Theo bình chọn của trang web du lịch lớn nhất thế giới TripAdvisor cuối tháng 9 vừa qua, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam là điểm du lịch hấp dẫn nhất tại Hà Nội năm 2012 này.

Đám cưới không mời quá 300 người: Lãnh đạo phải gương mẫu!

“Phần lớn cán bộ, đảng viên tổ chức cưới xa hoa, gây lãng phí, phản cảm cho xã hội. Hà Nội siết lại hoạt động này, với yêu cầu cán bộ đảng viên, lãnh đạo gương mẫu thực hiện”, Phó Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phan Đăng Long nói.

Tỉnh đoạt 5 huy chương vàng, bạc tại Hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn quốc khu vực phía Bắc

(HBĐT) - Đoàn Nghệ thuật quần chúng tỉnh ta với lực lượng nòng cốt là Trung tâm văn hoá tỉnh và các huyện, thành phố vừa đoạt 2 huy chương vàng, 03 huy chương bạc tại Hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn quốc khu vực phía Bắc năm 2012.

Kỷ niệm ngày quốc tế người cao tuổi 1/10:
Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi

(HBĐT) - Toàn tỉnh hiện có 1.989 chi, tổ hội NCT với 81.588 hội viên (chiếm 9,8% dân số toàn tỉnh). Công tác chăm sóc sức khoẻ NCT luôn được coi trọng, 100% NCT thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội theo quy định tại Nghị định số 67 ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và được cấp thẻ BHYT miễn phí. Một số NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quan tâm trợ giúp kịp thời.

Chương trình “ Tết Trung thu - trọn niềm vui cho em”

(HBĐT) - Tối ngày 29/9, Trung tâm Bảo trợ XH tỉnh đã tổ chức đêm giao lưu văn nghệ "Tết Trung thu - trọn niềm vui cho em". Tham dự chương trình có lãnh đạo Sở LĐ - TB & XH, Đoàn TN thị trấn Kỳ Sơn, Đoàn TN Sở LĐ - TB & XH, đoàn Đại học Kinh doanh & Công Nghệ Hà Nội, Ngân hàng VPBank Hà Nội, sinh viên trường CĐ Sư Phạm Hoà Bình, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh và gần 40 em nhỏ đang được nuôi dưỡng tại trung tâm.

Trên 500 em thiếu nhi tham gia chương trình "Vui hội trăng rằm"

(HBĐT) - Tối ngày 28/9, tại Dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa TTN Hòa Bình, Trung tâm hoạt động TTN tỉnh  tổ chức chương trình “Vui hội trăng rằm” cho trên 500 em thiếu nhi khu vực 4 phường, xã: Thái Bình, Chăm Mát, Thống Nhất, Dân Chủ.

Tết Trung thu đầm ấm ở ngôi nhà chung

(HBĐT) - Vậy là một cái Tết Trung thu nữa lại về. Đây đã là Tết Trung thu thứ 6 chị em Trần Thị Hương được sống trong ngập tràn yêu thương hạnh phúc tại Trung tâm bảo trợ xã hội (BTXH) tỉnh.

Vườn quả của ông bà nội

(HBĐT) - Đầu tuần, mới nghe mẹ thông báo Trung thu năm nay, cả nhà ta về nhà ông bà nội, 2 chị em Na, Muỗm nhảy cẫng lên vì thích thú. Vui vì tết Trung thu đã đành, nhưng vui nhất là mỗi khi về thăm ông bà lại được vào khu vườn của ông bà để chơi, ngắm vườn quả và nghe chim chóc hót líu lo...

Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên: Thiết thực chăm lo Tết Trung thu cho trẻ em

(HBĐT) - Đến Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên những ngày này dễ bắt gặp một không khí nhộn nhịp hơn bình thường. Ngoài học năng khiếu và sinh hoạt câu lạc bộ, các bạn nhỏ ở đây còn đang náo nức chuẩn bị Tết Trung thu. Đèn ông sao đang được các bạn lớp năng khiếu vẽ khẩn trương hoàn thành, các bạn lớp nhạc, múa say sưa chuẩn bị các tiết mục văn nghệ. Mỗi người một việc, các thầy - cô chỉ bảo tận tình, còn các bạn nhỏ thì được thoả sức sáng tạo để tự tay làm nên những sản phẩm đẹp cho ngày hội.

Kim Bôi:
Biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2007 – 2012

(HBĐT) - Ngày 28/9, Ban chỉ đạo “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Kim Bôi tổ chức hội nghị biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2007 – 2012. Dự hội nghị có đại diện, lãnh đạo Sở VH, TT & DL, huyện Kim Bôi, BCĐ các xã, thị trấn.

Kiểm kê mo Mường tại huyện Tân Lạc

(HBĐT) - Ngày 26/9, Sở VH-TT&DL đã tiến hành điều tra mo Mường tại địa bàn huyện Tân Lạc. Tham gia chương trình có 24 ông mo uy tín trên địa bàn huyện, cán bộ phòng VH-TT huyện và các xã, thị trấn.

Các sở, ngành tặng quà Trung thu cho trẻ em, học sinh trong tỉnh

(HBĐT) - Ngày 27/9, tại trường THDTNT xã Mường Chiềng, đoàn công tác của Sở LĐ-TB&XH tỉnh, Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh và huyện Đà Bắc đã tổ chức lễ trao tặng xe đạp, học bổng và tặng quà cho trẻ em, học sinh 9 xã vùng cao huyện Đà Bắc nhân dịp Tết Trung thu.

Phòng, chống bạo lực gia đình - Những kết quả bước đầu

(HBĐT) - Theo số liệu của Sở VH-TT&DL, 6 tháng đầu năm nay, trên địa bàn 10/11 huyện, thành phố xảy ra 169 vụ bạo lực gia đình (BLGĐ), trong đó, bạo lực về tinh thần chiếm 44,9%, bạo lực về thân thể chiếm 39%, bạo lực về tình dục chiếm 10%, bạo lực về kinh tế gần 6%. Những năm qua, việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống BLGĐ được tỉnh quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện bước đầu đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên, công tác phòng, chống BLGĐ còn nhiều vấn đề quan tâm.

Cao Phong tìm hướng đầu tư phát triển du lịch

(HBĐT) - Vừa qua, Bộ VH-TT&DL có quyết định xếp hạng di tích cấp quốc gia cho danh lam thắng cảnh quần thể hang động tại núi Đầu Rồng tại khu III, thị trấn Cao Phong (Cao Phong). Đây là quần thể di tích nằm ở phía đông nam của thị trấn Cao Phong, chỉ cách QL6 khoảng 500 km về phía đông.

Lạc Sơn, Đà Bắc: Biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc 

(HBĐT) - Ngày 26/9, Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Lạc Sơn tổ chức hội nghị biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2007 – 2012. Về dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở VH - TT & DL, huyện Lạc Sơn và 29 gia đình tiêu biểu trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa.

Tập huấn nghiệp vụ cho 80 cán bộ nhà văn hóa thôn, bản

(HBĐT) - Trong 2 ngày 27- 28/9, Sở VH- TT&DL tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 80 học viên là cán bộ nhà văn hóa thôn, bản trên địa bàn 11 huyện, thành phố.

Kim Bôi: Tặng quà trung thu cho trẻ em

(HBĐT) - Ngày 26/9, UBND huyện Kim Bôi đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà trẻ em nhân dịp Tết Trung thu tại các xã Trung Bì, Kim Sơn, Nam Thượng, Sào Báy và trường Dân tộc Nội trú huyện. Mỗi suất quà bao gồm một bộ trống đội và bánh kẹo. Tổng trị giá 5 suất quà là 8.650.000 đồng.

Một nghĩa cử cao đẹp

(HBĐT) - Hơn 2 năm qua, Công ty ô tô Buýt Hòa Bình đã có nghĩa cử cao đẹp, được hành khách và dư luận đánh giá cao, đó là cấp thẻ miễn phí suốt đời cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Lương Sơn: Công tác Đội và phong trào thiếu nhi liên tục được xếp loại vững mạnh

(HBĐT) - Chị Đinh Thị Thúy Hòa, Bí thư Huyện đoàn Lương Sơn cho biết: Công tác chăm sóc, giáo dục TNNĐ và phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh của huyện có nhiều chuyển biến tích cực; nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, tổ chức cơ sở đoàn trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục TNNĐ được nâng lên, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội.

Tân Lạc: Tập huấn cho gần 200 học viên về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em

(HBĐT) - Trong 2 ngày 21 – 22/9, Sở LĐ, TB & XH đã phối hợp với phòng LĐ, TB & XH tổ chức lớp tập huấn nâng cao kỹ năng về chăm sóc, bảo vệ trẻ em cho gần 200 học viên là phụ huynh, những người trực tiếp chăm sóc trẻ tại 3 xã Phong Phú, Thanh Hối và Tuân Lộ.

Rực rỡ Tết Trung thu cổ truyền

(HBĐT) - Tết Trung Thu theo Âm lịch là ngày rằm tháng 8 hằng năm. Đây là ngày tết của trẻ em, còn được gọi là "Tết trông Trăng". Trẻ em rất mong đợi được đón tết này vì thường được người lớn tặng đồ chơi, thường là đèn ông sao, mặt nạ, đèn kéo quân,... rồi bánh nướng, bánh dẻo. Vào ngày tết này, người ta tổ chức bày cỗ, trông trăng. Thời điểm trăng lên cao, trẻ em sẽ vừa múa hát vừa ngắm trăng phá cỗ. Ở một số nơi, người ta còn tổ chức múa lân, múa sư tử để các em vui chơi thoả thích.

Triển lãm rồng-tiên trên chạm khắc đình làng ở Paris

Triển lãm “Rồng-Tiên trên chạm khắc đình làng Việt Nam” đã khai mạc tối 21/9 tại Paris, Pháp, trong khuôn khổ “Tuần lễ các nền văn hóa nước ngoài” thường niên lần thứ 16 tổ chức tại thủ đô Paris từ 21-30/9.

Hang Khoài

(HBĐT) - Di tích hang Khoài, tiếng Thái nghĩa là hang Trâu. Hang nằm ở quả núi cùng tên là núi Khoài. Đây là một quả núi đứng độc lập, riêng rẽ ở giữa thung lũng hẹp thuộc xóm Sun, xã Xăm Khoè. Quả núi này trông xa tựa như con trâu đang ung dung gặm cỏ, có lẽ vì thế người Thái ở Mai Châu gọi là núi Khoài (núi trâu).

Trên 600 học sinh tiểu học thành phố Hòa Bình tham gia đêm “Trung thu, ánh trăng niềm tin và hi vọng”

(HBĐT) - Nằm trong khuôn khổ hoạt động của chương trình từ thiện “Trung thu, ánh trăng niềm tin và hi vọng”, tối ngày 22/9, tại Cung văn hóa tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Hội Sự nghiệp từ thiện Minh Đức tổ chức đêm liên hoan: “Trung thu, ánh trăng niềm tin và hi vọng” cho 600 em học sinh tiểu học của TP Hòa Bình. Tới dự và chúc mừng chương trình có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh, thành phố và đông đảo các thầy cô giáo, phụ huynh học sinh.

Cao Phong, Tân Lạc:
Tổ chức hội nghị biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2007 – 2012

(HBĐT) - Ngày 21/9, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Cao Phong tổ chức hội nghị biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2007 – 2012. Tới dự có lãnh đạo Sở VH, TT&DL, huyện Cao Phong và hơn 100 gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc.