(HBĐT) - Chị Bùi Thị Vân (Lạc Sơn) hỏi: Gần nhà tôi có cụ già sống đơn thân, hoàn cảnh hết sức khó khăn, những khi đau ốm bà thường phải xin cơm hàng xóm ăn. Tất cả những người dân sống trong cùng xóm đều biết bà cụ có con trai đã đi lập nghiệp, xây dựng gia đình ở tỉnh khác và có cuộc sống rất khá giả. Xin hỏi, con cái có điều kiện mà không cấp dưỡng cha mẹ thì có bị pháp luật xử lý hay không?

Lạc Thủy đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật

(HBĐT) - Huyện Lạc Thủy có địa bàn rộng, nhiều xã vùng sâu, xa, giao thông đi lại khó khăn, nhận thức của nhân dân về pháp luật còn hạn chế. Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được cấp ủy, chính quyền huyện quan tâm. Đội ngũ làm công tác tuyên truyền chú trọng đẩy mạnh, đa dạng hình thức tuyên truyền nhằm không ngừng nâng cao dân trí pháp lý, đưa kiến thức pháp luật đến người dân, nhất là ở vùng sâu, xa, đối tượng người nghèo, chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số.

Vĩnh Phúc: Bắt vụ lâm tặc phá rừng nghiêm trọng

Khoảng 11 giờ ngày 16/3, lực lượng công an xã Ngọc Thanh đã bắt quả tang 7 đối tượng đang khai thác gỗ trái phép rừng phòng hộ đầu nguồn lô 38.01.2a thuộc khoảnh II Đá Bia thôn Đại Lộc.

Xử lý nghiêm kẻ gây rối ở xã Tự Lập (Hà Nội)

Nói về nguyên nhân dẫn đến những vụ phá nhà cửa, đánh nhiều người dân gây thương tích mà đỉnh điểm là vụ đập phá trụ sở UBND xã, phá nhà riêng của Chủ tịch UBND xã vừa qua, ông Lỗ Đức Năm, Bí thư Đảng ủy xã Tự Lập buồn rầu cho biết, mầm mồng nảy sinh từ việc thanh niên thôn Bạch Trữ (xã Tiến Thắng) đến nhà bạn gái ở thôn Phú Mỹ (xã Tự Lập) chơi gây ra mâu thuẫn...

Thâm nhập "chợ" ngoại tệ vùng biên Lào Cai

"Mua, đổi ngoại tệ gì, số lượng bao nhiêu? Cứ vào đây, chị đáp ứng tuốt…", người đàn bà đầu đội chiếc mũ phớt, khăn bịt kín mặt ngồi bên vệ đường Nguyễn Huệ - đoạn cách khu vực cửa khẩu quốc tế Lào Cai độ 500m khẳng định như đinh đóng cột khi thấy PV Báo CAND ăn mặc như một dân buôn có nhu cầu đổi ngoại tệ để "xuất ngoại"…

Sẽ bàn lại việc tìm mộ bị vùi lấp

Liên quan đến mộ phần được cho là bị vùi lấp trong một dự án xây dựng, sáng 16-3, đại diện chính quyền phường Hoàng Liệt - quận Hoàng Mai, Công ty CP quốc tế CT Việt Nam cùng đông đảo người dân thôn Tứ Kỳ đã có mặt tại vị trí bị san lấp trái phép.

Hàng trăm ngôi mộ bị vùi lấp: Mọi việc sẽ được sáng tỏ

Trước thông tin về việc Công ty CP Quốc tế CT Việt Nam đang thực hiện một dự án xây dựng tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, đã ngang nhiên san lấp mặt bằng khi chưa được phép của các cơ quan chức năng, làm hàng trăm ngôi mộ bị vùi sâu dưới cát khiến người dân vô cùng bức xúc, PV Báo An ninh Thủ đô đã có buổi làm việc với lãnh đạo Công ty CP Quốc tế CT Việt Nam nhằm làm rõ thực hư vụ việc “động trời” này.

"Sốc" với những ván cờ tiền tỷ

Kết quả điều tra vụ án đã gây "sốc" khi số tiền mà các "đại kỳ thủ" ăn thua không phải chỉ vài tỷ đồng như dư luận đồn đoán ban đầu. Mà thực tế "kỳ thủ" Sáu Lèo đã thua Trần Văn Tân lên tới gần 40 tỷ đồng.Thật là "choáng" và "sốc" là những từ mà báo giới dùng để ám chỉ những "cú sốc" thực sự khiến bàn dân thiên hạ phải giật mình.

Kết quả tích cực sau hai năm thực hiện Luật Thi hành án dân sự

(HBĐT) - Luật Thi hành án dân sự (THADS) được Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14/11/2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2009. Những quy định mới của Luật thay thế các quy định chưa phù hợp của Pháp lệnh THADS năm 2004 đã kịp thời tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc trong công tác thi hành án, khắc phục những hạn chế, bất cập, nhất là tình trạng án tồn đọng ngày càng tăng. Sau hơn 2 năm triển khai thi hành Luật, công tác THADS trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực. Kết quả thi hành án năm sau cao hơn năm trước, nhiều vụ việc phức tạp được thi hành dứt điểm.

Cơ quan điều tra cần làm rõ hành vi phạm pháp

Khi bị rơi vào tình cảnh có nguy cơ bị ngân hàng phát mại nhà đất để thu hồi nợ; chủ nợ đe lấy nhà..., những người bị "dính bẫy" "tín dụng đen" hoặc "cò" tín dụng thường đến cơ quan Công an tìm sự giúp đỡ. Vậy cơ quan Công an cấp nào sẽ thụ lý những vụ việc có tính chất nêu trên? Căn cứ nào để cơ quan điều tra tìm ra cái "ngay" của người dân và làm rõ hành vi phạm tội của người xấu?

Nghi án trung tá CSGT bị vợ đầu độc

Trung tá cảnh sát giao thông bất ngờ qua đời. Người phụ nữ được cho là vợ nạn nhân đã đến công an đầu thú.

Công an huyện Cao Phong kỷ niệm 10 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương chiến công hạng nhì

(HBĐT) - Ngày 14/3, Công an huyện Cao Phong đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương chiến công hạng nhì.

Xét xử sơ thẩm vụ “phá rối an ninh” tại Mường Nhé

Ngày 13/3, Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử 8 bị cáo về tội phá rối an ninh trong vụ tụ tập đông người, gây sức ép với chính quyền, yêu sách đòi thành lập “Vương quốc Mông,” gây mất ổn định về tình hình an ninh trật tự tại bản Huổi Khon, xã Nậm Kè (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) vào cuối tháng 4 đến đầu tháng 5/2011.

Lãnh đạo Hải Phòng lắng nghe tâm tư của chủ đầm

Phó chủ tịch UBND Hải Phòng Đan Đức Hiệp cho biết, sau buổi tiếp xúc các chủ đầm ở xã Vinh Quang sẽ đến nơi khác để nghe tâm tư của bà con. Những kiến nghị của dân nếu thuộc thẩm quyền, thành phố sẽ giải quyết.

Những kẽ hở để kẻ xấu lách luật

Tòa án không thể bảo vệ quyền lợi chính đáng của chủ tài sản ngay giữa công đường bởi "tình ngay, lý gian" án tại hồ sơ. Nếu như nhận thấy đằng sau những bản "Hợp đồng ủy quyền", "Hợp đồng chuyển nhượng nhà đất" được lập một cách đúng luật mà họ trưng ra để chứng minh quyền sở hữu có vấn đề, Tòa án có thể chuyển cơ quan Công an điều tra để xử lý hình sự thì không có chuyện những người làm công tác xét xử "giữa đường thấy chuyện bất bình… vẫn tha".

Bộ CHQS tỉnh: Bế mạc lớp tập huấn cán bộ chính trị năm 2012

(HBĐT) - Ngày 13/3, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức bế mạc lớp tập huấn cán bộ chính trị và quán triệt, học tập Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa XI.

Đà Bắc có 70 già làng, trưởng bản tham gia công tác hòa giải

(HBĐT) - Huyện Đà Bắc hiện có 162 tổ hòa giải ở 162 thôn, xóm, bản với 850 tổ viên. Thành viên của tổ ngoài trưởng thôn, bí thư chi bộ, cán bộ mặt trận và các tổ chức thành viên đã thu hút 70 già làng, trưởng bản tham gia công tác hòa giải. Thời gian qua, các tổ hòa giải thường xuyên được củng cố, kiện toàn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

2 thanh niên trong 'kỳ án hiếp dâm' trốn thi hành án

Sáng 12/3, Công an Hà Nội đã thi hành lệnh bắt giam trở lại 2 thanh niên trong kỳ án hiếp dâm ở xã Yên Nghĩa, quận Hà Đông, là Nguyễn Đình Tình và Nguyễn Đình Kiên, nhưng cả hai đều không chấp hành.

Người ngay òa khóc giữa công đường

Sau khi nghe HĐXX tuyên án, chị Như cảm thấy trời đất sụp dưới chân mình. Nhìn người chị họ thân thiết với gia đình, người đã "lo" chị bị mất nhà khi "cắm" sổ đỏ ở hàng cầm đồ bình thản ra về, chị càng uất nghẹn. Chị đã thua ngay giữa công đường.

Giữ bình yên cho vùng đất Mường Thàng

(HBĐT) - Trong những năm qua, LLCA huyện đã phát huy vai trò tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn. Nhờ đó, tình hình ANCT trên địa bàn huyện được giữ vững, ổn định, ANTT - TTATXH được đảm bảo - Thượng tá Bùi Xuân Diệu, Trưởng Công an huyện Cao Phong nhấn mạnh.

Mai Châu ra quân huấn luyện chiến đấu và phát động Tháng Thanh niên 2012

(HBĐT) - Huyện Mai Châu vừa tổ chức phát động, ra quân huấn huyện chiến đấu và phát động Tháng Thanh niên năm 2012, hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay xây dựng NTM..

Đền 500 triệu đồng cho gần 190 tháng tù oan

Viện KSND huyện Bù Đăng (Bình Phước) vừa phải bồi thường 500 triệu đồng cho 6 người bị bắt ngồi tù oan tổng cộng gần 190 tháng. Ba người khác liên quan đến vụ án oan sai này đang đòi mức bồi thường cao hơn.

Hành trình truy bắt gã tài xế xe ôm có "máu dê"

Sau nhiều ngày đêm mai phục tại các địa điểm vắng vẻ trên địa bàn thị xã Dĩ An (Bình Dương), đầu mối về gã tài xế xe ôm có "máu dê" bắt đầu được hé mở, đó là người này thường chạy xe ở các bến xe buýt chuyên săn thôn nữ lỡ đường, ngoài ra y còn cặp và sống chung với nhiều phụ nữ khác…

Khởi tố vụ 4 "quan huyện" đánh bạc trong nhà nghỉ

Chiều 9/3, Công an tỉnh Hà Giang đã ký quyết định khởi tố vụ án 4 "quan huyện" đánh bạc trong nhà nghỉ.

Bắt vụ vận chuyển 10.000 viên ma túy ở Quảng Trị

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, vừa có thêm một đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy xuyên quốc gia từ Lào đưa vào Việt Nam tiêu thụ đã bị lực lượng này phối hợp với Công an tỉnh Savannakhet của Lào triệt phá thành công.