Giáo dân Giáo xứ Khoan Dụ (Lạc Thủy) biểu diễn cồng chiêng  trong dịp lễ trọng của Giáo xứ.

(HBĐT) - Chúng tôi về xứ đạo Lạc Thủy vào đúng mùa Nô-en, được hòa vào không khí chào đón Giáng sinh tươi vui, đầm ấm cùng bà con giáo dân, trao nhau lời chúc một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Lạc Thủy được gọi là xứ đạo bởi trên địa bàn huyện có 2 nhà thờ Thiên chúa giáo là nhà thờ Giáo xứ Khoan Dụ (thuộc Giáo phận Phát Diệm) tại xã Khoan Dụ và nhà thờ Giáo xứ Đồng Gianh (thuộc Giáo phận Hà Nội) tại xã Phú Thành với trên 6.000 giáo dân thuộc 17 họ đạo. Với tinh thần “Kính Chúa, yêu nước”, sống tốt đời, đẹp đạo, trong những năm qua, bà con giáo dân trên toàn huyện luôn đồng sức, đồng lòng thực hiệt tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng mối đoàn kết lương - giáo, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển KT-XH, giữ vững ổn định ANCT -TTATXH trên địa bàn.

Hội chợ Xuân Hòa Bình 2016

(HBĐT) - Từ ngày 26/1 – 2/2, Sở Công Thương phối hợp với UBND thành phố Hòa Bình tổ chức Hội chợ Xuân Hòa Bình 2016. Hội chợ có quy mô 150 gian hàng với sự tham gia của gần 100 doanh nghiệp trong nước và của tỉnh.

Xã Long Sơn (Lương Sơn) đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

(HBĐT) - Là xã phía Nam của huyện Lương Sơn, thuộc diện xã 135 của huyện, xã Long Sơn có 1112 hộ với 4537 nhân khẩu. Xã có hai dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Mường chiếm 85%, dân tộc Kinh chiếm 15%. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã luôn quan tâm, chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” được nhân dân hưởng ứng tích cực. Các xóm đều xây dựng được hương ước, quy ước thôn, xóm, hạn chế những thủ tục lạc hậu nâng cao đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Xóm Thấu – tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng

(HBĐT) - Lạc Sỹ là xã khó khăn của huyện Yên Thủy, cách trung tâm huyện 20km, đường vào xã xa xôi nhưng may mắn cho chúng tôi, giờ đây các tuyến đường vào xã đều được trải nhựa, bê tông. Là xóm xa xôi nhất của vùng đất Lạc Sỹ, xóm Thấu từ lâu đã được mọi người biết đến là nơi còn lưu giữ được phần lớn những nét văn hóa của người Mường.

Lộc biếc chốn Bồng Lai

(HBĐT) - Thú thực tôi không phải là người rành việc lễ lạt tâm linh nhưng mỗi năm cũng có đôi lần cùng bạn bè vãn cảnh ở chốn đền, chùa. Bởi không quá câu nệ vào chuyện cầu tài, cầu lộc nên tôi thường dành nhiều thời gian để quan sát, cảm nhận. Đến với đền Bồng Lai - một ngôi đền mới được tu bổ, tôn tạo, tọa lạc dưới chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong) tôi đã thực sự có những cảm xúc đẹp.

123 em tham dự cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi thành phố Hòa Bình

(HBĐT) - Ngày 24/1, Nhà Thiếu nhi tỉnh đã phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn thành phố Hòa Bình tổ chức cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi về chủ đề “Vì môi trường xanh, sạch, đẹp”. Thiết thực lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân Bính Thân.

Khám phá thác Mu

(HBĐT) - Như một dải lụa trắng luồn qua những tán cây của rừng già rồi buông mình xuống không trung, thác Mu mang trong mình vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ nhưng cũng không kém phần thơ mộng. Những năm gần đây, thác Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) đã trở thành một điểm đến vô cùng hấp dẫn đối với khách du lịch trong và ngoài tỉnh.

Kim Bôi - điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ Tết

(HBĐT) - Kim Bôi - mảnh đất du lịch giàu sức hút với những giá trị đặc sắc và riêng có của mình sẽ là điểm đến lý tưởng dành cho du khách thập phương trong các kỳ nghỉ Tết.

Phấn đấu năm 2016, thu nhập từ du lịch đạt 1.000 tỷ đồng

(HBĐT) - Ngày 21/1, Ban Chỉ đạo du lịch tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác du lịch năm 2015, triển khai Kế hoạch phát triển du lịch năm 2016. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ dự và chủ trì hội nghị.

Tìm hướng đi cho du lịch văn hóa tâm linh

(HBĐT) - Là địa phương giàu di tích lịch sử, văn hóa, thắng cảnh có giá trị, tỉnh Hòa Bình có nhiều tiềm năng phát triển loại hình du lịch tâm linh, một loại hình du lịch hấp dẫn, đem lại giá trị kinh tế và có tác động tích cực đến môi trường, làm phong phú thêm đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân. Cùng với công tác thu hút đầu tư, tôn tạo, tỉnh đã có nhiều hoạt động tuyên truyền, quảng bá, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch nhằm tạo động lực cho du lịch văn hóa tâm linh phát triển.

Chuyển biến trong việc cưới, việc tang ở huyện Tân Lạc

(HBĐT) - Thời gian qua, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn huyện Tân Lạc được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đã trở thành phong trào lớn trong nhân dân, tạo chuyển biến rõ trong nhận thức, sinh hoạt cộng đồng, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh ở khu dân cư.

Khởi chiếu đợt phim chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và mừng xuân Bính Thân 2016

(HBĐT) - Thực hiện Quyết định số 47/QĐ-BVHTTDL ngày 7/1/2016 của Bộ VH-TT&DL; Thông báo số 09/ĐA-PBP ngày 12/1/2016 của Cục Điện ảnh, Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng triển khai đợt phim chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2016) và mừng xuân Bính Thân 2016.

Huyện Lạc Thủy - lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

(HBĐT) - Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện Lạc Thủy trong những năm qua đã thực sự trở thành phong trào rộng lớn trong nhân dân trong huyện và có sức lan tỏa mạnh. Năm 2015, huyện Lạc Thủy có 79,6% hộ đạt gia đình văn hóa, số làng văn hóa đạt 55,6%. Trong đó có 12 làng văn hóa được công nhận lần đầu, 20 làng văn hóa công nhận lại, 50 làng văn hóa đạt 5 năm liên tục và 30 làng văn hóa giữ vững danh hiệu 10 năm liên tục.

Lan tỏa phong trào văn hóa, thể thao trong Công an tỉnh

(HBĐT) - Để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào văn hóa, thể thao, Công an tỉnh đã thành lập các đội văn nghệ xung kích, các CLB thể thao ở Công an tỉnh và tại công an các huyện, thành phố với hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia luyện tập. Thông qua các hội thi, hội diễn để lựa chọn những hạt nhân văn nghệ, thể thao làm nòng cốt xây dựng phong trào ở cơ sở.

Khánh thành nhà Lang Mường

(HBĐT) - Ngày 16/1, Bảo tàng “Không gian văn hóa Mường” đã tổ chức lễ khánh thành nhà Lang, tổng kết hoạt động gây quỹ cộng đồng Nhà Lang- giấc mơ hồi sinh.

Vui tết bản Mông

(HBĐT) - Không giống như các dân tộc khác, người Mông đón Tết cổ truyền sớm 1 tháng, bởi họ quan niệm, mỗi tháng có 30 ngày, không có tháng thiếu, tháng thừa hay năm nhuận. Thời gian này lúa đã gặt xong, ngô đã đầy bồ, nhà cửa đã được sửa sang và dọn dẹp sạch sẽ. Phụ nữ tranh thủ hoàn thiện những đường thêu cuối cùng trên bộ váy áo mới để cả nhà kịp diện chơi Tết, đàn ông thì tất bật mổ gà lợn chuẩn bị cùng tổ tiên liên hoan vui Xuân. Thế là người Mông sẵn sàng để đón cái Tết tươm tất, đủ đầy.

Đài PT- TH tỉnh Tổ chức hội nghị cộng tác viên năm 2015

(HBĐT) - Ngày 12/1, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh đã tổ chức hội nghị cộng tác viên năm 2015. Tới dự có lãnh đạo hội Nhà báo tỉnh và đông đảo CTV đến từ 11 huyện, thành phố trong tỉnh.

Liên hoan tiếng hát học sinh, sinh viên năm 2016

(HBĐT) - Trong 2 ngày, 7-8/1, tại Trung tâm hoạt động TTN tỉnh đã diễn ra liên hoan tiếng hát học sinh, sinh viên năm 2016 nhân kỷ niệm 66 năm ngày học sinh - sinh viên Việt Nam (9/1/1950- 9/1/2016); chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2016). Tham gia liên hoan có 43 tiết mục quy tụ gần 200 học sinh, sinh viên đến từ các trường Cao đẳng, Trung cấp, THPT trên địa bàn tỉnh.

Huyện Cao Phong: Chuyển biến tích cực trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

(HBĐT) - Những năm gần đây, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn huyện Cao Phong đã có bước phát triển mạnh mẽ với những hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển KT -XH xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

TP Hoà Bình: 89% hộ gia đình văn hoá

(HBĐT) - Năm 2015, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” trên địa bàn thành phố được triển khai sâu rộng, nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân.

Đài PT-TH tỉnh triển khai nhiệm vụ, công tác thi đua khen thưởng năm 2016

(HBĐT) - Ngày 5/1, Đài PT-TH tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng ngành Phát thanh – Truyền hình năm 2015 và triển khai nhiệm vu công tác thi đua khen thưởng năm 2016. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ban Văn hóa xã hội (HĐND tỉnh), lãnh đạo các Đài TT-TH các huyện, thành phố trong toàn tỉnh.

Xóm Mời Mít xây dựng cuộc sống mới

(HBĐT) - Xóm Mời Mít cách trung tâm xã Yên Mông (TP Hòa Bình) 3 km, được tách ra từ xóm Khang Mời. Xóm có 110 hộ với 520 khẩu, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông, lâm nghiệp. Nhân dân đồng lòng đoàn kết thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhờ đó, kinh tế của xóm từng bước phát triển, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, góp phần đưa xã Yên Mông đạt chuẩn NTM năm 2015.

Sở VH-TT&DL: Triển khai công tác văn hoá, thể thao và du lịch năm 2016

(HBĐT) - Ngày 4/1, Sở VH-TT&DL tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn hoá, thể thao, du lịch, gia đình năm 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Đến dự có đồng chí Hoàng Văn Tứ; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.  Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Truyền thông “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

(HBĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án truyền thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.