(HBĐT) - Lễ hội Khai hạ Mường Bi hay còn gọi là Lễ xuống đồng, Lễ mở cửa rừng thường được tổ chức ngay sau Tết Nguyên đán. Đây là một trong những lễ hội lớn nhất của người Mường Bi. Hàng năm, lễ hội thu hút hàng nghìn du khách thập phương đến tham dự. Với những giá trị to lớn, lễ hội đã để lại trong lòng du khách ấn tượng đẹp về con người và văn hóa Mường Bi. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2019, Ban tổ chức lễ hội Khai hạ Mường Bi đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày hội lớn nhất của vùng Mường Bi.

Huyện Lạc Sơn: 86% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa

(HBĐT) - Thời gian qua, huyện Lạc Sơn tích cực triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Theo đó, phong trào xây dựng gia đình văn hóa được nhân dân quan tâm thực hiện và đồng tình hưởng ứng. Việc đăng ký, bình xét và tuyên dương, khen thưởng những hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa được thực hiện dân chủ, công khai, tạo thành phong trào thi đua phấn đấu giữa các gia đình. Số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm sau tăng hơn năm trước.

Sức hút du lịch cộng đồng xóm Ải

(HBĐT) - Chúng tôi đến thăm gia đình chị Bùi Thị Sứ ở xóm Ải, xã Phong Phú (Tân Lạc) đúng ngày gia đình chị đón khách du lịch. Đây là đoàn khách đến từ Pháp, có 26 người. Họ từ Hà Nội lên đây tham quan và ăn trưa ở nhà chị. Theo lịch trình, sau khi ăn trưa, đoàn khách sẽ đi Mai Châu và sang Thanh Hóa. Chị Sứ chế biến nấu món đậu phụ sốt cà chua và chả lá lốt. Con gái chị thì quét dọn lại nhà cửa sạch sẽ.

Nhà hàng Góc Vụ Bản – Góc của tình thân

(HBĐT) - Trong một con ngõ nhỏ gần bến xe khách trung tâm huyện Lạc Sơn trên phố Độc Lập, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn có một nhà hàng có tên rất giản dị mà gợi nhớ - Góc Vụ Bản.

Tổ chức 6 điểm bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tại tỉnh.

Triển khai nhiệm vụ công tác du lịch năm 2019

(HBĐT) - Ngày 17/1, Ban chỉ đạo Du lịch tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác du lịch năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Du lịch tỉnh chủ trì hội nghị.

Bùi Xuân Phái - người khai mở dòng tranh con giáp

Phong trào vẽ con giáp được các họa sĩ trẻ hưởng ứng rầm rộ mấy năm trở lại đây mỗi dịp Tết đến, ít ai ngờ lại được khởi đầu từ những tấm bưu thiếp ngày xuân mà danh họa Bùi Xuân Phái hay vẽ tặng bạn bè từ hơn nửa thập kỷ trước.

NSND Đặng Thái Sơn tiết lộ sinh nhật tuổi 60 đặc biệt khi về Việt Nam

Hầu như không ai biết rằng, bản nhạc Piano Concerto in a minor (Edvard Grieg) mà nghệ sỹ Đặng Thái Sơn chơi tối 14/1, tại Nhà hát lớn Hà Nội trong "Đêm nhạc Hàn - Việt chào đón năm mới 2019” chính là để dành tặng cho chính mình bước sang tuổi 60.

Huyện Cao Phong lan tỏa phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

(HBĐT) - Thời gian qua, chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn huyện Cao Phong không ngừng được nâng cao. Phong trào đã lan tỏa khắp các xã, thị trấn, khơi dậy được tiềm năng, sức mạnh và sự hợp lực của các phong trào hành động, góp phần thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH trên địa bàn.

Cộng đồng người Việt tại Macau liên hoan văn nghệ mừng Xuân Kỷ Hợi

Trong không khí rộn ràng chào đón Xuân Kỷ Hợi 2019, tại Hội trường Liên minh Công dân xây dựng Macau trên đảo Macau, Khu Hành chính Đặc biệt Macau (Trung Quốc), Liên hiệp Hội đồng hương tương trợ Việt Nam tại Macau đã tổ chức cuộc gặp mặt Liên hoan văn nghệ mừng Xuân Mới 2019.

Sôi nổi phong trào văn nghệ quần chúng ở xã Liên Vũ

(HBĐT) - Với thành tích liên tục đứng trong tốp đầu của huyện Lạc Sơn tại các kỳ liên hoan, hội diễn văn nghệ quần chúng huyện tổ chức, xã Liên Vũ đã khẳng định phong trào văn nghệ có sức sống mạnh mẽ, không chỉ là món ăn tinh thần phong phú của người dân mà còn góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát triển văn hoá dân tộc.

Bảo Việt Nhân thọ Hòa Bình: Ngày hội ra quân năm 2019

Ngày 11/01, Bảo Việt Nhân thọ Hòa Bình tổ chức ngày hội ra quân năm 2019 với chủ đề "Vững bước tiên phong tự hào thương hiệu Việt”. Đến dự có đại diện lãnh đạo Tổng công ty Bảo việt Nhân thọ và hàng trăm nhân viên, tư vấn viên địa bàn thuộc công ty Bảo hiểm nhân thọ Hòa Bình.

Yên Thủy: Biểu dương 18 khu dân cư tiêu biểu trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

(HBDDT) - Sáng 10/1, UBND huyện Yên Thủy đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Đổi thay nếp nghĩ từ làm homestay ở xóm Ké

(HBĐT) -Dẫn chúng tôi đi khám phá Suối Trạch, chị Bùi Thị Chỉ ở xóm Ké, xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc giới thiệu: Con suối là niềm tự hào của xóm bởi vẫn còn nét hoang sơ của núi, rừng. Bên trên suối là rừng phòng hộ thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Phu Canh. Cảnh quan ở suối, thác hầu như không bị tác động bởi con người. Vào mùa đông ít du khách khám phá bởi trời lạnh nhưng mùa hè, khách du lịch đến đây ai cũng muốn trải nghiệm được lội suối, câu cá, bắt cua đá, soi tôm, nhất là thả mình giữa dòng nước chẳng muốn về.

Đồng bào Mông tại Sơn La rộn ràng đón Tết truyền thống

Những ngày này ở các bản làng vùng cao của huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, bà con dân tộc Mông đang rộng ràng đón Tết truyền thống.

H'Hen Niê, Phương Khánh lọt top 25 cô gái đẹp nhất hành tinh

Chuyên trang sắc đẹp Missosology đánh giá cao vẻ đẹp của Hoa hậu H'Hen Niê và Hoa hậu Phương Khánh. Bên cạnh đó, Minh Tú cũng có tên trong top 25 cô gái đẹp nhất hành tinh.

Cuốn sách đặc biệt về chiến tranh biên giới tới tay bạn đọc Thủ đô

Cuốn sách "Những người đi giữ biên cương” của nhóm tác giả Ngô Văn Học (chủ biên), Đặng Vương Hưng, Hoàng Văn Thiềng và Lê Anh Sáng, chính thức ra mắt độc giả Thủ đô ngày 8/1.

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo qua đời ở tuổi 72

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo qua đời lúc 19 giờ 50 phút ngày 7-1 tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) vì căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối.

Sôi nổi Liên hoan tiếng hát HS- SV tỉnh Hòa Bình năm 2019

(HBĐT) -Ngày 5/1, tại Trung tâm hoạt động TTN, Tỉnh Đoàn, Sở GD&ĐT phối hợp tổ chức Liên hoan tiếng hát HS- SV năm 2019. Tham gia Liên hoan có hơn 500 HS- SV, thầy, cô giáo đến từ 35 trường trung cấp, cao đẳng, THPT, PT DTNT THCS và THPT trong toàn tỉnh.

“Việt Nam - Campuchia Samaki” - ca khúc từ trái tim

Tháng 11-1989, tôi được đơn vị (Sư đoàn 4, Quân khu 9) cử đi học lớp hạt nhân văn nghệ, Bộ môn Sáng tác ca khúc của Quân khu 9 tổ chức. Thầy dạy chúng tôi hồi đó là nhạc sĩ Nguyễn Duy Tiến và nhạc sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Lê Đóa (nay đã mất).

Công bố Quyết định đơn vị Bảo tàng tỉnh

(HBĐT) - Chiều ngày 5/1/2019, Sở VH,TT&DL tổ chức công bố Quyết định của UBND tỉnh ra mắt đơn vị Bảo tàng tỉnh.

Thành phố Hòa Bình khơi dậy tiềm năng phát triển du lịch

(HBĐT) - Tuy chưa phải là thành phố du lịch, nhưng kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày vừa qua, TP Hòa Bình được khá nhiều du khách lựa chọn là điểm đến thăm. Trước đây, nói đến TP Hòa Bình là nghĩ về thăm quan nhà máy thủy điện. Chắc chắn rất nhiều người, trong đó có cả tôi từng tự hào biết bao khi được đưa bạn bè thời sinh viên lên dâng hương Tượng đài Bác Hồ, đi thăm đập Thủy điện Hòa Bình. Đứng trên mặt đập khi màn đêm buông xuống, nhìn dòng sông Đà như dải lụa long lanh sắc màu bởi ánh điện soi bóng nước, nhiều người trầm trồ "Đúng là dòng sông ánh sáng”. Dòng sông với công trình thế kỷ đã giúp du khách biết và đến với TP Hòa Bình nhiều hơn.

Yên Thủy ra mắt Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông

(HBĐT) - Ngày 2/1/2019, UBND huyện Yên Thủy tổ chức công bố quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và truyền thông huyện, quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo và quản lý của trung tâm.

Đài PT-TH tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019

(HBĐT) - Sáng 4/1, Đài PT-TH tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng ngành PT-TH năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tôn vinh giá trị di sản văn hóa tiêu biểu của dân tộc Mường

(HBĐT) - Trong di sản văn hóa các dân tộc Việt Nam, di sản văn hóa Mường có dấu ấn đậm nét trong nhiều lĩnh vực. Trong những năm qua, công tác bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc Mường đã được các cấp, ngành quan tâm. Vừa qua, tại Bảo tàng tỉnh, Sở VH-TT&DL đã tổ chức khai trương phòng trưng bày với chủ đề "Di sản văn hóa tiêu biểu các dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình”. Đây là hoạt động có ý nghĩa lớn góp phần tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.