(HBĐT) - Trong thời gian gần đây, Công an huyện Kỳ Sơn liên tục nhận được tin báo khu vực các xã giáp ranh với huyện Ba Vì (TP. Hà Nội) thường xuyên xảy ra các vụ trộm cắp tài sản giữa ban ngày. Thủ đoạn của chúng thường lợi dụng khi người dân đi vắng hoặc mất cảnh giác đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản. Trong đó nổi lên là vụ ngày 4/4 tại gia đình ông Đinh Văn Tân, SN 1954, trú tại xóm Nút, xã Dân Hạ. Kẻ gian đột nhập vào nhà lấy đi xe máy nhãn hiệu AirBlade BKS 28K1 - 00047 trị giá hơn 42 triệu đồng vào giữa buổi trưa.

Hội thi hòa giải viên giỏi xã Do Nhân và thị trấn Mường Khến 

(HBĐT) - Ngày 8/6, xã Do Nhân (Tân Lạc) đã tổ chức hội thi hòa giải viên giỏi năm 2012. Tham dự hội thi có 7 tổ hòa giải đến từ 8 xóm trong xã với 21 thí sinh. Hội thi được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa, các đội thi trải qua 3 phần thi: lý thuyết, tình huống, năng khiếu thể hiện kiến thức, hiểu biết pháp luật về các lĩnh vực dân sự, hình sự, HN-GĐ, đất đai, kỹ năng giải quyết các vụ việc, mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ xảy ra trong đời sống hàng ngày. Phần thi năng khiếu được thể hiện qua các tiết mục văn nghệ, thơ, kịch…

Xây dựng địa bàn không có ma tuý- chặng đường còn lắm gian nan

(HBĐT) - Đã thành thông lệ, cứ vào tháng 6, trong các diễn đàn bàn về tình hình xã hội, ANTT của tỉnh lại được hâm nóng bởi các chương trình, kế hoạch nhằm hưởng ứng “Tháng hành động phòng - chống ma túy”. Công tác tuyên truyền được thể hiện bằng nhiều hình thức như mít tinh hưởng ứng, phát tờ rơi, treo các băng rôn, khẩu hiệu ở nơi công cộng hay tổ chức buổi giao lưu văn nghệ, tổ chức hội thi tuyên truyền về phòng - chống ma túy, HIV/AIDS. Lực lượng chức năng cũng thể hiện quyết tâm cao trong các cuộc tấn công, truy quét tội phạm.

Công an tỉnh sơ kết nhiệm vụ công tác công an 6 tháng đầu năm 2012

(HBĐT) - Ngày 8/6, Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ công tác công an 6 tháng đầu năm 2012.

Trả lời bạn đọc:
Về đơn tố cáo người thân cán bộ, chiến sĩ Công an Tân Lạc có biểu hiện ghi số đề

(HBĐT) - Vừa qua, Báo Hòa Bình nhận được đơn mang tên ông Bùi Văn Thanh, trú tại thị trấn Mường Khến (Tân Lạc) tố cáo gia đình một số CBCS Công an huyện và công an viên thị trấn Mường Khến có biểu hiện ghi lô đề làm ảnh hưởng đến hình ảnh tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân.

Lạc Thuỷ tăng cường sự phối hợp thực hiện “Chiến lược cải cách tư pháp”

(HBĐT) - Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 49/NQ-TW ngày 2/6/2005 về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”, trong thời gian qua, công tác tư pháp của Lạc Thủy đã được triển khai một cách đồng bộ, toàn diện và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác tư pháp được quan tâm. Chất lượng các hoạt động tư pháp được nâng cao. Đặc biệt, sự phối hợp giữa các cấp, ngành trong thực hiện công tác tư pháp ngày càng được tăng cường.

Giải đáp pháp luật:
Trợ cấp khó khăn đột xuất cho thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hoài (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết gia đình, thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được trợ cấp khó khăn đột xuất trong các trường hợp nào ?

Liên hiệp các Hội KH&KT khởi động Dự án đánh giá chất lượng và hiệu quả dịch vụ tư vấn pháp lý

(HBĐT) - Ngày 5/6, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh tổ chức hội nghị công bố, giới thiệu và khởi động Dự án đánh giá chất lượng và hiệu quả dịch vụ tư vấn pháp lý trong việc phục vụ các nhóm yếu thế để cải thiện tiến trình lập kế hoạch phát triển dịch vụ tư vấn pháp luật ở tỉnh Hòa Bình (Dự án 194/10/11).

Giải đáp pháp luật:
Các trường hợp xử lý kỷ luật viên chức

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hải (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết viên chức bị xử lý kỷ luật trong những trường hợp nào?

Kỳ Sơn tập trung giải quyết khiếu nại - tố cáo ở cơ sở

(HBĐT) - Trong thời gian qua, Thanh tra huyện Kỳ Sơn đã tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước (QLNN), thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết KN-TC và phòng, chống tham nhũng. Đồng thời thực hiện xử lý các kết luận thanh tra, nhất là thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thanh tra tỉnh về giải quyết KN-TC trên địa bàn huyện góp phần củng cố lòng tin của nhân dân.

Hàng trăm hộ dân lo ngay ngáy vì... khai thác cát trên sông Hậu

Người dân sông Hậu bắt đầu lo khi thấy một doanh nghiệp khai thác cát được phép vào đây hoạt động. Không thể không lo khi việc khai thác cát không chỉ gây xáo trộn, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc mưu sinh của người dân mà còn làm thay đổi dòng chảy, gây sạt lở đến mức có thể xóa sổ nhiều cồn bãi đã thành danh, có đông đúc dân sư sinh sống trên sông Hậu…

Hoa hậu "tú bà" chăn dắt người mẫu, diễn viên

CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP.HCM vừa triệt phá một đường dây mại dâm cao cấp quy tụ khá nhiều diễn viên, người mẫu, ca sĩ… Giữ vai trò tổ chức, điều hành là Hoa hậu Nam Mê Kông 2009 - Võ Thị Mỹ Xuân.

Giữ vững an ninh vùng giáp ranh

(HBĐT) - Huyện Lạc Thủy và Yên Thủy có chung điều kiện, đặc điểm tự nhiên là địa bàn 7 xã giáp ranh của 2 huyện (gồm An Lạc, Đồng Môn, Hưng Thi (Lạc Thủy), Lạc Lương, Bảo Hiệu, Lạc Hưng, Lạc Sỹ (Yên Thủy) chủ yếu là đồi núi đất, do vậy phương thức lao động sản xuất của người dân các xã, thị trấn chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gia súc và trồng rừng, đời sống người dân ở các xã vùng giáp ranh vẫn còn nhiều khó khăn.

Xử lý công trình xây dựng không có giấy phép

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Hiền (Kỳ Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp công trình không có giấy phép xây dựng thì bị xử lý như thế nào?

Bắt hai vụ vận chuyển trái phép gần 1,4 tấn gỗ sưa

Vào khoảng 18 giờ ngày 30/5, tại địa bàn xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình phối hợp với lực lượng kiểm lâm huyện đã phát hiện, bắt giữ xe ôtô đông lạnh mang biển số 73H-0299 của chủ xe Trần Thị Hoa chở lâm sản trái phép.

Tập huấn nâng cao năng lực về phòng- chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm cho thành viên BCĐ tuyến tỉnh và huyện

(HBĐT) - Ngày 31/5, UBND tỉnh giao cho Công an tỉnh phối hợp với Ban quản lý dự án của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức về phòng- chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm cho BCĐ phòng, chống tội phạm; phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và tội phạm mua bán người của tỉnh và các huyện, thành phố.

Bị kỷ luật có được xét nâng lương?

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Lan (Lạc Sơn) hỏi: Con gái tôi có tên trong danh sách sẽ được nâng lương trong tháng 3/2012, nhưng cũng trong thời điểm ấy con tôi bị kỷ luật. Vậy con tôi có được xét nâng bậc lương trong năm 2012 hay không?

Tọa đàm "Cán bộ, sĩ quan trẻ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"

(HBĐT) - Ngày 29/5, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức tọa đàm sĩ quan trẻ với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội thi hoà giải viên giỏi thị trấn Kỳ Sơn năm 2012

(HBĐT) - Ngày 30/5, UBND thị trấn Kỳ Sơn đã tổ chức hội thi hoà giải viên giỏi năm 2012. Tham gia hội thi có 6 tổ hoà giải với 18 hội viên đến từ 6/6 KDC.

98 học sinh tham dự hội thi trẻ em tìm hiểu Luật An toàn giao thông

(HBĐT) - Chiều ngày 29/5, huyện Cao Phong tổ chức hội thi “trẻ em tìm hiểu Luật An toàn giao thông”. Tham dự hội thi có 98 học sinh đến từ các trường THCS, PT DTNT huyện trên địa bàn và trên 200 học sinh đến động viên, cổ vũ.

Xe chở rác đi ngược chiều gây tai nạn

(HBĐT) - Vào hồi 18h30’ ngày 27/5, tại đường Trần Hưng Đạo - thuộc khu vực xóm 9, xã Sủ Ngòi (TP Hoà Bình), một người đan ông chừng 60 tuổi đi xe máy, biển kiểm soát 28S3-9680, không làm chủ tốc độ đâm phải một xe chở rác do công nhân Công ty CP Môi trường đô thị Hoà Bình đang thu dọn rác trên tuyến đường này.

Kỳ Sơn: Xây dựng môi trường văn hóa tốt trong quân đội

(HBĐT) - Thượng tá Nguyễn Phú Oai, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Kỳ Sơn khẳng định: Sau 5 năm thực hiện CVĐ “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội” gắn với phong trào “Toàn dân ĐKXD ĐSVH” trong LLVT huyện Kỳ Sơn, vai trò, trách nhiệm của CBCS đã được phát huy, quy chế dân chủ ở cơ sở luôn được mở rộng, cảnh quan môi trường cơ quan, đơn vị được xây dựng khang trang, sạch đẹp, các thiết chế văn hóa được củng cố, đời sống của CBCS được cải thiện.

Kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống lực lượng Thanh tra CAND

(HBĐT) - Ngày 28/5, Công an tỉnh đã tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống lực lượng Thanh tra CAND (28/5/1967-28/5/2012).

Hàng trăm cán bộ dân phòng, Công an xã hy sinh, bị thương trong đấu tranh chống tội phạm chưa được hưởng chính sách: Máu Công an xã vẫn đổ vì bình yên cuộc sống

LTS: Từ năm 1999 đến nay, cả nước có 61 trường hợp Công an xã hy sinh; 431 trường hợp bị thương khi đang làm nhiệm vụ. Đây là sự mất mát vô cùng to lớn đối với lực lượng làm công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở. Thế nhưng, đa số các trường hợp này hiện vẫn chưa được hưởng chế độ dành cho người có công. Nhiều đồng chí Công an xã đang phải sống chung với những thương tích nặng, nhiều người vợ góa chờ đợi tấm bằng Tổ quốc ghi công trong sự mòn mỏi...

Trinh sát trẻ 39 lần được khen thưởng

Từ năm 2008 đến nay, Đại úy Dũng đã trực tiếp thụ lý điều tra trên 60 vụ án với gần 100 bị can, trong đó có nhiều vụ trọng án phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng, địa bàn khác nhau. Đặc biệt không có vụ việc nào oan sai, không bỏ lọt tội phạm...