Không chỉ báo, tạp chí mới thích trưng ảnh người nổi tiếng để “câu” bạn đọc mà giờ đây, SGK cũng đua theo trào lưu này để “dụ dỗ” học sinh.

Trường đại học Việt Nam 'nóng đất' hơn 'nóng chất'

Sau khi làm việc với khoảng 40 trường ĐH, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan ngại về lãng phí khi mở ngành đào tạo hay dùng ngân sách nhà nước kém hiệu quả, đội ngũ giảng viên,... Trong khi đó, mối quan tâm "nóng" không kém của nhiều trường đại học là làm sao xoay sở được đất đẹp để xây cơ sở khang trang.

Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án phát triển giáo dục Mầm non

(HBĐT) - Ngày 2/3, Ban chỉ đạo Đề án phát triển giáo dục Mầm non (GDMN) tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án Phát triển GDMN giai đoạn 2006 – 2010.

Trường chuẩn quốc gia chỉ được phép có 5% HS yếu, kém

Học sinh xếp học lực loại giỏi đạt từ 3%, loại khá đạt tối thiểu 35% và loại yếu, kém không quá 5%. Ngoài ra, để được công nhận đạt chuẩn, các trường phải bảo đảm tỉ lệ học sinh bỏ học và lưu ban hằng năm không quá 6%, trong đó tỉ lệ học sinh bỏ học không quá 1%.

Một ý chí rực sáng giữa hoang tàn xóm lũ

Sau trận lũ lịch sử tháng 11/2009, xóm Trường (thôn Triêm Đức, xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) tan hoang còn "sót" lại duy nhất một nhà. Nơi đây, có 2 mẹ con, đêm đêm thắp sáng ngọn đèn dầu nung ý chí học hành.

Nặng gánh mưu sinh vẫn học giỏi

Ấn tượng trong tôi là đôi mắt buồn buồn của những cô học trò tuổi mới lớn. Sau giờ tan học, những bạn trẻ 9X ấy lăn xả vào cuộc mưu sinh để nuôi con chữ trên từng trang sách.

Phát hành “Những điều cần biết về tuyển sinh 2010”

Ngày 1/3, thông tin từ Bộ GD-ĐT cho biết, cuối tuần này phát hành cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh 2010” để kịp cho thí sinh tham khảo và nộp hồ sơ đăng ký dự thi bắt đầu từ ngày 10/3.

'Bản nháp', 'lỗi kỹ thuật': Trách nhiệm xã hội của Bộ GD-ĐT

Dù là thực sự hay bao biện với "lỗi kỹ thuật" gửi "bản nháp" có điều cấm trường tư đào tạo ngành luật, báo chí, sư phạm để đưa lên mạng lấy ý kiến dư luận, những người có trách nhiệm quản lý giáo dục đại học có lẽ phải giở lại "Vở bài tập Đạo đức lớp 1" để thực hành "bài tập số 4" (Em hãy cùng các bạn đóng vai về chủ đề "Cảm ơn, xin lỗi").

"Đưa trường học đến thí sinh 2010": Gần 3.000 học sinh tham gia

Đại diện hơn 20 trường ĐH, CĐ, TCCN đã giải đáp cặn kẽ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của học sinh muốn tìm hiểu thông tin cho mùa thi sắp tới

Tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2010: Những ngành học có điều kiện

Ở một số ngành nghề và trường học, khi lựa chọn thí sinh cần chú ý các giới hạn giới tính, hình thể, ngoại ngữ, phạm vi lãnh thổ, thậm chí là khả năng tài chính.

Thủ tướng buộc Bộ Giáo dục kiểm soát chất lượng đại học

Sau khi Báo chí nêu vấn đề "cấm trường ngoài công lập dạy luật, báo chí, sư phạm có phải vì mất kiểm soát chất lượng" và nhận được phản hồi từ Bộ GD-ĐT, ngày 27/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ GD-ĐT và UBND các địa phương "kiên quyết chấm dứt tình trạng không kiểm soát được chất lượng đào tạo".

Bỏ quy định “ không mời người ngoài luyện thi học sinh giỏi”

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi. Theo đó, bãi bỏ quy định “Không mời người ngoài luyện thi học sinh giỏi”.

Thứ trưởng Bộ GD:'Cấm dạy luật, báo...' là lỗi kỹ thuật

Trao đổi với VietNamNet chiều 26/2, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận và Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trần Thị Hà khẳng định: Bộ GD-ĐT chưa bao giờ có chủ trương cấm trường tư mở các ngành đào tạo luật, sư phạm và báo chí.

Bộ GD-ĐT công bố Quy chế thi tốt nghiệp 2010

Ngày 25/2, Bộ GD-ĐT chính thức công bố Thông tư sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2010. Theo đó, về cơ bản Quy chế vẫn giữ như năm trước và bổ sung, sửa đổi một số điểm trong hội nghị thi và tuyển sinh 2010 đã bàn cho phù hợp với thực tế.

Ba "điểm tựa" cần lưu ý khi chọn nghề

Sự phù hợp, say mê và nhu cầu xã hội là những điểm tựa mà mỗi học sinh cần cân nhắc kỹ trước khi đặt bút chọn ngành nghề sẽ học sau này.

Bộ Giáo dục đừng 'bán rẻ' điều kiện mở ngành

Cấm trường ngoài công lập đào tạo sư phạm, luật, báo chí trong điều kiện hiện nay là một giải pháp tình thế hợp lý trước thực trạng đào tạo còn lộn xộn của một số cơ sở đào tạo hệ này; hay đó chỉ thể hiện sự "mất kiểm soát" trong quản lý chất lượng của cơ quan chủ quản, và thậm chí còn đi ngược xu thế phát triển?

Học tủ sẽ bị lệch tủ

Với đề thi tốt nghiệp trong vài năm trở lại đây, nếu học sinh học tủ sẽ bị lệch tủ, thậm chí điểm sẽ rất thấp - ông Nguyễn Thành Kỳ, trưởng phòng giáo dục THPT, Sở GD- ĐT Hà Nội khẳng định như vậy.

Ngày 10/3, bắt đầu thu hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ

Bộ GD-ĐT quy định các trường THPT, các Sở GD-ĐT thu hồ sơ và lệ phí đăng ký dự thi ĐH, CĐ của thí sinh từ 10/3/2010 đến 17h00 ngày 10/4/2010, không kết thúc trước hoặc sau thời hạn này.

Bộ GD-ĐT sẽ thành lập thêm Vụ Thi đua và Truyền thông

Tại cuộc họp giao ban lãnh đạo Bộ GD-ĐT ngày 23/2, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Bộ sẽ trình với Thủ tướng Chính phủ cho thành lập thêm Vụ Thi đua và Truyền thông.

Trường tư không được dạy luật, báo chí, sư phạm

Trong dự thảo vừa công bố hôm qua 23/2, về điều kiện mở ngành đào tạo ở trường đại học, cao đẳng Bộ GD-ĐT dự kiến không cho phép trường ngoài công lập đào tạo sư phạm, luật và báo chí.

Những ngành thu hút sinh viên: Công nghệ thông tin dẫn đầu

Công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, điện tử viễn thông... là những ngành luôn dẫn đầu về điểm chuẩn của khối kỹ thuật, công nghệ. Đây là những ngành thường không lấy đến nguyện vọng 2

Không ra đề thi có nhiều cách giải

Học sinh tốt nghiệp các trường trung cấp nghề sẽ được dự thi tuyển sinh đại học, cao đẳng; khi đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3, thí sinh có thể nộp hồ sơ và lệ phí trực tiếp tại trường đại học, cao đẳng thay vì chỉ được gửi qua đường bưu điện... Đó là những nội dung mới trong quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2010 vừa được Bộ GD-ĐT ban hành.

Sở GD-ĐT triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2009 - 2010

(HBĐT) - Ngày 23/2, Sở GD - ĐT tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2009 - 2010. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Quy định đối với thí sinh thuộc diện tuyển thẳng ĐH, CĐ 2010

Theo Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2010 Bộ GD- ĐT vừa công bố, có 5 đối tượng được tuyển thẳng và 3 đối tượng được ưu tiên tuyển thẳng.

Nhóm ngành kinh tế vẫn hút thí sinh

Nhiều chuyên gia tư vấn khuyên thí sinh nên chọn ngành đào tạo rộng để có nhiều cơ hội kiếm việc làm. Bên cạnh đó, thực tế thị trường lao động đang góp phần tạo nên một xu hướng chọn ngành cho thí sinh trong suốt những năm gần đây.