Lần đầu tiên, ba cường quốc Ấn Độ, Mỹ và Nhật Bản tổ chức cuộc đối thoại ba bên cấp cao về “những vấn đề khu vực và toàn cầu cùng quan tâm” - một cơ chế đối thoại an ninh để đối phó với thái độ quyết đoán trên biển của Bắc Kinh.

Bão dữ hoành hành Nhật Bản, 70 người chết và mất tích

Ít nhất 20 người đã thiệt mạng và hơn 50 người khác mất tích sau khi cơn bão mạnh tên gọi Talas hoành hành miền tây Nhật Bản.

Mỹ cảnh báo toàn quốc nguy cơ khủng bố với máy bay nhỏ

Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Cơ quan An ninh Nội địa Mỹ vừa cảnh báo trên toàn quốc về nguy cơ khủng bố al-Qaeda nhằm vào các máy bay cỡ nhỏ, trong khi an ninh được thắt chặt trước ngày kỷ niệm 10 năm sự kiện 11/9.

Algeria chính thức đóng cửa biên giới với Libya

Ngày 4/9, Bộ trưởng đặc trách các vấn đề Bắc Phi và châu Phi của Algeria, ông Abdelkader Messahel, đã chính thức tuyên bố Algeria "tạm thời" đóng cửa biên giới với Libya.

Trung Quốc: Tàu sân bay Thi Lang "đạt mục tiêu"

Tân Hoa Xã đưa tin Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 31/8 thông báo tàu sân bay đầu tiên của nước này "đã đạt được các mục tiêu đề ra" trong cuộc thử nghiệm trên biển đầu tiên hồi đầu tháng.

Gaddafi không chấp nhận đầu hàng

Phe nổi dậy ra hạn chót ngày 3.9, Gaddafi phải đầu hàng. Ngược lại, phát ngôn viên của nhà lãnh đạo này vừa có câu trả lời chính thức "không" vào chiều nay 31.8.

Phương Tây "đổ thêm dầu vào lửa" ở Xy-ri

Sau khi hỗ trợ lực lượng chống đối ở Li-bi giành quyền kiểm soát phần lớn nước này, phương Tây đang gia tăng sức ép đối với Xy-ri cả về chính trị và kinh tế nhằm "tiếp sức" cho lực lượng đối lập ở Xy-ri lật đổ chính quyền Tổng thống B.An Át-xát.

Thủ tướng Merkel - phụ nữ quyền lực nhất thế giới

Tạp chí Forbes mới đây đã công bố danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2011. Theo đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã được bình chọn là phụ nữ quyền lực nhất hành tinh năm nay.

Mỹ áp lệnh trừng phạt Ngoại trưởng Syria

Ngày 30.8, Mỹ đã đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với Ngoại trưởng Syria Walid Muallem và hai quan chức hàng đầu khác của nước này, qua đó tăng sức ép lên chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad.

Iran điều tàu chiến và tàu ngầm tuần tra ở Biển Đỏ

Tư lệnh Hải quân Iran, Đô đốc Habibollah Sayyari ngày 30/8 cho biết nước này đã phái một tàu chiến và một tàu ngầm tới khu vực Biển Đỏ để thực hiện nhiệm vụ tuần tra.

Phe nổi dậy Libya ra tối hậu thư

Các lãnh đạo phe nổi dậy Libya hôm 30.8 đã đưa ra thời hạn chót là ngày 3.9 tới cho lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi đầu hàng, nếu không sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công quân sự.

Nhật Bản: Thủ tướng Noda bổ nhiệm ban lãnh đạo mới

Ngày 30/8, tân Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda, Chủ tịch Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền, đã bổ nhiệm thượng nghị sĩ Azuma Koshiishi, Chủ tịch nhóm nghị sĩ DPJ tại Quốc hội, làm Tổng Thư ký đảng này, thay ông Katsuya Okada.

Cuộc chiến ở Libya còn lâu mới có thể kết thúc

Tham mưu trưởng quân đội các nước tham gia vào cuộc xung đột tại Libya ngày 29/8 nhất trí rằng cuộc chiến tại quốc gia Bắc Phi này còn lâu mới kết thúc.

Thế giới ngầm của ông Gaddafi

Khi còn trên đỉnh cao quyền lực ở Libya, nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi đã cho xây dựng những công trình ngầm khổng lồ dưới lòng quốc gia này.

Diễn biến đáng ngại trên biển Đông

Trung Quốc lại vừa cho tàu hải giám tuần tra biển Đông cũng như xúc tiến kế hoạch cùng thăm dò dầu khí ở Trường Sa với Philippines.

Bộ trưởng Tài chính trở thành Thủ tướng Nhật Bản

Ông Yoshihiko Noda hôm (29.8) chính thức được bầu là Chủ tịch Đảng Dân chủ cầm quyền Nhật Bản, thay thế cho ông Naoto Kan vừa từ chức. Như vậy, chắc chắn ông Noda sẽ trở thành thủ tướng thứ 6 của Nhật trong vòng 5 năm.

Bão Irene làm ít nhất chín người chết

* Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp tại chín bang

Gaddafi đề nghị đàm phán chuyển giao quyền lực

Người phát ngôn Tổng thống Libya cho biết, ông Muammar Gaddafi đã sẵn sàng đàm phán về việc chuyển giao quyền lực.

Thủ tướng Naoto Kan từ chức

Ngày 26/8, Thủ tướng Naoto Kan đã tuyên bố từ chức sau gần 15 tháng cầm quyền. Ông Naoto Kan từ chức theo đúng cam kết - sau khi các dự luật quan trọng do chính phủ đệ trình được Quốc hội thông qua.

Nhật - Trung lại căng thẳng

Bộ Ngoại giao Nhật một lần nữa lại triệu tập đại sứ Trung Quốc Trình Vĩnh Thành để phản đối việc hai tàu ngư chính của nước này xâm nhập vùng biển gần quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư) ngày 24-8.

Campuchia cân nhắc mở lại cửa khẩu với Thái Lan

Một nguồn tin tham dự cuộc họp nội các thường kỳ của Campuchia ngày 26/8 cho biết Thủ tướng nước này, ông Hun Sen đã gợi ý khả năng mở lại một cửa khẩu biên giới để du khách nước ngoài từ phía Thái Lan tới tham quan ngôi đền cổ Preah Vihear của Campuchia.

Ông Obama kêu gọi đối phó với trận bão “lịch sử”

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 26/8 đã khuyên dân chúng ở bờ Đông nước Mỹ hãy chuẩn bị các bước phòng chống trước trận bão dữ dội Irene mà giới hữu trách e sẽ gây ra lụt lội rộng rãi và mất điện.

Treo thưởng tầm nã Tổng thống Gaddafi trị giá 1,7 triệu USD

Trong khi chiến sự vẫn diễn ra ác liệt tại nhiều khu vực, nhất là tại trang trại riêng của Tư lệnh lực lượng vũ trang trung thành với Tổng thống Muammar Gaddafi, ông Abdul Rahman Al Sayd, thì Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) Mustafa Abdel Jalil bắt đầu chuyến công du châu Âu nhằm xây dựng hình ảnh chính phủ tạm thời, cũng như vận động để giải ngân số tiền trị giá hàng tỉ USD trong các tài khoản của Libya đang bị đóng băng trên thế giới.

Anh: Tăng nguy cơ rò phóng xạ do giảm ngân sách

Theo một báo cáo nội bộ của Bộ Quốc phòng Anh, nguy cơ rò rỉ phóng xạ và tai nạn ở các tàu ngầm và bom nguyên tử già nua của Anh đang ngày càng tăng lên, do ảnh hưởng của việc cắt giảm ngân sách quá lớn.

Nga phản pháo vụ Iran kiện về hợp đồng tên lửa

Hãng tin Interfax ngày 25/8 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexandr Lukashevich cho biết nước này ngạc nhiên trước việc Iran đệ đơn kiện Nga lên tòa án quốc tế vì Mátxcơva từ chối hợp đồng bán hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Tehran.