Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy vụ tai nạn máy bay khiến Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski cùng nhiều quan chức cấp cao Ba Lan thiệt mạng ngày 10/4 tại tỉnh Smolensk, miền Tây nước Nga, không liên quan đến các vấn đề kỹ thuật trên máy bay.
Các quan chức cấp cao Mỹ vừa thông báo Hội nghị cấp cao về an ninh hạt nhân, diễn ra trong hai ngày 12-13/4 tại thủ đô Washington, sẽ tập trung bàn việc quản lý các nguyên liệu có thể sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân.
Theo FoxNews, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 10-4 đã công bố kế hoạch hỗ trợ Nam Phi thắt chặt an ninh cho vòng chung kết World Cup 2010 vào tháng 6 tới sau khi lực lượng Al-Qaeda tại Bắc Phi đưa ra đe dọa sẽ tấn công.
Trong văn bản gửi hãng tin AFP (Pháp) ngày 9/4, một trợ lý cấp cao của cựu Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell tố cáo cựu Tổng thống George W. Bush đã cố tình giam giữ nhiều tù nhân ở Vịnh Guantanamo dù biết rằng họ vô tội.
Theo các nguồn tin nước ngoài, ngày 8-4, tại Praha (CH Séc), Tổng thống Nga D.Medvedev và Tổng thống Mỹ B.Obama đã ký Hiệp ước mới về cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược (START).
Chile đã trở thành một ví dụ cho thấy các nước nhỏ có thể đóng vai trò lớn nhằm biến thế giới trở nên an toàn hơn bằng cách từ bỏ nguyên liệu hạt nhân, hợp tác với Mỹ để di dời lượng uranium làm giàu cao cuối cùng.
Thái Lan vừa ra lệnh bắt 7 người biểu tình được cho là đã xông vào tòa nhà Quốc hội ở Bangkok tuần này.
Chiếc máy bay mẫu chạy bằng năng lượng mặt trời hôm qua đã có chuyến bay thử nghiệm đầu tiên và đang tiến gần đến mục tiêu dùng năng lượng mặt trời để bay vòng quanh thế giới.
Hàng ngàn người biểu tình tại Kyrgyzstan ngày 7-4 đã chiếm tòa nhà Quốc hội, văn phòng tổng thống, văn phòng công tố viên và đài truyền hình. Thủ tướng Daniyar Usenov đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp nhưng cuộc biểu tình vẫn tiếp tục lan rộng.
Ban bố tình trạng khẩn cấp ở Bangkok; Thủ tướng Abhisit hủy chuyến đi Mỹ dự hội nghị thượng đỉnh về hạt nhân quốc tế từ ngày 12 đến 14-4
Dư luận rất quan tâm tới động thái im lặng của Trung Quốc sau khi Tổng thống Barack Obama công bố chiến lược hạt nhân mới hôm 6/4 (theo giờ địa phương).
Dư luận trên thế giới đặc biệt quan tâm tới thông tin, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ ký hiệp ước mới thay thế START-1. Việc này sẽ diễn ra vào ngày 8/4 tại Prague, Cộng hoà Czech. START-2 sẽ thay thế hiệp ước START-1 đã hết hiệu lực từ ngày 5/12/2009.
Đảng Đại hội Dân tộc Phi bác bỏ cáo buộc họ đã làm gia tăng căng thẳng chủng tộc dẫn đến vụ sát hại một thủ lĩnh cực hữu
“Áo đỏ” tuyên bố hôm nay sẽ gia tăng các hoạt động biểu tình nếu Thủ tướng Abhisit “vẫn phớt lờ” yêu sách của nhóm.Thủ tướng Thái Lan vẫn kiên định lập trường giải quyết xung đột bằng hòa bình. 4 cựu Thủ tướng sẽ họp mặt để tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng.
Hãng BBC đưa tin, trang web WikiLeaks vừa công bố một đoạn băng quay cảnh lính Mỹ thảm sát dân thường Iraq vào ngày 12-7-2007, được quay trên hai chiếc trực thăng Apache của Mỹ. Các nhà tổ chức của trang web WikiLeaks cho biết, đã giải mã đoạn video nhưng không tiết lộ người đã cung cấp nó.
Sáng nay, cơn địa chấn mạnh 7,8 độ Richter làm rung chuyển một khu vực trên đảo Sumatra, Indonesia, song chưa có báo cáo về sóng thần hay số thương vong.
6 người chết và 21 người mất tích sau khi vụ nổ chiều qua làm sập một mỏ than ở Tây Virginia do công ty Massey Energy thuộc tập đoàn Performce Coal Co. quản lý.
Hãng Itar-Tass đưa tin Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich vừa chính thức giải tán ủy ban liên cơ quan chuẩn bị cho việc gia nhập khối Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng như Trung tâm Quốc gia về hội nhập châu Âu-Đại Tây Dương của nước này.
Theo Reuters, trong ngày 5-4, tại tây-bắc Pakistan đã xảy ra dồn dập các vụ tiến công bạo lực, trong đó có vụ đánh bom kinh hoàng làm ít nhất 38 người chết và hơn 100 người bị thương.
Sau 8 ngày nỗ lực tìm kiếm các công nhân vị mắc kẹt ở mỏ than Wangjialing tỉnh Sơn Tây, Tây Bắc Trung Quốc, sáng nay, 5-4, 9 lực lượng cứu hộ đã tìm thấy và cứu được 9 công nhân còn sống trong điều kiện tim mạch và huyết áp bình thường. Tuy nhiên, vẫn còn 144 thợ mỏ đang bị kẹt dưới hầm.
Theo tin nước ngoài, ngày 3-4, Tổng thống Iran M.Ahmadinejad phát biểu ý kiến trên truyền hình tuyên bố áp lực của thế giới đối với Iran, bao gồm cả cuộc đàm phán về lệnh trừng phạt mới, chỉ khiến nước
Bằng vụ đánh bom ở Kizliar chủ nghĩa khủng bố quốc tế ủng hộ tài chính, kỹ thuật, vật chất cho lực lượng ly khai tại chỗ nhằm thực hiện ý đồ chia nước Nga ra nhiều mảnh như chúng đã làm thành công ở Nam Tư. Một nước Nga, lúc đầu chỉ không có Bắc Kavkaz tất dẫn tới một nước Nga trong tương lai không có vùng Viễn Đông, Xibiri... và cuối cùng "Moskva" - niềm tin, niềm kiêu hãnh và cả khát vọng cho độc lập, tự do, hòa bình cho nhân loại.
Lại một vụ nổ ở Dagestan (Nga) Theo tin nước ngoài, trưa 4-4, ba vụ đánh bom xe liều chết liên tiếp đã làm rung chuyển trung tâm Thủ đô Baghdad của Iraq, làm ít nhất 35 người chết và 215 người bị thương. Bộ Nội vụ Iraq cho biết, hai vụ đánh bom xảy ra tại quận Manso ở phía tây trung tâm Baghdad, nhằm vào Ðại sứ quán Ai Cập và Ðức
Những người “áo đỏ” đang áp dụng “chiến thuật mới” khi tiến vào trung tâm thủ đô Bangkok, làm tê liệt khu du lịch và thương mại để gia tăng thách thức với Thủ tướng Thái Lan. Chính phủ của ông Abhisit tuyên bố sẽ đối phó được với tình hình hiện nay.
Đó là tuyên bố của Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đưa ra ngày thứ Bảy, 3/4/2010.