(HBĐT) - Ngày 6/11, khu dân cư Ao Kềnh, xã Liên Sơn (Lương Sơn) tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020. Đây là khu dân cư tổ chức điểm ngày hội của huyện. Tới dự và chung vui với Nhân dân có đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo UB MTTQ tỉnh, Sở VH-TT&DL, huyện Lương Sơn và Chủ tịch UB MTTQ các xã, thị trấn trong huyện.   

Đưa sản phẩm thổ cẩm truyền thống vươn xa

(HBĐT) - Được chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao là cơ hội để các sản phẩm thổ cẩm dệt tay của HTX dệt thổ cẩm và dịch vụ du lịch bản Lác, xã Chiềng Châu (Mai Châu) tiếp tục phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Ngày hội đại đoàn kết khu dân cư Bôi Cả, xã Nam Thượng

(HBĐT) - Ngày 5/11, khu dân cư Bôi Cả, xã Nam Thượng (Kim Bôi) tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020. Đây là khu dân cư đầu tiên trong huyện tổ chức sự kiện này. Dự và chung vui với Nhân dân có lãnh đạo UB MTTQ tỉnh, Tỉnh Đoàn, lãnh đạo huyện và Chủ tịch UB MTTQ 16 xã, thị trấn trong huyện.

Sau ''Người Phán Xử'', đạo diễn Mai Hiền trở lại với phim hình sự mới

Bộ phim truyền hình "Hồ sơ Cá sấu” của đạo diễn Mai Hiền sẽ lên sóng VTV3 vào ngày 13/11 tới đây. Bộ phim tâm lý hình sự quy tụ dàn diễn viên truyền hình đình đám: Việt Anh, Mạnh Trường, Kiều Anh,...

4 tác phẩm, cụm tác phẩm đề nghị xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật tỉnh năm 2021

 (HBĐT) - Ngày 28/10, Hội đồng cơ sở cấp tỉnh đã họp xét tặng "Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật tỉnh Hòa Bình năm 2021. Sau khi xem xét hồ sơ, thành tích đạt được của các tác giả, đối chiếu điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị định số 90/2014/NĐ-CP và Nghị định số 133/2018/NĐ-CP, Hội đồng đã bỏ phiếu kín đối với 4 tác phẩm, cụm tác phẩm của 3 tác giả, nhóm tác giả.

Người Dao Đồng Tân giữ gìn bản sắc văn hóa

(HBĐT) - Trên đỉnh Đồng Tân (Mai Châu) sương mù bao phủ quanh năm là những ngôi nhà nhỏ của bà con người dân tộc Dao nằm rải rác ven quốc lộ 6, giáp với huyện Vân Hồ (Sơn La). Khu vực này trước sắp xếp đơn vị hành chính là xã Tân Sơn có 29 hộ, 128 nhân khẩu là đồng bào người Dao sinh sống. Tuy chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong cộng đồng dân cư của Đồng Tân cũng như huyện Mai Châu, nhưng điều đáng quý là người Dao nơi đây vẫn giữ được khá nguyên vẹn bản sắc văn hóa dân tộc.

Huyện Lạc Thủy: 89% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa

(HBĐT) - Những năm qua, phong trào xây dựng gia đình văn hóa được các cấp, ngành trên địa bàn huyện Lạc Thủy quan tâm triển khai rộng khắp và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân.

Huyện Lương Sơn:
Tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2016 – 2020

(HBĐT) - Ngày 29/10, Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Lương Sơn tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giai đoạn 2016 - 2020.

Khai mạc trưng bày các ấn phẩm báo chí tiêu biểu

(HBĐT) - Trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nhà báo Việt Nam, giai đoạn 2020-2025, chiều 28/10, tại Sảnh E1, Nhà khách La Thành, phường Liễu Giai, quận Ba Đình (Hà Nội), Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức khai mạc gian trưng bày các ấn phẩm báo chí tiêu biểu và triển lãm ảnh báo chí với chủ đề "Cuộc sống thường ngày", "Một ngày ở Việt Nam".

Tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam

(HBĐT) - Ngày 28/10, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các chương trình, đề án về công tác gia đình trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2010-2020. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị; tham dự có đồng chí Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố.

Huyện Tân Lạc: Khơi dậy, phát huy giá trị văn hóa mo Mường

(HBĐT) - Chưa được tổng hợp, biên soạn và lưu trữ một cách đầy đủ dẫn đến nhiều giá trị tốt đẹp của mo Mường dần bị mai một; chỉ còn số lượng không nhiều các thầy mo nắm giữ kiến thức, kinh nghiệm, giá trị nhân văn của mo Mường; việc đào tạo, truyền dạy gặp khó khăn do chưa có môi trường, yêu cầu cao về tố chất, năng khiếu... Trước thực trạng này, huyện Tân Lạc đã triển khai nhiều giải pháp nhằm khơi dậy, phát huy giá trị văn hóa mo Mường. Đặc biệt, BTV Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị số 07-CT/HU, ngày 19/10/2016 về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa mo Mường trên địa bàn.

Nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao

(HBĐT) - Những năm qua, hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao được tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng, nhằm tạo điều kiện để các tầng lớp Nhân dân được thụ hưởng, tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Liên hoan độc tấu Organ – Piano phím điện tử thiếu nhi tỉnh Hòa Bình mở rộng năm 2020

(HBĐT) - Tỉnh Đoàn và Nhà thiếu nhi tỉnh vừa phối hợp tổ chức Liên hoan độc tấu Organ – Piano phím điện tử thiếu nhi tỉnh Hòa Bình mở rộng năm 2020.

Festival thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng Ngàn

Tối 26/10, tại Di tích Lịch sử văn hóa quốc gia đền Đông Cuông (Huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) đã diễn ra Lễ khai mạc Festival thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng Ngàn năm 2020 gắn với Lễ hội cúng cơm mới và khánh thành tu bổ đền Đông Cuông. Sự kiện đã thu hút đông đảo du khách, người dân trên địa bàn tham dự.

Về vùng quê đáng sống thôn Ngai Long

(HBĐT) - Có dịp về thăm thôn Ngai Long, thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy), chúng tôi ấn tượng với hàng hoa chiều tím nở rộ trên tuyến đường giao thông nông thôn thẳng tắp từ đầu đến cuối thôn. Đồng đất rợp màu xanh của cây trái, rau màu. Nhà xây kiên cố, cao tầng san sát. Cuộc sống vùng nông thôn yên bình với nhiều minh chứng sống động cho sự phát triển KT-XH.

Tổng kết và trao giải Đại sứ Văn hóa đọc 2020

Ngày 23-10, tại trụ sở 51 Ngô Quyền, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020.

Huyện Đà Bắc: Bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 (khóa VIII) về xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, những năm qua, huyện Đà Bắc đã có nhiều giải pháp, cách làm cụ thể nhằm bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền Trung

(HBĐT) - Miền Trung mảnh đất anh hùng 

Núi cao mây thấp uốn cong gió Lào 
Thương lắm bão năm nào cũng ghé! 
Khách không mời chẳng dễ xua đi.

Bộ sách Lục tỉnh cầm ca giới thiệu 4 loại hình nghệ thuật đặc trưng của Việt Nam

Bộ sách Lục tỉnh cầm ca bao gồm 4 cuốn: Đường vào Hát bội, Đường vào Diễn xướng dân gian Nam bộ, Đường vào Đờn ca tài tử và Đường vào Cải lương.

Tiết giảm nhiều trò chơi dân gian, hoạt động giải trí tại Lễ hội chùa Keo Thái Bình

Chỉ còn ba ngày nữa, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) chính thức khai hội mùa Thu. Đây là lễ hội truyền thống, tiêu biểu của vùng châu thổ sông Hồng. Tuy nhiên, năm nay Ban tổ chức lễ hội có những điều chỉnh kịp thời để phù hợp với tình hình.

Sức sống của một phong trào

(HBĐT) - Hòa Bình là tỉnh miền núi, nằm ở cửa ngõ vùng Tây Bắc, dân số hơn 85 vạn người. Có 6 dân tộc chủ yếu là Mường, Thái, Kinh, Dao, Tày, Mông (các dân tộc thiểu số chiếm gần 73%, trong đó, dân tộc Mường trên 63%). Giai đoạn 2000 - 2020, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được duy trì, phát triển, trở thành phong trào xã hội rộng lớn, có sức sống mạnh mẽ, góp phần xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, đảm bảo ANTT, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh.

Loạt phim “Fast and Furious” sẽ kết thúc ở phần 11

Loạt phim đình đám "Fast and Furious” (Nhanh và nguy hiểm) gắn liền với tên tuổi tài tử Will Diesel sẽ kết thúc sau hai phần 10 và 11. Đó là thông tin mà nhà sản xuất đưa ra

Khai mạc Liên hoan phim Busan giữa đại dịch COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, Liên hoan phim quốc tế Busan 2020 đã khai mạc sáng 21/10 với quy mô rút gọn trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Hội Nhà văn Việt Nam kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhà thơ Tố Hữu

Ngày 20-10, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhà thơ Tố Hữu (1920-2020). Đại diện gia đình nhà thơ Tố Hữu và đông đảo văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu phê bình văn học tại Thủ đô đã tham dự.