Người dân đi bộ trên đường phủ đầy tuyết tại Chapel Hill, North Carolina - Ảnh: AFP

(HBĐT) - Một cơn bão tuyết lớn mang theo băng giá quét qua 22 bang của nước Mỹ khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, đẩy gần 1 triệu hộ gia đình vào cảnh mất điện và gây ách tắc giao thông diện rộng, theo AFP ngày 13-2.

Trung Quốc lập quỹ “không khí sạch” 1,6 tỉ USD

Chính quyền Trung Quốc mới thông qua khoản ngân sách 10 tỉ nhân dân tệ (1,6 tỉ USD) trong năm nay để tặng thưởng cho các thành phố và khu vực tạo được đột phá trong kiểm soát ô nhiễm không khí.

Mỹ hối thúc đồng minh cải thiện quan hệ song phương

Ngoại trưởng Mỹ hôm qua đã kêu gọi hai đồng minh ở Đông Bắc Á khép lại quá khứ và hướng tới tương lai để cải thiện quan hệ song phương vì sự ổn định trong khu vực.

Syria: 83 thường dân đầu tiên di tản khỏi vùng bị vây ráp ở Homs

Ngày 7-3, tổng cộng 83 người, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, đã được đưa ra khỏi khu vực do lực lượng kiểm soát trong khu phố cổ ở thành phố Homs theo một thỏa thuận nhân đạo mà chính phủ Syria và LHQ vừa đạt được một ngày trước đó.

Thái-lan: Va-li bốc cháy trên băng tải ở sân bay Suvarnabhumi

Sáng 28-1, một chiếc va-li đang trên băng tải từ quầy làm thủ tục xuất cảnh của hãng hàng không Bangkok tại sân bay Suvarnabhumi để đưa lên máy bay đi Campuchia thì bị bốc cháy.

Chính phủ Syria đề xuất trao đổi tù binh

Ngày 17-1, tại thủ đô Moscow của Nga, Ngoại trưởng Syria Walid Muallem cho biết chính quyền Damascus chuẩn bị đề xuất trao đổi tù binh với lực lượng nổi dậy. Ông cũng đã thảo luận với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov về một kế hoạch ngừng bắn tại thành phố Aleppo,

Bà Janet Yellen chính thức trở thành Chủ tịch FED

Thượng viện Mỹ ngày 6-1 đã phê chuẩn bà Janet Yellen làm người đứng đầu tiếp theo của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED), thay thế ông Ben Bernanke, Chủ tịch sẽ mãn nhiệm vào ngày 31-1.

Nga: Volgogard lại rúng động vì bom

Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ sau vụ đánh bom liều chết tại ga tàu điện, sáng nay thành phố Volgograd lại tiếp tục hứng chịu một vụ tấn công khủng bố lần hai sau khi một xe ô tô buýt điện phát nổ khiến 15 người chết và 23 người bị thương.

Hàn-Triều lần đầu đàm phán sau vụ xử tử chú ông Kim Jong-un

Hai miền Triều Tiên hôm nay 19/12 đã tổ chức cuộc gặp đầu tiên kể từ vụ xử tử người chú của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, nối lại các cuộc đàm phán về một khu công nghiệp chung, trong bối cảnh lo ngại gia tăng về tình hình Triều Tiên.

Hong Kong bị vét thuốc trị ung thư

Đặc khu Hong Kong đang đứng trước nguy cơ khan hiếm thuốc điều trị ung thư do người Trung Quốc đổ xô sang đây để mua hoặc gom hàng.

Putin coi việc do thám của Mỹ là cần thiết để chống khủng bố

Trả lời phỏng vấn tại cuộc họp báo khổng lồ với hơn 1.300 phóng viên, tổng thống Putin cho rằng chương trình do thám của Mỹ là cần thiết trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Bầu cử Tổng thống Chile vòng hai:
Bà Bachelet giành chiến thắng thuyết phục

Ứng cử viên Michelle Bachelet đại diện cho liên minh “Đa số mới” đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Tổng thống Chile vòng hai được tổ chức hôm 15-12.

Nam Phi tổ chức lễ tưởng niệm cố Tổng thống Nelson Mandela

Ngày 10-12, chính phủ Nam Phi đã tổ chức lễ tưởng niệm cố Tổng thống Nelson Mandela tại SVĐ FNB, thành phố Johannesburg với sự tham dự của hàng chục nghìn người dân Nam Phi cùng với hơn 100 vị nguyên thủ, cựu nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo tổ chức quốc tế.

Đảng cầm quyền Venezuela giành đa số trong cuộc bầu cử địa phương

Theo kết quả ban đầu do Hội đồng bầu cử quốc gia Venezuela (CNE) vừa công bố, Chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro đã giành chiến thắng đa số trong cuộc bỏ phiếu cấp địa phương tại Venezuela hôm 8-12.

Sập mái sân vận động World Cup tại Brazil, hai người chết

Hai công nhân xây dựng thiệt mạng hôm 27-11 khi một cần cẩu lớn bị gãy đổ xuống làm sập một phần mái của sân vận động Itaquerão (Sao Paulo, Brazil), nơi dự kiến sẽ diễn ra trận đấu khai mạc World Cup Brazil 2014.

Nga: Đã xác định danh tính của 10 thi thể trong vụ nổ máy bay

Theo thông tin mới nhất từ Đài tiếng nói nước Nga (VOR), cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của 10 thi thể nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay thảm khốc của hãng hàng không Tatastan vào tối qua.

Siêu bão Haiyan tàn phá Philippines, hơn 120 người thiệt mạng

Hơn 100 người đã thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương chỉ trong một thành phố một ngày sau khi siêu bão Haiyan đổ bộ vào miền trung Philippines, một quan chức chính phủ ngày 9-11 cho biết.

Ðiểm nhấn mới trong hợp tác Trung Quốc - Thái-lan

Trong chuyến thăm Thái-lan mới đây của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, nhà lãnh đạo Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh sẵn sàng tham gia dự án đường sắt cao tốc trị giá hàng tỷ USD của Thái-lan nối Băng-cốc đến Vân Nam, coi đây là điểm nhấn mới trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Khai mạc tuần Diễn tập Ứng phó Thảm họa Khẩn cấp Khu vực ASEAN

Với sự tham gia của 2.500 người, 700 phương tiện các loại từ Việt Nam và chín nước thành viên ASEAN, tuần diễn tập Ứng phó Thảm họa Khẩn cấp Khu vực ASEAN (ARDEX-13) đã chính thức khai mạc sáng nay tại Hà Nội.

Philippines: Đã có 156 người thiệt mạng vì động đất

Ủy ban Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thảm họa quốc gia Philippines ngày 17/10 cho biết, số người thiệt mạng vì trận động đất ở miền trung Philippines đã lên tới 156 người, trong khi 22 người vẫn còn mất tích.

Báo chí nước ngoài ấn tượng mạnh trước tình cảm của nhân dân Việt Nam với Đại tướng

Hôm nay, nhiều hãng thông tấn nước ngoài đã đưa tin đậm nét về lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tất cả các bài báo đều nêu bật tình cảm chân thành mà người dân Việt Nam dành cho vị tướng huyền thoại.

Nhà báo Mỹ Catherine Karnow: Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một con người kiệt xuất

Hòa trong dòng người đến viếng, thắp hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại tư gia (số 30 Hoàng Diệu, Hà Nội), có một người phụ nữ ngoại quốc với đôi mắt ngấn lệ. Bà là nhà báo Mỹ Catherine Karnow, tác giả của nhiều bức ảnh "đắt giá" về Đại tướng.

Thế giới và các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài tổ chức tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Quốc hội, Chính phủ, nhân sĩ nhiều nước trên thế giới và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài đã đã bày tỏ sự ngưỡng mộ, tôn vinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Hoạt động kỷ niệm 520 năm ngày ra đời phố Arbat Cổ tại Moskva

Nói tới Moskva, không ai không biết con phố Arbat Cổ nổi tiếng. Nhân dịp 520 năm ngày "sinh nhật" con phố đậm chất văn hóa này, vốn được coi là một trong những con phố lâu đời nhất của thủ đô Nga, từ ngày 1-6/10, tại Moskva diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm đặc sắc. Chương trình được chuẩn bị rất phong phú, trong đó có các chuyến tham quan miễn phí tới bảo tàng và phòng triển lãm, rạp chiếu phim trong khu vực, cũng như các buổi hòa nhạc.

Hoãn cắt giảm QE3, thị trường vẫn “thấp thỏm”

Theo TTXVN, ngày 19-9 (theo giờ Việt Nam), Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã bất ngờ tuyên bố giữ nguyên quy mô chương trình nới lỏng định lượng (QE3) trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đã bắt đầu khởi sắc. Phát biểu sau cuộc họp kéo dài hai ngày của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), Chủ tịch Fed, ông Ben Bernanke nói rằng Fed sẽ xem xét đưa ra quyết định cuối cùng vào cuối năm nay.