Với liveshow "Nhật ký dương cầm", tối 23-2 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, tài năng piano triển vọng hàng đầu của Việt Nam Trang Trịnh (Trịnh Mai Trang) sẽ đem đến cho khán giả Thủ đô những giai âm tuyệt vời mà cô đã trau dồi và biểu diễn nhiều năm ở nước ngoài.

Có nên cấm nghệ danh tiếng nước ngoài?

Wanbi Tuấn Anh được gọi rõ là Nguyễn Tuấn Anh, Nathan Lee thành Trúc Lân (như tên thật), điều này khiến khán giả ít nhiều ngạc nhiên khi theo dõi chương trình Album vàng (HTV7) tuần qua.

Bảo tàng đắt khách đầu năm

Từ mùng 1 Tết (ngày 3-2) đến nay, Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TPHCM, mở cửa đón khách tham quan trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng Cộng sản Việt Nam”. Trước đó chỉ riêng trong ngày 31-1, bảo tàng phải hoạt động hết công suất phục vụ gần 50 đoàn, với gần 1.000 lượt khách đến tham quan học tập, dâng hương viếng Bác dịp năm mới.

Duy trì và phát triển 327 CLB gia đình phát triển bền vững

(HBĐT)- Hoạt động phòng - chống bạo lực gia đình, công tác tuyên truyền, triển khai Luật Phòng - chống bạo lực gia đình đang tiếp tục được ngành Văn hoá và các địa phương đẩy mạnh thực hiện.

Lên đồng tiếp tục được đưa ra “mổ xẻ”

Lên đồng – nghi thức còn nhiều tranh cãi trong hoạt động tín ngưỡng dân gian của Việt Nam sẽ được đem ra mổ xẻ và phân tích, trong một cuộc hội thảo khoa học sẽ diễn ra vào ngày 23.2 tới đây tại Hà Nội.

Thể hiện mối quan hệ gia đình qua “Gia phả +”

"Gia phả +" là triển lãm tranh của hoạ sĩ Trần Hoàng Sơn đang được trưng bày tại Art Việt Nam Gallery (số 7 Nguyễn Khắc Nhu, Hà Nội). Vượt ra ngoài ý nghĩa của một triển lãm tranh chân dung, "Gia phả +" còn là cách nhìn về tính ổn định trong mối quan hệ của những cộng đồng người.

Tiết lộ mới về hồ sơ danh họa nổi tiếng Caravaggio

Bốn trăm năm sau cái chết của Michelangelo Merisi, nổi tiếng với tên Caravaggio (1571-1610), các hồ sơ hình sự của cảnh sát về cuộc đời của ông vừa được công bố với những phát hiện mới đáng chú ý.

Vợ nhà văn L.N.Tônxtôi viết về đại thi hào

Tháng 9/1862, Xônia Berx - cô gái 18 tuổi con một bác sĩ phục vụ ở Điện Kremli đã làm vợ nhà văn Lev Nicôlaevich Tônxtôi vừa tròn 34 tuổi. Lúc này Tônxtôi đã nổi tiếng trong giới văn học Nga, nhưng người vợ trẻ của ông cũng là một nhân cách khác thường. Bà đã trở thành không chỉ là mẹ của một đàn con mà còn là người trợ giúp đắc lực cho sự nghiệp văn chương của chồng.

Những người không có quan niệm tháng ăn chơi

(HBĐT) - Xưa, trong dân gian Việt Nam có câu “ tháng giêng là tháng ăn chơi”, bởi theo nông lịch, nông dân đã lo xong việc cày cấy, còn người dân thành thị lo việc đi lễ cầu may hoặc thưởng thêm cho mình những ngày nghỉ ngơi, thư giãn sau một năm làm lụng vất vả. Nhưng nay, đa số người dân không còn quan niệm “tháng ăn chơi” mà họ đã bắt tay ngay vào công việc thường ngày.

Khai hội cầu Ngư

Ngày 18/2 ( tức 16 tháng giêng âm lịch) ngư dân Đà Nẵng nô nức khai hội cầu Ngư. Lễ hội cầu ngư sẽ diễn ra sôi nổi tại biển Nguyễn Tất Thành quận Thanh Khê – TP Đà Nẵng trong 2 ngày (18, 19/2 dương lịch).

Năm 2011 - Thị trường nghệ thuật toàn cầu hứa hẹn hồi sinh

Nếu như tại đỉnh điểm năm 2007, tổng giá trị hàng hóa trên thị trường nghệ thuật thế giới trị giá khoảng 65 tỷ USD (48 billion euros), gấp 2 lần con số của 5 năm trước đó, thì liên tục 2 năm sau đó, giá cả đã rớt xuống khoảng 50% trong suốt cuộc khủng hoảng tài chính. Tuy nhiên, giới đầu tư nghệ thuật thế giới đang khấp khởi vui mừng khi doanh số các tác phẩm nghệ thuật hiện đại đã bật lại trong năm 2010, đặt biệt là trong 6 tháng cuối năm.

Khai mạc triển lãm Mexico - Đất nước của sắc màu

“Mexico - Đất nước của những sắc màu” là tên cuộc triển lãm do Đại sứ quán Mexico tại Việt Nam tổ chức.

Thanh niên Lạc Sơn tích cực tham gia giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

(HBĐT) - Huyện Lạc Sơn có tỷ lệ thanh niên chiếm khoảng 18,5%, chủ yếu là thanh niên dân tộc Mường. Kế thừa, phát huy tinh hoa truyền thống của dân tộc, thanh niên Lạc Sơn đang tích cực năng động, sáng tạo đi đầu trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Rực rỡ Lễ hội Nguyên tiêu

Lúc 17 giờ ngày 17-2, Lễ hội Nguyên tiêu xuân Tân Mão do Trung tâm Văn hóa quận 5 phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc TPHCM, Phòng Văn hóa – Thông tin, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành, đoàn thể quận 5 tổ chức đã khai mạc bằng lễ diễu hành nghệ thuật đường phố độc đáo. Từ Hội quán Ôn Lăng đến TTVH quận 5, 500 diễn viên thuộc 8 đoàn diễu hành nghệ thuật đã biểu diễn phục vụ hàng ngàn khán giả, người dân đi đường các tiết mục “Đại la cổ mừng xuân”, múa lân – sư – rồng, múa ương ca, võ thuật đồng diễn, đi cà kheo, hóa trang bát tiên, Phúc Lộc Thọ, diễu hành xe hoa…

Ngày thơ đã thành thông lệ...

Đã thành thông lệ từ 10 năm nay, hội thơ ngày rằm tháng giêng tiếp tục thu hút sự quan tâm của những người yêu thơ. Nhưng những cố gắng làm mới thơ của những người trong cuộc có vẻ ngày càng hụt hơi.