Ngày 15/3, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã bất ngờ thông báo cắt giảm lãi suất cơ bản về gần 0%, trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang chao đảo vì dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) gây ra.

Gần 6.500 người chết vì nCoV toàn cầu

Covid-19 xuất hiện tại 157 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 169.000 người nhiễm, gần 6.500 người chết.

Diễn biến dịch COVID-19 trên thế giới tới 6h sáng 15/3: Châu Âu thành tâm dịch, Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã gọi châu Âu là tâm dịch COVID-19 của thế giới, trong đó tình hình ở Italy là nghiêm trọng nhất. Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã công bố tình trạng khẩn cấp quốc gia khi số ca nhiễm tăng nhanh.

Tổng thống Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia

Vào 3 giờ chiều 13-3 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do sự bùng phát của dịch Covid-19, tạo điều kiện cho việc cung cấp thêm viện trợ liên bang trị giá hàng tỷ USD nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Châu Âu tăng cường biện pháp chống dịch Covid-19

Trước tình trạng số người mắc và tử vong do Covid-19 tại châu Âu tăng nhanh chóng, các nước châu Âu như Pháp, Tây Ban Nha và Cộng hòa (CH) Séc quyết định tăng cường nhiều biện pháp mạnh để đẩy lùi dịch bệnh. Đáng chú ý, Tây Ban Nha hôm qua đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên cả nước.

Italy có hơn 1.000 ca tử vong, Anh chuyển sang giai đoạn chống dịch mới

Ngày 12-3, tình hình dịch Covid-19 tại Italy tiếp tục diễn biến phức tạp khi số ca tử vong tại nước này vượt 1.000 trường hợp. Trong khi đó, Thủ tướng Anh quyết định đưa nước này sang giai đoạn thứ hai trong kế hoạch ứng phó với dịch Covid-19.

Châu Âu tiếp tục "gồng mình" đối chọi với dịch bệnh COVID-19

Hàng loạt nước châu Âu đã áp dụng các biện pháp hạn chế nhập cảnh và đóng cửa những địa điểm công cộng để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Hoãn đàm phán thương mại Brexit vòng hai do COVID-19

Các nhà đàm phán thương mại Anh và EU sẽ không tổ chức vòng đàm phán vào tuần tới tại London như dự kiến ban đầu mà sẽ tìm cách khác để tiếp tục công việc, có thể là tổ chức hội nghị trực tuyến.

Trung Quốc: Chỉ có 15 ca mới mắc COVID-19 trong ngày

Như vậy, tính đến hết ngày 11/3, Trung Quốc đại lục đã xác nhận tổng cộng 3.169 ca tử vong và 80.793 trường hợp mắc COVID-19.

WHO tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa chính thức tuyên bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra (Covid-19) là đại dịch toàn cầu có nguy cơ kéo dài, trong bối cảnh thế giới ghi nhận hơn 120 nghìn ca nhiễm tại hơn 110 quốc gia và vùng lãnh thổ, làm hơn 4.000 người tử vong.

Indonesia ghi nhận ca tử vong đầu tiên do COVID-19

Giới chức y tế Indonesia ngày 11/3 thông báo nước này đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trung Quốc đã chữa khỏi bệnh COVID-19 cho gần 61.500 người

Trong ngày 10/3, Trung Quốc đại lục có tổng cộng 1.578 bệnh nhân COVID-19 được ra viện, nâng tổng số người bình phục và xuất viện tại quốc gia này lên 61.475 người.

Các nước EU tăng cường phối hợp chặn đà lây lan và hậu quả của dịch Covid-19

Tối ngày 10-3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết các nước EU sẽ phối hợp chặt chẽ để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 hiện đang ảnh hưởng rất nặng nề tới nhiều nước, nhất là Italy, Pháp, Đức và Tây Ban Nha. Cùng lúc, EU sẽ tăng cường đầu tư cho công tác nghiên cứu, chữa bệnh và ổn định tình hình phát triển kinh tế.

Italy đã có 10.149 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, trong ngày 10/3, Italy ghi nhận thêm 977 ca dương tính với chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm của nước này lên 10.149 trường hợp.

Toàn bộ 27 nước thuộc EU đều đã có bệnh nhân COVID-19

Theo số liệu thống kê tính đến hết ngày 9/3, số ca tử vong do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại châu Âu là 511 người.

Hàn Quốc cảnh giác dịch bệnh trong bối cảnh các ca nhiễm mới giảm nhẹ

Theo Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun, trong 50 ngày chống dịch vừa qua, ông nhận thấy rằng một vấn đề nhỏ có thể diễn biến thành một tình huống phức tạp hơn.

Diễn biến dịch COVID-19 trên thế giới tới 6h sáng 10/3: 114.276 ca nhiễm bệnh, 4.009 người chết

Tính tới 6h ngày 10/3, có 114.276 người đã nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) và 4.009 người tử vong trên toàn thế giới. Số ca nhiễm mới và tử vong tiếp tục tăng cao tại Italy, Iran, Pháp, Tây Ban Nha trong khi dịch đang dịu đi tại Hàn Quốc và đã được kiểm soát tại Trung Quốc.

Liên minh châu Âu họp khẩn vì Covid-19

Lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu họp khẩn qua video để bàn phương án đối phó dịch Covid-19 đang lây lan trong khu vực.

Tân Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin công bố danh sách Nội các

Tân Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin đã công bố danh sách Nội các mới, trong đó không có Phó Thủ tướng mà thay vào đó là 4 vị bộ trưởng cao cấp trợ giúp ông xử lý công việc.

Diễn biến dịch COVID-19 trên thế giới tới 6h sáng 9/3: 109.838 ca nhiễm bệnh, 3.805 người chết

Tính tới 6h ngày 9/3, có 109.838 người đã nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) và 3.805 người tử vong trên toàn thế giới. Pháp và Đức đêu có số ca nhiễm đã vượt 1.000 người, số ca tử vong tại Italy cao kỷ lục, trong khi Mỹ có 512 ca nhiễm và 21 người tử vong.

Italy phong tỏa một phần các vùng tâm dịch

Ngày 8/3, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte đã ký sắc lệnh hạn chế ra vào khu vực tâm dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, gồm toàn bộ vùng Lombardia, 14 tỉnh thuộc Veneto, Emilia Romagna, Piemonte và Marche. Lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 8/3 - 3/4.

Diễn biến dịch COVID-19 trên thế giới tới 6h ngày 8/3: Gần 106.000 ca nhiễm bệnh, 3.569 người chế

Tính tới 6h ngày 8/3, có gần 106.000 người nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) và 3.569 người tử vong trên toàn thế giới. Một số quốc gia như Paraguay và Maldives ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên.

3.570 người tử vong do Covid-19, nhiều quốc gia tăng nhanh ca mắc và chết

Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho biết tính đến 7g30 ngày 8/3 số ca mắc Covid-19 trên thế giới là 105.828 tại 91 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Trung Quốc đại lục có 80.651 ca.

Phát hiện 21 người mắc Covid-19 trên du thuyền ngoài khơi California

21 người trên du thuyền Grand Princess đã được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2, theo Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence.

Liên hợp quốc lo ngại về xung đột tại Xy-ri

Roi-tơ dẫn lời đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Xy-ri G.Pê-đơ-xơn hối thúc các nhà lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tìm giải pháp khẩn cấp cho xung đột tại tỉnh Ít-líp, tây bắc Xy-ri. Tuyên bố được đưa ra tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Liên đoàn A-rập (AL) tại Ai Cập ngày 4-3, ngay trước thềm cuộc gặp tại Mát-xcơ-va giữa Tổng thống Nga V.Pu-tin với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ R.Éc-đô-gan.