Theo tin nước ngoài, Hội nghị cấp cao Liên hiệp châu Âu (EU) bàn biện pháp cứu Hy Lạp thoát khỏi khủng hoảng nợ sẽ diễn ra tại Brussels (Bỉ) trong hai ngày 25 và 26-3 tới. Trước thềm hội nghị, các nhà lãnh đạo EU vẫn bất đồng về biện pháp cứu trợ Hy Lạp.

Costa Rica có nữ Tổng thống

Bà Laura Chinchilla, ứng cử viên của Ðảng Giải phóng dân tộc (PLN) cầm quyền tại Costa Rica, Phó Tổng thống đương nhiệm đã giành được nhiều phiếu hơn hai đối thủ trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 7-2 vừa qua, trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của nước Trung Mỹ này. Bà sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 8-5 tới, nhiệm kỳ bốn năm.

Tai nạn máy bay ở Nga và Venezuela

Theo Novosti, sáng 22-3, trên đường từ Ai Cập trở về Mátxcơva, chiếc máy bay TU-204 (ảnh) của Nga chở 8 người trong phi hành đoàn đã đáp khẩn cấp gần khu vực sân bay Domodedovo, cách đường bay 1.500m. Cả 8 người đều bị thương, trong số đó 2 người bị thương nặng ở đầu và gãy xương khắp cơ thể

Lần theo tổ chức mafia gốc Việt ở Rumania

Các nhà thực thi pháp luật Rumania vừa thành công trong việc bóc gỡ một đường dây tội phạm, người cầm đầu đường dây này là một người đàn ông Việt Nam mang hai quốc tịch Việt nam - Rumania.

Biểu tình phản chiến trước cổng Nhà Trắng

Người biểu tình cho rằng TT Barack Obama vẫn theo đuổi chính sách hiếu chiến của người tiền nhiệm

Vụ xét xử Rio-Tinto tại Trung Quốc: Đại diện của Australia không được dự phiên tòa

Sau 8 tháng bị giam giữ tại Thượng Hải, hôm nay (22-3), doanh nhân mang quốc tịch Australia Stern Hu, cựu Giám đốc chi nhánh Thượng Hải của Tập đoàn khai khoáng Anh - Australia Rio Tinto, sẽ bị đưa ra xét xử cùng 3 đồng nghiệp người Trung Quốc tại Tòa án Nhân dân Trung thẩm số 1 Thượng Hải.

Áo đỏ Thái Lan đòi gặp riêng thủ tướng

Thủ tướng Thái Lan hôm qua thông báo ông sẽ cử đại diện tới đàm phán với những người chống chính phủ, song phe áo đỏ đòi nói chuyện trực tiếp.

LHQ cam kết giúp nối lại đàm phán giữa Israel và Palestine

Như Báo Nhân Dân đã đưa tin, ngay sau khi kết thúc cuộc họp của Nhóm Bộ tứ về Trung Ðông tại Moscow, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Moon đã đến thăm Trung Ðông, có cuộc thảo luận riêng rẽ với Thủ tướng Palestine Salam Fayad tại Ra-ma-la và Tổng thống Israel Shimon Peres tại Jerusalem.

Eo biển Malacca, eo biển lửa

Eo biển Malacca nằm trên tuyến giao thông cực kì quan trọng - là nơi vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy từ châu Âu, châu Phi, Nam Á, Trung Đông đi Đông Nam Á, Đông Á, cũng là mục tiêu nóng của các vụ cướp biển, khủng bố.

Điệp viên bất đắc dĩ

Trong cuốn sách mới mang tựa đề “Reluctant Spy” (Điệp viên bất đắc dĩ) vừa được xuất bản hôm 16.3, cựu điệp viên CIA John Kiriakou cho thấy cái nhìn của người trong cuộc về cuộc sống bí mật cùng vai trò của một điệp viên trong cuộc chiến chống khủng bố.

Diễu hành đỏ ở Bangkok

Phe “áo đỏ” có kế hoạch tạo ra một tác phẩm nghệ thuật bằng máu trong ngày 21-3

Putin muốn thay đổi căn bản trong quan hệ Nga-Mỹ

Thủ tướng Nga Vladimir Putin hôm qua nói với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton rằng những vấn đề cơ bản trong quan hệ giữa Matxcơva và Washington phải được thay đổi triệt để.

Yemen chấm dứt chiến tranh với nhóm nổi dậy dòng Shiite

Theo Roi-tơ, ngày 20-3, Tổng thống Yemen A.Saleh tuyên bố chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến kéo dài sáu năm qua với nhóm nổi dậy Hồi giáo dòng Shiite ở phía bắc nước này.

Những bước đi bình ổn đầu tiên ở Ukraina

Một trong những biện pháp đầu tiên ổn định hóa tình hình ở Ukraina là việc thành lập nội các mới do ông Mykola Azarov - cộng sự thân tín lâu năm của tân Tổng thống Viktor Yanukovich - đứng đầu.

Trung Quốc xét xử bọn xã hội đen trong lĩnh vực du lịch

Mức án 18 năm tù cùng khoản tiền phạt trị giá 2,15 triệu NDT mà TAND TP Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc tuyên hôm 16/3 dành cho Hoàng Vĩnh Tựu, kẻ cầm đầu băng nhóm tội phạm xuyên biên giới Trung Quốc - Việt Nam là lời cảnh tỉnh đối với nhiều người.

Nga có tiềm năng lớn trong dịch vụ và xây dựng nhà máy điện hạt nhân

Theo Itar - Tass, ngày 18-3, phát biểu ý kiến tại hội nghị về phát triển năng lượng nguyên tử ở TP Vôn-gô-đôn-xcơ, Nga, Thủ tướng Nga V. Putin cho biết, Nga có khả năng chiếm 25% thị trường dịch vụ xây dựng quốc tế và phát triển các nhà máy điện hạt nhân.

Mỹ: Nhà quyên góp nổi tiếng nhận tội lừa đảo

Nemazee có tên trong danh sách những người đóng góp hàng đầu cho cuộc vận động tranh cử năm 2008 của Tổng thống Barack Obama

Thái Lan: “Áo đỏ” từ chối đối thoại, tuyên bố vây mọi nơi có Thủ tướng

Mặt trận Thống nhất Dân chủ chống Độc tài (UDD) đã bác bỏ đề nghị thương lượng của Thủ tướng Abhisit và dọa sẽ bao vây mọi tòa nhà chính phủ mà Thủ tướng Thái Lan có mặt “để gây áp lực buộc ông giải tán Quốc hội, tiến hành bầu cử sớm”.

Những bước đi bình ổn đầu tiên ở Ukraina

Một trong những biện pháp đầu tiên ổn định hóa tình hình ở Ukraina là việc thành lập nội các mới do ông Mykola Azarov - cộng sự thân tín lâu năm của tân Tổng thống Viktor Yanukovich - đứng đầu.

Chiến tranh lạnh tại Bắc Cực

Canada phản ứng trước tuyên bố khẳng định chủ quyền Bắc Cực của tổng thống NgaTuyên bố trong phiên họp Hội đồng An ninh hôm 17-3, Tổng thống (TT) Nga Dmitry Medvedev nói rằng Nga phải bảo vệ chủ quyền về tài nguyên khoáng sản của mình tại Bắc Cực trong bối cảnh mới do tình trạng thay đổi khí hậu.

Trung Quốc trình làng máy bay trực thăng tự chế đầu tiên

Máy bay trực thăng dân sự cỡ lớn đầu tiên của Trung Quốc AC313 hôm qua đã thực hiện thành công chuyến bay đầu tiên tại thị trấn Cảnh Đức, tỉnh Giang Tây, miền Đông nước này.

Triều Tiên có 1.000 tên lửa

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Tae-young hôm (17/3) cho hay, Triều Tiên đã tăng kho tên lửa của mình lên gần 25% trong vòng hai năm qua, và có khoảng 1.000 tên lửa.

Thêm hàng trăm trẻ Trung Quốc nhiễm chì

Sau các tỉnh Thiểm Tây, Tứ Xuyên, Hà Nam, Vân Nam, Phúc Kiến, Quảng Đông và Giang Tô, nay đến lượt 250 trẻ em ở huyện Giai Hà, tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc có hàm lượng chì trong máu rất cao do sống gần các nhà máy gây ô nhiễm chì.

Honda thu hồi 412.000 xe

Hãng xe Honda hôm 16-3 thông báo thu hồi 412.000 xe ở Mỹ do những vấn đề về thắng. Đây là đòn mới nhất giáng vào ngành công nghiệp xe đang gặp khó khăn của Nhật Bản.

Thái Lan: Cảnh báo âm mưu ám sát Thủ tướng Abhisit

Tình báo Thái Lan đã cảnh báo về âm mưu ám sát nhằm vào Thủ tướng Abhisit. Tin này được đưa ra cùng ngày chính phủ tuyên bố sẵn sàng đối thoại với “áo đỏ”, trong khi phe này dọa sẽ biểu tình đến khi chính phủ chấp nhận yêu sách giải tán quốc hội.