Chiến sĩ đảo Đá Lớn, quần đảo Trường Sa, canh gác cho sự bình yên của biển đảo Tổ quốc.

“Quảng Ngãi, Hoàng Sa, Trường Sa: Lịch sử chủ quyền biển đảo Việt Nam” là chủ đề của triển lãm do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi phối hợp với Trường Đại học Phạm Văn Đồng khai mạc chiều 22/4.

Thi viết về sự hy sinh thầm lặng của người thầy thuốc

Ngày 22-4, Báo Sức khỏe và Ðời sống phát động Cuộc thi viết về những người thầy thuốc với chủ đề "Sự hy sinh thầm lặng". Cuộc thi nhằm kịp thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp cao quý của các thế hệ thầy thuốc Việt Nam, những người đang ngày đêm chiến đấu để chiến thắng bệnh tật, giành lại sự sống và sức khỏe cho người bệnh. Sự hy sinh ấy đang diễn ra từng ngày, ở khắp mọi miền Tổ quốc, từ biên giới tới hải đảo, từ thành thị đến vùng sâu, vùng xa... Ðồng thời động viên, khuyến khích và phát huy bản chất tốt đẹp, làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ áo trắng trong tâm trí mỗi người dân.

Về Ninh Thuận thăm xứ sở xương rồng đỏ

(HBĐT) - Rời chiếc nôi của nền văn hoá Hoà Bình với những hang động, cổ vật ngàn năm tuổi, những làn điệu dân ca đằm thắm, trữ tình của các dân tộc vùng Tây bắc, những người làm báo Hoà Bình chúng tôi háo hức vượt qua chặng đường hàng nghìn cây số để đến với Ninh Thuận, xứ sở xương rồng đỏ, nơi có những tháp Chàm và văn hoá Chăm độc đáo.

Hội ngộ các “ông đồ” Việt Nam lần thứ nhất

Ngày 21/4, tại cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, cuộc hội ngộ các “ông đồ” Việt Nam lần thứ nhất đã diễn ra, đồng thời cũng là dịp hội ngộ các kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 19.

Sắc đẹp vào mùa thi

Các giải thưởng đưa ra cao ngất ngưởng để thu hút thí sinh dự thi, nhưng chất lượng thí sinh sẽ không cao vì cùng lúc diễn ra hai cuộc thi

Nhóm cascadeur Quốc Thịnh: Sẽ hết mình trong “Đêm huyền thoại”

Đó là lời khẳng định đầy quyết tâm của anh Nguyễn Quốc Thịnh, đạo diễn – chỉ đạo võ thuật đồng thời là trưởng nhóm cascadeur Quốc Thịnh. Đây là nhóm cascadeur đóng vai trò chủ đạo trong việc thực hiện các pha trình diễn võ thuật, nhào lộn, đu dây… trong hầu hết các hoạt cảnh tái hiện lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc tại gala “Đêm huyền thoại” do Báo SGGP tổ chức sắp tới…

Nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương: Cuộc sống thôi thúc tôi sáng tác

Cũng có lần thấy nản lòng và chùng bước nhưng có lẽ niềm đam mê âm nhạc và sáng tác trong tôi lớn quá nên tôi vững tin và không ngừng cố gắng, nhạc sĩ Hà Chương tâm sự.

Chiếc đĩa gốm Chu Đậu lớn nhất và 1.000 chữ "long"

Chiều 20/4, thư pháp gia Lê Thiên Lý đã hoàn tất viết 1.000 chữ “Long” (tức rồng) theo thể thư pháp bằng chữ Hán-Nôm trên chiếc đĩa gốm Chu Đậu lớn nhất Việt Nam, có đường kính 1,5m.

Hoạt động Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ phải mang hơi thở cuộc sống

“Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ trong đời sống văn hóa đương đại và đổi mới hoạt động bảo tàng” là chủ đề của hội thảo khoa học do Cục Di sản văn hóa, Sở VH-TT và DL TPHCM và Trường Đại học Văn hóa TPHCM phối hợp tổ chức ngày 20-4 tại TPHCM. Nhiều ý kiến xác đáng cùng những tham luận khoa học đã được giới thiệu và thảo luận sôi nổi để nâng chất và phát triển hoạt động của Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ - bảo tàng đầu tiên ở Việt Nam theo phương thức xã hội hóa.

TP.HCM: Bắn pháo hoa tại 7 điểm dịp 30/4

Với 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 2 điểm bắn pháo hoa tầm thấp, cả TP HCM sẽ rực sáng trong ánh sáng lung linh của pháo hoa nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

"Bảo tồn và phát huy lễ hội cổ truyền trong xã hội đương đại"

Ngày 20-4, Hội thảo khoa học quốc tế "Bảo tồn và phát huy lễ hội cổ truyền trong xã hội đương đại" (Trường hợp Hội Gióng) do UBND thành phố Hà Nội, Bộ VH - TT và DL phối hợp với Ủy ban UNESCO Việt Nam, đã được tổ chức tại Hà Nội.

Người giữ kho cổ vật dưới lòng sông Hương

Hiếm có người nào yêu Huế, cũng như cổ vật Huế như ông Hồ Tấn Phan. Ông được gọi là "Người đọc sử dưới lòng sông", "Ông cổ vật", "Kẻ tha thẩn số một"... Còn ông, chỉ nhận mình là người yêu Huế và có duyên gìn giữ kho cổ vật, được trục vớt dưới dòng sông Hương.

Nhạc giao hưởng giống một món ăn mới, thử rồi sẽ biết!

Ở nhiều nước trên thế giới, nếu muốn đánh giá trình độ văn minh, người ta thường nhìn vào dàn nhạc giao hưởng của nước ấy, vì nhạc giao hưởng thực sự là tinh hoa của nhân loại.

Tiền ít, làm sao phim hay?

Cơ chế đổi phim lấy quảng cáo của các đài truyền hình hiện nay không kích thích các hãng phim bỏ tiền đầu tư lớn cho phim truyền hình

Tổ chức thi Hoa hậu thế giới người Việt lần thứ hai năm 2010

Chiều 19-4, tại Hà Nội, Công ty cổ phần dịch vụ Vinpearl Land và Ðài Truyền hình Việt Nam tổ chức họp báo phát động cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt lần thứ hai năm 2010.

Từ kinh đô Văn Lang đến Thăng Long - Hà Nội

Văn Lang là tên gọi của quốc gia Việt Nam thời các Vua Hùng dựng nước và kinh đô của nước Văn Lang chính là vùng đất được xác định trên không gian văn hóa là vùng Việt Trì, Phù Ninh, Lâm Thao thuộc tỉnh Phú Thọ ngày nay.

Cung tiến Giỗ tổ Hùng Vương chai rượu khổng lồ

Ngày 18/4, một chai rượu khổng lổ với dung tích khoảng hơn 4.000 lít do Công ty Cổ phần AVINAA thực hiện được cung tiến Lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2010 tại sân Trung tâm Lễ hội - Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ).

Hoa hậu Việt Nam 2010 sẽ tổ chức tại Quảng Ninh

Bộ Văn hoá - Thể thao & Du lịch vừa có quyết định cho phép UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 tại thành phố Hạ Long.

Ông ngoại tôi - nhà văn Nguyên Hồng

Vì "bỏ Hà Nội" nên gia đình ông bà ngoại tôi cũng "bỏ" luôn cả sổ gạo và tem phiếu. Bà tôi và các bác tôi, mẹ tôi đều phải tham gia vào HTX nông nghiệp: chăn trâu, cắt cỏ cho HTX để lấy công điểm, mà nào có được là bao?

Người lính giải phóng và âm nhạc cứu rỗi

Đã hơn một lần tôi cố gắng lý giải điều gì đã khiến âm nhạc của Trịnh Công Sơn có sức lay động lòng người nghe ở đủ mọi lứa tuổi, giới tính và thành phần xã hội…một cách mạnh mẽ, sâu sắc và bền bỉ đến vậy.

Lễ hội Giỗ Quốc tổ tại Đầm Sen

Nhân Giỗ Quốc tổ Hùng Vương, Đầm Sen tổ chức nhiều hoạt động dành cho khách thập phương đến dâng hương bàn thờ Quốc tổ và tham gia các chương trình của công viên liên tục diễn ra trong ngày 23-4, nhằm mùng 10-3 Canh Dần

Hoa hậu quốc tế được yêu thích nhất ’2008 Cao Thuỳ Dương: Mở dần từng cánh cửa đến với nghệ thuật

Đầu tháng tư, Hoa hậu ríu rít khoe mỗi sáng bỏ ba tiếng rưỡi luyện tiếng Anh, đã lại đăng ký học khoá đào tạo giám đốc kinh doanh ở trường PACE, học xong, sẽ học thêm lớp giám đốc điều hành chuyên nghiệp.

Trình UNESCO hồ sơ Tín ngưỡng thờ Vua Hùng

Trước năm 2011, trình UNESCO hồ sơ để công nhận đờn ca tài tử là Di sản văn hóa phi vật thể, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đồng ý giao Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban UNESCO của VN, UBND tỉnh Phú Thọ, UBND TPHCM và các bộ, ngành địa phương liên quan xây dựng để trình UNESCO các hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể: Tín ngưỡng thờ Vua Hùng và nghệ thuật đờn ca tài tử.

Nơi Vua Hùng dạy dân trồng lúa

Phú Thọ là đất Tổ, là nơi từ hàng nghìn năm trước đã khai sinh và tụ hội nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc. Trải qua bao nhiêu biến cố lịch sử, đến nay, nhiều địa phương ở Phú Thọ vẫn còn lưu giữ một số nét văn hóa độc đáo mà tương truyền đã ra đời từ thời Hùng Vương dựng nước.

Quan họ Bắc Ninh là di sản văn hóa phi vật thể

Lễ đón bằng của UNESCO ghi danh quan họ Bắc Ninh - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, và ca trù - di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp, đã diễn ra vào chiều qua 16.4 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội (trước đó, vào đầu tháng 10.2009, lễ công nhận hai danh hiệu trên đã diễn ra tại Abu Dhabi, UAE).