(HBĐT) - Ngày 21/10, huyện Lương Sơn đã tổ chức hội nghị biểu dương cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 5 năm, giai đoạn 2009 – 2014.

Đà Bắc:
Tuyên dương 47 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

(HBĐT) - Ngày 20/10, Ban chỉ đạo “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Đà Bắc tổ chức hội nghị biểu dương cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2009 – 2014.

Gần 300 nữ công nhân được trang bị kỹ năng nuôi dạy con tốt

(HBĐT) - Nhân kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, công đoàn Công ty may xuất khẩu 3-2 đã tổ chức gặp mặt nữ CNVC – LĐ trong Công ty nhằm ôn lại truyền thống ngày phụ nữ Việt Nam và trao tặng quà cho 5 tập thể và 34 cá nhân đã có thành tích trong lao động sản xuất.

Đêm hội tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài và người phụ nữ Việt Nam

Tối ngày 18-10, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức chương trình "Áo dài của chúng ta". 17 bộ sưu tập của các nhà thiết kế mang nhiều phong cách về tà áo dài Việt Nam, là đêm hội tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam. Cũng là lần đầu tiên, các nhà thiết kế thời trang trong nước giới thiệu những mẫu áo dài dành cho phụ nữ đang mang thai.

Đón bằng công nhận chùa Quất Lâm là di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh

(HBĐT) - Ngày 19/10, UBND huyện Lương Sơn và UBND xã Hòa Sơn đã tổ chức lễ đón bằng công nhận chùa Quất Lâm là di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh.

Kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam:
Nhắc nhớ về những công ơn của mẹ

(HBĐT) - Tình mẹ, một tình cảm thiêng liêng và cao quý luôn hiện hữu trong mỗi con người "Lên non mới biết non cao - Có con mới biết công lao mẹ thầy"… Tình yêu của người mẹ hiền dành cho mỗi chúng ta, không thể nói hết bằng lời. Trong không khí vui tươi Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chúng ta lại nhớ về mẹ - người phụ nữ quan trọng nhất của mỗi một con người.

Vinh danh làng nghề truyền thống Hà Nội

Lễ hội vinh danh làng nghề truyền thống huyện Phú Xuyên sẽ có không gian trưng bày, triển lãm tinh hoa làng nghề truyền thống, tôn vinh giá trị văn hóa, lịch sử của làng nghề trên đất Thủ đô.

Toàn tỉnh có trên 2.000 đội văn nghệ tuyên truyền thôn, bản

(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, Sở VH-TT&DL chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật quần chúng từ tỉnh đến cơ sở.

Xây dựng NTM ở Kim Bôi:
Khó khăn trong thực hiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa

(HBĐT) - Cơ sở vật chất văn hóa là một trong 19 tiêu chí phải thực hiện để xây dựng NTM, trong đó, NVH và khu thể thao thôn, bản phải đạt các tiêu chuẩn của Bộ VH-TT&DL quy định như: diện tích NVH và khuôn viên đạt trên 300 m2, diện tích khu thể thao từ 1.500 m2 trở lên, hội trường NVH có trên 80 chỗ ngồi. Đối chiếu những tiêu chuẩn này tại huyện Kim Bôi, 100% NVH của các thôn, bản đều không đạt yêu cầu.

Thành phố Hòa Bình:
Tuyên truyền, vận động các tôn giáo hoạt động theo phương châm sống “Tốt đời, đẹp đạo”

(HBĐT) - Theo thống kê của Phòng Nội vụ thành phố Hòa Bình, hiện trên địa bàn có 3 tôn giáo đang hoạt động. Ban đại diện Phật giáo TPHB được thành lập từ tháng 6/2006, đến nay có khoảng 6.000 Phật tử. Giáo xứ Hòa Bình được tái hoạt động vào năm 2000, đến nay có khoảng 4.000 tín đồ. Ngoài ra, trên địa bàn thành phố còn có khoảng 30 người theo đạo Tin lành (là những người đã từng đi xuất khẩu lao động tại Malaixia và được truyền đạo tại đó).

Truyền dạy cồng chiêng và múa dân gian dân tộc Mường tại huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Từ ngày 10- 13/10, Sở VH-TT&DL mở lớp truyền dạy cồng chiêng và múa dân gian dân tộc Mường cho 40 học viên thuộc 2 xóm Bờ và Rường, xã Trung Bì (Kim Bôi) năm 2014.

Giải bóng chuyền và Đêm văn nghệ tuyên truyền “Vì biển đảo thân yêu” huyện Đà Bắc

(HBĐT) - Ngày 13/10, tại xã Yên Hoà, Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện Đà Bắc tổ chức giải bóng chuyền và đêm văn nghệ tuyên tuyền “Vì biển đảo thân yêu”. Tham gia có các đơn vị cụm II, gồm 7 xã: Yên Hoà, Đoàn Kết, Trung Thành, Vầy Nưa, Tiền Phong, Tân Minh, Đồng Ruồng.

Huyện Lạc Sơn nâng cao vị thế của người phụ nữ trong đời sống xã hội

(HBĐT) - Đồng chí Bùi Văn Mựn, Phó Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) huyện Lạc Sơn khẳng định: Thực hiện các mục tiêu của chiến lược quốc gia về bình đẳng giới (BĐG), trong những năm qua, Ban VSTBPN huyện đã tham mưu cho UBND huyện đề ra các giải pháp phát triển KT-XH gắn với thực hiện bình đẳng của phụ nữ về lao động, việc làm, CSSK, văn hóa, thể thao, gia đình, tham gia vào bộ máy lãnh đạo nhằm tăng cường BĐG, nâng cao vị thế của người phụ nữ.

Kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2014)
Chào Hà Nội, 60 năm oanh liệt và tự hào

(HBĐT) - Chào Hà Nội, trái tim của cả nước tròn 60 năm giải phóng đang thăng hoa, khởi sắc trên con đường đổi mới làm rạng rỡ thêm truyền thống hào hùng ngàn năm Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội.

Huyện Tân Lạc:
Văn nghệ quần chúng đi vào chiều sâu

(HBĐT) - “Hiện nay, đời sống của người dân có nhu cầu rất lớn về giải trí, nâng cao đời sống tinh thần. Chính vì vậy, phong trào văn hóa, văn nghệ (VH-VN) quần chúng cũng ngày càng phát triển. Bên cạnh đó, VH - VN đã có những đóng góp tích cực vào tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân” - Đồng chí Bùi Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm VH - TT huyện Tân Lạc cho biết.

Tiêu chí xây dựng cơ sở vật chất văn hóa - điều chỉnh vẫn khó thực hiện

(HBĐT) - Trong quá trình thực hiện, các tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM khi được áp dụng vào thực tiễn tại một số địa phương đã bộc lộ bất cập, không phù hợp. Ban chỉ đạo NTM các địa phương đã có kiến nghị điều chỉnh. Một trong các tiêu chí đó có tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất (CSVC) văn hóa. Tuy tiêu chí này đã được điều chỉnh nhưng khi triển khai ở nhiều địa phương vẫn gặp nhiều khó khăn. Đến nay, cả tỉnh chưa có xã nào đạt tiêu chí số 6 về CSVC văn hóa.

Xóm Đồng Bảng giữ vững danh hiệu làng văn hóa

(HBĐT) - Cùng đồng chí Lò Văn Nhoi, Trưởng ban mặt trận xóm Đồng Bảng, xã Đồng Bảng (Mai Châu), chúng tôi đến thăm nhà văn hóa của xóm. Đây là nơi hội họp, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ cộng đồng của người dân trên địa bàn. Bên trong nhà văn hóa trưng bày nhiều giấy khen, cờ lưu niệm ghi nhận những thành tích của xóm trong thời gian qua.

Tưng bừng Ngày hội văn hóa hòa bình

Kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954/10-10-2014) và 15 năm Thủ đô Hà Nội vinh dự được UNESCO vinh danh là “Thành phố vì hòa bình”. Sáng 12-10, tại vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ và khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Thành phố Hà Nội đã tổ chức “Ngày hội văn hóa hòa bình” thu hút hơn hai nghìn người tham gia, trong đó có các đại biểu khách quốc tế: cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và lưu học sinh đang học tập tại Hà Nội.

Thủ đô thay áo, lung linh mừng ngày Giải phóng

Trung tâm Hà Nội những ngày đầu tháng 10 lung linh, rực rỡ cờ hoa. Hàng nghìn ánh đèn hoa trang trí chung quanh hồ Gươm và nhiều tuyến phố khác chờ đón dịp kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng thủ đô (10-10-1954 - 10-10-2014).

Nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Trung tâm Triển lãm văn hóa, nghệ thuật Việt Nam phối hợp Hội Mỹ thuật Việt Nam, báo Lao động Thủ đô và các đơn vị liên quan tổ chức Triển lãm mỹ thuật cùng nhiều hoạt động tại trung tâm từ ngày 8 đến 12-10.

Sơ kết hoạt động VHNT các tỉnh khu vực Tây Bắc

(HBĐT) - Ngày 8/10, Hội VHVNT khu vực Tây Bắc tổ chức hội nghị giao ban công tác Hội VHNT các tỉnh miền núi Tây Bắc. Dự hội nghị có đại diện Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam, Hội VHNT các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Bắc Ninh và Hòa Bình.

Huyện Mai châu: Hoạt động du lịch đạt 45 tỷ đồng

(HBĐT) - Theo số liệu thống kê của Phòng VH -TT huyện Mai Châu, trong 9 tháng, tổng số lượng khách đến thăm quan du lịch trên địa bàn huyện là 239.000 lượt người.

Huyện Cao Phong: 9 tháng, thu hút đông đảo khách du lịch

(HBĐT) - 9 tháng qua, huyện Cao Phong đã đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch, mở các tua, tuyến và sản phẩm du lịch mang nét đặc trưng của huyện như du lịch sinh thái, du lịch văn hoá, tâm linh...

Rộn rã Liên hoan Múa Rồng Hà Nội 2014

Nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 - 10-10-2014), chiều 4-10, những đội rồng từ các quận, huyện của Thủ đô đã mang đến cho Hồ Gươm một khung cảnh rộn rã, với những màn trình diễn đầy màu sắc văn hóa, nghệ thuật dân tộc.

Lạc Sơn:
Diễn đàn “Vì một thế giới không bạo lực, không xâm hại trẻ em”

(HBĐT) - Tại xã Phú Lương, Chương trình phát triển vùng huyện Lạc Sơn (thuộc Tổ chức Tầm nhìn thế giới) đã tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp huyện năm 2014 với chủ đề “Vì một thế giới không bạo lực, không xâm hại trẻ em”. Diễn đàn đã thu hút trên 1.300 thiếu nhi trên địa bàn huyện tham gia.