Hoa hậu Việt Nam 2010 không kìm được nước mắt khi chia sẻ cảm nghĩ về thảm hoạ kinh hoàng tại Nhật Bản hồi đầu tháng 3. Để ủng hộ các nạn nhân của động đất và sóng thần, Ngọc Hân đã bán đấu giá hai bộ áo dài do chính tay cô thiết kế trong đêm “Be Strong, Japan”.

Khai mạc Năm Du lịch quốc gia duyên hải Nam Trung Bộ - Phú Yên 2011: Chương trình nghệ thuật đậm bản sắc văn hóa vùng, miền

Tối 1.4, tại quảng trường 1.4 TP Tuy Hòa, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch và UBND tỉnh Phú Yên đã tổ chức Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia duyên hải Nam Trung Bộ - Phú Yên 2011 (DLQGDHNTB-PY201).

Công bố bộ sách “Lịch sử Nam bộ kháng chiến”

Sáng 31-3, tại TPHCM đã diễn ra lễ tổng kết và công bố bộ sách “Lịch sử Nam bộ kháng chiến” do NXB Chính trị quốc gia - Sự thật cùng Hội đồng chỉ đạo biên soạn, Hội đồng biên tập - xuất bản tổ chức.

Đầu mối thúc đẩy trao đổi du lịch, văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc

Hôm nay (1-4), Tổng cục Du lịch Hàn Quốc chính thức khai trương Phòng Du lịch và Văn hóa Hàn Quốc đầu tiên tại Việt Nam. Trực thuộc ĐSQ Hàn Quốc tại Hà Nội, đây sẽ là đầu mối góp phần đẩy mạnh trao đổi du lịch giữa hai nước thời gian tới. Nhân sự kiện này, Trưởng đại diện Văn phòng Hyungtaek Hugh Lim đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Hànộimới.

Tăng tốc bình chọn cho Vịnh Hạ Long

Việc bình chọn cho Vịnh Hạ Long lọt Top 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới đang ở giai đoạn nước rút. Tổng cục du lịch đã phát động kế hoạch mới tăng cường tuyên truyền và vận động bầu chọn cho Vịnh Hạ Long.

Thị trường giải trí, ca nhạc Việt: Lại tiếp tục “chìm”

Các dự án âm nhạc của “sao” Việt đa phần phụ thuộc kinh phí tài trợ, trong lúc các nhà tài trợ tiếp tục “lắc đầu” vì đang gặp khó khăn. Các “sao” cũng không còn sức hút như trước

“Lịch sử Nam bộ kháng chiến” - Biên niên sử về chủ nghĩa yêu nước

Ít có bộ sách lịch sử nào nhận được sự chú ý từ người dân đến các nhà lãnh đạo cao nhất của đất nước như bộ sách “Lịch sử Nam bộ kháng chiến”. Ngay từ khi triển khai thực hiện đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của đông đảo người dân về các thông tin, chi tiết trong bộ sách. Hôm nay, 31-3, bộ sách “Lịch sử Nam bộ kháng chiến” chính thức ra mắt bạn đọc cả nước.

Penelope Cruz được vinh danh trên Đại lộ Danh vọng

Nổi tiếng với các vai diễn trong hơn 40 bộ phim, nữ nghệ sỹ người Tây Ban Nha, Penelope Cruz, 46 tuổi, sẽ được ghi danh trên Đại lộ Danh vọng của Hollywood (Hollywood's Walk of Fame).

Cuộc thi tìm kiếm nhóm nhạc nữ

Chiều 29-3, VTV6 cùng các đơn vị phối hợp Galaxy Studio và Early Risers đã công bố cuộc thi tìm kiếm nhóm nhạc nữ qua chương trình truyền hình thực tế mang tên “House of dreams - Sáng bừng sức sống” do Charlie Nguyễn và Lê Thanh Sơn làm đạo diễn. Đây là chương trình nhằm tìm kiếm và đào tạo 5 tài năng âm nhạc trẻ để hình thành một nhóm nhạc nữ chuyên nghiệp, ấn tượng.

Lê Đạt – Bóng chữ ngả dài trên Đường chữ

Buổi tọa đàm”Đời và thơ Lê Đạt – Bóng chữ ngả dài trên Đường chữ” sẽ diễn ra lúc 18h ngày 31.3 tại Trung tâm văn hóa Pháp, Tràng Tiền, Hà Nội.

“Ngôi nhà” và những ý niệm

Sáu nghệ sĩ Việt Nam, hai nghệ sĩ Bỉ cùng một nghệ sĩ Mỹ gốc châu Á đã cùng tới Việt Nam, chung tay dựng một "ngôi nhà" nghệ thuật. Thành quả của họ là những tác phẩm điêu khắc đang được trưng bày trong triển lãm "ngôi nhà" tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội).

Tranh sơn mài của họa sĩ Việt Nam triển lãm tại Mỹ

Từ ngày 31.3, một triển lãm tranh sơn mài của các họa sĩ Việt Nam và một số nước khác sẽ được trưng bày tại phòng triển lãm Hampden gallery, Amherst , Massachusetts – Hoa Kỳ.

Hợp Hoà Xây dựng nếp sống văn hoá từ mỗi gia đình

(HBĐT) - Là một trong những cá nhân tiêu biểu được biểu dương vì có nhiều đóng góp trong việc thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở cơ sở, anh Hoàng Văn Trung, cán bộ văn hóa xã Hợp Hoà (Lương Sơn) chia sẻ: Sở dĩ phong trào “TDĐKXDĐSVH” ở Hợp Hoà luôn sôi động và có sức bền là trong quá trình chỉ đạo, xã đã đặc biệt chú trọng tới vận động người dân có ý thức xây dựng đời sống văn hoá từ mỗi gia đình.

"Sao Việt" hội tụ để sẻ chia với nhân dân Nhật Bản

Đêm diễn có tên "Nhật Bản - Sự sẻ chia" diễn ra vào 20 giờ ngày 30/3 tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt-Xô này sẽ được gom 100% tiền bán vé để chuyển tới Đại sứ quán Nhật Bản. Đó là một cách gửi gắm tấm lòng của nghệ sĩ và khán giả Việt Nam đến nạn nhân động đất, sóng thần

Tổ chức lại việc phát ấn đền Trần - Nam Định

Ngày 28-3, Bộ VH-TT-DL đã có văn bản thông báo kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh trong buổi làm việc với đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nam Định về công tác quản lý và tổ chức lễ khai ấn tại đền Trần. Trong đó nói rõ, lễ khai ấn tại đền Trần - Nam Định phải được tổ chức đúng theo các nghi thức truyền thống, không tổ chức phát ấn vào đêm 14 tháng Giêng, rạng sáng 15 tháng Giêng. Còn việc có phát ấn sau thời điểm nêu trên hay không đề nghị tỉnh Nam Định chỉ đạo Sở VH-TT-DL, UBND TP Nam Định phối hợp với Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo rồi trình UBND tỉnh và bộ xem xét.

Thêm 2 kỷ lục Việt Nam được xác lập

Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam cho biết, hai kỷ lục Việt Nam vừa chính thức được xác lập: "Áo cưới Việt Nam dài nhất" và "Số người cùng nhảy sạp nhiều nhất tại một địa điểm và cùng một thời điểm".

Hội thảo về Di tích lịch sử Trường Lũy Quảng Ngãi

Hội thảo “Lịch sử quan hệ kinh tế và dân tộc” về Trường Lũy Quảng Ngãi được tổ chức ngày 27/3, tại tỉnh Quảng Ngãi.

Lạc Sơn: Hơn 300 thanh niên tham gia sàn giao dịch việc làm

(HBĐT) - Ngày 30/3, tại huyện Lạc Sơn, Trung tâm Giới thiệu việc làm ( Sở LĐ-TB&XH) đã phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức phiên giao dịch lần thứ I năm 2011 tại sàn giao dịch việc làm huyện Lạc Sơn. Tham dự phiên giao dịch có 46 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đến tư vấn, giới thiệu việc làm, tuyển dụng lao động. Hơn 300 thanh niên đến từ các xã, thị trấn trong huyện đã tham dự phiên giao dịch.

Sân khấu cải lương - Live show “ép” vở diễn?

Từ đầu năm đến nay, số lượng live show của các nghệ sĩ cải lương được tổ chức nhiều hơn hẳn các năm trước. Trong khi đó, số lượng vở diễn lại khá khiêm tốn. Vậy sân khấu cải lương hôm nay cần live show hay vở diễn?

Trịnh Công Sơn - Để lại trong thiên thu một "hình dáng nụ cười"

Đã 10 năm trôi qua, kể từ ngày Trịnh Công Sơn từ giã chúng ta để đi vào cõi vô thường. Nhưng âm nhạc của ông thì vẫn ở lại trong lòng công chúng. Như một dòng suối không biết cạn, nó thì thầm, an ủi nhiều thế hệ người nghe lúc buồn, lúc vui, lúc hoang mang vô định. Dường như đời sống càng ồn ào, khốc liệt, người ta càng có nhu cầu muốn được quay về "ngồi yên dưới mái nhà" để nghỉ ngơi trong chính tâm hồn mình.

Hoàn thành Khu di tích lịch sử Tàu không số Vũng Rô

Lễ gắn biển Khu di tích lịch sử cấp quốc gia Tàu không số Vũng Rô, tổ chức ngày 25/3, tại Bãi Chùa, vịnh Vũng Rô thuộc thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Phim ca nhạc Việt, giờ mới bắt đầu đua

Âm nhạc là phần cần được đầu tư nhiều nhất trong một phim ca nhạc, bởi khán giả xem phim vì hâm mộ ca sĩ hay những bài hát mà họ thể hiện chứ chưa hẳn vì phim hay. Thế nhưng, phim ca nhạc Việt lại có vẻ đang xao nhãng phần này.

Giải thưởng văn hoá Phan Châu Trinh lần thứ IV: Những người được tôn vinh rất xứng đáng

Giải thưởng “Văn hoá Phan Châu Trinh” lần thứ tư vừa được trao tặng cho 6 vị học giả, dịch giả và nhà giáo dục có cống hiến xuất sắc trên lĩnh vực hoạt động của mình vào tối 24.3 tại TP.Hồ Chí Minh.

Cồng chiêng trong đời sống người Mường ở tỉnh ta

(HBĐT) - Hòa Bình tuy không phải là cội nguồn của văn hóa cồng chiêng nhưng cồng chiêng luôn có mặt trên mảnh đất này, hiện hữu trong cuộc sống của con người nơi đây. Ta có thể dễ dàng thấy hình ảnh của cồng chiêng trong dịp lễ hội, ngày vui, cồng chiêng gần gũi với mỗi người dân và được ví như một biểu tượng văn hóa của dân tộc Mường.

Uyên Linh là đại sứ UNESCO VN về vấn đề Thanh niên

Hôm qua, Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam đã công bố lựa chọn ca sĩ trẻ Uyên Linh là Đại sứ thiện chí của Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam về các vấn đề thanh niên.