(HBĐT) - Ngày 4/7, tại huyện Mai Châu, Sở VH,TT&DL tổ chức khai mạc lớp tập huấn kỹ năng nghề du lịch homestay cho các hộ kinh doanh du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Mai Châu.

Bai Cai - điểm hẹn “giải nhiệt” ngày hè


(HBĐT) - Những năm gần đây, vào ngày hè oi bức, bà con ở một số xã vùng sâu huyện Lạc Sơn đã lựa chọn Bai Cai - một con suối mát lành ở xã Phú Lương để xua đi cái nóng của mùa hè.

Cơ hội phát triển du lịch hồ Hòa Bình

(HBĐT) - Hồ Hòa Bình là hồ nhân tạo lớn nhất Đông Nam á, là sự kết hợp hoàn mỹ của thiên nhiên mây nước, được ví là "Hạ Long trên cạn” của tỉnh. Nơi đây có nhiều năng, lợi thế để phát triển các loại hình du lịch như du lịch văn hóa, lịch sử, sinh thái, tâm linh…có điều kiện thuận lợi thu hút khách du lịch, khách công vụ, đặc biệt là khách nghỉ cuối tuần từ Hà Nội và các tỉnh lân cận đến thăm quan, nghỉ dưỡng. Với những tiềm năng, lợi thế, hồ Hòa Bình được xác định là trọng điểm phát triển du lịch của tỉnh và khu vực.

Tỉnh ta đón 1,25 triệu lượt khách du lịch

(HBĐT) - Ngày 30/6, Hiệp hội Du lịch Hoà Bình tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng năm 2017.

Trên 200 diễn viên tham gia Hội diễn Nghệ thuật quần chúng huyện Kỳ Sơn năm 2017

(HBĐT) - Ngày 29/6, huyện Kỳ Sơn đã tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng năm 2017. Tham gia hội diễn có trên 200 diễn viên, nghệ nhân của 10 đội đến từ các xã, thị trấn trong huyện.

“Cô gái đến từ hôm qua” được công chiếu tại Liên hoan phim BIFAN 2017

(HBĐT) - Bộ phim "Cô gái đến từ hôm qua” vừa nhận lời mời tham dự Liên hoan phim quốc tế giả tưởng Bucheon (Bucheon International Fantastic Film Festival - BIFAN) lần thứ 21, diễn ra từ ngày 13 đến 23-7 tại Bucheon, Hàn Quốc. Bộ phim sẽ có lần công chiếu đầu tiên tại BIFAN 2017 trước khi ra mắt khán giả Việt Nam.

Nói chuyện chuyên đề “Xây dựng gia đình hạnh phúc”

(HBĐT) - Ngày 28/6, Sở VH,TT&DL tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 29/3/2017 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác gia đình và nói chuyện chuyên đề về xây dựng gia đình hạnh phúc thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tham dự buổi nói chuyện có lãnh đạo các sở, ngành, thành viên BCĐ công tác gia đình của tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Phòng VH-TT các huyện, thành phố.

Hòa Bình đẩy mạnh công tác gia đình trong thời kỳ CNH -HĐH đất nước

(HBĐT) - Gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại các tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thí sinh Việt Nam đoạt giải phụ đặc biệt tại cuộc thi Tchaikovsky lứa tuổi trẻ

(HBĐT) - Tại cuộc thi âm nhạc Tchaikovsky dành cho lứa tuổi trẻ lần thứ X diễn ra tại Thủ đô Astana (Kazakhstan) từ ngày 15 đến 25-6-2017, thí sinh Việt Nam Trần Lê Quang Tiến đã giành giải phụ đặc biệt cho người biểu diễn tác phẩm hiện đại tốt nhất.

Tập huấn nghiệp vụ du lịch cho người điều khiển phương tiện thủy nội địa

(HBĐT) - Ngày 28/6, tại UBND xã Thái Thịnh (TP.HB), Sở VH-TT&DL tổ chức tập huấn nghiệp vụ du lịch cho người điều khiển phương tiện thủy nội địa và nhân viên phục vụ trên tàu, thuyền vận chuyển khách du lịch khu vực hồ Hòa Bình năm 2017.

Lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch cho người điều kiển phương tiện thủy nội địa


(HBĐT) - Ngày 26/6, tại Cảng du lịch Thung Nai, xã Thung Nai (Cao Phong), Sở VH,TT&DL đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch cho người điều khiển phương tiện thủy nội địa và nhân viên phục vụ trên tàu, thuyền vận chuyển khách du lịch khu vực Hồ Hòa Bình.

Món quà nhiều ý nghĩa dành cho tuổi thơ

Kẹp Hạt Dẻ là tên gọi tủ sách do một nhóm dịch giả yêu văn chương và yêu trẻ em thực hiện, lấy cảm hứng từ một kiệt tác văn học thiếu nhi thế giới. Tủ sách này đã và đang mang đến cho các em nhỏ Việt Nam một kho tác phẩm lừng danh của các tác giả nước ngoài được các bạn đọc nhỏ tuổi mến mộ.

Độc đáo lễ hội đánh bắt cá suối xã Lỗ Sơn

(HBĐT) - Lễ hội đánh cá suối tháng 3 là lễ hội truyền thống của người dân xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc. Sau lễ "Khai hạ” khởi đầu cho một năm sẽ diễn ra lễ hội xuống đồng thu chiêm, làm vụ mùa nay đổi thành lễ hội "Đánh bắt cá suối truyền thống tháng 3”. Lễ hội được hình thành và phát triển từ xa xưa nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng tới người dân về việc bảo vệ môi trường sinh thái, tài nguyên thiên nhiên; nghiêm cấm các hình thức đánh cá như nổ mìn, xung điện…

Thủy điện Hòa Bình - điểm nhấn trong hành trình thăm quan hồ sông Đà

(HBĐT) - Thủy điện Hòa Bình là điểm đến thăm quan không thể bỏ qua trong chuỗi hành trình khám phá hồ sông Đà. Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình còn là điểm tham quan du lịch hấp dẫn đối với du khách. Đến nhà máy Thủy điện, du khách được giới thiệu thăm quan các tổ máy phát điện, dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ, thăm nhà truyền thống nơi lưu giữ bức thư thế kỷ gửi thế hệ mai sau và đài tưởng niệm những công nhân Việt Nam và chuyên gia Liên Xô hy sinh trên công trình thuỷ điện để hiểu thêm và trân trọng giá trị lịch sử và những cố gắng xây dựng công trình thủy điện Hòa Bình.

Về một dòng sông chảy qua thành phố

(HBĐT) - Sông Đà với tên gọi khác là sông Bờ, sông Đen (cách gọi của châu âu) có 543/910 km chảy trên đất Việt Nam. Sông chảy qua các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình và Phú Thọ. Thật may mắn cho thành phố Hòa Bình có dòng sông Đà uốn lượn chảy qua, tô điểm và làm mát lành thành phố qua những thăng trầm của lịch sử, thời gian..

Phú Quốc và những cảm nhận

(HBĐT) - Đi bất cứ nơi đâu trên mảnh đất hình chữ S thân yêu, trong tôi đều có những cảm nhận khó tả. Khi là những phong cảnh hùng vĩ đẹp đến nao lòng, khi lại là miền quê trù phú, thơ mộng hay chút tình của những con người nơi mình đặt chân đến.

Xã Phong Phú sôi nổi phong trào văn nghệ quần chúng

(HBĐT) - Trong nhiều năm qua, xã Phong Phú luôn là nơi dẫn đầu huyện Tân Lạc về phong trào văn nghệ quần chúng. Vào những ngày đầu xuân, khắp xóm làng đều rộn vang lời ca, tiếng hát. Những câu hát đối giận hờn, trách móc, nũng nịu, đằm thắm của các chàng trai, cô gái hay mềm mại, tha thiết của làn điệu dân ca Mường và âm vang hùng tráng khắp núi rừng của tiếng chiêng… là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân xã Phong Phú.

"Cha cõng con" lọt top 15 Liên hoan phim lớn nhất thế giới


"Cha cõng con” (Father and Son) của đạo diễn Lương Đình Dũng đã được lựa chọn cho vòng cạnh tranh chính thức tại Liên hoan phim (LHP) Tallinn Black Nights lần thứ 21.

Xã Đông Phong sôi nổi phong trào văn nghệ quần chúng

(HBĐT) - Dẫn chúng tôi đến xem đội văn nghệ của xã đang tập luyện để chuẩn bị tham gia hội diễn quần chúng huyện Cao Phong được tổ chức vào cuối tháng 7, anh Nguyễn Mạnh Hùng, công chức văn hóa xã Đông Phong (Cao Phong) cho biết: Do điều kiện của xã, chúng tôi không tổ chức liên hoan văn nghệ quần chúng để lựa chọn tiết mục xuất sắc mà chỉ lựa chọn các hạt nhân tiêu biểu để tập luyện tham gia hội diễn văn nghệ quần chúng huyện.

Thẩm định lựa chọn mẫu phác thảo tượng đài di tích danh lam thắng cảnh đền Thác Bờ, xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc

(HBĐT) - Ngày 20/6, Hội đồng nghệ thuật tượng đài đền Thác Bờ tổ chức hội nghị thẩm định lựa chọn mẫu phác thảo tượng đài di tích danh lam thắng cảnh đền Thác Bờ, xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ tịch Hội đồng chủ trì. Tham dự có các thành viên Hội đồng theo quyết định số 801/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Đồng bào giáo dân xã Khoan Dụ tích cực xây dựng đời sống văn hóa

(HBĐT) - Được trưởng thôn Hoàng Đồng, xã Khoan Dụ (Lạc Thủy) Vũ Thanh Tâm giới thiệu, chúng tôi đến thăm gia đình giáo dân Bùi Ngọc Cao, là một trong những hộ hơn 20 năm liên tiếp đạt danh hiệu gia đình văn hóa (GĐVH).

Thị trấn Kỳ Sơn xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư

(HBĐT) - Thị trấn Kỳ Sơn (Kỳ Sơn) nằm dọc hai bên quốc lộ 6, được phân bố làm 6 khu dân cư. Toàn thị trấn có gần 700 hộ với trên 2.600 nhân khẩu. Những năm qua, phong trào xây dựng đời sống văn hoá được nhân dân tích cực hưởng ứng, duy trì, cả 6 khu đều đạt khu dân cư văn hoá, trong đó nhiều khu trên 10 năm liên tục đạt văn hoá như khu 1, khu 2, khu 4, khu 5… Số hộ đạt gia đình văn hoá chiếm 95%.

Yên Thủy phát động Tháng hành động vì trẻ em và Diễn đàn trẻ em năm 2017

(HBĐT) - Ngày 15/6, UBND huyện Yên Thủy tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và Diễn đàn trẻ em năm 2017.

Chi Cục văn thư - lưu trữ tỉnh:
Tiếp nhận 73 bộ hồ sơ, kỷ vật của cán bộ, chiến sỹ của tỉnh đi B trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước

(HBĐT) - Vừa qua, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III đã tổ chức bàn giao 73 hồ sơ cá nhân những người đi B (Từ hồ sơ 20025 đến hồ sơ 20099) cho Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hòa Bình.

Nòng cốt nâng cao chất lượng Báo Văn nghệ Hòa Bình

(HBĐT) - Chi hội Nhà báo Báo Văn nghệ Hòa Bình được tái lập ngày 20/6/2013 gồm 7 hội viên. Những năm gần đây, các hội viên của chi hội đã tích cực đi cơ sở, thâm nhập thực tế, có nhiều sáng tác chất lượng góp phần nâng cao chất lượng Báo Văn nghệ Hòa Bình.