Hôm nay 7-11, tại Nga diễn ra hoạt động tuần hành, mít tinh kỷ niệm 99 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và Cuộc diễu binh lịch sử năm 1941. Trước thềm diễn ra các hoạt động kỷ niệm, đảng Cộng sản Liên bang Nga đã thông qua nghị quyết yêu cầu các đảng viên nỗ lực chống lại những tư tưởng xuyên tạc giá trị lịch sử của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại.

Tổng thống Hàn Quốc khẳng định sẽ chấp nhận bị điều tra nếu cần thiết

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 4-11 cho biết, bà sẽ chấp nhận một cuộc điều tra đối với bà về bê bối tham nhũng liên quan đến một người bạn thân lâu năm của bà nếu cần thiết.

Bạo lực leo thang tại miền Nam Thái Lan

Đêm 2-11, đã xảy ra hàng chục vụ tấn công tại ba tỉnh cực Nam Thái Lan: Xong-khla (Songkhla), Na-ra-thi-oát (Narathiwat) và Pa-tha-ni (Pattani), khiến ít nhất 2 thường dân và 1 binh sĩ thiệt mạng cùng một số người khác bị thương.

Công tố viên Hàn Quốc mở rộng điều tra bê bối liên quan bạn thân của Tổng thống

Các công tố viên Hàn Quốc đang mở rộng điều tra đối với bà Choi Soon-sil, một người bạn thân lâu năm của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và là nhân vật trung tâm của vụ bê bối chính trị liên quan đến bà Park hiện chưa có dấu hiệu hạ nhiệt tại nước này.

Nổ mỏ than ở TP Trùng Khánh, Trung Quốc, 33 người mắc kẹt

Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 31-10 (theo giờ địa phương), một vụ nổ nghiêm trọng đã xảy ra ở mỏ than Kim Sơn Câu, quận Vĩnh Xuyên, TP Trùng Khánh, Trung Quốc.

Người di cư dựng lều, vạ vật trên đường phố ở Paris

Như một sự trùng hợp, sau khi nhà chức trách Pháp giải tỏa trại nhập cư trái phép lớn nhất ở Calais hay còn gọi là "Rừng Calais" ở miền bắc nước Pháp, theo quan sát của phóng viên tại Paris, trong mấy ngày qua những người di cư đổ về đây ngày một đông hơn, họ giăng bạt, dựng lều, tụ tập trên đường phố.

Vì sao Mô-xun khó thất thủ?

Chiến dịch tấn công nhằm giải phóng thành phố Mô-xun của I-rắc khỏi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do liên minh do Mỹ dẫn đầu đã kéo dài nhiều ngày nhưng chưa có dấu hiệu khả quan. Nhiều chỉ huy điều hành chiến dịch đã dự đoán cuộc chiến để tiêu diệt thành trì cuối cùng của IS ở I-rắc này có thể sẽ phải kéo dài và khó khăn...

Campuchia sẽ diễn tập hải quân cùng Mỹ

Ngày 26-10, Báo Bưu điện Phnom Penh dẫn lời Chuẩn đô đốc Mey Dina thuộc lực lượng hải quân Campuchia cho biết, hải quân nước này sẽ tiến hành diễn tập quân sự cùng các binh sĩ Mỹ vào đầu tháng tới, tại căn cứ hải quân ở tỉnh Preah Sihanouk (Campuchia).

Lào khai mạc Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa VIII

Ngày 24-10, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa VIII của nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào khai mạc trọng thể tại thủ đô Viêng Chăn dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Lào Pa-ny Da-tho-tu. Tham dự có đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các tổ chức xã hội, đại diện nhân sỹ trí thức và quần chúng nhân dân các dân tộc Lào.

Tàu hỏa trật bánh ở Cameroon, hơn 630 người thương vong

Theo thông tin từ giới chức Cameroon, ít nhất 55 người đã thiệt mạng cùng 575 người khác bị thương khi một đoàn tàu chở khách bị trật đường ray trong lúc di chuyển từ Thủ đô Yaounde đến thành phố cảng Douala hôm 21-10.

Rơi máy bay tại Nga, 21 người thiệt mạng

Ít nhất 21 người đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay trực thăng Mi-8 vào tối ngày 21-10 tại làng Urengoy thuộc huyện Purovsky ở Khu tự trị Yamalo-Nenets của Liên bang Nga.

Lệnh ngừng bắn ở Yemen bắt đầu có hiệu lực

Thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo kéo dài 72 giờ tại Yemen do Liên hợp quốc làm trung gian đã chính thức có hiệu lực từ 23 giờ 59 phút ngày 19-10 theo giờ địa phương, mặc dù vẫn có những báo cáo về việc vi phạm lệnh ngừng bắn ở một số khu vực.

Báo Tehran Times ca ngợi “chương mới trong quan hệ Iran - Việt Nam”

Tờ báo hàng đầu của Iran khẳng định, chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hassan Rouhani đánh dấu một chương mới trong quan hệ giữa 2 nước.

Campuchia hướng tới hai triệu lượt du khách Trung Quốc vào năm 2020

Ngày 17-10, Thời báo Khmer dẫn lời Bộ trưởng Du lịch Campuchia Thong Khon cho biết, Bộ này vừa ký một thỏa thuận phát triển du lịch với Tập đoàn Dịch vụ Lữ hành quốc tế Mùa xuân Thượng Hải của Trung Quốc nhằm tăng cường các chuyến bay thẳng từ những vùng khác nhau của Trung Quốc tới Campuchia, qua đó góp phần tăng lượng du khách Trung Quốc đến “đất nước Chùa Tháp”.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - EU lần thứ 21 tại Thái-lan

Ngày 14-10, tại Bangkok, diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - EU lần thứ 21 (AEMM-21), dưới sự đồng chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao nước chủ nhà Don Pramudwinai và Cao ủy EU phụ trách các vấn đề đối ngoại và chính sách an ninh Federica Mogherini. Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng làm trưởng đoàn dự Hội nghị.

Nhà vua Thái-lan qua đời ở tuổi 88

Theo thông báo của Phủ Nội vụ Hoàng gia Thái-lán. Nhà vua Thái lan Bhumibol Adulyadej của Thái-lan đã qua đời vào lúc 15 giờ 52 phút ngày 13-10 tại bệnh viện Siriraj, hưởng thọ 88 tuổi.

Thái-lan thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực

Nhiều năm trước khi Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) ra đời, Chính phủ Thái-lan đã đưa ra các biện pháp quan tâm thúc đẩy hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế khu vực. Giới doanh nghiệp Thái-lan cũng rất chủ động nắm bắt những “cơ hội vàng” do thị trường AEC với số dân khoảng 625 triệu người mang lại.

Trung Quốc: Xúc động cảnh cha lấy thân mình che chở cho con khi nhà sập

Một bé gái 3 tuổi đã may mắn thoát chết dưới đống đổ nát sau khi được chính người cha của mình ôm trọn vào lòng để che chở trong vụ sập nhà tại thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc hôm 10/10.

Nghị sỹ đối lập Campuchia chống phá Việt Nam lĩnh án tù

Chiều 10/10, Tòa sơ thẩm thành phố Phnom Penh đã tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù đối cựu nghị sĩ Quốc hội đảng Cứu Quốc đối lập Um Som An.

Nguyên Bí thư tỉnh Vân Nam lĩnh án tử hình vì tham nhũng

Ngày 9/10, Toà án Nhân dân thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã tuyên án tử hình, hoãn thi hành 2 năm đối với ông Bạch Ân Bồi.

Campuchia tìm cách gỡ khó cho ngành lúa gạo

Giá thóc gạo ở Campuchia giảm mạnh, đã có hiện tượng nông dân đổ thóc ra đường, “đòi” được giúp đỡ. Chính phủ nước này đã phải tiến hành các biện pháp “tình thế”, và đang trông chờ vào sự trợ giúp của Trung Quốc để triển khai những giải pháp căn cơ hơn.

Mỹ sẵn sàng chặn đứng tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông

Theo National Interest, thông tin trên được Bộ trưởng Không quân Mỹ Deborah James đưa ra trong bối cảnh giới chức Mỹ coi hành động phi pháp nói trên của Trung Quốc là “rất đáng lo ngại” và tuyên bố mối quan hệ Mỹ-Trung hiện nay là “hết sức phức tạp”.

Căng thẳng Nga - Hà Lan về vụ rơi máy bay MH17

Hãng Roi-tơ đưa tin, Bộ Ngoại giao Hà Lan đã triệu Đại sứ Nga tại La Hay (Hà Lan) đến để khiển trách sau khi Nga chỉ trích cuộc điều tra hình sự vụ rơi máy bay MH17 của Hãng hàng không Ma-lai-xi-a tháng 7-2014. Theo Bộ Ngoại giao Hà Lan, phản ứng của Nga với kết quả điều tra làm dấy lên hoài nghi về tính chính trực, chuyên nghiệp và độc lập của các nhà điều tra. Trước đó, phía Nga phản bác kết luận của cuộc điều tra vụ rơi máy bay MH17 và cho rằng, kết quả điều tra đã đi chệch hướng và mang động cơ chính trị.

Tai nạn tàu hỏa thảm khốc tại Mỹ: Không loại trừ nguyên nhân khủng bố

Vụ tai nạn sáng 29/9 làm một người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương là sự cố đường sắt gây thương vong nhiều nhất trong vòng 25 năm qua tại Mỹ.

Canada tiếp nhận 31.000 người tị nạn Syria trong chưa đầy 1 năm

Số người nhập cư vào Canada trong 12 tháng qua (tính tới ngày 1/7 vừa qua) đã tăng mạnh lên con số kỷ lục.