(HBĐT)- Hiện nay, do cuộc sống mưu sinh, nhiều gia đình bố mẹ đi làm ăn xa, bỏ con cái ở nhà với ông, bà hoặc anh - chị em chăm sóc. Điều đó có thể sẽ tạo một lối sống tự lập cho con trẻ ngay từ nhỏ để lớn lên chúng có ý thức với cuộc sống của mình. Nhưng cũng không ít gia đình lâm vào cảnh khốn đốn bởi cuộc sống tự do mà con cái đua đòi, sao nhãng việc học hành, sa vào các TNXH.
Dự định tổ chức vào dịp 10/10 nhưng vì nhiều lý do Festival cầu Long Biên 2010 bị rời lại vào các ngày 20, 21/11. Chủ đề "Cầu rồng kể chuyện ngàn năm" được đổi thành "Cầu rồng kể chuyện Thăng Long Hà Nội" và ban tổ chức mới xin được giấy phép triển khai 1 tuần trước khi festival diễn ra.
Chiều 15/11, Bộ VH, TT&DL đã tổ chức họp báo, giới thiệu về Ngày Di sản Văn hoá Việt Nam sẽ diễn ra từ 20 đến 24/11 tại Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam, Hà Nội. Đây là hoạt động tiếp nối chuỗi sự kiện kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký văn bản pháp luật đầu tiên của Nhà nước Việt Nam về di sản văn hóa dân tộc.
Cúp vàng Siêu mẫu Việt Nam 2010 Ngọc Thạch đang có rất nhiều lợi thế tại cuộc thi Người mẫu thế giới. Người đẹp 19 tuổi rất tự tin chuẩn bị cho vòng chung kết diễn ra vào ngày 20.11 sắp tới.
Thầy cô giáo thường trở thành nhân vật không thể thiếu trong các phim về tuổi học trò. Khá nhiều bộ phim nước ngoài khai thác thành công đề tài về trường học với các nhân vật chính là thầy cô. Chỉ riêng Hollywood đã có đến hàng chục diễn viên đóng vai giáo viên thành công ở cả phim nhựa và truyền hình. Ở Việt Nam, tuy chưa có nhiều những hình ảnh thầy cô giáo trên phim trở thành thần tượng với khán giả “nhí” nhưng các vai diễn ít nhiều góp phần khắc họa phong phú hình ảnh những “kỹ sư tâm hồn”.
Cục Quản lý Tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Ðài Truyền hình Việt Nam, Hội Ðiện ảnh vừa phối hợp phát động Cuộc thi sáng tác kịch bản phim về tài nguyên nước lần thứ nhất
(HBĐT) - Ngày 16/11, Nhà thiếu nhi tỉnh phối hợp với phòng GD&ĐT, VH-TT, Thành Đoàn đã tổ chức Liên hoan Hát dân ca và ca khúc thiếu nhi TP Hoà Bình năm 2010. Tham gia liên hoan có trên 300 học sinh đến từ 33 trường tiểu học và THCS trên địa bàn TP Hoà Bình với 80 tiết mục ở 2 thể loại là dân ca và ca khúc.
(HBĐT) - Hạnh phúc gia đình không chỉ thể hiện qua những lời nói ngọt ngào, tình yêu, lòng chung thuỷ, dạy dỗ con cái thành đạt… cũng cần lắm từ những bữa cơm hàng ngày. Nhiều người quan niệm ngày hai bữa cơm ăn đâu chẳng được, cốt xong bữa.
Ngày Di sản văn hoá Việt Nam lần thứ 6 sẽ không chỉ được tổ chức trong một ngày mà kéo dài tới năm ngày tại Trung tâm triển lãm VHNT Việt Nam, 2 Hoa Lư Hà Nội.
"Chẳng cứ tôi mà các Trưởng đoàn tiền nhiệm và các nghệ sỹ Đoàn Kịch Quảng Ninh từ trước tới nay đều "thích" đề tài về lực lượng CAND nói riêng, đề tài bình yên cuộc sống nói chung". Chính hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân đã là tấm gương "Người thật việc thật" là chất liệu cho các nghệ sỹ sáng tạo..." - NSƯT Bằng Thái, Trưởng đoàn Kịch Quảng Ninh tâm sự
Với nhiều diễn viên, sự động viên lớn nhất chính là được khán giả nhớ đến vai diễn của mình
Chủ trương nâng cấp cải lương của TPHCM đang dần trôi sang năm thứ 9, thế nhưng tình hình cải lương vẫn không mấy sáng sủa hơn trước. Hiện nay, mỗi khi nhắc đến chuyện vực dậy nghệ thuật cải lương, ai nấy đều có chung cảm nhận: khó! Tại sao?
(HBĐT) - Trong thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền và MTTQ huyện Kỳ Sơn đã triển khai thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” và đạt được kết quả bước đầu đáng khích lệ.
Di tích quốc gia thành nhà Mạc, nơi chứa bao giá trị văn hóa, lịch sử, tâm linh, bỗng chốc bị người ta biến thành cái “lò gạch”.
Dễ đến dăm năm qua, trên sàn đấu giá tranh quốc tế, hoặc ở khu vực Đông Nam Á, hầu hết các tác phẩm của giới họa sĩ Việt Nam đều ở hạng cuối bảng. Đặc biệt dòng tranh mới của các họa sĩ đương đại của ta thường bị treo giá ở mức thấp, thậm chí có bức còn hạ hơn cả giá bán ở trong nước. Dường như, giá trị tranh Việt Nam không được các nhà cái đánh giá chuẩn trước khi lên sàn gõ búa? Tình trạng này kéo dài đã nhiều năm làm cho thị trường tranh ở nước ta bị bóp nghẹt. Các hoạ sĩ mạnh ai người đó làm theo kênh thị phần riêng của mình để tiêu thụ tranh, mặc dù đều biết đồng tiền cầm về chỉ ở mức ảo, mập mờ. Chả lẽ mọi chuyện phó mặc cho thị trường tự do lũng đoạn?