Palestine có thể cầu viện các tổ chức quốc tế và nhờ cậy các đối tác lớn để phản đối quyết định Tuyên bố trên được Đại sứ Palestine tại Saudi Arabia Basem Al-Aga đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump ngày 6/12 (theo giờ Mỹ) đã chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Các nước A-rập hối thúc Mỹ hủy quyết định về Jerusalem

Cuối ngày 9-12, Bộ trưởng Ngoại giao các nước A-rập đã kêu gọi Mỹ hủy bỏ quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và cho rằng động thái này sẽ làm gia tăng bạo lực trong khu vực.

Dư luận quốc tế tiếp tục phản đối quyết định của Mỹ về Jerusalem

Ngày 7/12, nhiều nước trên thế giới tiếp tục lên tiếng phản đối quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

38 nghìn người dân California phải sơ tán do cháy rừng

Việc sơ tán do cháy rừng đã được thông báo cho 38 nghìn cư dân California. Theo tin từ kênh truyền hình ABC, có ít nhất ba nhân viên cứu hỏa bị thương, 150 ngôi nhà bị phá hủy.

Chiến đấu cơ F-35 của Mỹ rơi phần cánh khi tham gia huấn luyện

Chiến đấu cơ F-35 của Mỹ đã rơi mất một phần cánh trong đợt huấn luyện thường kỳ ở ngoài khơi biển Nhật Bản, lực lượng Không quân Mỹ cho biết.

Tai nạn đường sắt tại Đức, gần 50 người bị thương

Ngày 5-12, gần 50 người bị thương sau khi tàu chở 155 hành khách va chạm tàu chở hàng tại khu vực Meerbusch, ngoại ô TP Dusseldorf, Đức. Các đội cứu hộ đã lập tức có mặt tại hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Không quân Nga lần đầu đào tạo dàn nữ phi công quân sự

Các cô gái sẽ được nhận vào trường hàng không Krasnodar để đào tạo trở thành phi công trong năm nay. Đây là sự kiện lần đầu tiên trong lịch sử Nga hiện đại.

Mỹ, Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận hàng không lớn nhất

Ngày 4-12, Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận chung trên không lớn nhất từ trước tới nay sau khi Triều Tiên phóng thử loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-15 mới của mình.

Nga cáo buộc Mỹ lôi kéo các nước vùng Balkan gia nhập NATO

Theo tr.ria.ru, ngày 4/12, Vụ trưởng Vụ Hợp tác châu Âu (DEC) thuộc Bộ Ngoại giao Nga Andrey Kelin cho rằng Mỹ đang sử dụng áp lực về chính trị để lôi kéo các nước vùng Balkan gia nhập NATO, đồng thời cho biết Moskva quan ngại về những nỗ lực như vậy.

Cựu Tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwan đột tử vì nhồi máu cơ tim

Ông Surin Pitsuwan, cựu Ngoại trưởng Thái Lan và cựu Tổng thư ký ASEAN đã qua đời vì nhồi máu cơ tim vào hôm 30/11 ở tuổi 68.

Tổng thống Philippines nói xin lỗi khi tiễn ngư dân Việt Nam về nước

Tổng thống Philippines Duterte đã nói xin lỗi khi tiễn ngư dân Việt Nam về nước và hy vọng vụ việc này sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ 2 nước.

Tổng thống Mỹ kêu gọi Trung Quốc gia tăng sức ép với Triều Tiên

Tuyên bố của Tổng thống Mỹ đưa ra sau khi Triều Tiên phóng thử thành công tên lửa ICBM mới với công nghệ được nâng cấp...

Thổ Nhĩ Kỳ phát lệnh bắt hơn 300 quân nhân dính đến giáo sĩ Gulen

Chiến dịch truy quét của Thổ Nhĩ Kỳ hậu đảo chính vẫn tiếp tục khi nước này phát lệnh bắt thêm hơn 300 quân nhân cùng gần 30 chục dân thường.

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa

CHDCND Triều Tiên vừa khẳng định đã phóng thành công một loại tên lửa xuyên lục địa Hwasong-15 với đầu đạn hạt nhân.

Cuba kỷ niệm một năm ngày mất lãnh tụ Fidel castro

Ngày 25-11, Cuba đã tổ chức nhiều sự kiện chính trị và văn hóa quy mô lớn, kỷ niệm một năm ngày mất của nhà lãnh đạo cách mạng Cuba Fidel castro.

Khủng bố kinh hoàng tại Ai Cập và những mối nguy hiện hữu

Vụ tấn công kinh hoàng hôm 24/11 vừa qua cho thấy Ai Cập đang ngày càng phải đối mặt mối nguy hiểm của làn sóng khủng bố lan rộng.

Nguy cơ Syria bị chia cắt

(HBĐT) - Washington định duy trì hiện diện quân sự và thiết lập chính quyền mới độc lập ở miền Bắc Syria sau khi đánh bại IS

Tổng thống Nga-Mỹ điện đàm về vấn đề Syria và chống khủng bố

Nhà Trắng và Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin ngày 21-11 đã điện đàm về vấn đề Syria, Ucraina, chống khủng bố và nhiều vấn đề nóng khác.

44 thủy thủ tàu ngầm Argentine mất tích có thể chỉ còn đủ dưỡng khí cho 2 ngày

Một quan chức Hải quân Argentine cảnh báo rằng thủy thủ đoàn trên tàu ngầm ARA San Juan, hiện đang mất tích ngoài khơi bờ biển nước này, có thể chỉ đủ oxy để tồn tại trong 48 giờ, vì vậy công tác tìm kiếm và cứu hộ cần được đẩy nhanh bằng mọi giá.

Tổng thống Zimbabwe từ chức, chấm dứt 37 năm cầm quyền

Ông Robert Mugabe, 93 tuổi, đã chính thức từ chức tổng thống Zimbabwe hôm nay 21/11 ngay sau khi Quốc hội bắt đầu quy trình luận tội kết thúc gần 40 năm nắm quyền của nhà lãnh đạo này.

Thảo luận tiến trình chính trị cho Syria

Theo Reuters, Tân Hoa xã và TTXVN, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, thảo luận về tiến trình giải quyết chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Syria. Cuộc gặp diễn ra tại thành phố Sochi, trong khuôn khổ chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Syria.

Tàu ngầm Argentina chở 44 người nổi lên mặt nước "cầu cứu" trước khi mất tích

Hải quân Argentina cho biết, tàu ngầm ARA San Juan đã nổi lên mặt nước và thông báo tình trạng trục trặc kỹ thuật trước khi mất tích. Đó là liên lạc cuối cùng của con tàu chở 44 người khi hoạt động ở phía nam Đại Tây Dương sáng 15/11.

In-đô-nê-xi-a: Bắt giữ Chủ tịch Hạ viện

Theo Roi-tơ và TTXVN, Chủ tịch Hạ viện In-đô-nê-xi-a X.Nô-van-tô, Chủ tịch đảng Golkar, đảng lớn thứ hai của nước này, đã bị Ủy ban Bài trừ Tham nhũng In-đô-nê-xi-a (KPK) bắt giữ đêm 19-11 liên quan vụ biển thủ 170 triệu USD công quỹ bị phát giác năm 2014. Trước đó, luật sư riêng của ông Nô-van-tô đã gửi đơn kháng án trước phiên xét xử cáo buộc tham nhũng đối với ông, dự kiến sẽ diễn ra ngày 30-11. Hiện KPK đang điều tra đại án tham nhũng liên quan đến một mạng lưới gồm khoảng 80 đối tượng và một số công ty lợi dụng việc đưa hệ thống căn cước điện tử trị giá 440 triệu USD vào hoạt động năm 2011 và 2012 để biển thủ hơn một phần ba ngân sách của chính phủ chi cho chương trình này. Ông Nô-van-tô đã bác bỏ mọi cáo buộc dính líu đến vụ bê bối tham nhũng.

Các nước AL lên án I-ran

Theo Roi-tơ và TTXVN, tại cuộc họp bất thường ở thủ đô Cai-rô của Ai Cập, Bộ trưởng Ngoại giao các nước Liên đoàn A-rập (AL) đã lên án I-ran gây mất ổn định khu vực và hối thúc Liên hợp quốc (LHQ) ngăn chặn các hành động gây bất ổn. Tổng Thư ký AL A.Ghết nhấn mạnh rằng, vụ bắn tên lửa gần đây từ Y-ê-men sang lãnh thổ A-rập Xê-út là hành động thù địch nhằm vào tất cả các nước A-rập. Trong tuyên bố chung sau cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao các nước A-rập đã quyết định cử một phái đoàn tới LHQ để đề nghị Hội đồng Bảo an LHQ giải quyết cáo buộc I-ran vi phạm Nghị quyết 2231 của cơ quan này khi phát triển tên lửa đạn đạo.

Canada chính thức mở đường cao tốc tới Bắc Cực

Tuyến đường cao tốc đầu tiên có thể hoạt động vào các mùa trong năm của Canada tới Bắc Cực đã được khánh thành và đưa vào hoạt động từ ngày 15-11.