Phụ nữ xã Phong Phú (Tân Lạc) lưu giữ và phát triển nghề dệt thổ cẩm mang lại thu nhập cao.

(HBĐT) - Trong những năm qua, công tác thực hiện bình đẳng giới nói chung và vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) nói riêng của huyện Tân Lạc đã có nhiều chuyển biến tích cực. Việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị luôn được cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động.

Thi nấu ăn “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”

(HBĐT) - Ngày 28/6, Phòng VH – TT phối hợp với công đoàn ngành giáo dục và LĐLĐ huyện Lương Sơn tổ chức hội thi nấu ăn với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”. Đây là lần đầu tiên huyện tổ chức hội thi nấu ăn nhân kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam 28/6.

Nói chuyện chuyên đề nhân kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam 28/6

(HBĐT) - Nhân kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam 28/6, Sở VH - TT & DL đã tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề xây dựng gia đình hạnh phúc và tuyên truyền phòng - chống ma túy, mại dâm. Dự buổi nói chuyện có lãnh đạo, đại diện Bộ VH - TT & DL, LĐLĐ tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh và đông đảo công nhân thuộc khu công nghiệp Lương Sơn.

Lạc Thủy giữ gìn phát huy bản sắc dân ca dân tộc Mường

(HBĐT) - Bắt đầu triển khai thực hiện thí điểm từ tháng 2/2014, đến nay toàn huyện Lạc Thủy đã nhân rộng ra được 8/15 xã có mô hình “Giữ gìn phát huy bản sắc dân ca dân tộc Mường” hoạt động hiệu quả. Mô hình được đánh giá là phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và được đông đảo nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, tham gia.

Cồng chiêng Mường - vật báu hồn thiêng

Bài 3: Tiếng chiêng tuổi đôi mươi và mừng nhà mới

Tọa đàm “Ý nghĩa bữa cơm trong gia đình đối với gia đình trẻ”

(HBĐT) - Sáng 27/6, Vụ gia đình (Bộ VH - TT&DL) và Trung tâm Thanh thiếu niên (Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) đã phối hợp tổ chức cuộc tọa đàm với chủ đề “Ý nghĩa bữa cơm trong gia đình đối với gia đình trẻ”. Đại diện Tỉnh đoàn, Sở VH - TT&DL tỉnh và 16 gia đình trẻ của 4 tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Hà Nam, Nam Định đã tới dự.

Giao lưu truyền thông phòng - chống tệ nạn xã hội huyện Kỳ Sơn

(HBĐT) - Ngày 26/6, Hội LHPN Kỳ Sơn phối hợp với Công an huyện, Hội Phụ nữ xã Hợp Thịnh tổ chức giao lưu truyền thông về phòng – chống tệ nạn xã hội. Trên 180 cán bộ, hội viên phụ nữ và các CLB phụ nữ các xã, thị trấn trong huyện tham gia buổi giao lưu.

Nhân ngày gia đình Việt Nam 28/6
Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

(HBĐT) - Gia đình là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại các tai - tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù, sáng tạo trong lao động, bất khuất kiên cường vượt qua mọi khó khăn thử thách.

Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện Cao Phong

(HBĐT) - Trò chuyện với chúng tôi, chị Hoàng Thu Hằng ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) chia sẻ: Gia đình tôi chọn Cao Phong để đi chơi cuối tuần vì khoảng cách từ Hà Nội đến đây chỉ hơn 70 km, giao thông thuận tiện. Chúng tôi đi thăm chùa Khánh, quần thể hang động núi Đầu Rồng, đền Thượng Bồng Lai. Thích thú nhất là các cháu nhỏ được đi thăm vườn cam, nhìn tận mắt những đồi cam trải dài... Ngắm bản Mường Giang Mỗ và thăm quan lòng hồ, ăn cá nướng ngay trên hồ là những điểm đến tiếp theo không thể thiếu.

Từ chuyện xích mích lối đi chung nghĩ về sự gắn kết mong manh trong tình làng, nghĩa xóm

(HBĐT) - Hàng năm, Báo Hòa Bình tiếp nhận hàng chục đơn, thư bạn đọc có nội dung phản ánh tình trạng tranh chấp đất đai, cụ thể là lối đi chung trong cộng đồng dân cư. Hầu hết những lá đơn ấy đều “tố” chính quyền cơ sở, TAND giải quyết không thỏa đáng hoặc hộ gia đình bị kiện sau khi có kết luận của tòa không chịu thi hành án… Thực tế, đó là những câu chuyện không đáng có nhưng lại đang diễn ra hàng ngày khiến những người được nghe, được chứng kiến thấy chạnh lòng.

Cao Phong: Thi “Nấu ăn gia đình điểm 10”

(HBĐT) - Tại Nhà Văn hóa huyện Cao Phong, Hội LHPN huyện phối hợp với Phòng Văn hóa – Thể thao huyện, Công ty TNHH Đầu tư sản xuất Đại Việt tổ chức hội thi "Nấu ăn gia đình điểm 10”. Tham gia có 50 đội thi là 50 gia đình tiêu biểu đến từ 13 xã, thị trấn trong huyện.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn II (2013 - 2016)
Khó khăn trong công tác phổ biến pháp luật cho người lao động

(HBĐT) - Tính đến nay, cả tỉnh có trên 2.500 doanh nghiệp đăng ký và khoảng 1.200 doanh nghiệp có từ 15 lao động trở lên đang hoạt động. Trong những năm qua, LĐLĐ các cấp tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động góp phần làm chuyển biến ý thức chấp hành pháp luật trong công nhân, lao động (CNLĐ) và doanh nghiệp.

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh:
Gặp mặt biểu dương các tác giả đoạt giải thưởng năm 2015

(HBĐT) - Ngày 24/6, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức gặp mặt biểu dương các tác giả đạt giải thưởng năm 2015. Dự buổi gặp mặt có lãnh đạo đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an tỉnh và đông đảo hội viên Hội Văn học nghệ thuật.

Kỳ Sơn:
Thi “Nấu ăn gia đình điểm 10”

(HBĐT) - Hướng tới kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam 28/6 và hưởng ứng các hoạt động của Đề án 704 (Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt) năm 2015, Hội LHPN huyện Kỳ Sơn phối hợp với nhãn hàng dầu ăn cao cấp Neptune và các ngành liên quan tổ chức hội thi “Nấu ăn, gia đình điểm 10”. 50 gia đình tiêu biểu xuất sắc với 200 thành viên, các đội văn nghệ và trên 300 cổ động viên tham dự, cổ vũ hội thi.

Nhỏ nhẹ nhắc nhau:
Đừng làm xấu mặt hành lang

Nhỏ nhẹ nhắc nhau:
Học thêm hè

Cao Phong:
Liên hoan nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng

(HBĐT) - Huyện đoàn, Trung tâm VH – TT huyện Cao Phong vừa phối hợp tổ chức Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2015, chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Công nhận 7 điểm du lịch trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Đến nay, UBND tỉnh đã ký quyết định công nhận 7 điểm du lịch, bao gồm các điểm: Bản Lác, Chiềng Châu (Mai Châu); xóm Ải, xã Phong Phú (Tân Lạc); Thủy điện Hòa Bình, TP Hòa Bình; Đảo Dừa, Thung Nai (Cao Phong); Khu nghỉ dưỡng Vịt cổ xanh, Cư Yên (Lương Sơn); Làng văn hóa Việt Mường (Lương Sơn); Khu du lịch Chùa Tiên, Phú Lão (Lạc Thủy).

Phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng NTM

(HBĐT) - Là huyện vùng cao, điều kiện tự nhiên - xã hội của huyện Mai Châu đã tạo ra những tiềm năng du lịch đặc sắc, độc đáo, thuận lợi để phát triển các loại hình du lịch. Từ lâu, cái tên Mai Châu đã hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế. Từ năm 2010, chương trình XDNTM được triển khai là yếu tố quan trọng tạo đà cho loại hình du lịch cộng đồng phát triển. Xuất phát từ thực tiễn đó, năm 2011, Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 03 về phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2015. Đây là cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện của huyện, khẳng định tính đúng đắn, sát thực và chứng tỏ được hiệu quả qua thực tế.

Cồng chiêng Mường - vật báu hồn thiêng (Tiếp theo kỳ trước)

Bài 3: Tiếng chiêng gọi mẹ và tiếng chiêng Nàng Khọt

TP Hòa Bình xây dựng gia đình phát triển bền vững

(HBĐT) - Thành phố Hòa Bình hiện có 24.295 hộ gia đình sinh sống, trong đó, quy mô gia đình 2 thế hệ chiếm hơn 50%, 3 thế hệ chiếm 26%, còn lại là các quy mô gia đình khác nhau.

Kỳ Sơn rộn ràng phong trào văn nghệ quần chúng

(HBĐT) - Huyện Kỳ Sơn là một trong những địa phương có phong trào văn hóa - văn nghệ phát triển mạnh. Việc phát huy, khơi dậy hoạt động văn nghệ quần chúng đã tạo sân chơi giải trí lành mạnh trong nhân dân, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH trên địa bàn.

Làm Clip truyền hình điện tử

(HBĐT) - Báo Hòa Bình điện tử (Website: baohoabinh.com.vn) được chính thức hoạt động vào ngày 31/12/2006. Từ đó đến nay, hòa cùng dòng chảy của báo mạng điện tử, Báo Hòa Bình điện tử đã có sự phát triển mạnh mẽ, từng bước đổi mới về giao diện, nội dung, hình thức, mở rộng ảnh hưởng, góp phần quan trọng để Báo Hòa Bình hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Ước có 1,5 triệu lượt khách đến thăm quan du lịch

(HBĐT) - Theo thống kê của Sở VH-TT&DL, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh ước có 1,5 triệu lượt khách đến thăm quan du lịch. Trong đó có 105.000 lượt khách quốc tế; 1.395.000 lượt khách nội địa, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước, đạt 61 % kế hoạch năm.

Đài TT-TH huyện Lạc Sơn:
Không ngừng nâng cao chất lượng tuyên truyền

(HBĐT) - Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng huyện Lạc Sơn đã có sự quan tâm, đầu tư cần thiết để hệ thống TT-TH địa phương không ngừng lớn mạnh, trở thành tiếng nói, diễn đàn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện. Trong những năm qua, Đài TT-TH huyện Lạc Sơn đã có nhiều cố gắng nâng cao chất lượng phát thanh, TT-TH và chuyển tiếp các chương trình phát thanh, truyền hình của Trung ương, tỉnh đáp ứng nhu cầu nắm bắt thông tin nhanh nhạy, trung thực của nhân dân.