Biểu diễn nghệ thuật trong Ngày gia đình Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm mười năm Ngày Gia đình Việt Nam (28-6-2001 - 28-6-2011), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội, Hội Người cao tuổi Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chỉ đạo Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam phối hợp Vụ Gia đình, Cục Văn hóa cơ sở, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Ngày hội gia đình Việt Nam năm 2011.

Không có thị trường - các NXB đang làm khó mình

“Một trong những điểm yếu nhất của các nhà xuất bản (NXB) là đã không nắm bắt được thị trường, không bám rễ được vào đời sống để đưa ra những xuất bản phẩm phù hợp với nhu cầu ngày càng phong phú của độc giả”- Cục trưởng Cục Xuất bản (Bộ TT-TT) Nguyễn Kiểm đã khẳng định như vậy khi trao đổi với phóng viên Báo SGGP về vấn đề xã hội hóa xuất bản.

Nhà văn hoá cộng đồng ở Tây Nguyên: Đang bị lãng phí

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã rất quan tâm đến đời sống văn hoá, phong tục tập quán của cộng đồng các dân tộc bản địa Tây Nguyên. Ngoài việc cho khôi phục lại nhiều sinh hoạt văn hoá dân gian, hàng trăm nhà văn hoá cộng đồng (NVHCĐ) cũng đã được đầu tư xây dựng ở hầu khắp các buôn làng Tây Nguyên. Thế nhưng việc quản lý, sử dụng các NVHCĐ hiện nay còn rất lãng phí…

Cây đàn violin Stradivarius được bán 16 triệu USD

Ngày 21/6, tổ chức phi lợi nhuận Nippon của Nhật Bản đã bán cây đàn violin Stradivarius lừng danh với giá 16 triệu USD tại một phiên đấu giá được tổ chức ở London, Anh.

Tân Lạc: Giao lưu văn nghệ chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp

(HBĐT) - Tối ngày 20/6, phòng VH – TT, Hội Phụ nữ huyện Tân Lạc đã phối hợp với các xã Quy Hậu, Mãn Đức, Tử Nê và thị trấn Mường Khến tổ chức đêm giao lưu văn nghệ chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Các nhà báo đầu thế kỷ 20 qua lời của người thân

Khi nói đến sự phát triển của một cây bút viết văn hay làm báo nổi tiếng, người ta luôn quan tâm đến thời đại mà tác giả đó sống. Theo giáo sư Hà Minh Đức - vị giáo sư đầu ngành về nghiên cứu văn học và báo chí của nước nhà thì "những thập niên đầu của thế kỷ 20 là thời kỳ hưng thịnh của văn học và của báo chí Việt Nam."

Thi sĩ làng báo tự sự 'Sự thật và trái tim nhà báo'

"Đồng nghiệp thân yêu ơi, rồi ai còn ai mất/ Trang viết chắt từ tim sống mãi với muôn đời" - thi sĩ, nhà báo Lê Cảnh Nhạc chia sẻ trong một bài thơ chân thành và tâm huyết được ông viết nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Nhiều phát hiện mới mẻ về nhà thơ Lưu Trọng Lư

Lần đầu tiên trong một dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của nhà thơ Lưu Trọng Lư, di sản đồ sộ của ông mới được nhìn nhận và đánh giá đúng. Ông không chỉ là một nhà thơ, nhà viết kịch, mà trước hết, ông còn là một nhà văn, một nhà văn từng bị "lãng quên".

Đối mặt với ma túy: Triển lãm mang tính nhân văn

Chiều 20-6 đã khai mạc triển lãm ảnh “Đối mặt với ma túy” của nhà nhiếp ảnh Phạm Hoài Thanh nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế phòng chống Ma túy 25-6.

Xã hội hóa xuất bản: “Tấm lọc” thưa dần?

Trong cơ cấu xã hội hóa xuất bản hiện nay, Nhà xuất bản (NXB) đóng vai trò quyết định là tấm lọc cuối cùng trước khi xuất bản phẩm đến tay bạn đọc. NXB chịu trách nhiệm trước pháp luật và người dân về chất lượng xuất bản phẩm. Thế nhưng trên thực tế, vai trò của các NXB hiện nay đang ngày càng giảm...

Giám khảo “Bước nhảy hoàn vũ” có thiên lệch?

Có thể nói, khi đã đi gần hết chặng đường (đêm thi thứ tám), cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ bắt đầu bộc lộ sự thiên lệch của 4 thành viên giám khảo. Tối qua, dù vài giám khảo “cố” cho điểm cứu Thanh Thuý, thì cô diễn viên khả ái này vẫn phải rời cuộc chơi vì không được điểm bình chọn của khán giả.

20 năm ấy biết bao ân tình

(HBĐT) - Tròn 20 năm tái lập tỉnh cũng là tròn 20 năm Báo Hòa Bình được tái lập. Chặng đường 20 năm qua đã ghi lại nhiều dấu ấn khó quên trên bước đường phát triển của cơ quan Báo Đảng bộ tỉnh.

Mai Châu: 6 tháng đầu năm, doanh tu từ du lịch đạt hơn 2 tỷ đồng

(HBĐT) - Nhờ làm tốt công tác xúc tiến quảng bá du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng như tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện nghiêm túc các quy chế hoạt động văn hóa và inh doanh dịch vụ văn hóa và công cộng, công tác an ninh, phòng - chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm được đảm bảo.

Nhiều hoạt động chào mừng Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6): Giao lưu - nghệ thuật “Nhà báo - Sự kiện và Nhân chứng”

Trong chương trình giao lưu - nghệ thuật từ thiện "Nhà báo - Sự kiện và Nhân chứng" lần thứ IV, diễn ra tối 19-6, tại Hà Nội, công chúng đã cùng chia sẻ những ký ức cảm động và lòng say nghề của người làm báo Việt Nam. Đây cũng là dịp để tôn vinh và tri ân với hơn 400 nhà báo - chiến sỹ đã anh dũng hy sinh trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc.

Nghệ sĩ đàn violon Lê Hoài Nam: Phải học hỏi không ngừng

Công chúng yêu nhạc cổ điển Hà Nội vừa được thưởng thức tài năng độc tấu violon của nghệ sĩ Lê Hoài Nam khi anh biểu diễn các tác phẩm kinh điển của Beethoven.

Người đẹp California đăng quang Hoa hậu Mỹ

Người đẹp đến từ California - Alyssa Campanella - đã đăng quang danh hiệu Hoa hậu Mỹ 2011, trong cuộc thi sắc đẹp diễn ra vào tối 19.6 (giờ địa phương, tức sáng 20.6, giờ Việt Nam), tại Las Vegas (Mỹ).

Nhân ngày 21/6: Vui buồn chuyện phỏng vấn "sao"

Đã là "cánh" chuyên viết mảng văn hóa có thâm niên, chắc hẳn mỗi nhà báo đều có những kỷ niệm qua các lần tiếp xúc với "cánh" nghệ sĩ. Và có lẽ, nhà báo sẽ hiểu rõ hơn đông đảo công chúng về bệnh "chảnh" của các "sao."

Bồi dưỡng nghiệp vụ nghệ thuật múa dân gian năm 2011

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lớp bồi dưỡng "Nghệ thuật múa dân gian" năm 2011. Tham dự lớp học có 36 học viên thuộc các trung tâm văn hóa - thông tin - thể thao của các huyện, thị xã, thành phố và các trung tâm văn hóa học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Thanh Lam: Tôi nghĩ Uyên Linh là một người rất may mắn

Thanh Lam đã chia sẻ rất thẳng thắn cái nhìn của chị về Uyên Linh: Tôi nghĩ Uyên Linh là một người rất may mắn... Nếu ở năm sau chưa chắc các bạn thí sinh đã có được may mắn này. Thiên thời địa lợi là như vậy”.

“Ẩn số” Thanh Thúy bất ngờ bị loại

Thanh Thúy, thí sinh được xem là “ứng cử viên” sáng giá của cuộc thi “Bước nhảy hoàn vũ” năm nay bất ngờ bị loại trong liveshow diễn ra tối 19-6 tại Vũng Tàu. Cô và bạn nhảy Alex đã không thành công khi thể hiện điệu Rumba trên nền nhạc “My heart will go on”

Xã hội hóa xuất bản: Tư nhân làm sách - mập mờ trách nhiệm

Là nhân tố quan trọng trong quá trình xã hội hóa xuất bản, trải qua 7 năm được công nhận chính thức, những nhà làm sách tư nhân đã ghi đậm dấu ấn của mình trong sự phát triển chung của nền xuất bản Việt Nam, đồng thời cũng tạo nên những sự nghi ngại về vai trò tích cực trong quá trình xây dựng một nền xuất bản tiên tiến.

Vợt muỗi

(HBĐT) - Chưa bao giờ phong trào quần vợt ở phố núi lại phát triển rầm rộ đến thế. Người người, nhà nhà đua nhau tập luyện. Bấy lâu nay chỉ quen với cây cung, chiếc rìu, giờ thấy mọi người hăm hở sáng sáng, chiều chiều ra sân, Thạch Sanh cũng háo hức.

Kỳ Sơn, Tân Lạc tổ chức Hội thi gia đình năm 2011

(HBĐT) - Ngày 17/6, huyện Kỳ Sơn tổ chức Hội thi gia đình năm 2011. Tới dự có đại diện lãnh đạo Sở VH - TT & DL, Huyện ủy, UBND huyện cùng 11 gia đình tiểu biểu đến từ các xã, thị trấn và khối cơ quan huyện.

Mai Châu: Xây dựng gia đình văn hóa làm nòng cốt thúc đẩy phong trào “TDĐK XDĐSVH”

(HBĐT) - “Thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, huyện Mai Châu luôn xác định lấy nội dung xây dựng gia đình văn hóa làm nòng cốt để thúc đẩy các nội dung khác". Anh Lò Văn Tuấn, Trưởng phòng VH – TT huyện Mai Châu cho biết.

Lễ hội du lịch biển: Lượng nhiều, chất ít

Hàng loạt lễ hội du lịch biển đã được khai mạc tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, mở màn mùa du lịch hè 2011. Thế nhưng, các địa phương có thế mạnh về du lịch biển mới chỉ chăm chăm khai thác lễ hội theo kiểu thời vụ, những muốn tăng lượng khách vào mùa cao điểm ngắn ngủi để bù lại cho mùa thấp điểm kéo dài chứ chưa tính kỹ phương án thu hút khách bền vững.