòa Bình, ngày 1/9, Sở VH,TT&DL tổ chức trao tặng trang thiết bị hỗ trợ  phát triển du lịch cộng đồng cho 15 hộ dân làm dịch vụ homestay tại các điểm du lịch cộng đồng thuộc 2 huyện Tân Lạc và Đà Bắc.

Mường Thàng đón Tết Độc lập

((HBĐT) - Cụ Bùi Văn Bui (84 tuổi), xóm Rú 5, xã Xuân Phong (Cao Phong) là một trong những người cao tuổi am hiểu về truyền thống ăn Tết Độc Lập của người dân vùng Mường Thàng cho biết: Tôi đã gắn bó với mảnh đất Mường Thàng quá nửa đời người. Mường Thàng đang đổi thay từng ngày với những đồi cam trĩu quả, vườn mía xanh ngút ngàn.

Đón Quốc Khánh ở Mường Chiềng

(HBĐT) - Đồng bào dân tộc Tày chiếm 40,57% dân số trong 5 dân tộc anh em cùng chung sống ở huyện Đà Bắc. Họ sống phân bố rải rác ở các xã: Mường Chiềng, Đồng Chum, Tân Pheo, Tân Minh, Trung Thành…

Mùa Vu Lan báo hiếu

(HBĐT) - Tháng Bảy, tháng mưa ngâu, tháng của mùa Vu Lan. Trong tâm thức mỗi người con, Vu Lan là một trong những ngày lễ trọng, là dịp để tri ân đấng sinh thành.

Họp BTC công tác chuẩn bị liên hoan làng du lịch cộng đồng tiêu biểu Việt Nam tại huyện Mai Châu

(HBĐT) - Ngày 30/8, BTC Liên hoan các làng du lịch cộng đồng tiêu biểu Việt Nam năm 2017 đã tổ chức họp bàn về công tác chuẩn bị cho liên hoan các làng du lịch cộng đồng tiêu biểu Việt Nam tại huyện Mai Châu. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng BTC liên hoan chủ trì hội nghị.

Phòng Thư ký tòa soạn - “người gác cổng” tờ báo

(HBĐT) - Ban Biên tập (BBT) và đồng nghiệp thường ví phòng Thư ký tòa soạn với từ mỹ miều "trái tim” của cơ quan báo, song cũng có những từ thật nôm na: "Người gác cổng”, phòng "bếp núc” hay những người "nuôi con mọn”. Từ nào cũng thật đúng và ý nghĩa. Xin khái quát một câu nói của đồng chí Đinh Văn ổn, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình có lần động viên chúng tôi: "Bộ phận nào trong cơ quan có thể thiếu vài ba ngày nhưng riêng Phòng Thư ký tòa soạn không thể thiếu một ngày, nếu không hôm sau không thể phát hành được báo”.

Họp bàn tổ chức kỷ niệm 85 năm ngày thế giới công nhận nền "Văn hóa Hòa Bình"

(HBĐT) - Chiều 29/8, tại Sở VH-TT&DL, Ban tổ chức kỷ niệm 85 năm ngày thế giới công nhận nền "Văn hóa Hòa Bình” đã tổ chức hội nghị thống nhất về việc xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thế giới công nhận nền "Văn hóa Hòa Bình” (1932- 2017) trình UBND tỉnh phê duyệt. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Bùi Ngọc Lâm, Giám đốc Sở VH-TT&DL, Trưởng BTC kỷ niệm.

Cách cúng Rằm tháng Bảy để vừa thành tâm vừa tiết kiệm

Rằm tháng bảy được coi là một trong những ngày lễ quan trọng trong năm của người Việt Nam bởi đây là ngày xá tội vong nhân và lễ Vu lan báo hiếu cha mẹ theo Phật giáo. Nhưng cúng Rằm tháng Bảy thế nào để vừa thành tâm vừa tiết kiệm thì không phải ai cũng biết cách.

Hoà Bình đạt giải nhất toàn đoàn hội thi nghiệp vụ giỏi, tài năng văn nghệ NHCSXH khu vực V

(HBĐT) - Trong 2 ngày 26,27/8, tại tỉnh Sơn La, NHCSXH phối hợp với các tổ chức hội đoàn thể tổ chức Hội thi nghiệp vụ giỏi, tài năng văn nghệ NHCSXH khu vực V. Đây là hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 15 năm thực hiện Nghị định 78 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác và chào mừng Đại hội Công đoàn NHCSXH các cấp. Tham dự Hội thi có 6 đội thi, 220 thí sinh là cán bộ nhân viên NHCSXH và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đến từ các tỉnh: Sơn La, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Hòa Bình.

Gần 300 diễn viên, nghệ nhân tham gia Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh năm 2017

(HBĐT) - Như tin đã đưa, trong 2 ngày, 24- 25/8, tại Cung văn hóa tỉnh, Sở VH-TT&DL tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh năm 2017. Đến dự khai mạc có các đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đoàn Đăng Đức, Phó phòng hướng dẫn nghiệp vụ- Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH-TT&DL) và các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, huyện, thành phố.

Khôi phục, gìn giữ nghề dệt thổ cẩm xã Yên Nghiệp

(HBĐT) - Trước những đổi thay của xã hội hiện đại, có những lúc tưởng chừng nghề dệt thổ cẩm của người Mường ở xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn) không thể tồn tại. Nhưng từ sự tâm huyết và lòng đam mê với nghề, người dân nơi đây đã quyết tâm gìn giữ tìm lại được chỗ đứng cho nghề dệt truyền thống của dân tộc mình.

Mang hình ảnh hồ Hòa Bình đến bạn bè trong và ngoài nước

(HBĐT) - Việc tuyên truyền, quảng bá hình ảnh khu du lịch hồ Hòa Bình, xúc tiến thu hút đầu tư là một trong những nội dung quan trọng thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Khai mạc Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh năm 2017

(HBĐT) - Tối 24/8, tại Cung văn hóa tỉnh, Sở VH-TT&DL tổ chức khai mạc Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh năm 2017. Đến dự khai mạc có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, huyện, thành phố.

Nỗi lo mất đi danh thắng đẹp - thác Mu

(HBĐT) - Khoảng 2 năm trở lại đây, thác Mu - xã Tự Do (Lạc Sơn) trở nên nức tiếng gần, xa nhờ cảnh quan tuyệt mỹ hiếm thấy. Thế nhưng, dòng thác đẹp này đang đối diện với nguy cơ bị mất khi tại đây triển khai dự án làm thủy điện.