Ngày 23/3, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) và Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) cảnh báo hàng triệu người ở Yemen, Nam Sudan và miền Bắc Nigeria vốn là những vùng xảy ra xung đột, có nguy cơ xảy ra nạn đói trong những tháng tới, hoặc đã đối mặt với nạn đói.

Các nội dung sẽ thảo luận tại hội nghị ngoại trưởng NATO

Sáng kiến NATO 2030, hoạt động gây bất ổn của Nga, mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố, tấn công mạng, công nghệ đột phá, sự trỗi dậy của Trung Quốc là những chủ đề được thảo luận tại hội nghị.

Saudi Arabia đề xuất sáng kiến mới chấm dứt cuộc chiến tại Yemen

Ngày 22/3, Saudi Arabia đề xuất một sáng kiến hòa bình mới nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Yemen, trong đó bao gồm một lệnh ngừng bắn toàn quốc dưới sự giám sát của Liên hợp quốc.

Các nước láng giềng của Brazil dựng ''rào chắn dịch tễ'' ngăn virus tràn sang

Theo tờ Telegraph, Uruguay tuyên bố sẽ chuyển số vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 còn lại ở nước này đến các thành phố giáp biên giới với Brazil trong nỗ lực nhằm "phong tỏa" đất nước này khỏi chủng virus biến thể P.1.

Thế giới ghi nhận 123,5 triệu ca mắc, 2,7 triệu ca tử vong do COVID-19

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 21h15 ngày 21/3 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới có tổng cộng 123.554.419 ca mắc COVID-19 và 2.723.767 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi là 99.534.372 người.

73 cơ quan, đơn vị đăng ký ủng hộ Quỹ 'Vì biển, đảo Việt Nam' hơn 12 tỷ đồng

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức phát động đợt 1 ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2021. Tại lễ phát động đã có 73 cơ quan, đơn vị đăng ký ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam” với số tiền hơn 12 tỷ đồng.

COVID-19 đẩy Slovakia đến bờ vực khủng hoảng y tế

Kể từ giữa tháng 2, Slovakia đã đứng đầu thế giới về tỷ lệ người chết vì COVID-19 cao nhất trên cơ sở bình quân đầu người hàng tuần.

AstraZeneca đồng ý sản xuất vaccine tại nhà máy của Thái Lan

Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết hãng dược phẩm AstraZeneca (Anh) đã bày tỏ hài lòng về các tiêu chuẩn an toàn tại nhà máy sản xuất vaccine của Thái Lan và sẽ gửi đến đây lô nguyên liệu đầu tiên vào tháng 6 tới để sản xuất vaccine.

Mỹ không quá kỳ vọng vào cuộc gặp cấp cao với Trung Quốc ở Alaska

Cuộc gặp cấp cao giữa quan chức ngoại giao Mỹ và Trung Quốc trong tuần này ở Alaska chủ yếu nhằm mục đích tăng cường hiểu biết quan điểm của nhau, ít có kỳ vọng về cam kết mạnh mẽ từ Bắc Kinh, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) ngày 17/3 dẫn lời quan chức Mỹ cho biết.

Nước Pháp bước vào làn sóng thứ ba của dịch Covid-19

Ngày 16-3, Thủ tướng Pháp Jean castex cho biết, làn sóng thứ ba của đại dịch Covid-19 đã ập đến do sự lây lan rất nhanh của các biến thể mới. Như vậy sau đúng một năm, hoạt động kinh tế-xã hội và văn hóa của Pháp tiếp tục bị đình trệ nghiêm trọng.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới ngày 14/3

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 21h30 phút ngày 14/3 (giờ Việt Nam), trên thế giới có tổng cộng 120.156.687 ca mắc COVID-19 và 2.661.393 ca tử vong. Số ca được điều trị khỏi là 96.682.605 ca.

Thế giới ghi nhận hơn 117 triệu ca bệnh Covid-19

Theo thống kê của Worldometers, tính đến 9 giờ sáng 8-3 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 117.435.194 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 2.604.847 ca tử vong; số bệnh nhân Covid-19 đã hồi phục là gần 93 triệu ca trong khi vẫn còn khoảng 21,89 triệu ca đang được điều trị.

Chuyên gia y tế hàng đầu Mỹ đánh giá tích cực về vaccine Sputnik-V

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ (NIAID), Tiến sĩ Anthony Fauci ngày 6/3 đánh giá dữ liệu từ vaccine ngừa bệnh COVID-19 của Nga Sputnik V "có vẻ khá tốt”.

Thủ đô Moskva (Nga) chấm dứt lệnh buộc người già, người bệnh mãn tính ở trong nhà

Ngày 5/3, Thị trưởng thủ đô Moskva của Nga, ông Sergei Sobyanin, đã chấm dứt lệnh ở nhà bắt buộc đối với những người từ 65 tuổi trở lên và những người mắc bệnh mãn tính do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang dần được cải thiện.

Singapore tiếp tục được bầu chọn là nền kinh tế tự do nhất thế giới

Singapore có số điểm tăng nhẹ so với bảng xếp hạng các nền kinh tế tự do năm 2020, nhưng vẫn vượt xa so với điểm trung bình của 40 nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Cảnh báo sóng thần tấn công Hawaii và Samoa sau trận động đất độ lớn 8,1 tại New Zealand

Ngày 5/3, vùng lãnh thổ American Samoa đã được kích hoạt cơ chế cảnh báo sóng thần, trong khi đảo Hawaii đặt trong tình trạng giám sát, sau trận động đất có độ lớn 8,1 làm rung chuyển Đảo Kermadec, miền bắc New Zealand.

Rơi máy bay quân sự tại Thổ Nhĩ Kỳ làm ít nhất 9 binh sĩ thiệt mạng

Ngày 4/3, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ít nhất 9 binh sĩ đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong một vụ rơi máy bay trực thăng quân sự tại nước này.

Điều tra viên WHO nghi ngờ giả thuyết Trung Quốc đưa ra về nguồn gốc COVID-19

Thành viên trong đội điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thị sát Vũ Hán cho rằng gần như không có khả năng nguồn gốc virus xuất hiện tại thành phố này là từ thực phẩm đông lạnh.

Cách ly trên 10.000 người liên quan đến "sự cố cộng đồng" tại Phnom Penh

Ngày 3/3, trên 10.000 người dân ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia đã được cách ly và điều trị trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 và những địa điểm có liên quan đến "sự cố cộng đồng ngày 20/2” tiếp tục tăng lên từng ngày.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại California (Mỹ), ít nhất 15 người thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 2/3 (theo giờ địa phương), ít nhất 15 người đã thiệt mạng và khoảng 10 người bị thương trong vụ va chạm giữa một chiếc xe SUV (xe thể thao đa dụng) và một xe đầu kéo ở miền Nam bang California.

EU lên kế hoạch cung cấp "giấy thông hành xanh" vaccine

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 1/3 cho biết Liên minh châu Âu (EU) sẽ cung cấp loại "giấy thông hành xanh" vaccine từ tháng 3 này trong bối cảnh khối đã sẵn sàng tăng cường miễn dịch cộng đồng đối với bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Sạt lở mỏ vàng tại Burkina Faso làm ít nhất 11 người thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 1/3, Bộ Mỏ Burkina Faso cho biết ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 3 người bị thương trong vụ sạt lở đất ở một mỏ khai thác vàng thủ công ở phía Bắc của nước này. 

Giới chức Mỹ khuyến khích người dân tiêm vaccine ngừa COVID-19

Chuyên gia y tế hàng đầu của Mỹ, Tiến sĩ Anthony Fauci khuyến khích người dân nước này tiêm chủng 1 trong 3 loại vaccine đã được cấp phép sử dụng để phòng ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, bao gồm vacine của Johnson & Johnson vừa được cấp phép hôm 27/2 vừa qua.

Nổ súng tại Mê-hi-cô

Roi-tơ dẫn nguồn tin giới chức Mê-hi-cô xác nhận, có 11 người chết, hai người bị thương trong vụ nổ súng xảy ra tại thủ phủ Goa-đa-la-gia-ra của bang Gia-li-xcô, miền trung Mê-hi-cô. Một nhóm đối tượng đi trên xe tải bất ngờ xả súng vào một bữa tiệc được tổ chức ngoài trời ở quận Tô-na-la. Lực lượng chức năng đang điều tra vụ việc.

Pháp kéo dài thời gian hoạt động cho 32 lò phản ứng hạt nhân

Ngày 25-2, Cơ quan An toàn Hạt nhân Pháp (ASN) đã "bật đèn xanh” cho phép kéo dài thời gian hoạt động của 32 lò phản ứng hạt nhân lâu đời nhất của nước này thêm 10 năm, từ 40 năm tăng lên 50 năm.