Cán bộ chuyên trách dân số xã Thống Nhất tuyên truyền về các biện pháp tránh thai hiện đại.

(HBĐT) - Anh Bàn Văn Hồng, chồng chị Triệu Thị Kim là con trai duy nhất của gia đình ở xóm Đồng Chụa, xã Thống Nhất, TP Hòa Bình. Tưởng rằng áp lực phải sinh con trai nối dõi sẽ đến với chị nhưng sau khi sinh được 2 cô con gái, mẹ chồng cũng như anh Hồng không bắt chị phải sinh thêm con.

Ngôi nhà chung của các đối tượng bảo trợ xã hội

(HBĐT) - Anh Ngô Ngọc Thu, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội (TTBTXH) tỉnh cho biết: Trung tâm đang quản lý nuôi dưỡng 141 lượt đối tượng, trong đó có 22 người già cô đơn, 45 cháu mồ côi, 12 người tâm thần, 22 người tàn tật, 35 trẻ em có hoàn cảnh bất hạnh và 5 đối tượng lang thang. Ngoài quản lý, trung tâm còn chăm sóc sức khỏe, đảm bảo chế độ ăn uống vui chơi giải trí và hòa nhập cộng đồng cho các đối tượng.

Phòng tránh các bệnh mùa hè

Vào giai đoạn này, những bệnh như say nắng, tiêu chảy, viêm mũi – họng, tả, lỵ, thương hàn, viêm não... đang vào mùa nhưng nếu biết phòng ngừa, chúng ta sẽ hạn chế được hậu quả

Gần 50% mẫu men vi sinh không đạt chất lượng

TS.BS. Phạm Hùng Vân, bộ môn Vi sinh - Khoa Y, Trường ĐH Y dược TPHCM cho biết: Theo nghiên cứu gần đây trên 9 sản phẩm men vi sinh có đến gần 50% không đạt chuẩn về chất lượng công bố trên bao bì.

4.080 bé chào đời bằng phương pháp khoa học

Ngày 24.4, Bệnh viện (BV) Phụ sản Từ Dũ (TP.HCM) kỷ niệm 14 năm ngày thành lập đơn vị hỗ trợ sinh sản (nay gọi là khoa Hiếm muộn) đầu tiên tại VN vào năm 1997.

Việt Nam tổ chức Tuần lễ tiêm chủng

Ngày 24-4, tại Việt Trì, Phú Thọ, Bộ Y tế, Viện Vệ sinh Dịch tễ trung ương đã tổ chức phát động Tuần lễ tiêm chủng Việt Nam, sẽ diễn ra trên toàn quốc từ ngày 25 đến 30-4 nhằm hưởng ứng “Tuần lễ tiêm chủng” do Tổ chức Y tế thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương phát động.

Biết quá nhiều thông tin gây suy giảm trí nhớ

Đại não bị thoái hóa do tuổi tác tăng cao được cho là nguyên nhân hàng đầu gây suy giảm trí nhớ. Một nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Canada phát hiện, lượng thông tin tích tụ nhiều trong đại não cũng là một trong những nguyên nhân gây suy giảm trí nhớ.

Hội Đông y huyện Mai Châu:
Nâng cao chất lượng CSSK nhân dân

(HBĐT)- Hội Đông y huyện Mai Châu được tái lập tháng 9/1993. Trong những năm qua, Hội đã nỗ lực xây dựng, củng cố mạng lưới y học cổ truyền từ huyện tới cơ sở, góp phần cùng ngành y tế huyện chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Lương Sơn:
667 người tham gia ngày hội hiến máu nhân đạo lần thứ nhất năm 2011

(HBĐT) - Sáng 22/4, Hội Chữ thập đỏ huyện Lương Sơn đã tổ chức lễ phát động ngày hội hiến máu nhân đạo lần thứ nhất năm 2011. Trước khi diễn ra lễ phát động, hàng trăm người đã tham gia diễu hành cổ động, tuyên truyền phong trào hiến máu nhân đạo tại các địa bàn dân cư trong khu vực thị trấn trung tâm huyện.

Thành phố Hoà Bình hưởng ứng Ngày thế giới phòng - chống sốt rét

(HBĐT) - Ngày 22/4, Trung tâm YTDP thành phố Hoà Bình phối hợp với Ban chỉ đạo chăm sóc sức khoẻ nhân dân phường Thái Bình tổ chức mít tinh hưởng ứng ngày Thế giới phòng- chống sốt rét (25/4) với trên 100 người tham gia mít tinh, diễu hành.

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về SKSS/KHHGĐ

(HBĐT) - Năm nay, chiến dịch sẽ được triển khai thực hiện tại 83 xã của 11 huyện, thành phố nhằm đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu cả năm là: 82 người đình sản tại các xã triển khai chiển dịch; đặt dụng cụ tử cung cho 5.256 người; phiến đồ âm đạo 950 người; có 20.800 người được khám phụ khoa. 12.309 người được điều trị viêm nhiễm đường sinh sản, đảm bảo 90% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ được cung cấp thông tin, tư vấn, nâng cao hiểu biết về SKSS/ KHHGĐ...

Đỏ mắt đi tìm vắc-xin phòng bệnh rubella

(HBĐT) - Thời gian gần đây, trên địa bàn TPHB xuất hiện dịch sốt phát ban Rubella ở diện rộng. Theo khuyến cáo của ngành y tế, Rubella có đặc điểm là hay gây thành dịch và phát ban giống bệnh sởi. Là bệnh lành tính nhưng lại nguy hiểm đối với phụ nữ mang thai, nhất là 3 tháng đầu vì có thể gây ra dị tật bẩm sinh cho thai nhi.

Trên 150 triệu đồng triển khai đề án thúc đẩy sức khỏe trường học tại thành phố Hòa Bình

(HBĐT) - Ngày 21/4, Trung tâm YTDP tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn triển khai đề án thúc đẩy sức khỏe trường học với với sự thành phần gồm hơn 20 thành viên chuyên viên sở GD & ĐT, Sở Y tế, phòng y tế, Trung tâm YTDP; Ban giám hiệu, Tổng phụ trách Đội, cán bộ y tế các trường tiểu học Lê Văn Tám, Hữu Nghị, Sông Đà.

Xử trí khi bị bong gân

Bong gân là sự tổn thương của bao khớp, phổ biến là các dây chằng, thường xảy ra sau một tác động quá mạnh như: bị trượt chân khi chạy hay đi, do ngã, tai nạn, lao động nặng... Những khớp xương thường bị chấn thương bong gân là mắt cá chân, đầu gối, cổ tay, vai... Bệnh nhân không bị sai khớp hay gãy xương. Tổn thương cũng thường xảy ra ở những người chơi thể thao, phụ nữ đi giày cao gót...

Xử lý cốc thủy tinh nhiễm chì - Vướng mắc, vì sao?

Ngay sau khi báo SK&ĐS có bài phản ánh “Phát hiện cốc thủy tinh nhiễm chì trên thị trường: Người dân quên cảnh báo” đăng trên số báo 61 ra ngày 16/4 đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của bạn đọc. Tuy nhiên đến thời điểm này, cơ quan chức năng vẫn chưa quyết định cấm buôn bán hay thu hồi và tiêu hủy triệt để mặt hàng nguy hại này.

Nguyên tắc ăn uống phòng bệnh sâu răng

Sâu răng là sự tiêu huỷ chất vôi của men răng và ngà răng do vi khuẩn gây ra. Bệnh gây tổn thương thành lỗ sâu, làm gãy răng, sứt mẻ răng, nhiễm khuẩn phần mềm quanh răng…

Cảnh giác với tác dụng phụ của các thuốc ngủ thế hệ mới

Các thuốc ngủ thế hệ cũ thường có nhược điểm gây quen thuốc như phenobarbital, gây hội chứng lệ thuộc thuốc như loại benzodiazepin… vì vậy không thể dùng lâu dài cho các trường hợp mất ngủ mạn. Để khắc phục tình trạng trên, thuốc ngủ thế hệ mới đã ra đời đưa vào thị trường từ năm 2007 và đã có mặt ở nước ta. Thế nhưng dùng thuốc ngủ thế hệ mới có thật sự yên tâm như chúng ta nghĩ?

Dân Hạ duy trì ổn định mức giảm sinh

(HBĐT) - Giữ tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, duy trì ổn định mức giảm sinh, phấn đấu không để tình trạng sinh con thứ 3 trở lên xảy ra trên địa bàn, đó là mục tiêu Ban DS xã Dân Hạ (Kỳ Sơn) đã, đang thực hiện đạt được kết quả khả quan.

Thực hiện VSATTP - mỗi người dân hãy là người tiêu dùng thông thái

(HBĐT)- Năm 2010, toàn tỉnh xảy ra 25 vụ ngộ độc thực phẩm, số người bị ngộ độc thực phẩm lên tới 893 người và đã có 5 người tử vong. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn cũng đã xảy ra 3 vụ ngộ độc thực phẩm với quy mô lớn, có 40 người bị ngộ độc. Đó là chưa kể đến những vụ ngộ độc nhẹ mà người dân tự điều trị tại nhà. Nguyên nhân để xảy ra ngộ độc thực phẩm được tổng hợp từ nhiều yếu tố nhưng có thể nhận định rằng, nếu như mỗi người dân đều có ý thức trở thành người tiêu dùng thông thái, có thể hạn chế đáng kể những vụ ngộ độc đáng tiếc xảy ra.

Phát hiện lý do thuốc giảm đau gây dị tật bẩm sinh

Hiện nay, các nhà khoa học đã có bước tiến lớn trong việc tìm hiểu chính xác thuốc giảm đau gây ra dị tật bẩm sinh như thế nào?

Cảnh báo tình trạng lờn thuốc

Năm nay, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) lấy chủ đề của Ngày Sức khỏe thế giới (7.4) là "Chống kháng thuốc! Không hành động hôm nay, ngày mai không thuốc chữa".

Ăn để… giải sầu

Thói thường, theo “đường xưa lối cũ”, con người ta ăn để sống, còn muốn giải sầu thì lại mượn đến men rượu, hương trà. Thế nhưng đó là “chuyện cũ bỏ qua”. Bây giờ, người ta lại dùng một thứ tiêu khiển khác: ăn để giải sầu. Đây là một vấn đề mà người ta xem là “chuyện nhỏ” nhưng thật tình nó là một việc hệ trọng cần phải lưu tâm. Giới chuyên môn gọi hiện tượng này là “ăn do cảm xúc” (emotional eating).

Lạc Thủy: Hưởng ứng Tháng hành động vì chất lượng VSATTP

(HBĐT) - Sáng 20/4, UBND huyện Lạc Thủy đã tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2011. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo UBND huyện, các phòng, ban và một số đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Kiểm tra công tác triển khai “Tháng hành động vì chất lượng VSATTP” tại huyện Yên Thủy, Lạc Sơn

(HBĐT) - Nhân Tháng hành động vì chất lượng VSATTP từ ngày 15/4 – 15/5, ngày 19/4, Đoàn kiểm tra liên ngành tuyến tỉnh đã kiểm tra công tác triển khai thánh hành động tại huyện Yên Thủy, Lạc Sơn

Trên 23% xã không có phòng kỹ thuật KHHGĐ

(HBĐT) - Những năm gần đây, các dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ trên địa bàn tỉnh đã từng bước được cải thiện, góp phần nâng cao chất lượng y tế tuyến cơ sở. Song, so với hướng dẫn quốc gia của Bộ Y tế, cơ sở CSSKSS tại tuyến xã vẫn còn nhiều bất cập.