(HBĐT) - Ngày 4/12, Sở GD – ĐT đã phối hợp với Công an Tỉnh tổ chức chung kết hội thi tiểu phẩm tuyên truyền phòng chống ma túy HIV/AIDS năm 2012. Tham dự hội thi có 5 trường THPT đã được lựa chọn thông qua các cuộc thi tại vòng sơ khảo là trường THPT Lương Sơn, trường THPT Mường Bi, trường THPT Cao Phong, trường THPT Công Nghiệp và trường THPT Lạc Thủy.

Nét mới trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở huyện Đà Bắc

(HBĐT) - Để phong trào thực sự đi vào hoạt động có chiều sâu, rộng khắp và đạt kết quả cao, Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Đà Bắc đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy tiềm năng và sức mạnh của mỗi người, mỗi gia đình, tập thể và cộng đồng dân cư, tạo thành sức mạnh tổng hợp vượt mọi khó khăn từng bước thực hiện thắng lợi mục tiêu KT-XH, AN-QP của toàn huyện.

Liên hoan phim thiếu nhi Quốc tế “Thế giới nước” tại thành phố Hòa Bình

(HBĐT) - Ngày 2/11, Liên hoan phim thiếu nhi Quốc tế “Thế giới nước” nằm trong khuôn khổ Dự án Kết nối Trẻ em của tổ chức Childfund tại Việt Nam năm 2012 đã diễn ra tại thành phố Hòa Bình với sự tham dự của hàng trăm trẻ em, các bậc phụ huynh, giáo viên và đại diện cộng đồng.

Đảo Dừa trên vùng hồ Hòa Bình

(HBĐT) - Đã hẹn trước nên chúng tôi được chủ đảo Dừa cho thuyền đón ở bến Thung Nai. Trước khi đến đảo, người lái thuyền đưa chúng tôi thăm một số điểm du lịch nổi tiếng ở vùng hồ như điểm du lịch tâm linh đền Chúa Thác Bờ, động thác Bờ...

Ra mắt mô hình chi hội phụ nữ “Sử dụng hiệu quả Báo Phụ nữ Việt Nam, Chuyên đề Dân tộc và Miền núi”

(HBĐT) - Vừa qua, Hội LHPN huyện Kim Bôi đã tổ chức lễ ra mắt mô hình: “Sử dụng hiệu quả Báo Phụ nữ Việt Nam, Chuyên đề Dân tộc và Miền núi” của chi hội phụ nữ xóm Muôn, xã Kim Sơn.

Dân ca Mường vang vọng đất Mường Vang

(HBĐT) - Không phải ngẫu nhiên, mà từ xa xưa, người dân Hoà Bình đã lưu truyền về 4 Mường danh tiếng “Bi, Vang, Thàng, Động” cùng những giai thoại, hình ảnh, nét bản sắc văn hoá đậm nét của mỗi Mường. Trong đó, cụm từ Mường Vang gần như đại diện cho đời sống KT - VH của huyện Lạc Sơn rộng lớn. Là một trong những trung tâm của nền văn hoá Hoà Bình, nên Lạc Sơn cũng hội tụ và lưu giữ được những kho giá trị văn hoá phi vật thể như dân ca Mường (hát Đúm, Rằng Thường, Bộ Meẹng) dân vũ, nhạc cụ cồng chiêng... Trong đó, dân ca Mường đã trở thành một “đặc sản” trong đời sống văn hoá tinh thần của người dân Mường Vang.

Đã có trên 1, 3 triệu lượt khách du lịch đến Hòa Bình

(HBĐT) - Trên địa bàn tỉnh có 175 di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, trong đó có 35 di tích cấp quốc gia, 15 di tích cấp tỉnh. Hoà Bình là cái nôi của người Mường (người Việt cổ), bản sắc văn hoá được thể hiện qua phong tục, tập quán của các dân tộc Mường, Dao, Thái, Tày, Mông, Hoa, còn được lưu giữ khá nguyên vẹn với trên 30 lễ hội cộng đồng dân tộc. Vùng hồ Hòa Bình nằm trong quy hoạch phát triển du lịch quốc gia.

Biểu dương 86 gia đình văn hóa tiêu biểu, xuất sắc giai đoạn 2007- 2012

(HBĐT) - Ngày 27/11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu, xuất sắc 5 năm giai đoạn 2007- 2012. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Giao lưu nghiệp vụ Cán bộ Đoàn, Đội TP Hòa Bình và TP Hải Phòng

(HBĐT) - Tối 24/11,Trung tâm hoạt Thanh thiếu niên tỉnh phối hợp với Thành Đoàn Hòa Bình, Trung tâm huấn luyện Cán bộ và dạy nghề thanh niên thành phố Hải Phòng tổ chức chương trình giao lưu nghiệp vụ công tác Đoàn, Đội.

Bồi dưỡng kiến thức cho 55 cán bộ thông tin truyền thông cơ sở

(HBĐT) - Từ ngày 23 – 29/11, tại huyện Tân Lạc, Sở TT & TT tổ chức chương trình tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ thông tin truyền thông cơ sở. Tham dự khóa tập huấn có 55 học viên làm công tác thông tin và truyền thông các huyện, xã, cán bộ vận hành đài, trạm, phát thanh thôn, xóm của 4 huyện: Tân Lạc, Lạc Sơn, Mai Châu, Yên Thủy.

Cổng làng, nhà văn hóa – xây dựng thế nào cho hợp lý?

(HBĐT) - Đến xóm Đằm, xã Dân Chủ (TPHB), chúng tôi thực sự ấn tượng bởi quang cảnh khang trang, sạch đẹp từ con đường đến những ngôi nhà cao tầng. Đặc biệt là cổng làng được xây dựng khá giản dị nhưng đẹp mắt với dòng chữ ở phía trước là “Làng văn hóa xóm Đằm”, phía sau là “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”.

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản mo Mường

(HBĐT) - Mo Mường là giá trị văn hóa phi vật thể quý báu của người Mường Hòa Bình. Thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 (khóa VIII), tỉnh ta đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của di sản mo Mường.

Làm gì để giữ gìn và phát huy tiếng nói dân tộc Mường?

(HBĐT) - Tiếng Mường là cách thức phân biệt hiệu quả nhất dân tộc Mường với các dân tộc anh em khác. Từ xa xưa, tiếng nói dân tộc đã gắn liền với tư tưởng, tình cảm của mỗi con người. Việt Nam có 53 dân tộc thiểu số sinh sống thì có 53 ngôn ngữ phong phú, đa dạng về mặt ngữ âm và chữ viết. Trong đó có sự đóng góp của tiếng nói dân tộc Mường.

Vệt nắng chiều

(HBĐT) - Cô giáo Thảo nặng nhọc nhấc chân bước từng bậc cầu thang. Dạy hết tuần này, cô sẽ nghỉ hưu. Vệt nắng chiều còn sót lại trên sân trường, cây bàng màu đã lốm đốm, chuyển sang mùa thay lá. Cô rung mái đầu đã xen những sợi bạc tự hào điểm qua những đứa học trò làm nên danh phận, cô đâu có nghĩ nhiều về điều đó.

Chiếc nhẫn cưới

(HBĐT) - Nghe tiếng xe máy đỗ xịch trước cổng, chị Loan vội ngó ra. ối trời, chú hai, đi đâu mà tay sách nách mang thế kia. Anh Tuyên bệ vệ bê chiếc làn vào nhà với đủ các loại hoa trái nhà quê. Vê tròn chiếc mũ lưỡi trai lau vội những giọt mồ hôi đang lăn ròng trên mặt, anh hồ hởi:

Xây dựng đời sống văn hóa ở làng Mường cổ - xóm Ải xã Phong Phú

(HBĐT) - Có dịp dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con nhân dân xóm Ải, xã Phong Phú (Tân Lạc); được cảm nhận những nét đẹp trong văn hóa, truyền thống; sự ấm áp của nụ cười, câu hát, điệu múa của người dân nơi đây… Đó là những ấn tượng đẹp đọng lại trong lòng người dự hội.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tổ dân phố 22, phường Phương Lâm

(HBĐT) - Tối 15/11, tổ dân phố 22, phường Phương Lâm (TPHB) đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc và kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2012). Tham dự có đại diện lãnh đạo UBND phường Phương Lâm cùng đông đảo người dân trong tổ dân phố.

Đình Đồng Sương đón nhận Bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh

(HBĐT) - Ngày 15/11, tại Nhà văn hóa thôn Đồng Sương, UBND huyện Lương Sơn tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Đình làng Đồng Sương, xã Thành Lập (Lương Sơn). Tới dự có đồng chí Hoàng Thanh Mịch, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, huyện Lương Sơn và đông đảo bà con nhân dân trong xã, thôn.

Kỳ Sơn - Phong trào xây dựng gia đình văn hóa đi vào thực chất

(HBĐT) - Cùng đoàn công tác của Phòng VH-TT huyện Kỳ Sơn, lãnh đạo xã Hợp Thịnh, chúng tôi có dịp về thăm gia đình ông Nguyễn Xuân Thảo, xóm Tôm, xã Hợp Thịnh. Gia đình ông là một trong những gia đình văn hóa tiêu biểu được biểu dương tại hội nghị biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu của huyện giai đoạn 2007-2012.

Mô hình thêu thổ cẩm ở xóm Sào

(HBĐT) - Mô hình thêu thổ cẩm của hội viên phụ nữ xóm Sào, xã Hạ Bì (Kim Bôi) được xây dựng từ tháng 3/2012, ngay sau khi 60 hội viên trong xóm tham gia lớp tập huấn nghề thêu thổ cẩm của Trung tâm giới thiệu việc làm (Hội LHPN tỉnh) phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng của xã.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc KDC xóm Đổn 

(HBĐT) - Ngày 12/11, KDC xóm Đổn, xã Văn Nghĩa (Lạc Sơn) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc và kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2012). Đến dự có Đại tá Bùi Đức Sòn, UV BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh , Sở Tài chính; lãnh đạo huyện Lạc Sơn và  xã Văn Nghĩa.

Chương trình nghệ thuật những ca khúc chọn lọc về Hòa Bình

(HBĐT) - Ngày 12/11, Sở VH–TT&DL đã tổ chức chương trình nghệ thuật trình diễn những ca khúc chọn lọc về Hòa Bình và giới thiệu ca khúc mới “ Hòa Bình thân yêu” của tác giải Nguyễn Anh Trí. Dự chương trình nghệ thuật có các đồng chí: Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và người dân thành phố Hòa Bình.

Liên hoan giọng hát hay ngành GD&ĐT lần thứ nhất - năm 2012

(HBĐT) - Sáng ngày 12/11, tại Nhà văn hoá thành phố Hoà Bình đã diễn ra khai mạc Liên hoan giọng hát hay ngành GD&ĐT tỉnh lần thứ nhất năm 2012. Đây là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; chào mừng 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú của tỉnh.

Lạc Thủy:
Nhiều hoạt động chuẩn bị cho mùa lễ hội du lịch 2013

(HBĐT) - Nói đến Lạc Thủy là nhắc đến địa bàn du lịch trọng điểm của tỉnh với nhiều danh lam thắng cảnh hấp dẫn. Những năm qua, huyện đã có nhiều hoạt động tích cực để đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Doanh thu của ngành “công nghiệp không khói” năm sau đều cao hơn năm trước. Chuẩn bị cho mùa lễ hội du lịch 2013, huyện đã huy động nguồn vốn đầu tư, tôn tạo các di tích và ổn định lại công tác tổ chức. Lạc Thủy hứa hẹn sẽ là một điểm đến hấp dẫn với du khách gần, xa.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc KDC Thành Công và xóm Ải

(HBĐT) - Ngày 9/11, khu dân cư Thành Công, thị trấn Thanh Hà (Lạc Thuỷ) đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm ngày thành lập MTTDTN Việt Nam (18/11). Tới dự có các đồng chí: Đinh Duy Sơn, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Dực, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh; lãnh đạo Huyện uỷ Lạc Thuỷ.