(HBĐT) - Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, năm 2016, Sở VH -TT&DL đã tham mưu cho tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc cơ sở triển khai thực hiện phong trào có hiệu quả.

Cần làm rõ cuộc thi “người đẹp chui” ở Gia Lai

Một cuộc thi chung kết “Người đẹp ảnh 2016” quy mô lớn nhưng lại “diễn chui” dưới vỏ bọc của một chương trình thời trang. Sự việc đang chờ hướng xử lý từ UBND tỉnh Gia Lai và Cục Nghệ thuật Biểu diễn...

Thôn Ba Bường:
Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

(HBĐT) - Thôn Ba Bường (xã Thanh Nông - Lạc Thủy) có 90% đồng bào dân tộc Mường. Đời sống người dân chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp. Tuy vậy, trong những năm qua, phát huy tinh thần đoàn kết, người dân thôn Ba Bường đã từng bước vươn lên, giúp nhau phát triển kinh tế, trở thành nền tảng vững chắc trong xây dựng đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh ở khu dân cư (KDC).

10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch nổi bật năm 2016

(HBĐT) - Ngày 23/12/2016, Sở VH-TT&DL ra Quyết định số 499/QĐ-SVHTTDL về việc công bố 10 sự kiện VH-TT&DL nổi bật năm 2016, bao gồm:

Tuyên dương 10 công dân trẻ tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh năm 2016

Tối 3-1, Thành đoàn TNCS TPHCM tổ chức lễ tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2016.

Xây dựng thiết chế văn hóa tại các khu công nghiệp - kết quả và những vấn đề đặt ra

(HBĐT) - Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân, lao động (CNLĐ) tại các khu công nghiệp (KCN) là nhu cầu chính đáng của CNLĐ qua đó góp phần thúc đẩy sản xuất, tăng năng suất lao động, cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh... Hiện nay, tính riêng KCN bờ trái sông Đà và KCN Lương Sơn có tổng số 12.985 CNLĐ đang làm việc tại 45 doanh nghiệp, trong đó có 15 doanh nghiệp FDI. Theo Công đoàn các KCN tỉnh, có trên 50% doanh nghiệp ở KCN Lương Sơn dành quỹ đất xây dựng sân chơi thể thao cho CNLĐ. Các hoạt động thi đấu thể thao, liên hoan, giao lưu văn nghệ thường được tổ chức vào Tháng công nhân và dịp lễ, tết hàng năm.

Xóm homestay ở lòng hồ sông Đà

(HBĐT) - Từ một xóm nằm trên vùng lòng hồ sông Đà với 10 hộ dân, giờ đây xóm Đá Bia, xã Tiền Phong (Đà Bắc) đã có 39 hộ được nhiều người biết đến với điểm du lịch homestay.

Du lịch Việt Nam tưng bừng đón khách "xông đất" đầu năm

Ngày 1-1, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp Tổng công ty Hàng không Việt Nam tổ chức lễ đón vị khách du lịch quốc tế đầu tiên đến Hà Nội năm 2017. Dự lễ đón, có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Khơi nguồn sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

(HBĐT) - Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền, các tổ chức thành viên, sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt chương trình phối hợp hành động, tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương.

Văn hoá Muờng thăng hoa

(HBĐT) - Hòa Bình là tỉnh miền núi có nhiều dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó, dân tộc Mường tập trung đông nhất với trên 63% dân số. Văn hóa Mường được thể hiện rõ nét và đến nay vẫn bảo lưu được nhiều giá trị cổ truyền trong đời sống như: nếp nhà sàn, trang phục truyền thống, tiếng nói, các lễ hội, các nghi lễ, nhạc cụ... Năm 2016, văn hóa Mường được thăng hoa với di sản Mo Mường, nghệ thuật chiêng Mường được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Việc phê chuẩn Bộ chữ Mường một lần nữa khẳng định công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Mường rất được chú trọng đầu tư.

Huyện Tân Lạc trong hành trình đưa chính sách đến với đồng bào dân tộc

(HBĐT) - Cùng là việc đưa chính sách đến với đồng bào dân tộc thiểu số để giúp người dân về nguồn vốn, kiến thức phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhưng huyện Tân Lạc đã vận dụng một cách uyển chuyển để phát huy tối ưu hiệu quả.

Bảo tồn và phát triển dân ca Mường

(HBĐT) - Từ xa xưa, dân tộc Mường đã coi dân ca Mường là loại hình giao tiếp, lời tâm sự, tỏ tình với người khác giới, là sự rung động của trái tim. Khi hát, họ được thể hiện tâm tư, tình cảm, nỗi lòng mọi lúc, mọi nơi. Tuy nhiên, trong nhiều năm, hát dân ca Mường tại các thôn, xóm, khu dân cư trên địa bàn huyện Kim Bôi cũng như nhiều địa phương khác trong tỉnh không còn được người dân mặn mà như trước nữa. Không chỉ các cháu nhỏ mà ngay các bà, các chị hiểu, hát được và yêu thích các làn điệu dân ca Mường không còn nhiều. Một số bài dân ca có nguy cơ thất truyền, lãng quên. Thấy được điều đó, nhiều năm nay bằng lòng nhiệt tình, tâm huyết và với mong muốn giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, cũng như bảo tồn các làn điệu dân ca Mường, bà Đinh Thị Kiều Dung, xóm Bo, xã Kim Bình (Kim Bôi) đã mở các lớp truyền dạy đánh chiêng, hát dân ca tại nhiều địa phương cho phụ nữ cùng các cháu nhỏ tham gia học để thêm hiểu và yêu dân ca Mường hơn.

Du lịch Hòa Bình khát khao vươn tầm thương hiệu

(HBĐT) - Năm 2016 trở thành một năm đặc biệt đáng nhớ đối với ngành du lịch tỉnh Hòa Bình. Trong nhiều sự kiện mang ý nghĩa văn hóa - xã hội to lớn được tổ chức năm nay, có hai dấu ấn quan trọng hứa hẹn trở thành hai “thỏi nam châm” thu hút mạnh mẽ sự chú ý của du khách muôn phương. Hơn bao giờ hết, khát khao vươn tầm thương hiệu lại được đặt vào hai cái tên nổi bật nhất của du lịch Hòa Bình hiện nay: Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình và điểm du lịch quốc gia Mai Châu.

Chương trình văn nghệ mừng xuân Đinh Dậu 2017

(HBĐT) - Tối 31/12, tại Nhà văn hóa thành phố Hòa Bình, Trung tâm VH-TT Thành phố đã tổ chức chương trình văn nghệ mừng xuân Đinh Dậu 2017. Đến dự có các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, UBND và các ban, ngành, đoàn thể cùng đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn thành phố Hòa Bình.

Thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết đồng bào dân tộc Mông xã Hang Kia, Pà Cò

(HBĐT) - Ngày 30/12, đồng chí Hoàng Quang Minh, Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Sở LĐTB &XH đã đến thăm hỏi, động viên đồng bào dân tộc Mông hai xã: Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu) nhân dịp đón Tết cổ truyền của đồng bào Mông năm 2017.

Bầu chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2016

Sáng 29-12, tại Hà Nội, đại diện của hàng trăm cơ quan truyền thông, phương tiện thông tin đại chúng đã tham dự cuộc bầu chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2016 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và báo Văn hóa tổ chức.

Yên Thủy: Gần 100 người được tập huấn nghiệp vụ về việc làm, xuất khẩu lao động

(HBĐT) - Sáng 29/12, tại huyện Yên Thủy, Sở LĐ-TB&XH tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về về việc làm, xuất khẩu lao động. Tham gia lớp tập huấn có lãnh đạo các xã, thị trấn; cán bộ các hội, đoàn thể như nông dân, cựu chiến binh, phụ nữ, thanh niên và cán bộ LĐ-TB&XH 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Xóm Vành giữ vững danh hiệu làng văn hóa

(HBĐT) - Xóm Vành, xã Mông Hóa (Kỳ Sơn) có 67 hộ dân, 302 nhân khẩu, 2 dân tộc cùng sinh sống gồm: dân tộc Mường chiếm 98,5% và dân tộc Kinh chiếm 1,5%. Là xóm thuần nông, phát triển kinh tế chủ yếu dựa vào trồng trọt và chăn nuôi, nhân dân trong xóm đoàn kết, tương trợ nhau phát triển kinh tế.

Việt Nam đón hơn 10 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2016

Sáng 28-12, Tổng cục Thống kê cho biết, khách quốc tế đến nước ta trong năm 2016 ước tính đạt 10,01 triệu lượt người, tăng 26% so với năm trước (tăng hơn hai triệu lượt khách). Đây là lần đầu tiên Việt Nam đón hơn 10 triệu lượt khách quốc tế, gấp hai lần lượng khách đến nước ta năm 2010.

Giang Mỗ - bản Mường vẹn nguyên nét

(HBĐT) - Chúng tôi đến thăm bản Mường Giang Mỗ, xã Bình Thanh (Cao Phong) vào chiều đông nắng nhẹ nhàng. Bản chỉ cách trung tâm thành phố Hòa Bình chừng 15 km, nằm lọt giữa thiên nhiên bao la của đồi núi, khép mình trong những thửa ruộng bậc thang. Những nếp nhà sàn đơn sơ nguyên bản của đồng bào dân tộc ẩn hiện trong màu xanh của cây trái. Đâu đó quanh đây thoang thoảng mùi khói chiều nhẹ bay, nghe sao mà ấm áp trong lòng. Bản Mường Giang Mỗ là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên, muốn được đắm mình vào cuộc sống êm đềm, bình lặng, nhà nông chân chất của những người dân Mường nơi đây.

“Lời thương” - tiếng gọi khắc khoải của tình yêu

(HBĐT) - Xúc cảm trước câu chuyện cổ “Khảm Khắc - A Nàng” của xứ Mường Vang, trên cửa voóng ngôi nhà sàn ngay cạnh chân dốc A Nàng (xã Mỹ Thành, huyện Lạc Sơn), nhạc sỹ Huy Tâm đã có những giây phút “xuất thần” để viết lên ca khúc “Lời thương” chỉ trong một buổi chiều. Đây là một trong những ca khúc “để đời” góp phần làm nên tên tuổi nhạc sỹ Huy Tâm. “Lời thương” đã từng đoạt giải A của Hội Nhạc sỹ Việt Nam năm 2006, huy chương bạc tại Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 2009 và nhiều giải thưởng tại các liên hoan, hội diễn nghệ thuật khác.

Vườn quốc gia Xuân Sơn - bức tranh thiên nhiên, văn hóa đặc sắc

(HBĐT) - Không giống như Vườn Quốc gia (VQG) Ba Vì (Ba Vì - Hà Nội); VQG Cúc Phương (Ninh Bình), VQG Tam Đảo (Vĩnh Phúc), VQG Hoàng Liên Sơn (Lào Cai) là những nơi tôi đã từng có dịp trải nghiệm, khám phá, VQG Xuân Sơn (Tân Sơn - Phú Thọ) lại là một mảng màu khác. Nó giống như một bức tranh sơn thủy với nét chấm phá là sắc màu văn hóa của các dân tộc bản địa.

Thành phố Hòa Bình rộn ràng mùa Giáng sinh

(HBĐT) - Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến Giáng sinh 2016, mừng năm mới 2017. Có thể nói Giáng sinh giờ đây không chỉ còn là ngày lễ của người theo đạo công giáo mà là dịp để mọi người quây quần bên nhau, cùng tặng quà cho người mình yêu thương, trao nhau những lời chúc tốt lành.

Thăm, tặng quà Noel tại Giáo sứ Sì Riệc và Giáo sứ Ba Cắt

(HBĐT) - Ngày 20/12, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Tỵ-Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà tại Giáo sứ Sì Riệc và Ba Cắt (Lạc Sơn) thuộc giáo phận Hà Nội.

Bản Lác gắn bảo vệ môi trường với phát triển du lịch cộng đồng

(HBĐT) - Bản Lác, xã Chiềng Châu (Mai Châu) là điểm du lịch thu hút du khách. Có được điều này, ngoài bản sắc văn hóa luôn được giữ gìn, bản Lác còn ghi điểm trong lòng du khách nhờ yếu tố môi trường.