Hỗ trợ kinh phí đào tạo 15 triệu đồng/năm, được cấp học bổng khuyến khích tài năng 1 triệu đồng/tháng…Hàng loạt hình thức ưu tiên của trường ĐH Khoa học Tự nhiên-ĐH Quốc gia HN dành cho những thí sinh đặc biệt xuất sắc và đam mê với các ngành khoa học cơ bản.

Sáu môn thi tốt nghiệp THPT năm 2010

Ngày 25-3, Bộ Giáo dục và Ðào tạo thông báo các môn thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2010.

37% trẻ 5 tuổi vùng đồng bào dân tộc thiểu số không được học mẫu giáo

Hiện nay với sự đầu tư của Nhà nước và xã hội, chất lượng giáo dục mầm non đã được nâng lên đáng kể. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng trong các trường mầm non toàn quốc bình quân hàng năm giảm xuống 2,1%.

Chất lượng giáo dục mầm non ở vùng khó khăn còn thấp

Hội thảo "Phát triển chăm sóc và giáo dục Mầm non Việt Nam: Vấn đề và giải pháp" do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Ngân hàng thế giới phối hợp tổ chức khai mạc ngày 25-3, tại Hà Nội.

Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX

(HBĐT) - Ngày 25/3, Liên minh HTX tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đợt 1 cho 60 cán bộ quản lý HTX với 3 chức danh chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, trưởng ban kiểm soát của các HTX phi nông nghiệp thuộc 4 huyện Đà Bắc, Kỳ Sơn, Lương Sơn và TP Hoà Bình.

Hội nghị điển hình tiên tiên khối thi đua các trường THPT, Trung tâm KTTH – HNDN và PTDTNT huyện, liên xã

(HBĐT) - Ngày 24/3, tại trường Phổ thông DTNT tỉnh, khối thi đua các trường THPT và Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp dạy nghề (TTKTTH – HNDN) thuộc Sở GD&ĐT đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2006 – 2010

Cấu trúc đề thi tốt nghiệp, ĐHCĐ Vật lý, Hóa học, Sinh học năm 2010

Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Bộ GD-ĐT vừa ban hành Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT, thi ĐH-CĐ 2010. Dân trí tiếp tục thông tin đến bạn đọc Cấu trúc của 3 môn Vật lý, Hóa học, Sinh học.

Chọn nghề trước, lựa trường sau

Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là hết hạn đăng ký hồ sơ dự thi ĐH, CĐ năm 2010, nhưng nhiều học sinh vẫn còn bỡ ngỡ chưa dám đặt bút quyết định đường tương lai… Hôm qua 24-3, Báo SGGP tổ chức buổi tư vấn trực tuyến giải đáp cặn kẽ cho các thí sinh (TS) về cách làm hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT), chính sách tuyển sinh, cơ hội nghề nghiệp… với sự tham gia của TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM, PGS-TS Huỳnh Thanh Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TPHCM và NGƯT-PGS Trần Hoàng Ngân, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế TPHCM.

Điều tra buồn:28% học sinh lảng tránh khi bạn gặp khó

Đây là thông tin từ kết quả điều tra tại một đề tài nghiên cứu khoa học do Trường ĐHSP Hà Nội thực hiện mang tên "Thực trạng biểu hiện của một số xúc cảm và kỹ năng đương đầu với xúc cảm tiêu cực ở thiếu niên". Số học sinh chọn cách "lảng tránh" với những câu trả lời như "Tham gia vào thêm rắc rối", "Em sẽ phớt lờ"...

Dạy trẻ khuyết tật, cần nhất cái tâm

Gần 20 năm gắn bó với công tác giáo dục trẻ khuyết tật, cô giáo Trần Thị Tú Oanh đã có nhiều học trò thành đạt, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội, có người còn được nhiều người trên cả nước biết đến. Hỏi đâu là bí quyết thành công, cô cười hiền: trước hết cần có cái tâm!

Tháng 10-2010, khai giảng trường ĐH đầu tiên của Pháp ở VN

Trường ĐH đầu tiên của Pháp tại VN mang tên Đại học Công nghệ cao Hà Nội đặt tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, sẽ khai giảng khóa đầu tiên vào tháng 10, đúng vào dịp Hà Nội kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, với 6 chuyên ngành trong đó có ngành công nghệ nanô, công nghệ sinh học...

Học phí đại học: Lại điệp khúc "tăng!"

Với lý do chi phí đầu vào tăng, bù trượt giá, tăng mua sắm trang thiết bị… nhiều trường đại học ngoài công lập (ĐHNCL) công bố sẽ tăng học phí trong năm 2010. Nhưng liệu đây có phải là mức phí “cuối cùng” hay các trường vẫn tiếp tục bắt người học phải gánh thêm những khoản phụ thu khác?

Tra tìm thông tin mã trường, nguyện vọng qua Cổng thông tin thi và tuyển sinh

Thí sinh có thể tận dụng thế mạnh của internet để tra tìm thông tin về các trường dự thi qua Cổng thông tin thi và tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ http://thi.moet.gov.vn/?page=1.14.

Nhiều cơ hội cho khối C, D

Với phổ điểm chuẩn nhiều năm qua khá rộng, thí sinh thi khối C, D có nhiều cơ hội chọn lựa trường phù hợp năng lực học tập

“Em sẽ không bao giờ từ bỏ ước mơ”

Mồ côi cha từ khi mới lọt lòng, lên 10 tuổi Thanh Thảo đã phải tự kiếm sống để nuôi mẹ và người bác ốm đau. Vậy mà suốt 12 năm học, Thảo luôn là học sinh khá, giỏi, và cô bé kiên cường ấy hiện là sinh viên năm 2 ĐH Y Hải Phòng.

Ban CHQS huyện Đà Bắc: Nhận đỡ đầu học sinh nghèo hiếu học

(HBĐT) - Ngày 23/3, tại Ban CHQS huyện Đà Bắc, Đảng uỷ, Chỉ huy Ban CHQS huyện Đà Bắc đã phối hợp với trường Trung học phổ thông huyện Đà Bắc tổ chức lễ ký kết nhận đỡ đầu học sinh nghèo hiếu học.

Trường THPT Thạch Yên: Nhiều khó khăn để nâng cao chất lượng giáo dục

(HBĐT) - Khởi điểm là chi trường THPT Cao Phong được đặt tại xã Dũng Phong, huyện Cao Phong, đến nay, trường THPT Thạch Yên là nơi em học sinh của 5 xã Yên Thượng, Yên Lập, Tân Phong, Nam Phong và Dũng Phong “ươm mầm” con chữ.

Bạo lực học đường: 'Trông người rồi ngẫm đến ta'

Khi các nguồn dồn dập báo hung tin về chuyện trẻ em đánh nhau, nhiều quan chức vẫn xướng lên câu thần chú: “Đây là trách nhiệm của toàn xã hội”. Vậy là vẫn chuyện thần kỳ. Vì với nhiều phụ huynh, “toàn xã hội” gợi nhớ hình tượng “không ai cả" trong chuyện Ulitxơ của thần thoại Hy Lạp.

Tết đọc sách - tại sao không?

Đó là tên của cuộc hội thảo đầy thú vị diễn ra vào chiều ngày 21/3 tại lễ hội sách TPHCM lần thứ 6 với một loạt các diễn giả nổi tiếng như nhà văn Nguyên Ngọc, nhà báo Lý Trường Chiến - Phó tổng thư ký báo Dân Trí, PGS.TS. Trần Hữu Tá…

Nhà toán học lại từ chối giải thưởng 1 triệu đô la?

Sau khi từ chối giải thưởng Fields danh giá, nhà Toán học Grigori Perelman liệu có nhận giải thưởng trị giá 1 triệu USD hay không?

Thành lập Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Thủ tướng Chính phủ ngày 22-3 đã đồng ý về chủ trương thành lập Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

95% số học sinh, sinh viên chưa nhận thức đúng về kỹ năng sống

Ngày 21-3, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên TP Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm với chủ đề "Những kỹ năng thực hành cần thiết cho học sinh THPT" nhằm trao đổi các kinh nghiệm giữa các chuyên gia giảng dạy, đồng thời lắng nghe ý kiến từ học sinh, phụ huynh học sinh, từ đó xây dựng định hướng suy nghĩ đúng đắn cho các em.

Hội LHPN tỉnh khai giảng lớp sơ cấp ngành công tác phụ nữ khoá 1

(HBĐT) - Ngày 22/3, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức lễ khai giảng khoá học sơ cấp ngành công tác phụ nữ khoá 1 năm 2010 tại tỉnh. Tham gia khoá đào tạo có 70 học viên là cán bộ hội chủ chốt cấp xã, phường, thị trấn

Tìm giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục dân tộc

(HBĐT) - Năm học 2009 – 2010, toàn tỉnh có 108.560 học sinh dân tộc thiểu số ở tất cả các cấp học, chiếm 56,25% tổng số học sinh trong tỉnh.

Những ngành cho học sinh xuất sắc

Bảy trường ĐH trong cả nước dành hơn 700 chỉ tiêu cho chương trình đào tạo cử nhân, kỹ sư tài năng với nhiều ưu đãi