Lính cứu hỏa nỗ lực dập tắp đám cháy. Ảnh: Lê Hiếu.

Cả năm ứng trực 24h/24h song Tết vẫn là thời điểm lính cứu hỏa phải trực chiến 100% quân số. Mùng 5 Tết xông đất Cảnh sát PCCC Hà Nội, chúng tôi càng thấy rõ tính "nhanh như lửa" trong công việc của người lính cứu hỏa.

Chuyện chưa kể về nghề pháp y ở vùng cao

Gắn bó hơn 25 năm với nghề pháp y, Thượng tá Nguyễn Quang Vinh, Phó trưởng Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Điện Biên) còn ấn tượng sâu đậm với những trải nghiệm đặc biệt của bản thân về những chuyến công tác, và những câu chuyện nghề đặc biệt chỉ riêng có ở vùng cao.

Người có biệt tài cảm hóa đối tượng

Gần 30 năm gắn bó với ngành Công an, Thượng tá Phạm Công Nghĩa, Trưởng Công an phường 2 (quận Tân Bình, TP HCM) được người dân thành phố tin yêu và biết đến với biệt tài cảm hóa, đưa nhiều người lỡ lầm, những tay anh chị có máu mặt, “giàu” án tích… trở về nẻo thiện.

Bộ CHQS tỉnh hưởng ứng Tết trồng cây xuân Nhâm Thìn 2012

(HBĐT) - Hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Nhâm Thìn 2012 do các cấp phát động, ngày 30/1, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức phát động tết trồng cây trong LLVT tỉnh.

Ngành tư pháp: Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, theo dõi thi hành văn bản QPPL

(HBĐT) - Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) là một trong những lĩnh vực được chú trọng trong thực hiện chương trình, nhiệm vụ công tác của ngành Tư pháp.

Bắt "thượng tá mật vụ" rởm làm giả công điện của Chính phủ để lừa đảo

Công an TP Cần Thơ đã bắt giữ Tống Văn Bình (33 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Quới, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) vì đã giả danh "thượng tá mật vụ" rởm làm giả công điện của Chính phủ để lừa đảo.

Đầu xuân xông đất Cảnh sát 113 Hà Nội

Cảnh sát phản ứng nhanh 113 Hà Nội quả đúng như tên gọi khi ngày xuân này bên bàn làm việc, các máy điện thoại liên tục reo vang và mọi công việc đều được xử lý ngay chỉ sau vài phút. Khi mọi người quây quần đoàn tụ cùng gia đình đón năm mới thì cán bộ ở Trung tâm Cảnh sát 113 Hà Nội vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ suốt ngày đêm. Trong 5 ngày Tết, họ đã tiếp nhận 4.279 cuộc gọi đến, trong đó có 198 tin liên quan đến an ninh trật tự.

Công an TP Hòa Bình (Hòa Bình)
Tận tụy phục vụ nhân dân những ngày giáp Tết Nhâm Thìn

(HBĐT) - Những ngày cuối năm Tân Mão, theo chân tổ công tác Đội Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an TP. Hòa Bình) xuống cơ sở, phục vụ nhân dân làm CMND, chúng tôi cảm nhận không khí làm việc khẩn trương, trách nhiệm của các thành viên trong đoàn.

Vững vàng nơi tuyến đầu

(HBĐT) - Luôn đối mặt với những tên tội phạm liều lĩnh, manh động, sẵn sàng chống trả bằng các loại vũ khí nóng; cường độ làm việc cao và nguy hiểm luôn rình rập. Với tôi, dấu ấn về lực lượng CSCĐ (PC65) - CAT luôn gắn liền với những chuyên án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng; những chuyên án ma túy nóng bỏng. Nhưng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, họ vẫn luôn vững vàng nơi tuyến đầu.

Đánh nhau tại quán karaoke, 1 người tử vong

Cùng vào quán hát karaoke, 2 nhóm thanh niên đã xảy ra mâu thuẫn rồi dẫn đến một trận xô xát kinh hoàng.

Giả mạo giấy tờ của Nhà nước để lừa đảo

Ngày 26-1, Thượng tá Trần Quang Thắng, Trưởng phòng An ninh Ðiều tra (ANÐT), Công an TP Cần Thơ cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng Tống Văn Bình, SN 1979, ngụ số 199, ấp Vĩnh Qưới, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh về hành vi giả mạo Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam để lừa đảo.

Tăng cường các biện pháp đảm bảo TTATGT

(HBĐT) - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 115/CĐ-TTg ngày 25/1/2012, Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình có Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 26/1/2012 về việc đảm bảo trật tự ATGT trên đại bàn tỉnh.

Lính hình sự - vì cuộc sống bình yên

(HBĐT) - Những ngày giáp Tết Nhâm Thìn, lực lượng CSHS càng thêm bận rộn, vất vả. Phòng làm việc các đội nghiệp vụ hầu như vắng tanh, chỉ còn lại một số CBCS trực tiếp nhận thông tin tội phạm và ứng phó khi có tình huống đột xuất. Tất cả đã tỏa xuống các địa bàn thực hiện lệnh tấn công, truy quyét, trấn áp tội phạm để đảm bảo sự bình yên cho nhân dân vui xuân, đón tết.

Đoàn kết Quân dân - ấm tình, vẹn nghĩa

(HBĐT) - Đã lâu chúng tôi mới trở lại cung đường Đú Sáng (Kim Bôi) - Độc Lập (Kỳ Sơn). Đó cũng là cung đường quen thuộc đã in dấu chân người lính trong những chuyến hành quân dã ngoại kết hợp giúp đỡ nhân dân các địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển KT-XH, tạo tiền đề, cơ sở vững chắc, từng bước chiến thắng giặc nghèo. ấy cũng là cái nghĩa, cái tình của những người lính Cụ Hồ với máu thịt của mình.

Lính trọng án và những cái Tết mong được… thất nghiệp

Thực ra, việc lính trọng án quanh năm suốt tháng triền miên với các vụ trọng án đã khiến những người vợ tảo tần trở nên cứng cỏi hơn để gồng gánh gia đình. Nhưng dịp Tết đến xuân về, vẫn chỉ một mình người vợ ngược xuôi với việc sắm sửa, lo trọn phận sự với đôi bên nội ngoại…, rất dễ có cảm giác tủi thân.

Trải lòng của nữ phạm nhân đường dây bán trinh giả

Từng là học sinh giỏi cấp huyện nhưng Liễu sớm sa chân vào các vũ trường, quán bar để gây ra hàng loạt tội lỗi. Nữ "má mì" trong đường dây bán trinh giả ân hận vì đã không sớm ra đầu thú để mau trở về làm lại cuộc đời.

Khen thưởng đột xuất chiến công xuất sắc khám phá chuyên án giết người, cướp tài sản

(HBĐT) - Ngày 22/1 (ngày 29 Tết âm lịch), Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tổ chức biểu dương, khen thưởng đột xuất chiến công xuất sắc khám phá chuyên án giết người, cướp tài sản. Tới dự lễ biểu dương có các đồng chí: Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ Công an,. các sở, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Bắt hung thủ giết người dã man tại phường Thịnh Lang (TPHB)

(HBĐT) - Vào hồi 20h05’ ngày 16/1, nhận được tin báo xảy ra vụ trọng án giết người cướp của tại tổ 5 phường Thịnh Lang (TPHB) làm bà Trần Thị Lan, sinh năm 1965, trú tại tổ 13, phường Tân Thịnh - TPHB chết trong tình trạng không có quần áo, được cuốn trong một chiếc chăn, trên người có vết cắt sâu ở cổ và 2 tay phải, trái.

Thành phố Hoà Bình:
Tăng cường công tác đảm bảo ATGT dịp Tết Nhâm Thìn

(HBĐT) - Tích cực hưởng ứng “Năm An toàn giao thông 2012”, đặc biệt là đợt cao điểm bảo đảm ATGT dịp tết Nhâm Thìn, thành phố Hoà Bình đang triển khai nhiều hoạt động đảm bảo trật tự ATGT, trật tự đô thị để người dân có thể yên tâm đón một cái tết an toàn.

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ nhân dân đón Tết, vui xuân

(HBĐT) - Những ngày giáp Tết Nhâm Thìn, không khí của các phòng nghiệp vụ và CA các huyện, thành phố càng thêm hối hả, tất bật. Các lực lượng, phương tiện được huy động để đồng loạt ra quân triển khai đợt cao điểm tấn công truy quét, trấn áp tội phạm đảm bảo TTATXH để nhân dân yên tâm phấn khởi đón tết, vui xuân. Hoạt động đón Tết, vui xuân luôn gắn liền với các lễ hội nên số lượng người, phương tiện tăng đột biến, vì vậy, công tác đảm bảo TTATGT là nhiệm vụ hết sức phức tạp và quan trọng.

Cao Phong: Triển khai công tác đảm bảo ANTT năm 2012

(HBĐT) - Ngày 18/1, UBND huyện Cao Phong đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2011 và triển khai công tác đảm bảo ANTT năm 2012.

Cái ác phải bị lên án

Một nhà báo tâm sự rằng điều khiến cô bàng hoàng nhất trong phiên toà xét xử Lê Văn Luyện không phải là những tình tiết man rợ, thái độ bất chấp của kẻ giết người mà chính là phản ứng của một nhóm thanh thiếu niên khi Luyện được đưa ra xe đặc dụng. Những cô gái mặt còn đầy sự thơ ngây và những nam thanh niên chưa tới tuổi trưởng thành đã có những câu nói và hành động thờ ơ với cái ác của Luyện.

Chủ nhà cho 'quan' chơi cờ tiền tỷ bị bắt

Cho hai quan chức mượn nhà để đánh cờ tiền tỷ và là trung gian "chung độ" của hai người nên bà Phấn bị bắt giam.

Vượt qua “hội chứng ì” dịp Tết

Những ngày này, hầu như học sinh đều hướng sự tập trung vào không khí của những ngày cận tết thay vì vào việc học. Tình hình này sẽ còn tiếp tục diễn ra những ngày sau tết.

Vụ cưỡng chế ở Hải Phòng: “Phải chữa từ nguyên nhân”

“Trong vụ việc ở Tiên Lãng, xử lý ông Vươn rõ ràng là xử lý hậu quả nhưng chữa bệnh thì phải chữa từ nguyên nhân” - LS Lê Đức Tiết, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ & Pháp luật UBTW MTTQ nhận định.